Ninh Thư thu hồi tinh thần lực, mồ hôi đầm đìa, cảm giác tinh thần lực gần như đã cạn kiệt.
Phạm vi bao phủ quá rộng, vượt quá giới hạn chịu đựng của tinh thần lực. Ninh Thư cảm thấy mình cần phải tăng cường tinh thần lực hơn nữa.
Tinh thần lực đúng là công cụ tuyệt vời để thăm dò bí mật. Nếu đủ mạnh, có thể bao quát một phạm vi rộng lớn, mọi chuyện đều nằm trong tầm mắt.
Cô lau mồ hôi lạnh trên trán. Đầu đau dữ dội. Tinh thần lực của cô đã rơi vào trạng thái bế tắc, một khi mở rộng đến phạm vi nhất định thì không thể tiếp tục vươn xa hơn nữa.
Đúng lúc này, đội quân đi tiêu diệt sơn tặc đã trở về. Trên người họ nồng nặc mùi máu tanh, vừa tiến vào trấn đã khiến các nhà lập tức đóng chặt cửa lớn lẫn cửa sổ.
Trên phố không một bóng người, chỉ còn tiếng vó ngựa và tiếng bước chân binh sĩ.
Ninh Thư dùng tinh thần lực quét qua một lượt. Vị tướng quân dẫn đầu lập tức ghìm cương, cảnh giác nhìn quanh: “Ai?”
Ninh Thư vội vàng thu hồi tinh thần lực. Quả nhiên là người từng xông pha giữa núi thây biển máu, đến cả việc có người dùng tinh thần lực dò xét mình cũng phát hiện ra.
Nhưng cảm giác bị nhìn trộm ấy không xuất hiện nữa. Tướng quân phất tay, đội quân tiếp tục tiến về phía huyện nha.
Hoa Dương là người luyện võ, từ xa đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc: “Xem ra lần này triều đình đã quyết tâm mạnh tay, đến cả Lý tướng quân cũng được phái tới.”
E rằng trong khoảng thời gian này, đám sơn tặc ở trấn Sơn Thạch sẽ bị quét sạch. Chúng chắc chắn đã bị quân đội dọa cho khiếp vía. Muốn phát triển lại cũng cần một khoảng thời gian.
Trấn Sơn Thạch có thể được yên ổn vài năm, thậm chí mười mấy năm.
Có điều nơi này nằm gần biên cảnh, lại là tuyến đường mà các thương đội nhất định phải đi qua, vì vậy nghề buôn bán vẫn sẽ dần hưng thịnh trở lại.
Ninh Thư hỏi 2333: “Đến nước này rồi mà cái hệ thống kia vẫn chưa thoát khỏi cơ thể Liễu Hạo sao?”
Liễu Hạo hiện giờ còn có thể vùng dậy được nữa à? Nếu vẫn làm được thì Ninh Thư thật sự muốn giơ ngón tay cái khen ngợi hắn. Sức sống của tên này gần như là ngoan cường nhất trong số những ký chủ mà cô từng gặp.
Biết đâu hắn đã trốn thoát, chạy đến nơi khác phát triển, chẳng hạn như ngoài quan ải. Nếu có thể gây dựng thế lực, hắn vẫn có khả năng quay lại tấn công quốc gia này.
Tóm lại, nếu trốn thoát được thì cũng không phải không có khả năng.
2333: “Vẫn chưa thoát.”
Hệ thống này đúng là rất biết nhẫn nại. Phen này có lẽ sẽ thu hoạch lớn.
Một số hệ thống thiển cận, vừa phát hiện tình hình không ổn đã vội vàng thoát thân. Làm vậy sẽ lãng phí rất nhiều sức mạnh, thậm chí còn chưa kịp thu hồi vốn.
Ninh Thư chỉ có thể chờ, chờ hệ thống thoát khỏi Liễu Hạo.
Có lẽ hệ thống sẽ tự mình rời đi, bỏ mặc Liễu Hạo để chạy trốn. Như vậy, ít nhất Liễu Hạo vẫn còn giữ được mạng sống.
