Ninh Thư thừa hiểu, muốn xin xỏ đá quý từ tay Trường Sinh đại đế là chuyện không tưởng. Nhìn cái thân phận tiểu tiên hèn mọn, gốc gác cỏ dại của mình mà muốn chửi, dám hé răng xin đồ của chủ tử thì đúng là “chán sống” thật rồi.
Cô thấy Thanh Hoa đại đế trông có vẻ dễ tính hơn. Trường Sinh đại đế được đám nữ tiên mê mệt, nhưng thực ra chẳng mấy ai dám bén mảng lại gần vì cái vẻ lạnh lùng đến phát khiếp của ngài.
“Tiểu tiên nữ, gọi ta có việc gì? Hay lão Trường Sinh hối hận, muốn đấu thêm ván nữa với ta?” Thanh Hoa đại đế dừng bước hỏi.
Ninh Thư ngập ngừng: “… Dạ không phải ạ, tiểu tiên có chuyện muốn thỉnh giáo đại đế.”
Thanh Hoa đại đế nhíu mày, lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn: “Chắc ngươi mới hóa hình nên chưa biết quy tắc. Ngươi không có tư cách nói chuyện với ta kiểu này đâu. Ta đang bận, ngươi đi đi.”
Ninh Thư chỉ biết ngậm ngùi hành lễ: “Dạ, cung tiễn đại đế.”
Đúng là phận làm thuê thì đừng có mơ trèo cao. Ninh Thư lập tức quẳng lão Thanh Hoa ra sau đầu. Đã biết ở đây có đá quý thì sớm muộn gì cô cũng mò ra tung tích thôi.
Về đến điện Trường Sinh, cô chạm mặt Chấp Phiến tiên tử – người chuyên cầm quạt lông vũ hầu hạ đại đế. Chiếc quạt ấy có thể biến hóa to nhỏ, gió thổi mạnh nhẹ tùy ý, tiện lợi vô cùng. Chấp Phiến tiên tử nhìn Ninh Thư bằng nửa con mắt, trong lòng không khỏi ghen tị khi thấy nhành cỏ dại này tự dưng được Thanh Hoa đại đế ban cho viên Cửu Chuyển Tử Kim Đan quý giá. Với đám yêu tinh dưới trần, viên đan đó là cả một gia tài, giúp tăng cơ hội sống sót khi vượt kiếp.
Thấy vẻ hậm hực hiện rõ trên mặt nàng ta, Ninh Thư hiểu ý ngay. Cô rút bình ngọc ra, nhét tọt vào tay Chấp Phiến tiên tử. Nhận được quà, thái độ của tỷ ta quay ngoắt 180 độ, mặt mày giãn ra, hắng giọng hỏi: “Thế ngươi tìm ta có việc gì?”
“Tỷ có thấy hai viên đá Thanh Hoa đại đế đưa cho chủ tử không? Thứ đó là gì mà quý thế ạ? Kiếm ở đâu được nhỉ?” Ninh Thư hỏi.
Chấp Phiến tiên tử liếc nhìn cô, Ninh Thư vội vàng nịnh nọt: “Tỷ biết đấy, muội mới hóa hình nên ngơ ngác lắm, mong tỷ chỉ giáo thêm cho muội với.”
Được nịnh bợ, Chấp Phiến tiên tử khoái chí: “Hỏi cái đó làm gì?”
“Muội định làm một cái pháp bảo, thấy đá đó đẹp quá nên tò mò thôi ạ.”
Chấp Phiến tiên tử lắc đầu: “Đồ của đại đế thì toàn hàng cực phẩm thôi. Thực ra… ta cũng chẳng biết nó là đá gì.” Thấy hơi ngại vì vừa nhận quà xong, nàng ta bồi thêm: “Nếu muốn luyện pháp bảo, muội sang điện Tử Vi mà hỏi. Tử Vi đại đế là bậc thầy luyện khí, đồ ngài làm ra là đỉnh nhất thần giới này rồi.”
Ninh Thư thầm nghĩ, cái cô cần là biết viên Tinh Thần Thạch này ở đây gọi là gì và đào ở đâu thôi. Cô vội vàng cảm ơn Chấp Phiến tiên tử, không quên “rót mật vào tai” thêm vài câu khiến nàng ta sướng rơn mà rời đi.
