Công chúa toát lên khí chất cao quý của hoàng tộc. Những người phụ nữ ngồi trong đình đều lấy nàng ta làm đầu, mọi chuyện đều xoay quanh nàng ta.
Ninh Thư lần lượt quan sát từng người có mặt. Có người thản nhiên nhìn thẳng vào mắt cô, cũng có người né tránh ánh mắt ấy.
Cô âm thầm ghi nhớ những người có biểu hiện khác thường, sau đó mới nói với công chúa: “Thân thể tỷ đã khỏe rồi, nhưng vết thương trong lòng vẫn chưa lành.”
Ánh mắt công chúa thoáng dao động, nàng ta dịu dàng an ủi: “Phan tỷ tỷ đừng quá đau buồn. Đứa trẻ này đã mất, chứng tỏ tỷ và nó không có duyên phận. Đợi đến khi duyên phận đến, tự nhiên tỷ sẽ có con thôi.”
Ninh Thư: “…”
Sao ngươi không nói luôn câu “cũ không đi, cái mới chẳng đến”?
Ninh Thư nhìn quanh, thấy trong đình đã hết chỗ ngồi, nhưng chẳng ai có ý định nhường chỗ. Cô bèn nhìn chằm chằm một vị phu nhân mà mình không quen biết.
Dù sao, phụ nữ trong hậu viện này nhiều vô kể.
Người ủy thác thường xuyên ở lì trong viện của mình, đến mức đôi khi còn chẳng nhớ rõ hết các phu nhân trong hậu viện.
Ninh Thư không hiểu nổi tại sao người hiện đại cứ thích chạy đến thời cổ đại. Rõ ràng điều kiện sinh tồn thời ấy khó khăn hơn nhiều: đi lại phải dùng chân, muốn truyền tin thì phải gào lên, chỉ cần sơ sẩy một chút là mất mạng.
Cứ như thể không thể sống nổi ở thời hiện đại, nhưng một khi đến cổ đại thì lại có thể mặc sức phô diễn tài năng, làm nên nghiệp lớn vậy.
Người cổ đại đâu có ngu ngốc đến thế?
Đã có mấy hệ thống chạy đến thời cổ đại rồi.
Đối với Ninh Thư, ưu điểm duy nhất của thời cổ đại so với thời hiện đại có lẽ là nơi này có linh khí.
Vị phu nhân bị Ninh Thư nhìn chằm chằm đến mức đứng ngồi không yên, cuối cùng đành phải nhường chỗ. Ninh Thư chẳng khách sáo, thản nhiên ngồi xuống, mỉm cười hỏi: “Mọi người đang nói chuyện gì thế? Kể cho ta nghe với.”
Một vị phu nhân che miệng, cười duyên dáng: “Phan tỷ tỷ, bọn muội vừa nhắc đến một cửa hàng, đồ đạc vừa đắt vừa xấu, đúng là gian thương.”
“Hình như đó là cửa hàng trang sức tên Ích Châu.”
Mọi người dường như tìm được đề tài chung, lập tức nhao nhao bàn tán.
Ninh Thư vẫn thản nhiên, cúi đầu nghịch móng tay. Nhưng Tiểu Thúy đứng phía sau cô đã tức đến đỏ bừng cả mặt, bởi cửa hàng trang sức ấy chính là của lão gia nhà nàng mở.
Sau khi tiểu thư và cô gia đến kinh thành, lão gia cũng nhân tiện mở một cửa hàng ở đây. Ông vốn chẳng trông mong cửa hàng kiếm được bao nhiêu tiền, chỉ muốn nếu tiểu thư có chuyện gì thì có thể ghé qua đó nhắn một tiếng.
Như vậy, mỗi khi ra ngoài ở kinh thành, tiểu thư cũng có nơi để nghỉ chân. Nếu xảy ra chuyện gì, người nhà còn có thể kịp thời giúp đỡ.
