Sau hơn một tháng rong ruổi, cuối cùng cũng về đến nhà. Phàn viên ngoại sốt ruột đến mức suýt giật sạch râu, vừa thấy Ninh Thư trở về bình an thì mới thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng ngay sau đó, ông lại bắt đầu giáo huấn cô, nói một tràng dài không dứt.
Tiểu Thúy mặt mày tái mét, cũng chẳng dám lên tiếng bênh vực tiểu thư. Hoa Dương ôm kiếm, đứng cứng đờ bên cạnh, không nói nửa lời.
Ninh Thư: “Con đói rồi.”
Vừa nghe con gái đói bụng, Phàn viên ngoại mới chịu ngừng lải nhải.
Đúng là vừa làm cha vừa làm mẹ.
Số hàng hóa đổi được đều được mang đến cửa tiệm bán. Phàn viên ngoại nhìn thấy mấy tấm da thú chất lượng tốt, lắc đầu tiếc rẻ: “Nếu đem được về kinh thành thì chắc chắn bán được giá cao. So với giá hiện tại, ít nhất còn có thể tăng lên gấp mấy lần.”
Ai bảo kinh thành có lắm quan to quý nhân.
Dưới chân thiên tử, thứ gì cũng tốt.
Đến thời điểm thích hợp, Ninh Thư lại thu mua thêm một ít trà và vải vóc. Lần này cô còn mua thêm một số đồ sứ, bởi người ngoài quan ải cũng rất ưa chuộng mặt hàng này.
Chẳng khác gì hàng xa xỉ, sở hữu được một món là đủ khiến người ta hãnh diện.
Nhưng Ninh Thư suy nghĩ một chút rồi lại từ bỏ. Chuyến đi lần này chắc chắn sẽ rất hỗn loạn, đồ sứ lại dễ vỡ, hơn nữa còn chiếm nhiều chỗ.
Số trà mang theo lần này đều là trà ép thành bánh, vải vóc cũng chủ yếu là vải bông. Chuyến đi này của cô chẳng qua chỉ là để góp vui mà thôi.
Thấy Ninh Thư lại chuẩn bị lên đường, Phàn viên ngoại tức đến mức suýt nhảy dựng lên: “Con lại muốn đi nữa à?”
“Vâng, con thấy chuyến đi này khá thú vị. Cha, sau này con sẽ nuôi cha.”
Phàn viên ngoại: “…”
Con cứ ngoan ngoãn ở nhà là được rồi, nói chuyện nuôi nấng gì chứ. Ông đâu cần con gái nuôi.
Cứ chạy ngược chạy xuôi thế này, bảo ông làm sao yên tâm cho được?
“Con muốn đi thì ai bảo vệ con? Hoa Dương huynh đệ lần này giúp con, không có nghĩa sau này người ta cũng phải bảo vệ con mãi.”
Ninh Thư vỗ ngực cam đoan: “Cha, sao cha lại không tin con gái mình? Con là cao thủ đấy!”
Phàn viên ngoại: “Ha ha.”
Hoa Dương lên tiếng: “Phàn lão ca, lần này ta sẽ lại đi cùng tiểu thư.”
Hoa Dương biết cô muốn đến trấn Sơn Thạch. Nói thật, bản thân anh ta cũng muốn đến đó xem tình hình thế nào, dù sao chuyện này cũng có phần của anh ta.
Ninh Thư giơ tay làm động tác cầm súng, nhắm một mắt rồi bắn về phía Hoa Dương: “Đủ nghĩa khí!”
Muốn đi xem náo nhiệt chứ gì.
Phàn viên ngoại: “…”
Ta cảm ơn huynh đệ nhé.
Thế là mấy người vừa mới về nhà chưa được bao lâu lại cùng đoàn thương đội rầm rộ lên đường.
Tiểu Thúy mặt mày trắng bệch, cắn răng nhất quyết đòi đi theo.
