Ninh Thư đi ngang qua vào dải phân cách giữa đường, ở đó trồng cây giống như một công viên nhỏ, cô nhìn thấy có rất nhiều loại chó như: Bichon Frisé, Pomeranian, Chihuahua, Schnauzer…
Ninh Thư đang xem một con Husky le lưỡi dí theo một con chó khác, gió thổi lông tung bay, cô có cảm giác như nó bị điên vậy.
Quả nhiên không hổ danh đại ngáo, thanh danh vươn xa tầm quốc tế!
Có rất nhiều người nuôi chó, có loại giống Ninh Thư, chỉ khi nào bỏ đi vòng cổ cùng dây dẫn, mới có thể giống chó bình thường điên cuồng chạy loạn, một khi tiến vào trạng thái làm việc, liền ngoan ngoãn hoàn thành.
Chúng nó đã được đào tạo thành phản xạ có điều kiện.
Đến trạm xe bus, Ninh Thư cùng Ứng Trị đứng chờ, một chiếc xe chạy đến, Ứng Trị nắm Ninh Thư đứng dưới hỏi tài xế: “Xin hỏi xe này có tới đường Chu Sơn không?“
Lái xe nhìn Ứng Trị mang kính râm dắt theo con chó, nói: “Không, cậu hãy chờ xe số 58.“
“Cám ơn.” Ứng Trị nói lời cảm tạ.
Ninh Thư mang theo Ứng Trị quay lại trạm dừng, chờ xe bus số 58.
Trong lúc chờ có thêm hai chiếc xe bus chạy qua, Ứng Trị vẫn luôn xách theo rổ trái cây, sợ buông ra chút nữa lại sờ không tới .
Chờ được xe bus số 58, Ninh Thư nhanh chân mang Ứng Trị lên xe, bởi vì Ứng Trị không thấy đường, lơ xe nhận 2 xu, bỏ vào thùng thu phí.
Ninh Thư dẫn Ứng Trị tới ghế trống, sau đó tự mình chiếm đoạt một vị trí.
Ứng Trị sờ lên đầu Ninh Thư, Ninh Thư phát giác được tay Ứng Trị có chút run rẩy, đoán chừng bởi vì sắp gặp Trần Hồng, ngoài ra họ còn đang đi tới nơi xa lạ, đây là một thử thách khá lớn.
Ninh Thư liếm tay hắn an ủi.
Ninh Thư cảm thấy chính mình có đôi khi khống chế không nổi bản năng giống loại, tay bẩn cô cũng liếm, Ứng Trị đi nhà xí có rửa tay không nhỉ?
Ứng Trị nhớ Trần Hồng từng nói phải đi qua năm sáu trạm dừng.
Ứng Trị yên lặng đếm trong lòng, Ninh Thư nhìn thông tin trên bảng đèn led xe bus, muốn tới địa chỉ Trần Hồng nói vẫn là rất dễ dàng .
Ứng Trị chân run run, chắc đang khẩn trương .
Qua năm sáu trạm, lái xe nói với Ứng Trị: “Tới đường Chu Sơn rồi, cậu xuống xe đi.“
“Vâng, cám ơn chú.” Ứng Trị xách theo rổ trái cây dẫn Ninh Thư xuống xe.
Bước đầu tiên đã xong, nhưng hiện tại hắn đi đâu tiếp đây?
Nhà Trần Hồng cũng không phải ở ngay trạm xe bus, xuống xe liền đến, hiện tại cần phải tim ra nhà của Trần Hồng.
Ứng Trị nhìn không thấy, cũng không thể căn cứ biển báo giao thông thì tìm được.
Đi xe bus không khó, khó khăn nhất chính là hiện tại, Ứng Trị muốn gọi một chiếc xe taxi, thế nhưng có Ninh Thư ở bên cạnh, mấy chiếc xe taxi đều lắc đầu đi mất.
Họ đều không nguyện ý chở hắn.
Ninh Thư nhìn biển báo giao thông, lôi kéo Ứng Trị đi, Ứng Trị túm Ninh Thư, “Bối Bối, đừng đi bậy, chúng ta sẽ lạc đường.”
Ninh Thư hướng Ứng Trị kêu một tiếng, kéo Ứng Trị đi theo địa chỉ Trần Hồng cho, đến cửa tiểu khu dưới tầng lầu.
Ninh Thư thấy có người mở cửa ra, vội vàng chạy vào kéo Ứng Trị lên lầu.
“Bối Bối, đây là đâu, Bối Bối…” Ứng Trị cực kì mờ mịt, lảo đảo lên lầu.
Ninh Thư nhìn số trên vách tường, nhà Trần Hồng nhà nằm trong khu chung cư lâu năm nên không có thang máy, toàn bộ phải dựa vào hai chân bò lên.
Đến lầu 5, Ninh Thư dừng ở cửa nhà Trần Hồng, đứng bằng hai chân sau, ấn chuông cửa.
Ứng Trị: …
Toàn bộ hành trình đều mơ mơ màng màng chạy tới, chưa kịp chuẩn bị mà Ninh Thư đã nhấn chuông cửa, Ứng Trị khẩn trương đến mức hận không thể kéo cô chạy trốn.
Nơm nớp lo sợ!
“Ai vậy?” Trong phòng truyền đến thanh âm Trần Hồng.
