Động kinh?
Ninh Thư nhìn Hoa Dương bằng ánh mắt thương hại. Tên này nếu không có gì bất ngờ thì cả đời chắc chắn cô độc.
Nói chuyện kiểu đó chẳng khác nào bảo một cô gái rằng: Cô cái gì cũng tốt, chỉ có điều mỗi lần cười lại phát ra tiếng như heo kêu.
Bảo người ta phải đáp lời thế nào đây?
Đương nhiên, cũng không loại trừ khả năng một ngày nào đó anh ta anh hùng cứu mỹ nhân, khiến cô nương nhà người ta chủ động đòi lấy thân báo đáp.
Ninh Thư nghẹn trong cổ họng hai tiếng: “Ha ha.”
Cô chẳng buồn để ý, tiếp tục theo dõi tình hình bên kia.
Cô thật sự sốt ruột đến mức chỉ muốn xông lên giúp một tay, chặt phăng đầu Liễu Hạo xuống.
Thời gian kéo dài càng lâu, khả năng Liễu Hạo sống sót càng cao.
Không biết hệ thống đã dùng thủ đoạn gì để giam giữ linh hồn Liễu Hạo trong cơ thể, có lẽ còn đang dùng năng lượng chữa trị linh hồn hắn.
Nếu vận may của Liễu Hạo lại tốt hơn một chút, tình tiết còn cẩu huyết hơn một chút, chẳng hạn như tim hắn nằm bên phải, vậy thì hắn hoàn toàn có thể sống sót.
Ninh Thư đưa tay đỡ trán. Vị công chúa này đúng là lúc nào cũng xuất hiện để phá đám.
Hiện giờ công chúa sống thảm hại như vậy, phần lớn có lẽ là do khí vận trên người đã bị cướp đoạt gần hết.
Sống khổ sở đến mức này, khí vận là một nguyên nhân, mặt khác cũng không loại trừ khả năng nàng ta vì tình mà trở nên hồ đồ.
Ngay cả khi Ninh Thư không xuất hiện, tương lai của công chúa cũng chưa chắc sẽ tốt đẹp hơn.
Liễu Hạo thoạt nhìn có vẻ đa tình, nhưng thực chất lại bạc bẽo. Hắn căn bản chẳng có chút tình yêu nào đáng nói.
Công chúa khóc lóc van xin, cầu khẩn đừng chặt đầu Liễu Hạo, hãy để hắn được toàn thây.
Lý tướng quân không đồng ý cũng chẳng từ chối, có lẽ trong lòng y cũng đang vô cùng giằng co.
Ninh Thư: “…”
Lý tướng quân à, ngươi còn phải mang đầu người về dâng lên hoàng đế đấy. Đừng có vì tình riêng mà làm trái phép công!
Hãy thể hiện khí phách chính trực, công tư phân minh của một quân nhân rồi từ chối nàng ta đi!
Thời gian trôi qua, Ninh Thư cũng dần từ bỏ hy vọng. Xem ra Lý tướng quân định vì người chị họ là công chúa mà phá lệ một lần, coi như lời từ biệt với quá khứ.
Nhìn công chúa khóc đến nước mắt nước mũi giàn giụa, dáng vẻ vô cùng đáng thương, bất cứ ai trông thấy cũng khó tránh khỏi động lòng trắc ẩn.
Hình như Lý tướng quân vẫn còn chút tình cảm với công chúa.
Ninh Thư thở dài, chống cằm. Chỉ cần chặt đầu Liễu Hạo xuống là mọi chuyện sẽ được giải quyết, vậy mà bây giờ cô còn phải tiếp tục theo dõi tung tích thi thể hắn.
Quả nhiên, kết quả đúng như Ninh Thư dự đoán. Lý tướng quân không chặt đầu Liễu Hạo mà lấy đầu một tên sơn tặc thay thế. Đương nhiên, y phải tìm một cái đầu có khuôn mặt tương tự Liễu Hạo.
Chải tóc thành kiểu giống Liễu Hạo, cài lên đó cây trâm mà Liễu Hạo thường dùng.
