Anh ta không có sở thích khinh nhờn người chết. Tùy tiện động chạm vào thi thể là hành vi thiếu tôn trọng người đã khuất.
Cho dù là kẻ thù thì cũng không thể sỉ nhục thi thể người ta như vậy chứ?
Ninh Thư: “…”
“Hắn vẫn còn sống.”
Hoa Dương không tin lắm. Một người đã chết, lại còn bị chôn dưới đất ít nhất nửa canh giờ, vậy mà vẫn sống? Ngươi đang đùa ta đấy à?
Hoa Dương ngồi xổm xuống bắt mạch, sau đó ghé tai nghe nhịp tim. Sắc mặt anh ta lập tức biến đổi, kinh ngạc nói: “Chẳng lẽ đây chính là phép Quy Tức trong truyền thuyết, giả chết sao?”
Ninh Thư: “…”
“Vậy ngươi định làm gì?” Nếu Hoa Dương không nhớ nhầm thì người đàn ông này chính là chồng của cô. Một đêm vợ chồng, trăm ngày tình nghĩa cơ mà.
Nhưng cô làm sao biết được chồng mình chưa chết?
Chẳng lẽ hắn giả chết để trốn tránh sự truy sát của triều đình?
Ninh Thư mỉm cười: “Đương nhiên là phải vì nước vì dân, trừ khử mối họa này. Nếu hắn còn sống, nhất định sẽ trả thù.”
Hoa Dương: “…”
“Nhưng hắn…”
“Tuy hắn từng là phu quân của ta, nhưng nếu còn sống, trong lòng ôm mối thù sâu nặng với quốc gia này thì sau này nhất định sẽ tìm cách trả thù.” Ninh Thư tỏ vẻ lo lắng.
Hoa Dương: “…”
Đúng là lòng dạ đàn bà độc ác nhất!
Ninh Thư rút kiếm của Hoa Dương ra, chĩa vào cổ Liễu Hạo. Hắn vẫn nằm im bất động, dường như hoàn toàn không nhận ra nguy hiểm đang đến gần.
Ninh Thư không chút do dự, giơ kiếm định chặt đầu hắn.
Ngay khoảnh khắc ấy, Liễu Hạo đột nhiên mở bừng đôi mắt đỏ ngầu, nghiêng người né tránh lưỡi kiếm của Ninh Thư.
Hắn lật người đứng dậy, hơn nữa còn lơ lửng giữa không trung, hai chân không chạm đất.
Ninh Thư lập tức hiểu ra, Liễu Hạo hiện tại không còn là Liễu Hạo trước kia nữa. Hệ thống đã khống chế cơ thể hắn.
Đây là hệ thống bình tĩnh và trầm ổn nhất mà Ninh Thư từng gặp. Đến nước này rồi mà nó vẫn chưa thoát khỏi cơ thể để bỏ chạy.
Dù tình hình có bất lợi đến đâu, nó cũng không vội vàng tháo chạy. Có lẽ nó muốn tìm đường phản công. Lò xo dù bị nén xuống tận cùng thì lực bật ngược trở lại cũng sẽ vô cùng mạnh mẽ.
E rằng hệ thống vẫn muốn giữ Liễu Hạo sống sót, sau đó từng bước thôn tính quốc gia này, trở thành chủ nhân thiên hạ.
Hoa Dương cảm thấy những chuyện đang xảy ra trước mắt khiến thế giới quan của anh ta sắp sụp đổ.
Khinh công lơ lửng giữa không trung, đi trên tuyết không để lại dấu chân như thế này thì phải luyện bằng cách nào? Trừ phi là chim, có cánh mới làm được.
Ngay cả khinh công bay qua mái nhà, vượt tường cũng cần có điểm tựa. Vậy mà người này cứ thế lơ lửng giữa không trung, chẳng cần mượn lực từ bất cứ đâu.
Ninh Thư cầm kiếm, xoay một đường kiếm hoa đẹp mắt rồi liên tiếp tấn công Liễu Hạo.
