Đám cướp đều bị Hoa Dương phế gân tay. Xem ra đây chỉ là những tên cướp nghiệp dư, chẳng có tổ chức hay quy củ gì.
Khu vực này hẳn phải có những băng cướp quy mô lớn và chuyên nghiệp hơn. Hy vọng đoàn người sẽ không đụng phải chúng.
Vừa ra khỏi thành biên giới, gió đã thổi ào ào, cát bụi tung lên táp thẳng vào mặt.
Ừm, tình trạng sa mạc hóa ở đây khá nghiêm trọng, cần chú ý trồng cây gây rừng mới được.
Đoàn người Ninh Thư tiến về khu vực tập trung của các dân tộc du mục để trao đổi hàng hóa.
May mà suốt quãng đường đi, trời không đổ mưa. Nếu vải vóc và trà bị ướt thì chuyến này coi như công cốc.
Đến Sa Thành, nơi đây vô cùng náo nhiệt, là một địa điểm giao thương sầm uất. Ninh Thư nộp một khoản phí, chuẩn bị tìm chỗ bày hàng rồi chờ khách đến.
Dùng trà và vải vóc đổi lấy những món hàng có giá trị cao hơn, đây vốn là chuyện đôi bên cùng có lợi.
Người dân nơi này thường ăn đồ nhiều dầu mỡ, lại không có hoa quả và rau xanh để giải ngấy, vì thế trà chính là thứ thích hợp nhất.
Vải bông thấm hút mồ hôi, thoáng khí, mặc lên người cũng rất dễ chịu.
Chẳng mấy chốc đã có người đến hỏi mua trà và vải vóc của Ninh Thư.
Cô dùng một cuộn vải bông đổi được một tấm da cáo đỏ. Có người khác dùng một viên mã não màu đỏ thẫm đổi lấy một cân trà, nhưng Ninh Thư còn cho thêm một lạng trà.
Hoa Dương ôm kiếm đứng bên cạnh, không khỏi nhướng mày.
Chuyện này…
Giá cả chênh lệch cũng quá lớn rồi! Anh ta biết lợi nhuận ở đây rất cao, nhưng không ngờ lại cao đến mức này.
Ban đầu Tiểu Thúy còn khá rụt rè, nhưng sau đó cũng bắt đầu chủ động chào mời khách hàng.
Ninh Thư vốn nghĩ phải mất vài ngày mới có thể đổi hết số hàng hóa này, không ngờ chúng lại được ưa chuộng đến vậy. Chỉ trong một ngày, toàn bộ hàng đã được trao đổi xong.
Trà và vải vóc đều đổi thành đá quý, ngọc thạch và da thú.
Đương nhiên, còn có một đứa trẻ trạc tuổi thiếu niên. Phía trên không mặc áo, bên dưới chỉ quấn một tấm da thú. Cậu bé bưng một bát thứ gì đó đen sì đến đổi hàng với cô.
“Đứa trẻ này, đây là thứ gì vậy? Không đổi đâu.” Tiểu Thúy nhìn thứ đen sì, sền sệt trong bát, lập tức từ chối.
Ninh Thư lại nhận ra thứ đó. Đây có lẽ là dầu mỏ. Nếu là thời hậu thế, thứ này chắc chắn có thể đem lại cả một gia tài. Nhưng ở thời đại này, người ta vẫn chưa hiểu biết nhiều về nó.
“Ngươi muốn đổi lấy thứ gì?” Ninh Thư hỏi.
Đứa trẻ vốn đang thấp thỏm, không ngờ Ninh Thư lại đồng ý trao đổi, vội vàng đáp: “Vải, hai lạng… À không, chỉ cần một cuộn vải là được.”
Ninh Thư đưa cho cậu bé một cuộn vải bông, còn cho thêm một ít trà.
“Cảm ơn! Cảm ơn!”
Cô nhận lấy chiếc bát, quan sát thứ dầu mỏ bên trong.
“Tiểu thư, đây là thứ gì vậy?” Tiểu Thúy thắc mắc. Thứ đen sì này thì có tác dụng gì? Vừa không đẹp mắt, lại chẳng ăn được.
