Ninh Thư lật từng trang sách, không gian hệ thống tĩnh lặng, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng cá quẫy đuôi.
Sau khi đọc sách xong, Ninh Thử cảm thấy hoa mắt chóng mặt, phải một lúc mới thấy đỡ hơn.
Cô đặt sách lên giá sách, đổ đầy linh khí vào hồ nước, mở lỗ đen và đi đến trước Cửu Cung Sơn, đi đến mỏ hồn thạch.
Bước vào trong mỏ, con giun vàng đang chăm chú nhìn đứa trẻ sơ sinh tí hon trong nụ hoa, thấy Ninh Thư đến, nó chỉ liếc nhìn cô rồi quay đi.
Ninh Thư đổ linh khí từ trong chai xung quanh đám cỏ, rồi nhỏ một ít chất lỏng màu xanh lục vào đất.
“Nó sẽ không lớn nhanh như vậy đâu, chúng ta cùng đi khai thác mỏ nhé, nó có lẽ vẫn cần nhiều căn nguyên linh hồn.” Ninh Thư nói với con giun vàng.
Nó nhìn chằm chằm Ninh Thư bằng đôi mắt nhỏ xíu “Sao lúc nào ngươi cũng bắt ta đi khai thác mỏ? Ngay từ đầu, người đã xâm phạm lãnh địa của ta, ăn cắp hồn thạch của ta, và giờ ngươi bắt ta làm lao động cho ngươi. Ta đã làm gì ngươi cơ chứ? Ta thề sẽ không bao giờ để con quái vật hai chân bắt ta làm nô lệ nữa.”
“Với cái giá là tự hủy diệt và làm ô nhiễm toàn bộ mỏ?”
Ninh thư nói, nhìn con giun vàng: “Mi nói giống như trước kia từng bị bắt làm nô lệ vậy.”
“Đúng, ta trước đây đã bị bắt làm nô lệ, vì vậy, nếu ai đó cố gắng bắt ta làm nô lệ lần nữa, ta thà chết chứ k chịu ép buộc.” Con giun vàng nhe những chiếc răng nanh sắc nhọn, nọc độc đen ngòm ở đầu răng. Nọc độc đặc quánh, đen ngòm khiến lá cây của cỏ kim tuyến héo rũ nhẹ. Thấy vậy, con giun vàng nhanh chóng thu răng nanh lại.
“Nhìn mi kích động dữ chưa kìa. Ta nói muốn mi làm nô lệ hồi nào? Ngươi thật kinh tởm. Ta vẫn có thể khai thác mỏ mà không cần mi, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mi không quan trọng với ta đến thế.” Ninh Thư nhìn đám cỏ kim tuyến héo úa rồi chép miệng.
Con giun vàng đứng dậy nhìn đứa trẻ trong nụ hoa, lộ ra vẻ mặt nhẹ nhõm của một người cha khi nhìn thấy con trai của mình.
Không biết vì sao nó có vẻ mặt như vậy?
“Nó vẫn chưa tỉnh dậy sao?” Ninh Thư hỏi.
“Chưa, ta đang đợi nó tỉnh dậy, ta nghĩ ta sẽ đón nó trong trạng thái hoàn hảo nhất.” Con giun vàng nói.
Ninh Thư:…
“Ta phát hiện ra một nơi nguy hiểm, chắc hẳn ở đó có kho báu, mi đi cùng ta đi.” Ninh Thư nói.
Con giun vàng cười khẩy: “Ta nói rồi, ta sẽ không để mình bị bắt làm nô lệ nữa. Bị lũ quái vật hai chân nhốt lại đau lắm. Nếu không phải vì mỏ hồn thạch ở đây, ta rất muốn ra ngoài cắn xé linh hồn bọn chúng.”
Để thuần hóa, nhất định phải bị đánh. Sau lưng con giun này có một câu chuyện.
Ninh Thư: “Mi nghĩ bản thân có thể trả thù xã hội sao?” Thôi nào! Nếu mi sợ không dám ra ngoài, thì chứng tỏ mi là một kẻ hèn nhát. Con người có rất nhiều cá thể mạnh mẽ, mi có đi hay không?”
Ngọn núi sấm sét kia quá hiểm trở, để con giun đất vào đào hang xem sao.
“Không”, con giun vàng không chút do dự nói: “Nếu ta đi lỡ có người bắt nó, ăn thịt nó, hoặc có chuyện gì xảy ra với nó thì sao?”
Ninh Thư: giờ cái con giun này giống như bà mẹ già không nỡ xa con trai của mình.
Ninh Thư tạo một kết giới: “Đi thôi, không ai có thể phá được kết giới của ta.”
“Ta không tin vào quái vật hai chân.”
“Được rồi, đi thôi, chắc chắn trong núi đó có báu vật.”
Mây đen kéo dài, sét giáng xuống cả ngày lẫn đêm.
