“Muội đi đâu tỷ theo đó, ở đây chẳng vị nữ tiên nào ưa tỷ cả,” Mẫu Đơn tiên tử thút thít.
Ninh Thư thầm nghĩ: Thì đúng rồi, tỷ đi đến đâu mà chẳng làm đàn bà con gái ghét cay ghét đắng!
Cái đẹp khi đã trở thành vũ khí thì quả thực vô địch thiên hạ, chẳng mấy ai cưỡng lại nổi. Nhưng Ninh Thư nghi ngờ thiên đạo đã rút sạch sợi dây tình ái của nàng ta rồi, nên dù cả thiên hạ có si mê điên đảo, nàng ta vẫn cứ trơ ra như gỗ đá, chẳng mảy may rung động trước một ai.
Bốn vị đại đế đuổi sát nút, thấy hai nàng đứng chênh vênh bên mép vực thì sắc mặt đồng loạt biến đổi.
Đông Đẩu đại đế càng tỏ ra hiền từ, dỗ dành: “Tiểu Mẫu Đơn ngoan, lại đây với lão, đừng có làm loạn với con bé kia. Ngươi có biết nhảy xuống đây là mất sạch tiên căn, hóa thành người phàm trần không? Lúc đó chẳng còn phép thuật gì để hộ thân, đám phàm phu tục tử thấy ngươi xinh đẹp sẽ nổi lòng tà mà hãm hại.”
“Ở thần giới này, lão hứa không ai dám đụng đến một sợi tóc của ngươi đâu.”
Nàng Mẫu Đơn lại bắt đầu do dự. Nói thật, nàng ta chẳng có chính kiến gì cả, ai nói gì cũng thấy xuôi tai. Đúng là có “hào quang hộ thể”, chứ không thì sớm đã bị người ta ăn tươi nuốt sống rồi. Có đám nữ tiên ghen ghét thì lại có cả tá nam thần đứng ra bảo bọc, sống vẫn cứ là sướng như tiên.
“Lục Ý, giờ tỷ phải làm sao?” Mẫu Đơn quay sang hỏi “quân sư” Ninh Thư.
Ninh Thư đáp: “Tỷ thấy thế nào thì làm thế ấy đi.” Nhìn cái bộ dạng ngây ngô này, tôi cũng chẳng nỡ lừa nữa.
“Vậy tỷ đi cùng muội nhé, hay là hai đứa mình không làm thần tiên nữa?” Mẫu Đơn ngây thơ hỏi.
Ninh Thư nghẹn lời: “Ta…”
“Tiểu Mẫu Đơn à, nhảy xuống đó là thành người trần mắt thịt, mất hết sức mạnh rồi. Lúc đó con bé Lục Ý này lấy gì mà bảo vệ ngươi? Ở thần giới có gì không tốt chứ?” Đông Đẩu đại đế bồi thêm, “Ta hứa sẽ không làm gì hai đứa đâu.”
Ngẫm lại thì lão già này nói cũng có lý. Ở trên đây Mẫu Đơn bị ghét nhưng sống vinh hoa phú quý, chứ xuống trần gian với cái nhan sắc này thì đời nào cho yên. Nhưng mà, trong kịch bản nàng ta lại rơi tọt vào Ma giới—nơi đó tuy nghèo nàn nhưng Ma chủ lại yêu nàng ta chết đi sống lại, muốn gì được nấy, thậm chí còn đòi đánh sập thần giới để nàng về thăm nhà. Xem ra Ma chủ mới là chân ái, còn đám nam thần ở đây chỉ là phù du.
“Vậy… mình ở lại thần giới nhé?” Mẫu Đơn lại hỏi Ninh Thư.
Ninh Thư: Σ(°△°)︴
Bà chị này không có lấy một chút suy nghĩ riêng nào à?
Cô cảm giác người này ở đâu đều được, quả thực vô dục vô cầu
Chính dáng vẻ vô dục vô cầu ấy lại càng khiến người ta mê mẩn, chỉ muốn đem mọi thứ dâng đến trước mặt nàng, dỗ nàng vui vẻ.
Bốn vị Đại Đế đều không dám hành động khinh suất. Dù thế nào cũng phải giữ Mẫu Đơn Tiên Tử ở lại Thần giới, đặt nàngta ngay trước mắt mình, tuyệt đối không để nàng vượt khỏi tầm khống chế.
Ninh Thư nói với Mẫu Đơn Tiên Tử: “Tỷ cứ ở lại đây đi, ta nhảy xuống một mình. Ta mà ở lại, bốn lão già này chắc chắn sẽ xé xác ra mất, muội sống sao nổi.”
Ninh Thư làm bộ muốn nhảy, Mẫu Đơn lập tức cuống quýt: “Thế thì tỷ nhảy cùng muội!”
Ninh Thư: “Tỷ định nhảy xuống đây để ‘tuẫn tình’ cùng muội thật đấy à?”