Nhưng lần này Ninh Thư kiên quyết không cho Tiểu Thúy đi cùng. Tình hình lần này khá nguy hiểm, cô vỗ đầu Tiểu Thúy: “Ngoan, ở nhà chờ đi. Tiểu thư sẽ mang đồ tốt về cho ngươi.”
Tiểu Thúy đầy vẻ oán giận, vẫy chiếc khăn tay nhỏ tiễn Ninh Thư lên đường.
Cứ đi đi về về như vậy, thời tiết cũng dần trở lạnh. Gió rét thổi vù vù, Ninh Thư ngoan ngoãn ngồi trong xe ngựa, nép bên lò than.
Hoa Dương tự nhận mình là cao thủ võ lâm, vẫn đứng thẳng lưng giữa gió lạnh buốt.
Ninh Thư chỉ có thể chắp tay bày tỏ sự khâm phục.
Khi đến gần trấn Sơn Thạch, trên mặt đất xuất hiện vô số dấu chân lộn xộn, cả dấu vó ngựa lẫn dấu chân người.
Ninh Thư thò đầu ra khỏi xe ngựa, nhìn những dấu vết ấy rồi nói với đại hiệp Hoa: “Xem ra quân đội đã đóng quân ở trấn Sơn Thạch rồi.”
“Ừm…” Hoa Dương quan sát những dấu vết còn sót lại, cùng cả những bếp dã chiến đơn sơ do quân đội dựng lên, rồi dựa vào đó ước tính quân số.
Ninh Thư đoán nhiều nhất cũng chỉ có khoảng một nghìn quân.
Một số toán sơn tặc vốn chỉ là đám ô hợp, chẳng có gì đáng ngại. Ngay cả những toán có đông người cũng không thể so với quân đội chính quy.
Hơn nữa, quân số của chúng còn chẳng bằng quân triều đình.
Nếu một toán cướp trên núi có đến một nghìn người thì triều đình đã sớm phái quân đến tiêu diệt rồi.
Đây gần như là một trận chiến không có gì phải hồi hộp.
Trấn Sơn Thạch đã bị quân đội phong tỏa, việc ra vào đều được kiểm soát nghiêm ngặt.
Đoàn người Ninh Thư muốn vào trong, toàn bộ hàng hóa đều bị lục soát đến mức ngổn ngang. Ninh Thư phải đưa cho mỗi binh sĩ canh cổng một thỏi bạc, lúc này mới được phép đi qua.
Rõ ràng đây là kiểu nhân cơ hội kiếm chác. Ninh Thư sảng khoái đưa bạc, tránh để đến lúc đó vừa mất tiền vừa mất hàng.
Bước vào trong trấn, cô thấy nơi này vắng tanh. Trên phố chẳng còn người bán hàng rong nào, cửa lớn đóng chặt, ngay cả cửa sổ cũng khép kín.
Ninh Thư tìm đến quán trọ lần trước định nghỉ chân. Chưởng quầy vốn chẳng muốn nhận khách, nhưng thấy cô chịu chi nên mới miễn cưỡng cho cả đoàn thương đội ở lại.
Uống một chén trà nóng xong, Ninh Thư bắt đầu dò hỏi chưởng quầy về tình hình trong trấn.
Chưởng quầy vỗ đùi, mở miệng đã than đúng là tạo nghiệt, sau đó hạ thấp giọng kể lại đầu đuôi sự việc.
Quân đội đến trấn Sơn Thạch hơn mười ngày trước. Vừa đến nơi, họ đã lập tức phong tỏa toàn bộ trấn.
Nghe được kết quả này, Ninh Thư khá hài lòng. Hiện giờ Liễu Hạo đã bị bắt, cả vợ con hắn cũng đều bị giam giữ.
Dân chúng trấn Sơn Thạch có cảm nhận rất phức tạp về Liễu Hạo. Một mặt, hắn quả thực đã làm được một số việc có ích cho dân chúng, nhưng mặt khác, hắn lại tập hợp sơn tặc, chuẩn bị tạo phản.