Con giun đi theo Ninh Thư, cứ vài bước lại ngoái nhìn, nhưng nó cũng muốn xem kho báu. Nó giằng xé đến nỗi chỉ muốn tự chém mình ra làm hai.
Nói là làm, con giun tự tách đôi thân mình, một cái đầu mọc ra từ đoạn thân còn lại, hoàn chỉnh với cặp sừng vàng.
Ninh Thư quay lại và thấy con giun đã tự tách mình ra, một nửa canh giữ đám cỏ kim tuyến vàng, một nửa thì đi theo cô.
Ninh Thư nhìn vào con giun và hỏi: “Mi làm cái trò gì vậy?”
“Ta lo lắng cho nó.”
Ninh Thư: Đây chắc chắn là tình yêu đích thực.
Ninh Thư cảm thấy hơi bất an, nếu con giun đất biết rằng đứa trẻ đã tỉnh dậy 2 lần, chắc nó sẽ tức đến mức tự hủy diệt.
Ninh Thư và con giun cùng nhau đi về vùng đất hội tụ sấm sét.
……………..
Chỉ sau khi Ninh Thư rời khỏi thế giới đó, hệ thống của Cốc Ý mới cảm thấy áp lực giảm bớt một chút, đây là sự trấn áp quyền lực giữa các hệ thống.
Có 3 hệ thống trong cung, đó là lý do tại sao hệ thống của Bình Phương Nghi đã hoảng sợ bỏ chạy.
“Chúng ta cũng rời đi thôi, người làm nhiệm vụ cũng đã đi, hoàng đế thực sự cũng đã về, chúng ta cần đưa nguyên chủ trở về để tránh việc bị nhận ra.” Hệ thống nói.
Cốc Ý gật đầu nói: “Được”.
Nhìn vào những bức thêu trước mặt, cô nói: “Thật uổng, tôi thêu nhiều thứ như thế, không thể mang theo được.”
Linh hồn của Cốc Ý xuất hiện trong không gian hệ thống, linh hồn của cô không mạnh, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, có phần mờ nhạt hơn.
Hệ thống nói: “Nhiệm vụ này không tốt, tỷ lệ hoàn thành chỉ 80%, tỷ lệ hoàn thành thế này sẽ khiến cô gặp nguy hiểm.”
Không gian hệ thống của Cốc Ý trống rỗng, ngồi trên mặt đất, cô nói với hệ thống của mình : “Tôi biết, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức, nhưng cậu biết đó, tôi không thích dính líu đến mấy người đàn ông khác, vì vậy xin đừng sắp xếp tôi làm nhiệm vụ có dính líu với đàn ông.”
Xét từ trạng thái linh hồn của cô, Cốc Ý hẳn còn rất trẻ, với gương mặt tròn trịa càng khiến cô trông trẻ hơn, tóc được búi cao, dễ dàng thấy được cô là người chưa kết hôn.
Hệ thống nói: “Vậy tôi sẽ cố gắng sắp xếp mọi việc cẩn thận, nhưng tôi hy vọng sẽ không có sai sót như mấy nhiệm vụ trước nữa, đây không phải là trò chơi, tôi mong cô có thể nghiêm túc. Mạng sống của chúng ta gắn liền với nhau.”
“Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức, dù là vì ai, tôi sẽ rèn luyện bản thân mạnh mẽ hơn trong thời gian ngắn nhất có thể.” Cốc Ý nói, nắm chặt tay.
“Người làm nhiệm vụ đó khiến tôi có linh cảm xấu.” Hệ thống thở dài, giọng nói nhuốm màu u buồn.
Đây là lần đầu tiên Cốc Ý nghe hệ thống nói như thế, hệ thống luôn bình tĩnh và điềm đạm, luôn vạch ra kế hoạch tốt nhất khi làm nhiệm vụ. Mặc dù sự hợp tác của họ không hoàn bảo, Cốc Ý cũng đã cố gắng hết sức để theo kịp.
Hệ thống chỉ có một mã số, không có tên, Cốc Ý hỏi: “Hệ thống, cậu tên là gì?”
Hệ thống trả lời: “Tôi không nhớ.”
“Tại sao lại không nhớ?” Cốc Ý tò mò hỏi.
“Quá khứ của hệ thống đã bị xóa.”
“Thật đáng tiếc, liệu có cơ hội nào để nhớ lại quá khứ không?” Cốc Ý hỏi.
“Có thể có, có thể không. Không cần níu kéo quá khứ, mất đi ký ức là sự tái sinh. Anh, tôi, tất cả chúng ta đều giống nhau, tôi không càn thiết phải tìm lại quá khứ.”
Cốc Ý nói “ồ”, rồi bắt đầu khoanh chân, hấp thu sức mạnh linh hồn. Không gian hệ thống im lặng, không một tiếng động.
Gửi phản hồi