Đám người này rõ ràng đang chỉ cây dâu mắng cây hòe.
Ninh Thư ngắm nghía bàn tay mình, sau đó liếc nhìn người phụ nữ vừa lên tiếng, thản nhiên nói: “Nếu ta nhớ không nhầm thì trước đây Lý muội muội từng ở Thanh Phong Lâu phải không? Không có tiền mua đồ nên chê đắt, đây là đạo lý gì vậy?”
“Chẳng lẽ khách làng chơi cho muội tiền còn không đủ mua một món trang sức sao?”
Đã vội vàng xông lên làm kẻ tiên phong thì phải chuẩn bị tinh thần đối mặt với mưa tên bão đạn.
“Ngươi nói bậy! Tuy xuất thân của ta thấp kém, nhưng ta là thanh quan nhi.” Lý phu nhân lập tức lên tiếng biện bạch. Nhận thấy ánh mắt đầy ẩn ý của những người xung quanh, nàng ta tức tối lườm Ninh Thư một cái.
Người này bị làm sao vậy? Cả người mọc đầy gai hay sao? Trước đây, những buổi tụ họp thế này còn chẳng dám đến gần, từ xa đã tìm cách tránh đi rồi.
“Thanh quan nhi, tức là ngay cả khách làng chơi cũng chẳng có, chẳng ai cho tiền, nghèo đến mức không mua nổi đồ. Thế mà còn mắng người khác là gian thương? Muội thử hỏi công chúa xem, công chúa có bao giờ không mua nổi đồ rồi quay sang mắng người bán là gian thương không?”
Ninh Thư lạnh nhạt nhìn Lý phu nhân.
Mặt Lý phu nhân đỏ bừng lên. Hôm nay, nàng ta lại bị Phan phu nhân, người vốn mềm yếu như cục bột, châm chọc trước mặt mọi người. Điều đó khiến nàng ta cảm thấy bị sỉ nhục.
Trong phủ, những phu nhân có thân phận thấp kém đều thích giẫm đạp lên Phan Vấn Lan, dường như làm vậy sẽ khiến bản thân trở nên cao quý hơn.
Công chúa lấy khăn che miệng, dường như muốn giấu đi cảm xúc nơi khóe môi. Cuối cùng, nàng ta lên tiếng: “Phan tỷ tỷ, nói những chuyện như vậy ở đây không hay lắm đâu.”
Ninh Thư ngạc nhiên hỏi ngược lại: “Có gì mà không thể nói? Ở đây có không ít người cũng xuất thân từ nơi ấy. Nếu không thể nhắc đến, chẳng lẽ những người này đều không nên ngồi ở đây sao?”
Công chúa: “…”
Sắc mặt Lý phu nhân đỏ tím, nàng ta lại lườm Ninh Thư một cái.
Ninh Thư bật cười: “Ta chỉ thuận miệng nói thôi, mọi người đừng để bụng. Từ ngày mất con, tinh thần của ta không được tốt lắm. Trong lòng vừa đau buồn vừa tự trách, trách bản thân không thể sinh cho lão gia một mụn con.”
“Ngày nào ta cũng ăn không ngon, ngủ không yên. Hễ vừa chợp mắt, bên tai lại vang lên tiếng trẻ con khóc oa oa, khóc đến mức ta không chịu nổi nữa.”
Giọng Ninh Thư âm u, trầm thấp, nghe qua chẳng khác nào tiếng than vãn của một oan hồn, khiến người ta cảm thấy rờn rợn.
Sắc mặt một số phụ nữ có mặt lập tức trắng bệch, ánh mắt vài người khác thì thoáng dao động.
Công chúa vẫn giữ vẻ bình thản, nói: “Phan tỷ tỷ chỉ là suy nghĩ quá nhiều thôi. Tỷ hãy thả lỏng tinh thần, nhất định sẽ sớm sinh thêm một đứa con cho lão gia.”