Sau đó, y lăn cái đầu qua một lớp vôi. Cả cái đầu trắng bệch, diện mạo cụ thể cũng rất khó nhìn rõ, trừ khi có người dùng tay phủi lớp vôi trên đó đi.
Hoàng đế chắc chắn sẽ không tự tay làm chuyện ấy.
Tóm lại, có lẽ sẽ qua mắt được người.
Hơn nữa, Lý tướng quân cho rằng Liễu Hạo đã bị một thương xuyên tim, chắc chắn không thể sống nổi. Làm saoy có thể ngờ Liễu Hạo vẫn còn cơ hội sống lại?
“Cảm ơn, cảm ơn ngươi, Lý Nhị.” Công chúa lau nước mắt, nhìn thi thể không còn chút sức sống, trong lòng đau đớn đến tê dại.
Lý tướng quân hỏi: “Công chúa có muốn về kinh thành không?”
“Ta còn về đó làm gì? Phụ hoàng đã giết phu quân ta, ta có thể làm gì được chứ? Chẳng lẽ ta lại giết phụ hoàng để báo thù cho chàng?”
Lý tướng quân nói: “Công chúa hãy cẩn trọng lời nói. Hoàng thượng đã nói, người có thể về kinh thành, cũng có thể tiếp tục ở lại đây.”
Công chúa bật cười khẩy, nụ cười chẳng có chút vui vẻ nào, chỉ toàn vẻ đau đớn và mỉa mai.
“Ta không về. Ta muốn ở lại bên cạnh chàng. Cả đời này, mọi thứ của ta đều đặt trên người chàng, vinh quang cũng vì chàng, trái tim cũng thuộc về chàng.”
Lý tướng quân mím môi, lạnh mặt xử lý những thê thiếp còn lại. Tất cả đều bị giáng xuống làm nô tỳ, ghi tên vào nô tịch. Cả đời này, về cơ bản bọn họ không còn cơ hội ngóc đầu lên nữa.
Các phu nhân khóc không thành tiếng. Trong số đó có mấy người xuất thân từ những gia đình danh giá, vốn một lòng một dạ đi theo Liễu Hạo vì tin rằng hắn có thể vực dậy.
Bọn họ từng nghĩ sau này Liễu Hạo chắc chắn sẽ trở về kinh thành, trở thành người khiến thiên hạ phải ngước nhìn, rồi có thể quay về khiến những kẻ từng khinh thường mình phải bẽ mặt.
Nhưng không ngờ cuộc đời lại chẳng có đáy. Vốn là tiểu thư khuê các, giờ đây lại bị đày làm nô lệ. Chuyện này bảo bọn họ làm sao chịu nổi?
Những tiểu thư từ nhỏ đến lớn chưa từng phải động tay vào việc nhà, thậm chí cả những người có thân phận thấp kém hơn như ca nữ, vũ nữ, cũng chưa từng phải làm những công việc nặng nhọc, vất vả như vậy. Công việc của họ vốn chỉ là ca hát, luyện múa và hầu hạ quý nhân.
Mọi người đều cảm thấy tương lai tối tăm mịt mù. Thậm chí, họ chẳng biết lúc nào mình sẽ bị hành hạ đến chết, bị người khác làm nhục, hoặc bị đẩy vào chốn lầu xanh, trở thành những người phụ nữ phải dùng thân xác mua vui cho thiên hạ.
Chỉ nghĩ đến thôi, cả người họ đã run lên vì sợ hãi.
Nếu biết trước sẽ rơi vào cảnh này, bọn họ tuyệt đối sẽ không đi theo Liễu Hạo. Lúc này, họ bỗng cảm thấy vô cùng ghen tị với Phàn Vấn Lan, người đã sớm hòa ly với Liễu Hạo.
Nghĩ lại, cả đời này bọn họ thật sự chẳng còn gì cả. Cơ thể bị công chúa làm cho suy nhược, dưới gối lại chẳng có lấy một đứa con, còn phải chia sẻ phu quân với bao nhiêu người phụ nữ khác.