Hệ thống có phần nham hiểm hơn thì sẽ nuốt chửng luôn cả linh hồn Liễu Hạo.
Còn hệ thống có chút tình người thì sẽ nói: Thôi được, chúng ta tìm một cơ thể khác rồi chiến tiếp.
Dù là trường hợp nào, tình cảnh của Liễu Hạo cũng chẳng khá hơn được bao nhiêu.
Một khi hệ thống thoát khỏi cơ thể, cuộc chiến giữa các hệ thống sẽ bắt đầu. Liễu Hạo khó tránh khỏi số phận bị nuốt chửng.
Ngày nào cũng có quân đội đi khắp nơi lục soát. Ngoài một bộ phận được phái đi tiêu diệt những toán sơn tặc còn sót lại, một số binh lính ở lại trong trấn hoặc đến các thôn làng bắt vài tên lưu manh, du côn rồi giết để răn đe.
Trong khoảng thời gian ngắn, bầu không khí ở trấn Sơn Thạch trở nên tốt đẹp chưa từng có. Ngoài đường không còn cảnh ai đó đánh rơi đồ mà bị người khác nhặt mất, những chuyện trộm gà bắt chó cũng biến mất.
Dân chúng ai nấy đều nơm nớp lo sợ. Đến cả đám ác bá cũng vô cùng hoang mang, chỉ sợ có người tố cáo mình là ác bá. Thật ra bọn họ cũng dịu dàng lắm chứ bộ!
Ninh Thư: “…”
Cô cảm thấy Lý tướng quân này đúng là một người có cá tính.
Có lẽ y muốn triệt để chấn chỉnh trấn Sơn Thạch.
Xem ra Lý tướng quân là người có tác phong cứng rắn. Quốc gia có được một vị tướng như vậy quả là may mắn.
Đây đúng là kiểu tướng lĩnh ngoài lạnh trong cũng lạnh, nhưng lại mang trong mình tấm lòng vì thiên hạ.
Đáng khen.
Lý tướng quân vô cùng tuân theo mệnh lệnh. Sau khi giải quyết xong nạn sơn tặc, y định giết Liễu Hạo rồi đem đầu người dâng lên hoàng đế ở kinh thành.
Tuy thời tiết đã lạnh, nhưng khi đưa được đến kinh thành, e rằng hoàng đế cũng chỉ nhìn thấy một cái đầu đã thối rữa.
Chỉ mong sau khi xử lý, cái đầu ấy có thể chậm thối hơn một chút.
Sắc mặt Liễu Hạo xám ngoét, cảm giác bất lực không thể xoay chuyển tình thế ngày càng mãnh liệt. Chẳng lẽ hắn thật sự phải chết ở nơi này? Hắn thực sự không cam lòng.
Lý tướng quân cầm một cây trường thương, bước đến bên chiếc lồng, vẻ mặt lạnh tanh.
Công chúa hoảng hốt kêu lên: “Lý Nhị, ngươi dám giết hắn thì bản cung sẽ không để yên cho ngươi!”
Lý tướng quân thản nhiên đáp: “Công chúa, bản tướng không tên Lý Nhị, tên là Lý Phong.”
“Lý Nhị, đừng giết phu quân ta. Coi như ta cầu xin ngươi, với tư cách người biểu tỷ này, được không? Nể tình chúng ta lớn lên bên nhau từ nhỏ!”
Ninh Thư đang hóng chuyện: “…”
Chết tiệt, cô cứ cảm thấy giữa Lý Nhị và công chúa còn có một đoạn tình cảm gì đó trong quá khứ.
Lý Nhị, nghe cái tên này lại khiến cô nhớ đến tên ngốc Lý Nhị ở Cửu Cung Sơn.
Nhưng Lý Nhị ở Cửu Cung Sơn chỉ có thể chuyển sinh trong Cửu Cung Sơn, dù sao thế giới luân hồi cũng chưa kết nối với những vị diện này.
