Liễu Hạo đã có mục tiêu mới, tinh thần nhanh chóng phấn chấn trở lại. Đường nào cũng dẫn đến thành Rome, con đường này không đi được thì đổi sang con đường khác.
Tuy nhiên, vì bị giáng chức quá nhiều cấp nên rất nhiều thứ hệ thống từng ban cho hắn đều bị thu hồi, chẳng hạn như khả năng nhìn qua là nhớ, trí nhớ siêu phàm.
Trước đây, nhờ những kỹ năng này, Liễu Hạo có thể chú ý đến rất nhiều chi tiết. Dù là khi giao tiếp với đồng nghiệp hay những lời phụ nữ trong hậu viện từng nói, hắn đều nhớ rất rõ.
Đồng nghiệp cần thứ gì, hắn đều ghi nhớ trong lòng. Lần sau gặp mặt sẽ chủ động mang thứ người ta cần đến.
Cảm giác bản thân chỉ thuận miệng nói một câu, vậy mà đối phương lại ghi nhớ trong lòng, thực sự rất tuyệt vời.
Nó khiến người ta cảm thấy mình được coi trọng.
Bây giờ mất đi những kỹ năng ấy, Liễu Hạo cảm thấy trí nhớ của mình trở nên mơ hồ, rất nhiều chi tiết không còn nhớ nổi, đầu óc cũng không còn minh mẫn như trước.
Ngay cả Tứ Thư Ngũ Kinh từng đọc qua, hắn cũng chẳng nhớ được bao nhiêu.
Điều này khiến Liễu Hạo khá khó chịu. Bây giờ lại phải bắt đầu từ đầu.
Hắn điều chỉnh lại tâm trạng. Chỉ cần hệ thống vẫn còn, hắn sẽ sớm có thể vực dậy.
Nhưng tâm trạng công chúa lại vô cùng sa sút. Nàng bị phu quân ép uống thuốc phá thai, giờ đây còn bị phụ hoàng ruồng bỏ.
Mặc dù phụ hoàng không trừng phạt nàng, nhưng lại đuổi nàng khỏi kinh thành, cả đời này có lẽ cũng không thể quay về nữa.
Trước đây, từng có những công chúa bị đưa đến vùng đất man di để hòa thân. Công chúa vốn nghĩ số phận như vậy sẽ không bao giờ rơi xuống đầu mình, nhưng tình cảnh hiện tại có khác gì bị đưa đi hòa thân đâu?
Phụ hoàng đã không còn kiên nhẫn với nàng nữa.
Rõ ràng nàng bị người khác vu oan mà, tất cả đều do người phụ nữ trong hậu viện kia gây ra.
Nhưng dù có tranh cãi thế nào, phụ hoàng cũng sẽ không thu hồi thánh chỉ.
Có lẽ lúc này, điều phụ hoàng lo lắng hơn cả là kẻ nào đã động tay động chân lên quần áo của ông. Còn con gái thì chẳng đáng để ông bận tâm.
Ninh Thư trở về Liễu phủ, vào sân thu dọn đồ đạc. Tiện thể, cô đi cùng Liễu Hạo đến nha môn làm thủ tục hòa ly.
Chỉ khi có giấy hòa ly thì mới thực sự được xem là hòa ly.
Nhìn thấy Ninh Thư, Liễu Hạo lạnh lùng nói: “Ngươi khiến Liễu phủ thành ra thế này, ngươi vui lắm sao?”
Ninh Thư lập tức tỏ vẻ tủi thân: “Liễu Hạo, sao chàng có thể nói như vậy? Vì tiền đồ và vận mệnh của chàng, ngay cả mạng sống ta cũng có thể đem ra đánh đổi.”
“Nhưng trong ngục, ta đã nghĩ thông suốt. Nếu còn sống trở về, ta nhất định sẽ hòa ly với chàng. Ta không thể chịu đựng được cảnh chàng hết đưa người phụ nữ này đến người phụ nữ khác vào hậu viện. Rõ ràng ta là chính thê, vậy mà chàng lại hạ thấp địa vị của ta xuống chẳng khác gì thiếp thất. Nếu không phải vì không muốn đắc tội công chúa, chàng có dám nói những người phụ nữ trong hậu viện đều bình đẳng không?”
