Bàn đi bàn lại một hồi, cuối cùng, đám triều thần đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Dù sao chuyện này cũng phải có một người chịu phạt.
Con người chính là vậy, càng bị ép buộc thì càng cảm thấy khó chịu, càng muốn làm ngược lại. Hoàng đế cũng không ngoại lệ.
Ông ta chỉ vào Ninh Thư, nói: “Chẳng phải tiện phụ này đã thừa nhận chính mình làm chuyện đó rồi sao? Các ngươi cứ làm ầm ĩ mãi, chuyện nhà người ta mà cũng muốn nhúng tay vào à?”
Đám triều thần: “…”
Ninh Thư nằm rạp dưới đất, lên tiếng: “Hoàng thượng nói rất đúng.”
Bàn tay giấu trong tay áo khẽ búng một cái. Từng luồng hỏa dương lực men theo mặt đất, lặng lẽ bò đến giày rồi lan lên ống quần của hoàng đế.
“Vậy phạt tội phụ Phàn Vấn Lan…”
“Hoàng thượng, người cháy rồi!” Giọng thái giám the thé cắt ngang lời hoàng đế. “Mau cứu giá…”
Hoàng đế cúi đầu, thấy ống quần và vạt áo đều bốc cháy, vội vàng dùng tay đập lửa.
“Hoàng thượng…”
“Hoàng thượng…”
Đám triều thần cũng kinh hãi. Không hiểu sao tự nhiên lại bốc cháy, lúc này chẳng ai còn để ý đến lễ nghi quân thần, tất cả đều xông lên giúp hoàng đế dập lửa.
“Phụ hoàng…”
Hai chân công chúa mềm nhũn, suýt nữa ngã ngồi xuống đất. Nếu phụ hoàng xảy ra chuyện gì, sẽ chẳng còn ai có thể bảo vệ nàng ta.
Liễu Hạo cũng vội xông lên dập lửa. Dù sao lúc này cũng phải làm chút gì đó để vớt vát ấn tượng trong mắt hoàng đế.
Mặc dù có rất nhiều người chạy đến giúp đập lửa, nhưng ngọn lửa vẫn không chịu tắt.
“Tránh ra…”
Một vị công công bưng chậu nước lao tới. Mọi người vội vàng nhường đường, sau đó ông ta dội thẳng cả chậu nước lên người hoàng đế, khiến người ngài ướt sũng từ đầu đến chân. May mà lửa cuối cùng cũng tắt.
Công công lập tức quỳ xuống nhận tội.
Hoàng đế lau nước trên mặt, không trách phạt vị công công kia, chỉ cảm thấy vẫn còn sợ hãi. Tại sao quần áo của ông ta lại đột nhiên bốc cháy?
Hoàng đế sinh lòng nghi ngờ, cảm thấy đây là lời cảnh cáo của trời cao dành cho mình.
Đương nhiên, ông ta cũng nghĩ đến khả năng có người âm mưu ám sát mình, cố tình bôi chất dễ cháy lên quần áo. Hiện tại đang là thời điểm nóng nhất của mùa hè, vải vóc cọ xát với nhau rất dễ bắt lửa.
Hoàng đế vội vàng thay quần áo, sai người kiểm tra xem có gì bất thường hay không.
Sau khi thay đồ, hoàng đế lại ngồi lên long ỷ. Nhưng ông ta chợt nghĩ liệu trên long ỷ có bị bôi thứ gì đó không, ngồi thế nào cũng thấy không yên tâm.
Chuyện liên quan đến tính mạng của bản thân, hoàng đế chẳng còn tâm trí đâu mà xử lý những chuyện này nữa. Ông ta trực tiếp hạ lệnh: “Giáng Liễu Hạo xuống làm huyện lệnh ở trấn Sơn Thạch. Không có chiếu triệu thì không được trở về kinh thành. Đám nô bộc, thê thiếp trong nhà cũng phải đi theo.”
Từ một người đứng trong trung tâm quyền lực, thoáng chốc đã bị giáng xuống làm một tiểu quan chẳng đáng là bao, chỉ quản lý một trấn nhỏ.