Để xem sau khi chặt đầu ngươi xuống, ngươi còn sống lại được không!
Ninh Thư liên tục xuất kiếm. Hệ thống điều khiển cơ thể Liễu Hạo né tránh các đòn tấn công. Nếu những đòn này đánh trúng chỗ hiểm, nó sẽ phải tiêu hao năng lượng để chữa trị.
Đây là lần đầu tiên Ninh Thư trực tiếp giao chiến với một hệ thống. Trước kia, những hệ thống khác đều đã thoát khỏi vật chủ, sau đó 2333 mới giao chiến với chúng.
Ý chí chiến đấu trong lòng Ninh Thư bùng lên, kiếm trong tay cô càng lúc càng nhanh.
Hệ thống điều khiển cơ thể Liễu Hạo né tránh những đòn tấn công này ngày càng khó khăn.
Không thể dung hợp hoàn toàn với cơ thể, cũng không thể điều khiển nó như cánh tay của mình, chẳng mấy chốc quần áo trên người Liễu Hạo đã bị kiếm chém rách tả tơi.
Ninh Thư vận chút khí kình ít ỏi còn sót lại trong đan điền, truyền vào lưỡi kiếm rồi vung kiếm chém ngang cổ Liễu Hạo. Nhát kiếm ngọt lịm, đầu hắn lập tức lìa khỏi cổ.
Đầu rơi xuống đất, máu đỏ tươi vẫn còn bốc hơi nóng, nhỏ xuống nền tuyết.
Dù đã mất đầu, cơ thể Liễu Hạo vẫn lơ lửng giữa không trung, không hề ngã xuống.
Hoa Dương đứng từ xa quan sát, vẻ mặt đờ đẫn. Đây rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì vậy?
Đến nước này mà hệ thống vẫn chưa chịu thoát ra? Chẳng lẽ nó định điều khiển cái xác không đầu đi cướp đoạt khí vận? Cẩn thận bị người ta đem đi hỏa táng đấy!
2333 lên tiếng: “Tránh xa ra, chắc chắn nó sắp thoát khỏi cơ thể rồi. Động tĩnh có lẽ sẽ rất lớn.”
Ninh Thư: “Cậu có làm nổi không đấy?”
“Đàn ông dù không làm nổi cũng phải làm cho nổi.”
Đàn ông?
Ồ, hóa ra 2333 là đàn ông.
Ninh Thư giật giật khóe miệng, nhặt cái đầu dưới đất lên rồi tránh ra xa.
Tiện thể cô ném cái đầu xuống hố. Lát nữa còn phải chôn cả thi thể Liễu Hạo vào đó.
Dù sao cũng từng là vợ chồng.
Hệ thống thoát khỏi cái xác không đầu, cơ thể Liễu Hạo lập tức đổ xuống nền tuyết. Ninh Thư nhanh chóng chạy tới, vác thi thể hắn lên rồi ném xuống hố, vội vàng lấp đất lại.
Dần dần, xung quanh nổi lên những cơn gió dữ dội, cát bay đá chạy. Còn có tiếng những vật thể va chạm vào nhau, phát ra âm thanh răng rắc liên hồi.
Chấn động mạnh đến mức suýt khiến người ta ngất đi.
Gió thổi dữ dội khiến người ta không thể mở mắt. Sóng âm khủng khiếp cùng những chấn động dữ dội trực tiếp phá hủy cây cối xung quanh.
Ninh Thư và Hoa Dương nằm rạp xuống đất, hai tay bịt chặt tai. Ninh Thư dùng linh khí phong bế tai mình, lúc này mới ngăn được những đợt sóng âm khủng khiếp. Hoa Dương nằm bên cạnh thì đã hộc máu.
Ninh Thư truyền cho anh ta một ít linh khí.
Ban đầu cô nghĩ mọi chuyện sẽ nhanh chóng kết thúc, không ngờ động tĩnh ngày càng lớn, ngay cả mặt đất cũng bắt đầu rung chuyển như động đất.