Ứng Trị vừa thở hổn hển vừa khẩn trương, tìm được nhà rồi, nhưng lại không hiểu vì sao lại hồi hộp như vậy.
Trần Hồng cách cánh cửa hỏi: “Ai ở bên ngoài vậy, có chuyện gì sao?“
Ứng Trị không có lên tiếng, Ninh Thư gâu gâu kêu một tiếng, dùng móng vuốt cào cửa.
Trần Hồng ngạc nhiên hỏi: “Là Ứng Trị sao?“
“Đúng, đúng vậy!” Ứng Trị lắp bắp trả lời.
Trần Hồng lạch cạch mở cửa ra, hỏi: “Sao anh lại tới đây?“
“Anh tới nhìn em một chút, tay của em khá hơn chưa?” Ứng Trị hỏi, sắc mặt đỏ bừng, cũng may hai người đều nhìn không thấy, mới không phát hiện đối phương đều đang ngượng ngùng.
“Anh tới đây bằng cách nào?” Trần Hồng kinh ngạc chính là Ứng Trị tìm tới nơi này bằng cách nào, cho tới bây giờ anh ấy chưa có tới nơi này.
“Anh cứ như vậy mơ mơ hồ hồ liền đến.” Ứng Trị nói, Bối Bối so với hắn tưởng tượng còn muốn thông minh hơn.
“Vào đi.” Trần Hồng mang trên mặt tươi cười, Ninh Thư vào trong nhà, mang theo Ứng Trị đến ghế salon, Ứng Trị dùng gậy thăm dò, sau đó ngồi xuống.
Ninh Thư ngồi tại cạnh ghế sa lon, lè lưỡi, trên người đều là lông, chỗ duy nhất có thể giải nhiệt chỉ có đầu lưỡi, má ơi nóng quá.
“Anh có mua một chút trái cây cho em.” Ứng Trị buông rổ trái cây xuống.
“Cám ơn!” Trần Hồng lục lọi lấy ly nước cho Ứng Trị, đem cái ly để lên bàn, “Anh đi đường xa cũng mệt rồi, uống nước đi.”
Ứng Trị đầu đầy mồ hôi, mò tới cái ly ùng ục ùng ục uống nước, Ninh Thư nhìn chén nước, cho ta cũng uống một hơi được không.
Trần Hồng sờ lên đầu Ninh Thư, sau đó tìm bát nước cho Ninh Thư.
“Để em gọi cha mẹ trở về, anh có muốn ở lại ăn cơm trưa không?” Trần Hồng lấy điện thoại gọi cho người nhà.
Ứng Trị đứng lên vội vàng nói: “Không cần, anh chỉ nghĩ tới thăm em một chút thôi, không cần ăn cơm đâu, anh đi liền bây giờ.”
Uống nước Ninh Thư: …
Ứng Trị cầm gậy nắm Ninh Thư muốn đi, Ninh Thư nằm lăn trên đất bất động, Ứng Trị kéo làm sao cũng không kéo được cô.
Ứng Trị gấp đến độ mồ hôi rơi như mưa, “Bối Bối.“
Ninh Thư nằm trên mặt đất co lại tròn quay, một con Golden lớn như vậy, Ứng Trị muốn kéo đi cũng có chút khó khăn, hơn nữa còn nhìn không thấy.
Trần Hồng có chút thất lạc nói: “Vậy thì tốt, anh đi đường cẩn thận, em không thấy đường nên sẽ không tiễn anh về được.”
Ninh Thư: Tiểu tử ngốc, bộ dáng này của cậu coi chừng cô độc cả đời.
“Bối Bối…” Ứng Trị rõ ràng nổi giận, đầu đổ mồ hôi muốn rơi xuống đất luôn rồi, một là bởi vì trời nóng nực, hai là bởi vì quá khẩn trương quá quẫn bách.
Ninh Thư vẫn nằm rạp trên đất, vòng cổ đem mặt của nàng đều siết sưng, thịt trên cổ cùng lông tất cả đều chen trên mặt.
Ninh Thư: Không cách nào tưởng tượng bộ dáng của cô hiện tại xấu cỡ nào …
“Bối Bối nhất định là mệt mỏi, anh vừa tới đã muốn đi, để em ấy nghỉ một lát đi, anh cũng nghỉ một chút.” Trần Hồng nói, sờ đến bát, lại đổ nước cho Ninh Thư.
Ứng Trị càng xấu hổ, nói ra: “Bối Bối bình thường không phải như vậy.”
“Không có việc gì, anh nghỉ một lát hẳn đi.” Trần Hồng cũng không gọi điện cho người trong nhà, giữa trưa cũng không ở lại dùng cơm, gọi người nhà trở về làm gì.
Ninh Thư đầu lưỡi liếm láp nước, hai người trong phòng đều không nói lời nào, bầu không khí lại lúng túng.
Sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh lại.
Trần Hồng tìm chủ đề, “Mọi người đến bằng cách nào?“
“Anh lên xe bus số 58 tới đây.” Ứng Trị Thành Thành thật thật nói, hỏi gì đáp đó.
“Cái kia, quấy rầy thời gian dài như vậy, anh phải đi, em nghỉ ngơi cho tốt.” Ứng Trị vừa nói vừa túm Ninh Thư.
Gửi phản hồi