Hơn nữa, trấn Sơn Thạch còn là nơi khá hỗn loạn, dân phong hung hãn, lý tưởng sống của người dân nơi đó chính là làm sơn tặc.
Căn bản không có cách nào quản lý nổi. Nhưng nếu phái quân đội đến tiêu diệt thì lại chẳng đáng công.
Chuyện này chẳng khác nào trực tiếp cắt đứt con đường thăng tiến của Liễu Hạo.
Hoàng đế không nói sẽ trừng phạt công chúa, cũng chẳng nhắc đến Ninh Thư. Ông ta chỉ đẩy cả hai đến một nơi thật xa, tránh để họ tiếp tục gây chuyện ngay trước mắt mình.
“Phụ hoàng…”
Công chúa quỳ dưới đất, cầu xin phụ hoàng. Đường đường là một công chúa mà lại phải đến vùng quê nghèo khó, sao nàng ta có thể chịu đựng nổi?
“Câm miệng! Đừng nói nữa.” Hoàng đế thẳng thừng quát.
“Hoàng thượng…” Ninh Thư lên tiếng.
“Ngươi còn muốn nói gì nữa?” Đừng có không biết điều!
“Dân nữ xin hoàng thượng cho phép được hòa ly với Liễu Hạo. Chỉ có công chúa và Liễu Hạo mới thật sự xứng đôi. Ngay từ đầu, khi Liễu Hạo muốn cưới công chúa, dân nữ đã nên chủ động xin rời khỏi nhà họ Liễu.”
Trên mặt hoàng đế hiện lên vẻ giễu cợt: “Sao vậy? Thấy Liễu Hạo bây giờ không còn là quan tứ phẩm nữa, ngươi định vứt bỏ hắn ta à?”
Ninh Thư vẫn bình thản đáp: “Cho dù Liễu Hạo không còn là quan tứ phẩm, dù chỉ làm một huyện lệnh thì vẫn là quan. Dân nữ ở bên cạnh hắn ta vẫn là phu nhân quan lại. Còn sau khi hòa ly, dân nữ chẳng qua chỉ là một người phụ nữ đã hòa ly, tuổi tác cũng không còn trẻ, lại xuất thân từ gia đình thương nhân. Thân phận như vậy sao có thể so với một vị quan phu nhân?”
Ý tứ của Ninh Thư rất rõ ràng: Có thể làm quan phu nhân, tại sao cô phải chọn làm một người phụ nữ bị người đời chê cười vì bị chồng ruồng bỏ?
Cái mũ ham hư vinh mà hoàng đế muốn chụp lên đầu cô hoàn toàn không có cơ sở.
Đừng hòng đổ tội danh ấy lên đầu cô!
Liễu Hạo vẫn chưa hoàn hồn sau cú sốc bị giáng chức. Vậy mà lúc này, người vợ đã theo hắn suốt mười năm lại muốn hòa ly.
Những chuyện trước đó chẳng khác nào một trò cười. Cũng giống như việc hắn ép người khác nhận tội, kết quả người ta quay sang đòi hòa ly với hắn.
Mẹ kiếp!
Hoàng đế còn tại vị ngày nào, hắn sẽ không có cơ hội thăng tiến ngày đó. Đến đời hoàng đế tiếp theo, không biết liệu người ta có còn nhớ đến hắn hay không. Khả năng cao là chẳng nhớ nổi.
Bao nhiêu năm cố gắng coi như đổ sông đổ biển, lại trở về vạch xuất phát.
Đã vậy, nơi hắn bị điều đến còn là chỗ khó lập công nhất. Đừng nói đến chiến tích, chỉ riêng việc ngày nào cũng phải đấu trí với đám dân lành ngang ngược kia đã đủ khiến người ta kiệt sức.
Thậm chí tính mạng cũng chẳng được đảm bảo.
Liễu Hạo và công chúa đều mang vẻ mặt tuyệt vọng.
Hoàng đế vốn chẳng muốn bận tâm đến chuyện này nữa, trực tiếp nói: “Vậy trẫm ban cho ngươi và Liễu Hạo được hòa ly.”
“Đa tạ hoàng thượng.”
Chuyện cứ thế kết thúc.