Nếu không có bằng chứng xác thực, triều đình sao có thể phái quân đội đến đây?
Đám cướp hoành hành khắp nơi này bị quân đội tiêu diệt cũng tốt.
Bọn chúng không chỉ cướp bóc các thương đội qua đường mà còn thường xuyên đánh cướp cả thôn làng. Đặc biệt là vào những lúc thiếu lương thực, một khi lương thực bị cướp mất, dân chúng chỉ còn nước chịu đói.
Ninh Thư khẽ nhếch môi. Vậy thì cứ ở lại đây cho đến khi mọi chuyện kết thúc.
Cô đã trực tiếp bóp chết hoài bão của Liễu Hạo ngay từ trong trứng nước. Hiện giờ Liễu Hạo có thể nói là chẳng còn gì trong tay: lương thực không có, quân đội cũng không có!
Mà dã tâm của hắn còn bị người ta phát hiện từ trước.
Ninh Thư phóng tinh thần lực ra, bao phủ toàn bộ trấn. Nhưng trấn này quá rộng, cô phải cố hết sức mới miễn cưỡng vươn đến huyện nha, nhìn thấy Liễu Hạo cùng các thê thiếp đều bị nhốt trong những cái lồng.
Công chúa ôm đứa trẻ, được nhốt riêng trong một cái lồng. Đúng là công chúa có khác, đến lúc này vẫn được hưởng đãi ngộ đặc biệt, có hẳn một chiếc lồng riêng.
Công chúa ôm đứa trẻ, gương mặt tiều tụy, ánh mắt đầy vẻ không thể tin nổi. Đôi mắt nàng ta đỏ hoe, gò má hóp lại, xương gò má nhô cao. Nhìn thoáng qua, chẳng ai có thể nghĩ người phụ nữ này từng là một vị công chúa.
Công chúa hoàn toàn không ngờ phía trước còn có chuyện tồi tệ hơn đang chờ đợi mình.
Nàng cứ tưởng bị đưa đến chốn thôn quê nghèo khó này đã là chạm đáy cuộc đời, nào ngờ bây giờ còn trở thành tù nhân, nguyên nhân lại là vì phò mã muốn tạo phản.
Phò mã có tạo phản hay không, người đầu gối tay ấp như nàng còn chẳng hay biết, vậy mà những người ở tận kinh thành và biên quan lại biết trước.
Chuyện này chắc chắn là âm mưu, nhất định là vậy! Liễu Hạo bị vu oan!
Nhưng hiện giờ kêu trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay. Nàng cũng không thể gặp được phụ hoàng ở cách xa nghìn dặm, chẳng có cách nào biện bạch.
Từ khi sự việc phát triển đến nước này, Liễu Hạo vẫn luôn im lặng, dáng vẻ suy sụp vô cùng. Điều đó khiến công chúa hết sức hoảng loạn, trong lòng dấy lên cảm giác tương lai đã hoàn toàn tăm tối.
Cả người nàng như rơi vào đầm lầy, chỉ có thể bất lực cảm nhận bản thân đang dần chìm xuống, cho đến khi bị nhấn chìm hoàn toàn.
Cảm giác tuyệt vọng ấy khiến công chúa không nhịn được, chất vấn Liễu Hạo hết lần này đến lần khác. Nhưng hắn như đã chìm đắm trong thế giới riêng, hoàn toàn không để ý đến nàng.
Những thê thiếp khác chen chúc trong cùng một cái lồng, nức nở khóc thầm, vừa sợ hãi vừa tủi thân, không hiểu sao số phận mình lại khổ sở đến vậy.
Cho dù không bị chém đầu, bọn họ cũng sẽ bị lưu đày làm nô lệ, thậm chí còn có thể bị biến thành quân kỹ.
Bầu không khí tuyệt vọng bao trùm toàn bộ huyện nha.
Để lại một bình luận