Chẳng lẽ Lý tướng quân có tình ý với công chúa… Ừm…
Chỉ cần nhắm mắt lại, Ninh Thư cũng có thể tưởng tượng ra một màn tình cảm cẩu huyết.
Lý tướng quân không hề nương tay, trực tiếp dùng trường thương đâm xuyên ngực Liễu Hạo, mũi thương xuyên thẳng vào tim.
Ánh mắt Liễu Hạo dần mất đi thần thái. Lý tướng quân rút trường thương ra, cơ thể Liễu Hạo đổ xuống đất.
“A…” Công chúa không thể tin nổi nhìn Liễu Hạo. “Ngươi giết hắn! Ngươi giết chàng ấy! Lý Nhị, ta hận ngươi!”
“Lão gia, lão gia…” Những phu nhân khác đều nức nở khóc, tuyệt vọng vô cùng. Chỗ dựa của bọn họ đã không còn nữa.
Lý tướng quân chẳng để tâm đến lời công chúa: “Ngươi hận ta cũng không sao. Rời xa hắn, ngươi mới được giải thoát. Ngươi đường đường là công chúa, từ ngày ở bên hắn, ngươi đã phải chịu tiếng xấu của thiên hạ, cuộc sống ngày càng thê thảm, chẳng còn ra dáng người nữa.”
“Nhưng ta yêu chàng ấy! Lý Nhị, ta hận ngươi! Trả Liễu lang lại cho ta!” Công chúa đau đớn gào khóc. Đứa bé gái chưa đầy hai tuổi bên cạnh cũng òa lên khóc nức nở.
Trên mặt Lý tướng quân thoáng hiện nét khác thường, nhưng cuối cùng vẫn trở lại bình thản. Nàng đã không còn là vị công chúa kiêu hãnh, rong ruổi trên lưng ngựa trong bộ y phục rực rỡ năm xưa, cũng chẳng còn là người biểu tỷ trong lòng y nữa.
Lần này y chủ động đến đây, chẳng phải cũng là muốn gặp nàng một lần hay sao? Công chúa chính là biểu tỷ của y.
Chưa hẳn y đã không có chút tình cảm nào dành cho nàng.
2333: “Lạ thật, hệ thống vẫn chưa thoát khỏi cơ thể hắn.”
Ninh Thư: “… Chẳng lẽ nó định hồi sinh Liễu Hạo? Hình như linh hồn Liễu Hạo vẫn chưa rời khỏi cơ thể.”
Ninh Thư sốt ruột đến phát điên, hận không thể lập tức xông tới chặt đầu Liễu Hạo xuống. Nếu như thế mà hắn vẫn có thể sống lại, cô chỉ biết bái phục.
Đúng là đỉnh của chóp!
2333: “Tám chín phần là nó đang tính chuyện đó. Nó sẽ không dễ dàng đổi ký chủ đâu. Hệ thống này ẩn mình rất sâu.”
Ninh Thư nheo mắt. Cô cảm thấy lần này 2333 sẽ thu hoạch lớn. Đúng là gặp được một hệ thống cáo già, không biết nó đã cướp đoạt bao nhiêu khí vận và linh hồn rồi.
Lý tướng quân định chặt đầu Liễu Hạo, công chúa lập tức cầu xin: “Lý Nhị, cầu xin ngươi, hãy để hắn được toàn thây, được không? Ta xin ngươi!”
Lý tướng quân cau mày, không nói gì, nhưng cũng không lập tức chặt đầu Liễu Hạo.
Ninh Thư: “…”
Trời đất ơi…
Hoa Dương nghiêm mặt, liếc nhìn Ninh Thư đang vò đầu bứt tai. Giữa mùa đông mà cô lại sốt ruột đến mức đổ mồ hôi đầy đầu. Anh ta cân nhắc một lúc rồi mới lên tiếng hỏi: Ngươi bị động kinh à?”
Để lại một bình luận