Mọi người: …
Tử Vi đại đế vội vàng can ngăn: “Ngươi cũng ở lại đi, chuyện hôm nay coi như xóa bỏ, bọn ta không truy cứu nữa. Mẫu Đơn không thể rời khỏi đây, nàng ấy đi đâu là chiến tranh nổ ra ở đó.”
Ninh Thư đảo mắt liên hồi: “Mẫu Đơn, tỷ ở lại đi. Ta chán làm tiên nga lắm rồi, khổ cực đủ đường, ta muốn xuống trần gian hưởng lạc đây.”
Trường Sinh đại đế mặt lạnh như tiền, Tử Vi đại đế liền tiếp lời: “Với thực lực của ngươi, không cần làm tiên nga nữa. Ta sẽ sắc phong ngươi làm nữ thần, cùng Mẫu Đơn ở lại thần giới.”
Ninh Thư cười thầm: Đúng là bốn lão đại này đang xuống nước hết mức để giữ chân Mẫu Đơn đây mà. Giờ mà tin lời các lão, lúc Mẫu Đơn ở lại rồi chắc cô bị ‘xử’ theo đúng nhịp điệu luôn quá.
Ninh Thư quay sang nhe răng cười với bốn vị đại đế, rồi bất thình lình ôm chầm lấy Mẫu Đơn nhảy thẳng xuống Vọng Tiên Đài, tiếng cười vang vọng: “Đuổi theo ta đi nè!”
Bốn vị đại đế tái mặt lao đến mép vực, nhưng bóng dáng hai người đã biến mất trong làn mây mù mịt.
Thanh Hoa đại đế nghiến răng: “Cái ả cỏ dại hèn mọn đó, ả nó dám!”
“Ngươi đã làm gì tiểu tiên nga của mình mà nó không tin lấy một chữ vậy?” Tử Vi đại đế cau mày, bấm quẻ rồi thở dài: “Kiếp nạn đã đến, thần giới phen này tiêu tùng rồi.”
Trường Sinh đại đế gằn giọng: “Chỉ tại ta cho ả ăn ba phát sét, nên thù đến tận bây giờ.”
“Giờ quan trọng là phải tìm bằng được Mẫu Đơn về.” Đông Đẩu đại đế vuốt râu, “Cũng phải chuẩn bị đường lui để bảo toàn tính mạng trong trận đại nạn này thôi.”
Thanh Hoa đại đế bực bội: “Tìm về rồi để thờ à? Sao không giết phắt cho xong, một lần cho rảnh nợ! Ta thật không hiểu thiên đạo muốn kiểu gì nữa.”
Đông Đẩu đại đế thở dài, trông lão bỗng già sọm đi: “Chẳng có gì là vĩnh cửu cả, thần giới đến lúc tàn rồi. Ý trời đã định.”
“Thì cứ giết con Mẫu Đơn đi!” Thanh Hoa gào lên. Hắn vừa bị cỏ dại đánh cho mất mặt, giờ còn thiết gì nữa.
“Không được.” Trường Sinh đại đế dứt khoát bác bỏ.
“Giết thì sao? Dẫu trời có sinh ra đứa khác thì cũng mất một thời gian, chi bằng tranh thủ lúc này mà hành động? Hay là giống như con tiên nga kia nói, ngươi cũng ‘phải lòng’ nó rồi?” Thanh Hoa giờ đây nhìn ai cũng thấy ngứa mắt.
Trường Sinh đại đế…..
“Ta có thích hay không không quan trọng, cái chính là nàng ta liên quan đến vận mệnh thần giới. Giờ là lúc cãi nhau chuyện đó à?” Trường Sinh Đại Đế lạnh lùng nhìn Thanh Hoa Đại Đế đang nổi nóng.
Tình bạn giữa họ dường như sắp lật thuyền, huynh đệ tốt cũng sắp đoạn tuyệt.
Bốn vị Đại Đế quyết định thông qua con đường đặc biệt xuống nhân gian tìm Mẫu Đơn Tiên Tử.
Thanh Hoa Đại Đế vẫn kiên quyết phải giết Mẫu Đơn Tiên Tử. Cho dù nàng ta ở lại Thần giới, cũng sẽ gây ra chấn động lớn cho Thần giới, nhất là thời gian càng lâu càng bất lợi.
Không chỉ phải giết Mẫu Đơn Tiên Tử, còn phải đem cọng cỏ dại hèn mọn kia băm thây vạn đoạn, rút thần phách ra mà quất roi, khiến cô hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh, mới có thể giải được mối hận trong lòng.
Những người khác chẳng thèm để ý Thanh Hoa Đại Đế đang lải nhải như oán phụ.
Tử Vi Đại Đế bắt đầu bói toán, muốn xem hai vị tiên nữ nhảy khỏi Vọng Tiên Đài sẽ xuất hiện ở nơi nào trong nhân gian.
Nhưng thiên cơ tạm thời không thể nhìn thấu. Tử Vi Đại Đế cưỡng ép bói toán, kết quả bị phản phệ, nguyên khí tổn thương nặng nề vì cố tình dòm ngó thiên cơ.
Để lại một bình luận