Cái Ninh Thư cần không phải là một đám thần tử ô hợp, hiện tại cô cần người có thể tin tưởng, người có chí hướng lớn và đúng đắn.
Nếu có thể, cô muốn thâm nhập vào Thẩm gia.
—
Thái hậu bị bệnh một thời gian, nên không đến khuyên cô nhiều.
Mỗi ngày cô vì chuyện lũ lụt ở Bành Châu mà phát cáu.
Từ Thừa An phải thông qua nhiều con đường gửi tin về cho Ninh Thư, nhưng Ninh Thư vẫn phải xuất cung lấy thư từ một tên ăn mày.
Thư này rất dày, còn có từng quyển ghi chép, đều là những giao dịch của quan viên.
Ninh Thư cầm đọc mà tức giận, về lại cung, Ninh Thư liền đi tới cung của thái hậu, đưa thư tín cho bà xem.
“Trẫm có thể ngồi làm một hoàng đế bù nhìn, người muốn nắm quyền triều chính cũng được, trẫm là người không có bản lĩnh, nhưng người Thẩm gia, tham ô vơ vét của cải, mua bán quan viên, những quan viên này lại hết sức vơ vét của lê dân bách tính, thiên hạ này chỉ biết có Thẩm gia, chứ không biết hoàng đế.” Ninh Thư lạnh lùng nhìn thái hậu, “Nếu như người quản lý quốc gia này tốt, thì trẫm cũng không có gì để nói, nhưng mỗi ngày mẫu hậu dạy nhi tử phải làm một minh quân, vậy sao người không quản lý tốt nhà mẹ đẻ của mình.”
“Hoàng thượng, đây là có người cố ý hãm hại, là ai gửi tấu chương, cách chức điều tra, loại chứng cớ này ai cũng có thể làm giả, hoàng thượng chớ vì tin tức giả này mà nghi ngờ lòng trung thành của Thẩm gia dành cho người.” Thái hậu nhíu mày nói.
Ninh Thư: có ngu mới nói cho bà biết.
“Mẫu hậu, người đem binh phù Cấm vệ quân kinh thành giao cho trẫm, trẫm sẽ bỏ qua cho Thẩm gia.”
“Hoàng thượng.”
“Trẫm không muốn nghe, Thẩm gia nhà các người là cái dạng gì, trong lòng mẫu hậu rõ hơn ai hết, người không cần phải giải thích.” Ninh Thư nói, “Mẫu hậu nghỉ ngơi thế nào rồi?”
“Hoàng thượng, người hẳn là rõ ràng vì sao mẫu hậu không giao binh phù cho con.” Thái hậu nói.
“Trẫm biết, một khi trẫm có binh quyền trong tay, người đầu tiên trẫm không tha chính là Thẩm gia, thật đúng là cám ơn mẫu hậu đã suy nghĩ vì trẫm như thế.” Ninh Thư nói, “ Mẫu hậu,người đang bệnh, trong khoản thời gian này người hãy ở trong cung nghỉ ngơi cho tốt, nhi thần mong người còn phải sống lâu trăm tuổi, để nhi thần còn chăm sóc và hiếu thuận với người.”
“Hoàng thượng.” Thái hậu không muốn đưa binh phù.
Ninh Thư không để ý tới thái hậu, đi đến bên giường bà ta, xốc chăn lên, từ trên gường lấy ra một tấm ván gỗ, dưới đó lộ ra một cái hộp, trong hộp là binh phù, nếu như nhìn không kỹ, căn bản không nhìn ra trên giường này còn có một cái hộc đựng.
Dưới ánh mắt kinh hãi của thái hậu, Ninh Thư lấy ra binh phù, cô dùng tinh thần lực quét qua, mọi ngóc ngách trong căn phòng này cô đều rõ trong lòng bàn tay.
“Hoàng thượng, người đã sớm chờ tới ngày này.”
“Đúng vậy.”
“Hoàng thượng, người nói sẽ bỏ qua cho Thẩm gia.” Thái hậu nói với Ninh Thư.
“Người yên tâm, nhưng vẫn còn cần mẫu hậu nói vài câu trong triều.”
Ninh Thư cất binh phù, rời đi, nửa đường gặp hoàng hậu, nàng hành lễ với Ninh Thư, Ninh Thư không nói gì lướt qua.
Trong lòng hoàng hậu run lên, cảm giác có chuyện xảy ra, vội vàng đi tới trong cung thái hậu, kết quả bị ngăn lại, nói là thái hậu bị bệnh.
Hoàng hậu cảm giác không đúng, vội vàng thông báo cho người của Thẩm gia.
Ninh Thư cũng phải người đi thông báo cho Thẩm gia, nói thái hậu bị bệnh, mọi người nên tiến cung thăm thái hậu.
Thái hậu là người quan trọng của Thẩm gia, hiện tại ngã bệnh, tất nhiên người Thẩm gia liền tiến cung để thăm.
Hoàng hậu luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, cái tên hôn quân kia lại có âm mưu gì.
Thẩm lão tướng quân cùng Thẩm tướng quân đều tiến cung thăm thái hậu.