Ninh Thư xoa cằm tính toán. Sang điện Tử Vi à? Nhưng cái thân phận thấp kém này sao mà gặp được đại đế? Thanh Hoa trông có vẻ bình dân mà còn nổi cáu khi bị cô làm phiền, huống chi là Tử Vi đại đế chưa bao giờ tiếp xúc.
Cô vò đầu bứt tai. Hay là liều mình hỏi thẳng lão Trường Sinh cho nhanh? Quanh đi quẩn lại, cuối cùng vẫn phải đối mặt với lão chủ nhà mình.
Ninh Thư vào điện, thấy Trường Sinh đại đế vẫn ngồi đó, cô bèn bưng hộp hương tới, thêm chút hương liệu vào lò. Ngập ngừng một hồi, cô đánh liều: “Đại đế, tiểu tiên có chuyện muốn thưa ạ.”
Trường Sinh đại đế liếc nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo: “Về chuyện Thiên Ngoại Thạch?”
Ninh Thư giật mình, đúng là nhất cử nhất động của cô đều không lọt qua mắt lão già này. Cô thành thật gật đầu: “Dạ, tiểu tiên thấy đá đó đẹp quá nên muốn biết lai lịch ạ.”
Thiên Ngoại Thạch… nghe cái tên là hiểu hàng này từ trên trời rơi xuống chứ ở đây không có rồi. Cô vẫn nuôi chút hy vọng hão huyền.
“Luyện pháp bảo mà pha thêm chút Thiên Ngoại Thạch sẽ giúp món đồ dẻo dai hơn, lại còn tự tạo được màng bảo vệ. Còn gì muốn hỏi nữa không?” Ngài thản nhiên nói.
Ninh Thư hớn hở: “Thế đá này có nhiều không ạ? Tiểu tiên cũng muốn kiếm một viên để sau này làm pháp bảo.”
“Rất hiếm.” Ngài buông hai chữ ngắn gọn.
Ninh Thư không dám hỏi thêm, biết tên là tốt rồi. Sau khi thăm dò đủ đường, cô mới biết viên đá này là báu vật từ ngoài không gian rơi xuống thần giới, lúc đầu to bằng cả người cơ. Đám thần tiên vì tranh giành nó mà đánh nhau sứt đầu mẻ trán, khiến viên đá vỡ vụn, rồi người ta lại lao vào cướp giật từng mảnh nhỏ.
Tử Vi đại đế là người đầu tiên đưa nó vào luyện khí, tạo ra những món pháp bảo có lớp màng bảo vệ cực kỳ lợi hại. Từ đó, giá trị của Thiên Ngoại Thạch tăng vọt, người ta thậm chí còn giết nhau để đoạt lấy. Tóm lại, đây là thứ bảo vật có thể dùng làm của gia bảo.
Nghe xong, Ninh Thư suýt chút nữa thì khóc thành dòng sông. Một thứ báu vật có thể chống chọi cả Hư vô pháp tác mà đám người này lại đi làm cái màng bảo vệ cho mấy món đồ chơi, đúng là phí của trời! Dù biết sớm muộn gì nó cũng bị ăn mòn, nhưng hiện tại đây là cứu cánh duy nhất của cô.
Ninh Thư bỗng nhiên bùng nổ nhiệt huyết với nhiệm vụ này. Cô như bị “tiêm máu gà”, quyết tâm phải kiếm bằng được một viên, nếu không chắc phải liều mạng đi trộm giữa các thế giới mất. Nhưng vấn đề là kiếm ở đâu? Cô liếc nhìn Trường Sinh đại đế – lão đang giữ tận hai viên. Chắc chắn lão Thanh Hoa còn nhiều hơn, nếu không đã chẳng mang ra cá cược dễ dàng vậy.
Ninh Thư xoa xoa hai tay, liếm môi cười hì hì: Nên làm thế nào bây giờ nhỉ?
Trong lúc cô còn đang mải mê tính kế “trộm đá”, thì sự kiện được mong chờ nhất thần giới đã đến: Nàng mẫu đơn sắp hóa hình!
Mây kiếp kéo đến vườn mẫu đơn, thần tiên khắp nơi nô nức kéo nhau đi xem, nam thần thì hớn hở, nữ tiên thì tò mò. Theo kịch bản, cảnh tượng này sẽ cực kỳ hoành tráng: chim tiên lượn lờ, cánh hoa rơi rụng như mưa, mây lành phủ kín trời xanh, tiếng nhạc du dương vang vọng khắp chốn.
Gửi phản hồi