Sau khi bãi triều, Ninh Thư rời khỏi hoàng cung, trở về cửa hàng. Cha của nguyên chủ đã vào kinh từ trước, vừa trông thấy Ninh Thư, ông đã liên tục nói: “Về là tốt rồi, về là tốt rồi.”
Nước mắt Ninh Thư cũng không kìm được mà trào ra. Đây là phản ứng tự nhiên của cơ thể này. Cô lau nước mắt rồi nói: “Cha, con đã hòa ly với Liễu Hạo rồi.”
“Hòa ly thì hòa ly, chẳng sao cả. Cha nuôi con. Biết trước Liễu Hạo là loại khốn nạn như vậy, cha đã không gả con cho hắn.”
“Không nhắc đến chuyện đó nữa.”
“Tiểu thư, người về rồi!” Tiểu Thúy cũng vừa khóc vừa nói.
Phàn viên ngoại càng nghĩ càng tức giận. Nói gì thì nói, nhà họ Phàn đâu có đối xử tệ bạc với Liễu Hạo? Sau khi Liễu Hạo phát đạt, ông cũng chẳng nhận được lợi lộc gì từ hắn, càng không dựa vào thế lực của hắn để đi khắp nơi huênh hoang, bắt nạt người khác.
Vậy mà tại sao hắn có thể đối xử với con gái ông như thế?
Tiểu Thúy đã kể hết mọi chuyện cho Phàn viên ngoại nghe. Cứ mỗi lần nghĩ đến Liễu Hạo, ông lại tức đến mức cảm thấy mình sắp bị trúng gió.
“Không cần đi đâu cả. Đã không còn quan hệ gì thì cũng chẳng cần dây dưa với nhau nữa.”
Chỉ cần đợi hệ thống thoát khỏi cơ thể kia là được. Đến lúc đó, Liễu Hạo sẽ không còn tồn tại nữa, người chồng mà công chúa tranh giành cũng sẽ biến mất.
Liễu Hạo buồn bã thu dọn hành lý, lên đường đến nơi nhận chức. Có lẽ cả đời này hắn cũng không thể quay về, càng không thể trở lại kinh thành phồn hoa như trước.
Đám phụ nữ trong hậu viện đều kinh ngạc đến ngây người.
Cái gì?
Lão gia bị giáng chức thành một tiểu quan, còn phải đến vùng quê nghèo khó. Chuyện này phải làm sao đây?
Một số người thương con gái mình, liền tìm cớ đón con gái về nhà, không muốn để con mình phải đến nơi khỉ ho cò gáy chịu khổ. Dù làm vậy sẽ bị người đời chỉ trích sau lưng, nhưng ít ra vẫn tốt hơn phải đi theo chịu khổ.
Cũng có những người phụ nữ cam tâm tình nguyện đi theo Liễu Hạo. Dù sao hắn vẫn còn là quan, họ vẫn có thể giữ thân phận quan phu nhân.
Đúng là người đi trà nguội. Gần đây, Liễu Hạo chịu áp lực vô cùng lớn. Nhiệm vụ của hệ thống không hoàn thành, không thể thăng lên một cấp, kết quả còn bị giáng xuống làm một tiểu quan chẳng đáng là bao, lại phải đến nơi xa xôi, cách biệt hoàn toàn với trung tâm quyền lực.
Cả đời này, cơ hội để hắn ngoi lên lần nữa gần như bằng không.
Tức chết mất!
Hắn cảm thấy mình đã bị hệ thống hại thảm.
Liễu Hạo nghĩ rằng sự việc đã đến nước này, không thể thay đổi được nữa, chi bằng đổi sang một con đường khác. Đến trấn Sơn Thạch, hắn sẽ dùng số tiền hệ thống cung cấp, cộng thêm số tài sản tích góp được suốt những năm qua, chi bằng phất cờ khởi nghĩa luôn.
Như vậy còn nhanh hơn làm quan.
Hơn nữa, một khi đã lên làm hoàng đế, hắn chính là người đứng đầu thiên hạ, đâu còn phải khổ sở lấy lòng nhạc phụ của mình nữa.
Để lại một bình luận