Một trước một sau, Thẩm lão tướng quân và Thẩm tướng quân đều là trụ cột của Thẩm gia, muốn tiến cung thì phải bỏ lại vũ khí rồi mới được vào, nếu xảy ra chuyện gì trong cung thì thật là tốt nhỉ.
Thẩm lão tướng quân cảm thấy mình già rồi liền xung phong đi, lỡ như ông có chuyện gì, thì lớp trẻ phía sau cần có người dẫn dắt, cần có người chống đỡ Thẩm gia.
Thẩm gia biết hoàng đế kiêng kị bọn họ, nhưng có một số chuyện không thể nói trước được, nếu như giao binh quyền ra, chỉ sợ có một số việc sẽ bại lộ, Thẩm gia sẽ bị điều tra, huống chi muốn gán tội cho người khác thì sợ gì không có lý do.
Cưỡi hổ khó xuống.
Thẩm lão tướng quân đi vào trong cung liền nghe tiếng ho dữ dội của thái hậu, ông liền hành lễ rồi hỏi thăm thân thể thái hậu như thế nào.
Thái hậu không kiềm được cơn ho, nói mấy chữ liền ho khan, một câu mà nói không xong.
Thẩm lão tướng quân rất lo lắng, lo cho khuê nữ của mình, sau đó liền có một số người khác của Thẩm gia đi vào thăm, nhưng không hề xuất hiện tình huống bị giam lại trong cung.
Không giam lỏng bất kì người nào của Thẩm gia, thậm chí còn mời lại dùng bữa.
—
Lúc thượng triều, Ninh Thư lo lắng nói: “Trẫm cảm thấy lũ lụt ở Bành Châu có thể là do ông trời trách tội, hiện tại thái hậu lại bệnh, đây là lời cảnh cáo của ông trời, cho nên, trẫm quyết định làm lễ tế trời, hướng lên trời tạ tội.”
Thế là Ninh Thư liền bảo Lễ bộ chuẩn bị làm lễ tế trời.
Thẩm tướng quân chắp tay nói với Ninh Thư: “Vậy thần xin phụ trách việc bảo đảm trật tự của buổi lễ, để cho buổi lễ kết thúc tốt đẹp.”
“Vất vả cho cữu cữu rồi.”
Nếu là tế trời, như vậy đế hậu sẽ cùng nhau tế, Ninh Thư đi đến cung của hoàng hậu, bảo nàng chuẩn bị kỹ càng, không để việc tế trời xảy ra vấn đề gì.
Hoàng hậu biết hiện tại thanh danh của hoàng đế trong nhân dân không tốt, không ít người cho rằng Bành Châu xảy ra lũ lụt là do hoàng đế.
Hiện tại dùng cách này để lấy lại thanh danh, nàng ta cảm thấy trong buổi lễ cần phải xảy ra chút chuyện mới tốt, để hắn ta trọn đời mang tiếng là hôn quân.
Lễ Bộ chuẩn bị xong các việc cần làm cho buổi lễ trong thời gian ngắn, cũng chọn ra ngày tốt nhất để làm.
Ngày làm lễ là một ngày không khí trong lành, chỉ là hơi lạnh chút, Ninh Thư mặc long bào, đầu đội miên quan, long trọng vô cùng.
Hoàng hậu mặc cung trang, ung dung cao quý vô cùng, hai người cùng nhau bước từng bậc thang lên tế đàn.
Hoàng hậu cắn môi, nghĩ có cần ngã từ trên cầu thang xuống, để làm buổi lễ hỗn loạn.
Hoàng hậu liền trượt chân, người lung lay muốn ngã, Ninh Thư túm cánh tay của nàng, vững vàng giữ nàng lại.
Hoàng hậu biểu tình đau đớn, cánh tay bị Ninh Thư nắm như muốn gãy đôi.
Muốn ngã xuống là chuyện không thể, hoàng hậu quay đầu nhìn Ninh Thư bên cạnh, người nam nhân này lòng như sắt đá, một lòng chỉ hướng về quyền lực.
“Cẩu hoàng đế, nạp mạng đi, ngươi không có tư cách làm hoàng đế, không bằng thoái vị nhường cho người khác.” Một thị vệ có giọng nói đặc biệt nhảy ra ngoài, giơ kiếm hướng về phía Ninh Thư.
Tiếng gào của tên thị về làm mọi người giật mình, vội vàng kêu hộ giá.
Ninh Thư hát cánh tay hoàng hậu ra, nàng ta ngã nhào trên mặt đất, tránh được tấn công của thích khách.
Trong lúc hỗn loạn, Ninh Thư liền bị tên đó bắt được, đao gác lên cổ.
“Vị tráng sĩ này, trẫm có thù oán gì với ngươi sao?” Ninh Thư tức giận nói.
“Ngươi là một tên hôn quân, ngươi có tư cách gì làm hoàng đế, ngươi nên thoái vị, nhường lại cho Thẩm tướng quân làm hoàng đế.”
Thẩm tướng quân:…
Ở đâu chui ra một tên thiểu năng vậy, diễn xuất quá vụng về, Thẩm tướng quân liên biết Thẩm gia đã bị mưu hại.
Gửi phản hồi