Ninh Thư khẽ đáp một tiếng, cứ như vô cùng cảm động, rồi nắm lấy tay công chúa: “Cảm ơn muội. Vì vậy, tỷ vẫn luôn dưỡng sức, chuẩn bị sinh thêm một đứa con cho lão gia. Nếu lão gia biết muội hiền thục, hiểu chuyện như vậy, chắc chắn sẽ rất vui.”
Công chúa: Ta đã nói gì đâu? Ta có bảo sẽ nhường lão gia cho ngươi đâu!
Công chúa vốn không tiếp xúc nhiều với vị “chính thê” này. Đến hôm nay, nàng ta mới nhận ra Phan Vấn Lan có phần mặt dày.
Công chúa rút tay về, thẳng thừng nói: “Tất cả chúng ta đều muốn sinh con nối dõi cho lão gia.”
“Vậy mọi người phải cố gắng lên. Nhưng ta nghĩ tốt nhất vẫn nên mời đại phu đến khám cho lão gia, bồi bổ thân thể cho chàng. Biết đâu như vậy, mọi người sẽ dễ mang thai hơn.”
“Có điều, con cái vốn chẳng dễ có. Mọi người đừng giống như ta.”
Nói đến đây, Ninh Thư lấy khăn che mặt, bắt đầu khóc nức nở. Tiếng khóc ai oán chẳng khác nào tiếng khóc của nữ quỷ, khiến những người có mặt đều nổi da gà.
“Mỗi đêm đi ngủ, bên tai ta đều vang lên tiếng con khóc. Làm mẫu thân mà nghe thấy tiếng khóc ấy, tim ta đau như bị dao cắt. Ta không hiểu vì sao con lại khóc thảm thiết đến vậy, khóc đến mức trái tim ta cũng sắp vỡ vụn rồi.”
Buổi tụ họp đang vui vẻ trò chuyện, chẳng hiểu sao lại biến thành một buổi truy điệu.
Ninh Thư khóc lóc ai oán một hồi lâu mới dùng khăn lau mặt, nói: “Xin lỗi, ta đau lòng quá. Từ ngày thành thân với lão gia đến nay, ta chỉ mang thai được đúng một lần, vậy mà cuối cùng đứa trẻ cũng không còn.”
“Ta đau khổ quá, tuyệt vọng quá… Hu hu…”
Nói rồi, Ninh Thư lại lấy khăn che mặt, khóc nức nở.
Mọi người: “…”
Công chúa không nhịn được nữa, đành cắt ngang tiếng khóc nỉ non của Ninh Thư, an ủi: “Phan tỷ tỷ đừng quá đau lòng. Sau này rồi sẽ có con thôi.”
“Cảm ơn công chúa.”
Sau màn khóc lóc của Ninh Thư, mọi người chẳng còn tâm trạng cắn hạt dưa hay tán gẫu nữa. Rõ ràng trời đang nắng đẹp, vậy mà bị cô làm loạn một hồi, không khí xung quanh cũng trở nên âm u, lạnh lẽo.
Đem chuyện như vậy ra nói giữa đám đông mà không thấy mất mặt hay sao? Ngươi mất con, mọi người chỉ vui mừng còn không kịp, thật sự cho rằng ai cũng có thể đồng cảm với ngươi chắc?
Cùng lắm, trong lòng họ chỉ thấy hơi chột dạ mà thôi.
Ninh Thư dùng tinh thần lực quan sát vẻ mặt của từng người phụ nữ trong đình, sau đó đứng dậy cáo từ, lấy khăn che mặt rồi khóc lóc bỏ đi.
Mọi người: “…”
Đúng là xui xẻo hết chỗ nói! Trong cả hậu viện này, người khiến người ta khó chịu nhất chính là Phan Vấn Lan.
Sự tồn tại của nàng khiến người khác cảm thấy vô cùng chướng mắt, nhưng nàng lại là người đã ở bên lão gia từ những ngày đầu tiên.
Để lại một bình luận