Sóng âm ngày càng dữ dội, lấy vị trí của hai hệ thống làm trung tâm rồi lan rộng ra xung quanh. Rất nhiều cây cối bị chấn gãy ngang thân, đổ rạp xuống đất như những quân cờ domino.
May mà nơi này cách trấn nhỏ một quãng khá xa. Nếu không, dưới sức công phá của sóng âm này, não bộ và thính giác của con người chắc chắn sẽ bị phá hủy.
Không biết trận chiến này còn kéo dài bao lâu. Sức mạnh của hệ thống kia vượt xa tưởng tượng của Ninh Thư.
Không biết 2333 có xử lý nổi nó không.
Trong lòng Ninh Thư hoàn toàn không có khái niệm rõ ràng về thực lực của 2333. Bình thường cô chỉ thấy cậu ta lúc nào cũng có vẻ tinh nghịch, ngốc nghếch.
Ừm, cô biết rất ít về 2333, thậm chí còn chẳng biết đồng đội của mình thuộc loại bét nhè hay cao thủ hàng đầu.
Ninh Thư cứ chờ mãi, chờ mãi. Tuyết đã phủ kín người cô thành một lớp dày, nhưng trận chiến vẫn chưa kết thúc, mặt đất rung chuyển vô cùng dữ dội.
Nếu cứ tiếp tục thế này, e rằng ngay cả các mảng kiến tạo cũng bị ảnh hưởng, đến lúc đó chẳng biết nơi nào sẽ xảy ra động đất.
Rốt cuộc 2333 có làm nổi không đây? Đừng có tự đưa mình vào chỗ chết đấy. Nếu vậy, cô sẽ trở thành một nhiệm giả không có hệ thống mất.
Hoa Dương nằm bên cạnh sắp không chịu nổi nữa. Sóng âm kiểu này gây tổn thương rất lớn cho cơ thể. Dù đã nằm sát đất để tránh được phần lớn chấn động, anh ta vẫn không thể chống đỡ nổi.
Ninh Thư trượt xuống phía dưới, nắm lấy chân anh ta, cố gắng kéo anh ta ra xa hết mức có thể.
Hoa Dương: “…”
Đúng là gặp ma rồi!
Dần dần, sóng âm không còn dữ dội như trước, động tĩnh cũng nhỏ đi. Sau đó, xung quanh chìm vào tĩnh lặng.
Ninh Thư gọi: “2333…”
“Tôi đây. Năng lượng đã cạn kiệt, có lẽ tôi sẽ phải ngủ đông trong một thời gian dài. Cô tự giác làm nhiệm vụ cho tốt đi.”
Nói xong, 2333 không còn động tĩnh gì nữa.
Ninh Thư thở phào nhẹ nhõm. May mà cậu ta chưa chết.
Rủi ro càng lớn, cơ hội thu được càng cao. Tuy 2333 nói năng lượng đã cạn, nhưng điều đó cũng chứng tỏ hệ thống kia mạnh đến mức nào.
Còn chuyện 2333 nói năng lượng đã dùng hết có phải sự thật hay không, Ninh Thư cũng chẳng biết.
Theo trực giác, cô cảm thấy lần này 2333 đã kiếm được một món hời lớn.
Dù sao nhiệm vụ cũng đã hoàn thành. Nhiệm vụ lần này đúng là trải qua hết biến cố này đến biến cố khác.
Cô đã được tận mắt chứng kiến một hệ thống hoang dã mạnh mẽ. Chỉ không biết trong hàng tỷ vị diện, còn có bao nhiêu hệ thống hoang dã như vậy.
Ninh Thư đứng dậy, phủi tuyết trên người rồi dùng chân khều Hoa Dương: “Dậy đi.”
Hoa Dương nhíu chặt mày, cứng nhắc nói: “Ta bị nội thương rồi.”
Ninh Thư: “Ồ…”
Để lại một bình luận