“Không sao, cứ xem như đổi được một món đồ mới lạ.”
“Ta từng thấy thứ này rồi. Có người dùng nó để thắp sáng, nhóm lửa nấu cơm.” Hoa Dương quả nhiên là người từng bôn tẩu giang hồ, kiến thức cũng khá rộng.
Ninh Thư cảm thấy hơi đáng tiếc. Nếu cứ trực tiếp đốt như vậy thì thật lãng phí.
Nhưng thời đại cơ giới vẫn chưa xuất hiện, dầu mỏ cũng chưa có đất dụng võ. Dùng nó để nhóm lửa nấu cơm thì thực ra cũng chẳng tốn bao nhiêu.
Ở hậu thế, những chiếc xe chạy khắp thế giới đều cần đến thứ này để vận hành.
Trao đổi hàng hóa xong, đoàn người quay trở về. Chuyến này lợi nhuận ít nhất cũng gấp mấy lần vốn bỏ ra. Chỉ có điều rủi ro hơi lớn, nếu thực lực yếu hơn một chút thì đã bị sơn tặc cướp sạch, cuối cùng vừa mất người vừa mất của.
Nhưng lợi nhuận khổng lồ ấy vẫn khiến người ta bất chấp nguy hiểm mà đổ xô đến.
Khi quay lại trấn Sơn Thạch, Ninh Thư cảm thấy bầu không khí trong trấn đã khác trước.
Hiện tại, hình như chẳng còn thấy đám ác bá ngang ngược hoành hành nữa.
Đoàn người Ninh Thư nghỉ lại trong khách điếm. Những lúc rảnh rỗi, cô nghe được không ít chuyện bàn tán. Nội dung chủ yếu là huyện thái gia lại trừng trị tên ác bá nào đó.
Tin đồn truyền đi truyền lại, huyện thái gia gần như đã trở thành anh hùng cái thế. Nghe nói đến người vợ là công chúa của huyện thái gia, câu chuyện ấy lại càng được thần thánh hóa.
Dù sao muốn tạo phản cũng cần một danh nghĩa và thời cơ thích hợp, giống như chuyện Lưu Bang chém rắn trắng năm xưa.
Ninh Thư rảnh rỗi thì đi thu thập những tin tức hữu ích trong thị trấn, cô nghe được không ít chuyện bên lề, chẳng hạn như Đinh sư gia trong huyện nha có sở thích biến thái với trẻ nhỏ.
Nói trắng ra, lão ta có khuynh hướng ấu dâm. Lão thường đến những thôn làng xung quanh, tìm đến các gia đình nghèo khó, hoặc cướp đoạt, hoặc mua những đứa trẻ có dung mạo thanh tú.
Sau khi đưa chúng về, chẳng bao lâu sau những đứa trẻ ấy đều chết.
Ninh Thư: “…”
Ở những nơi xa kinh thành, nơi hoàng đế khó lòng quản lý đến, những kẻ ác lại như Đinh sư gia chẳng khác nào thổ hoàng đế. Đừng nói đến sư gia, ngay cả một thôn trưởng hay lý trưởng cũng có thể trở thành thổ hoàng đế ở địa phương.
Vì vậy, Ninh Thư nhắm vào tên sư gia này, cô viết một phong thư, nhờ người dùng tốc độ nhanh nhất đưa về kinh thành.
Tuy nhiên, xung quanh trấn Sơn Thạch có không ít đám cướp, nên người đưa thư nhất định phải biết võ công.
“Ta quen một vị tổng tiêu đầu của tiêu cục, võ công rất cao. Nếu để ông ấy đưa thư thì chắc chắn sẽ không có vấn đề gì.” Hoa Dương cứng nhắc nói.
Ninh Thư: Quen biết của anh đúng là rộng thật đấy!
Hoa Dương vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị: “Tại sao ngươi lại vu cáo hắn mưu phản? Chẳng lẽ chỉ vì hắn từng phụ bạc cô nên cô muốn dùng cách này để trả thù sao?”
“Dù sao hắn cũng là một vị quan tốt, có lòng làm việc cho bách tính. Ngươi không thể vì ân oán cá nhân mà làm như vậy.”
