Phan viên ngoại lải nhải một hồi cũng mệt, sau đó bắt đầu ăn cơm tất niên. Đến lúc thức đêm đón giao thừa, ông bảo Ninh Thư đi ngủ sớm, không cần thức khuya.
Cô đi đường xa vất vả, cơ thể chắc chắn không chịu nổi.
Hoa Dương nhìn Phan viên ngoại đối xử với con gái cẩn thận như thể đang nâng niu miếng đậu phụ non, khóe miệng không khỏi giật giật.
Thân thể cô khỏe mạnh, hoạt bát như vậy, hơn nữa đã qua lại vùng ngoài quan ải mấy lần, đâu có yếu ớt đến thế.
“Hoa lão đệ, đừng để bụng nhé. Con gái ta từ nhỏ đã được nuông chiều quen rồi.”
Hoa Dương: Ngươi vui là được.
“Hoa Dương lão đệ, ngươi có hứng thú đi theo chúng ta làm nghề buôn bán đường dài không? Với bản lĩnh của ngươi, chắc chắn chuyến đi nào cũng thuận buồm xuôi gió.” Phan viên ngoại vui vẻ đề nghị.
Ninh Thư ló đầu ra, phụ họa: “Đúng vậy, với bản lĩnh của Hoa thúc thúc, chắc chắn đánh đâu thắng đó!”
Biểu cảm Hoa Dương thoáng vẻ kinh hãi.
Thúc thúc?
Phan Vấn Lan đã hai mươi lăm tuổi, còn anh ta chưa đến ba mươi, vậy mà cô lại gọi là thúc thúc?
Anh ta gọi Phan lão ca chỉ là cách xưng hô khách sáo, người trong giang hồ đều gọi nhau như vậy.
Cô tưởng mình vẫn còn là một cô bé chắc?
Hoa Dương không đồng ý ở lại làm nghề buôn bán đường dài. Chí hướng của anh ta là trở thành một đại hiệp, theo đuổi cảnh giới võ học cao hơn.
Hơn nữa, hành tẩu giang hồ rất tự do, còn làm ăn buôn bán thì ngày nào cũng phải bận rộn lo toan.
“Đa tạ Phan lão ca, nhưng ta không thích hợp làm ăn buôn bán.”
“Buôn bán đường dài cũng có thể đi khắp nam cùng bắc. Hơn nữa, hiện giờ lão đệ còn có một đứa trẻ cần nuôi dưỡng.”
Hoa Dương: “…”
Trẻ con???
Lúc này Hoa Dương mới nhớ ra mình đã nhặt một đứa bé về, nhưng trước đó anh ta hoàn toàn chưa từng nghĩ đến chuyện nuôi nấng nó.
Hoa Dương không nhịn được nhìn sang Ninh Thư. Cô lập tức nói: “Đứa bé này đâu phải do ta nhặt.”
Gương mặt vốn đã cứng nhắc của Hoa Dương càng thêm lạnh lùng: “Dù sao nó cũng là con của chồng ngươi.”
“Con của chồng?” Phan viên ngoại kinh ngạc hỏi: “Rốt cuộc đứa bé này từ đâu ra?”
Ninh Thư ngáp một cái, uể oải nói: “Ta mệt rồi, ngươi kể cho cha ta nghe đi.”
Hoa Dương nói: “Liễu Hạo mưu phản, công chúa tự sát, để lại một đứa con.”
Anh ta kể lại sự việc vô cùng ngắn gọn.
Phan viên ngoại: “…”
Vậy đây chính là con của Liễu Hạo và công chúa?
Sắc mặt Phan viên ngoại vô cùng phức tạp. Mẹ kiếp, hai người kia đối với nhà họ Phan chẳng khác nào kẻ thù, vậy mà bây giờ còn phải nuôi con của họ.
Chẳng lẽ con gái ông nổi lòng từ bi, muốn giữ đứa bé này lại?
Nếu con gái đã muốn nuôi thì cứ nuôi vậy. Dù sao đứa trẻ hiện giờ còn nhỏ, sau này lớn lên chắc cũng chẳng nhớ được chuyện gì.