“Nếu công chúa là chính thê, chàng có còn nói những người phụ nữ trong hậu viện đều bình đẳng không?”
Liễu Hạo hỏi: “Vậy nên ngươi ghen tuông?”
Ninh Thư hỏi ngược lại: “Nếu những người phụ nữ của chàng có rất nhiều đàn ông khác, chàng có ghen không?”
“Chuyện đó sao có thể giống nhau?”
Đương nhiên là không giống nhau.
Từ xưa đến nay, đàn ông luôn ôm mộng thu nạp mỹ nhân khắp thiên hạ.
Thật ra, đây cũng là bản năng do gen quyết định, ai cũng muốn truyền lại gen của mình cho càng nhiều thế hệ sau càng tốt.
“Bây giờ bàn luận những chuyện này cũng chẳng còn ý nghĩa gì. Chỉ cần lấy được giấy hòa ly, chàng có thể lập công chúa làm chính thê.”
“Giết tiện nhân này cho ta!”
Công chúa đột nhiên chạy tới, chỉ tay vào Ninh Thư. Bên cạnh nàng ta là mấy thị vệ mang đao.
Thị vệ lập tức rút đao, tiến về phía Ninh Thư.
Sắc mặt công chúa trắng bệch, người cũng gầy đi rất nhiều. Cơn đau bụng kéo dài suốt một thời gian khiến nàng ta phải chịu đựng đủ mọi giày vò.
Lúc này nhìn Ninh Thư, trong mắt nàng ta chỉ còn sự căm hận và chán ghét.
Liễu Hạo cau mày, ngăn công chúa lại: “Đừng gây chuyện nữa.”
Dù hắn đã quyết định phất cờ khởi nghĩa, nhưng vẫn cần rời khỏi kinh thành, đến trấn Sơn Thạch kinh doanh thế lực một thời gian. Muốn làm được đại sự thì trước tiên phải có danh tiếng tốt. Nếu bây giờ Phàn Vấn Lan bị giết, chuyện này sẽ thành ra thế nào?
Công chúa gần như suy sụp, hét lên: “Liễu Hạo, chàng vẫn muốn bảo vệ ả ta sao?”
Nàng ta bất lực đấm vào ngực mình: “Đường đường là một công chúa, ta đã vì chàng làm biết bao nhiêu chuyện, vậy mà chàng chẳng hề nhìn thấy! Tại sao cứ phải che chở cho ả ta?”
Bị phụ hoàng ghét bỏ, giờ lại phải đến vùng quê nghèo khó, từ nay không còn được nhìn thấy cảnh phồn hoa của kinh thành. Thân thể cũng bị tổn thương.
Công chúa cảm thấy mình quá oan ức.
Ninh Thư vẫn thản nhiên. Ai cũng cảm thấy bản thân chịu ấm ức, cô còn oan hơn cả họ. Cô còn phải gánh tội thay cho hai kẻ khốn nạn này.
Đám thị vệ đứng im, không biết nên làm gì nên chẳng ai dám động đậy.
Mặc dù hoàng đế vô cùng thất vọng về đứa con gái chuyên gây chuyện này, nhưng biết trấn Sơn Thạch không tốt nên vẫn phái một đội thị vệ hộ tống nàng ta.
Xét cho cùng, nhân cơ hội này rời xa kinh thành cũng chưa chắc đã là chuyện xấu.
Nhưng công chúa không nhận ra điều đó.
Cơn đau thể xác khiến nàng ta mất hết lý trí. Nó liên tục nhắc nhở nàng ta rằng mình đã bị chính phu quân ép uống thuốc phá thai, vậy mà bây giờ hắn vẫn còn bảo vệ người phụ nữ kia.
Lòng đố kỵ khiến con người mất đi lý trí.
“Đến nha môn thôi.” Ninh Thư thản nhiên nói với Liễu Hạo.
“Không được đi!” Công chúa hét lên.