Từ chối làm chính thê, hạ thấp thân phận để đi làm thiếp của một người đàn ông, cuối cùng lại mất tất cả.
Bỗng nhiên, bọn họ có chút oán hận Liễu Hạo, kẻ đã chết đi, bỏ mặc cả đám người bọn họ không nơi nương tựa.
Những phu nhân này đều bị áp giải đi. Cũng may Lý tướng quân trị quân khá nghiêm, nếu đổi thành quân đội khác, những phu nhân này đã sớm bị binh lính làm nhục.
Lý tướng quân hỏi công chúa hết lần này đến lần khác xem nàng ta có muốn về kinh thành hay không. Nếu không muốn trở về, nàng ta cũng có thể theo y đến biên quan. Như vậy, y còn có thể giúp chăm sóc hai mẹ con nàng ta.
Con gái công chúa hiện giờ còn chưa đầy hai tuổi. Hai mẹ con cô nhi quả phụ, rất dễ bị người khác ức hiếp.
Công chúa lắc đầu, từ chối ý tốt của Lý tướng quân. Đối với nàng ta, đi đâu cũng chẳng khác gì nhau. Đời này sẽ không còn niềm vui nào nữa.
Liễu Hạo đã chết, một góc trong trái tim nàng ta cũng sụp đổ. Dần dần, cả trái tim rồi cũng sẽ tan nát, chẳng còn chút sức sống.
Dù có sống cũng chỉ là một cái xác không hồn.
Vốn dĩ Lý tướng quân không phải người nói nhiều. Đề nghị của y liên tiếp bị từ chối, thế nên y cũng không nói thêm nữa.
Thu xếp mọi việc xong xuôi, Lý tướng quân chuẩn bị trở về biên quan.
Trước khi đi, y còn thấy công chúa vẫn ngồi bên cạnh thi thể. May mà đang là mùa đông, thi thể chưa bốc mùi hôi thối trong thời gian ngắn.
Đứa trẻ bên cạnh ngồi trên nền tuyết khóc nức nở, nhưng công chúa dường như chẳng nghe thấy gì.
Lý tướng quân bế đứa bé lên, phủi những bông tuyết bám trên người nó.
Công chúa cứng nhắc quay đầu lại, giọng khàn đặc nói với Lý tướng quân: “Lý Nhị, ngươi có thể mang con bé đi không?”
Lý tướng quân lập tức hiểu được ý định của công chúa. Nếu giao đứa trẻ cho y, e rằng nàng ta cũng sẽ đi theo người đàn ông này.
Lý tướng quân thẳng thừng từ chối: “Đây là con của ngươi, đương nhiên phải do ngươi nuôi nấng khôn lớn. Sau này còn phải chuẩn bị của hồi môn cho con bé, nhìn nó sống một cuộc đời êm ấm, hạnh phúc.”
Làm mẹ thì sẽ trở nên mạnh mẽ. Nếu y thật sự mang đứa trẻ đi, để biểu tỷ không còn gì vướng bận, chẳng phải nàng sẽ quyết tâm tìm đến cái chết sao?
Hơn nữa, người đàn ông này chính là hung thủ đã giết Liễu Hạo. Nếu giao đứa trẻ cho y, sau này chẳng phải con bé sẽ nhận kẻ thù làm cha hay sao? Chuyện đó cũng không ổn.
Công chúa không nhắc lại chuyện gửi gắm đứa trẻ nữa. Lý tướng quân buộc phải trở về biên quan, trước khi đi đã để lại một ít vàng bạc châu báu.
Đây đều là những thứ thu được khi tịch thu tài sản của sơn tặc. Số tài sản ấy đủ để hai mẹ con nàng ta sống sung túc cả đời.
Công chúa chỉ yêu cầu Lý tướng quân mang chúng về. Nàng ta sẽ không nhận bất cứ thứ gì từ y, dù chỉ là một cây kim hay một sợi chỉ.
Lý tướng quân mím môi, y hiểu rằng chút tình nghĩa từ thuở nhỏ lớn lên bên nhau giữa hai người đã không còn nữa.
Để lại một bình luận