Ninh Thư trở về phòng. Tiểu Thúy vội vàng phủi giường, trải chăn đệm rồi hỏi: “Tiểu thư, đứa bé mà Hoa đại hiệp mang về là con gái của công chúa ạ?”
Tiểu Thúy đã ở Liễu phủ lâu như vậy, dù công chúa không muốn đưa đứa bé ra khỏi viện, cô ấy vẫn thỉnh thoảng nhìn thấy một hai lần.
Đứa bé đó chính là con gái của công chúa.
Ninh Thư kể lại mọi chuyện cho Tiểu Thúy nghe. Tiểu Thúy giật giật khóe miệng: “Thật không hiểu công chúa nghĩ gì. Dù muốn gửi gắm con gái cho người khác thì cũng nên đưa nó về kinh thành. Dù sao ông ngoại của đứa bé cũng là hoàng đế.”
Ninh Thư cảm thấy lời Tiểu Thúy nói rất có lý. Hơn nữa, nếu nhà họ Phan nuôi đứa bé này, sau này một ngày nào đó hoàng đế chợt nhớ ra mình còn có một đứa cháu ngoại, rồi phát hiện đứa bé đang ở nhà họ Phan…
Với tính đa nghi của hoàng đế, không biết ông ta sẽ suy diễn ra những chuyện gì nữa.
Nhưng Ninh Thư cảm thấy ngay cả khi đứa bé được đưa về kinh thành sống, cuộc sống của nó cũng chưa chắc tốt đẹp hơn. Tuy không phải lo chuyện ăn mặc, nhưng chắc chắn sẽ bị người khác bắt nạt.
Một đứa trẻ không có cha mẹ che chở, sau này lớn lên thế nào cũng khó nói.
Nếu hoàng đế thương xót nó thì còn đỡ, còn nếu không thì cũng chẳng khác gì.
Ngày hôm sau, Ninh Thư hỏi Hoa Dương định xử lý đứa bé này thế nào. Cô nói thẳng rằng nhà họ Phan sẽ không nhận nuôi nó.
Trước đây, nhà họ Phan và công chúa vốn đối đầu như nước với lửa. Bây giờ lại nhận nuôi con nàng ta, e rằng chẳng ai tin nhà họ Phan thật lòng đối xử tốt với đứa bé.
Hơn nữa, Ninh Thư không muốn những chuyện xảy ra ở trấn Sơn Thạch có bất kỳ liên quan nào đến nhà họ Phan, tránh để người khác sinh nghi.
Hoa Dương vẫn giữ gương mặt lạnh lùng cứng nhắc. Lúc ấy, anh ta nhìn thấy đứa bé bị bỏ mặc giữa trời tuyết, khóc oa oa mà chẳng biết đi đâu, dáng vẻ vô cùng đáng thương, nên mới bế nó lên.
Đến khi nghĩ lại, anh ta mới nhận ra thân phận của đứa bé này rất phiền phức. Anh ta còn phải hành tẩu giang hồ, chẳng lẽ lại mang theo một đứa trẻ bên mình?
Vậy thì đưa nó vào cung.
“Ngươi tự nghĩ cho kỹ lời giải thích, phải nói rõ đã gặp đứa bé như thế nào. Đừng để bản thân cũng bị liên lụy.” Ninh Thư dặn dò.
Đưa đứa bé vào cung thôi, đừng để chính mình bị giữ lại đó.
Lỡ hoàng đế già nổi giận trút lên đầu ngươi thì sao? Dân thường như chúng ta không đắc tội nổi đâu.
Hoa Dương gật đầu. Sau Tết, anh ta dự định đưa đứa bé đến kinh thành.
Đứa trẻ khá quấn Hoa Dương. Khi được anh ta ôm, cô bé vô cùng ngoan ngoãn. Có lẽ trước đó chẳng ai quan tâm đến cô bé, mẹ cũng không còn bên cạnh, chỉ có vị thúc thúc này đã cứu cô bé.