“Ta đến nha môn làm giấy hòa ly với Liễu Hạo. Công chúa chắc chắn không muốn hắn đi cùng ta chứ? Nếu không đi, ta sẽ mãi mãi là chính thê của Liễu Hạo, còn công chúa sẽ mãi chỉ là thiếp thất.”
Những lời định nói của công chúa lập tức nghẹn lại trong cổ họng.
“Còn nữa, tốt nhất công chúa đừng động đến ta. Ta đã viết sẵn di thư rồi. Nếu ta chết, hung thủ chính là công chúa. Cũng đừng hòng làm hại người nhà ta. Cả nhà chúng ta đều đã viết di thư.”
“Những người dân thấp cổ bé họng như gia đình ta, dù có chết cũng chẳng đáng tiếc. Nhưng nếu hoàng thượng biết công chúa hung tàn đến mức diệt cả nhà người khác, không biết ông ấy còn nhận đứa con gái này nữa không. Biết đâu còn có thể giết công chúa cũng nên.”
“Ngươi…”
Công chúa tức đến đau gan, cả người run lên, miệng liên tục mắng tiện nhân.
Ninh Thư chẳng buồn để ý đến nàng ta, xoay người rời đi. Liễu Hạo cũng đi theo cô ra khỏi phủ.
“Lần trước ta đến ngục thăm ngươi, tại sao ngươi không làm theo lời ta?”
Ý hắn là tại sao cô không tự sát.
Ninh Thư thản nhiên đáp: “Ngay cả loài kiến còn muốn sống, huống hồ là con người. Ta muốn trải qua xét xử. Nếu bị kết án tử hình, ta không có gì để nói. Nhưng nếu còn sống, ta nhất định sẽ hòa ly với chàng.”
Trong lòng Liễu Hạo cũng hận người phụ nữ này vô cùng. Đã muốn hòa ly thì cứ hòa ly ngay từ đầu là được. Ở thời đại này, phụ nữ hòa ly sẽ bị người đời chỉ trỏ, xem thử sau này sống thế nào.
Liễu Hạo nghĩ rằng, đợi đến một ngày mình công thành danh toại, trở thành chủ nhân thiên hạ, người phụ nữ này nhất định sẽ quay về quỳ xuống cầu xin hắn tha thứ.
Vì hòa ly theo thánh chỉ của hoàng đế nên thủ tục được giải quyết rất nhanh. Từ giờ trở đi, hai người không còn bất kỳ quan hệ gì, cũng không còn là phu thê nữa.
Ra khỏi nha môn, Ninh Thư nghênh ngang rời đi. Cô chẳng lo những người này dám ra tay với mình, trừ phi Liễu Hạo không muốn rời khỏi kinh thành nữa.
Trở về cửa hàng, Phàn viên ngoại đã bắt đầu thu xếp sang nhượng cửa hàng. Xem ra sau này ông sẽ không quay lại kinh thành nữa.
Thu dọn hành lý xong, cả nhà chuẩn bị rời khỏi kinh thành.
Vừa ra đến cổng thành, họ gặp một người giang hồ mặc đồ đen, ôm kiếm trong tay.
Phàn viên ngoại vỗ vai người đó, giới thiệu: “Đây là Hoa Dương, một người trong giang hồ. Lần này ta mời cậu ấy đến bảo vệ chúng ta trên đường về nhà.”
“Chỗ ở trước đây không thể tiếp tục ở được nữa, ta đã đổi sang nơi khác.”
Rõ ràng Phàn viên ngoại vẫn lo công chúa sẽ trả thù, hoặc Liễu Hạo sẽ tìm cách gây khó dễ.
Phàn viên ngoại vốn là người thích kết giao bằng hữu. Hễ ai gặp khó khăn, ông đều sẵn lòng giúp đỡ. Liễu Hạo trước đây cũng từng được ông giúp đỡ như vậy. Còn Hoa Dương thì từng bị thương, tình cờ gặp được Phàn viên ngoại. Có lẽ lần này người này đến đây chính là để trả lại ân tình năm xưa.
Để lại một bình luận