Ninh Thư lắc đầu: “Ta đâu phải người nhỏ nhen như thế, hắn chắc chắn sẽ tạo phản. Nếu không tin, chúng ta thử một lần là biết. Ngươi cải trang, giả làm sơn tặc, nói rằng mình không muốn làm cướp nữa, muốn đến đầu quân cho hắn, nhưng trên tay đã có cả trăm mạng người. Ngươi nghĩ hắn có nhận không?”
“Chuyện này khó nói. Nếu hắn thực sự là quan tốt, chắc chắn sẽ giết ta, một kẻ đã nhuốm đầy máu của những người vô tội.” Hoa Dương nghiêm túc đáp.
“Vậy chúng ta cứ thử xem. Hiện tại vị huyện thái gia kia đang rất khát khao chiêu mộ nhân tài mà.”
“Thu nhận sơn tặc để họ góp sức bảo vệ bách tính cũng chưa chắc đã là chuyện xấu. Chẳng lẽ cứ để mặc chúng tiếp tục làm hại người dân sao?”
Hoa Dương bắt đầu tranh luận với Ninh Thư, cô lười giải thích thêm, bảo anh ta tự mình đi thử nghiệm.
“Ngay bên cạnh hắn còn có một tên sư gia tội ác đầy mình, vậy mà chẳng thấy hắn giải quyết. Đến cả trẻ nhỏ cũng không tha, đúng là hết thuốc chữa!”
Ngày hôm sau, Hoa Dương cải trang một phen, dán thêm bộ râu quai nón lên mặt, chỉ để lộ đôi mắt. Anh ta đến trước cổng huyện nha, nói rằng muốn gặp Hoa Dương.
Hoa Dương được huyện lệnh Liễu Hạo đích thân tiếp đón.
Nhìn thấy Liễu Hạo có dung mạo tuấn tú, phong thái thanh nhã như ngọc, trông chẳng khác nào một vị công tử quý tộc, Hoa Dương không khỏi ngẩn người.
Nghĩ đến chuyện trước đây hắn và Phàn Vấn Lan từng là phu thê, trong lòng anh ta bỗng có chút cảm giác khó tả. Một người phu quân tuấn tú như vậy mà nàng ấy cũng nỡ rời bỏ sao?
Dung mạo quả thực rất quan trọng. Nếu không có ngoại hình nổi bật thì ít nhất cũng phải có khí chất khiến người khác sinh lòng thiện cảm.
Thế nhưng cuối cùng, Hoa Dương trở về khách điếm với vẻ mặt vô cùng phức tạp.
Ninh Thư đang ung dung uống nước, thấy anh ta trở về liền nói: “Trông ngươi có vẻ thất vọng nhỉ.”
Thế giới quan sụp đổ rồi chứ gì?
Liễu Hạo chẳng qua chỉ là một kẻ bị hệ thống thao túng. Chẳng lẽ còn trông mong hắn thực sự có ý chí cứu giúp thiên hạ chúng sinh sao?
Nói đến giác ngộ, Liễu Hạo còn chẳng bằng một hiệp khách giang hồ.
Hoa Dương chỉ nói: “Không ngờ hắn lại là kẻ mua danh chuộc tiếng.”
Đúng là uổng phí dung mạo đẹp đẽ ấy.
“Vậy ngươi có thể tìm vị tổng tiêu đầu kia đến giúp không? Nếu thật sự không được, ta muốn nhờ ngươi đích thân đưa thư về kinh thành.”
Ninh Thư lo lắng nói: “Thật ra ta rất lo cho bách tính thiên hạ, sợ họ rơi vào cảnh chiến tranh loạn lạc.”
“Thiên hạ hiện tại vẫn còn thái bình. Nếu chiến tranh xảy ra, biết bao người sẽ phải lưu lạc khắp nơi, nhà tan cửa nát. Cho dù một triều đại đã mục nát đến cực điểm thì tự nhiên sẽ có người đứng lên lật đổ nó, nhưng hiện tại vẫn chưa đến mức đó.”
Tiểu Thúy: “…”
Nàng luôn cảm thấy tiểu thư nhà mình càng ngày càng giỏi diễn kịch.
Để lại một bình luận