Ninh Thư: Ừm…
Có đến tám mươi phần trăm khả năng đứa bé này sẽ trở thành gánh nặng của Hoa Dương.
Nếu anh ta đủ nhẫn tâm thì còn đỡ. Nhưng nếu không, vậy thì sau này cứ mang theo đứa bé đi hành tẩu giang hồ đi.
Lại còn là một bé gái, bất tiện đủ đường.
Lúc Hoa Dương chuẩn bị rời đi, nhìn thấy Ninh Thư cười hì hì, còn vẫy khăn tay tiễn mình, anh ta chỉ cảm thấy xui xẻo. Đúng là đồ tâm cơ!
Tiểu Thúy nói: “Tiểu thư, sao nô tỳ cảm thấy mặt Hoa đại hiệp còn lạnh lùng hơn trước vậy?”
Ninh Thư đáp: “Có lẽ muốn giữ uy nghiêm của bậc trưởng bối trước mặt đứa bé đấy.”
Tuyết đầu năm rơi rất dày. Những lúc rảnh rỗi, Ninh Thư bắt đầu chép lại bí tịch Tuyệt Thế Võ Công, để sau này người ủy thác trở về cũng có thể tu luyện.
Hơn nữa, có thêm một người luyện công thì cũng có thêm một phần tín ngưỡng. Tuy điều này không giúp ích rõ rệt cho Tuyệt Thế Võ Công, nhưng tích tiểu thành đại, lâu dần cũng sẽ có tác dụng.
“Tiểu Thúy, có muốn luyện tuyệt thế thần công cùng tiểu thư không?” Ninh Thư hỏi.
“Không muốn ạ.”
Ninh Thư nói: “Luyện nhiều một chút sẽ tốt cho sức khỏe. Sau này còn phải theo tiểu thư đi khắp nam cùng bắc, không có sức khỏe tốt thì sao đi được nhiều nơi như vậy?”
Đây đâu phải thời hiện đại, chỉ cần lên xe ngủ một giấc là đã đến nơi. Ở thời đại này, hoặc phải dùng đôi chân của mình, hoặc phải dựa vào ngựa.
Nói chung, muốn chu du khắp thế giới vào thời cổ đại là chuyện vô cùng khó khăn.
“Chỉ cần rèn luyện thân thể thôi.” Cũng tiện thể đóng góp thêm một phần tín ngưỡng cho Tuyệt Thế Võ Công.
Tiểu Thúy không lay chuyển được Ninh Thư, đành làm theo phương pháp cô dạy. Nhưng nàng ấy thật sự chẳng có hứng thú với chuyện luyện võ, thà ngồi thêu hoa, hoặc may miếng đệm đầu gối, đôi găng tay còn hơn.
Ninh Thư cũng không ép buộc. Bây giờ chưa gặp nguy hiểm nên nàng ấy chưa hiểu sức mạnh quan trọng đến mức nào. Đến khi gặp chuyện rồi sẽ biết, trừ phi sau này nàng ấy không còn đi buôn bán đường dài nữa.
Không biết sau khi người ủy thác trở về có tiếp tục làm nghề này hay không. Đi đây đi đó nhiều, nhìn thấy nhiều chuyện, có lẽ cũng sẽ không còn suy nghĩ quẩn quanh như trước.
Người khác không có điều kiện để đi xa, còn Phan viên ngoại lại là một người cha rất cởi mở.
Sau Tết, tuyết mùa đông bắt đầu tan dần. Đợi qua đợt rét nàng Bân, Ninh Thư cảm thấy đã đến lúc lên đường.
Lần này cô định mang theo một số trang sức, son phấn của vùng Trung Nguyên. Trà vẫn là mặt hàng không thể thiếu.
Tóm lại, mang càng nhiều hàng hóa thì đến lúc trao đổi càng có thể đổi về nhiều thứ hơn.
Tranh thủ lúc trấn Sơn Thạch đang yên bình, cô phải đi thêm vài chuyến. Sau này chắc chắn sẽ ngày càng có nhiều người tham gia buôn bán đường dài.
Để lại một bình luận