Ngày quân đội lên đường, Lý tướng quân đứng đợi bên ngoài trấn rất lâu nhưng vẫn không thấy công chúa xuất hiện, cuối cùng đành thúc ngựa rời đi.
Dưới góc nhìn của Ninh Thư, một người ngoài cuộc, Lý tướng quân thực ra là người đàn ông khá tốt, chỉ tiếc y không giỏi bày tỏ tình cảm.
Liễu Hạo chẳng qua chỉ hơn những người đàn ông cùng thời ở khoản biết nói vài câu tình tứ để lấy lòng phụ nữ.
Mà trớ trêu thay, con gái lại thích những lời đường mật ấy.
Thế là mới sinh ra đủ kiểu chiêu trò tán tỉnh, nói trắng ra là tìm cách vươn móng vuốt về phía các cô gái.
Từ xưa đến nay, chân tình khó giữ, chỉ có chiêu trò mới dễ đi vào lòng người.
Nếu ngươi thích nghe những lời ấy, vậy cứ dùng chiêu đó là được.
Ninh Thư không dám lơ là, tinh thần lực vẫn luôn theo dõi thi thể Liễu Hạo. Hắn chưa tỉnh lại, sắc mặt trắng bệch, trông chẳng khác nào người chết thật sự.
Liên tục sử dụng tinh thần lực khiến cô vô cùng mệt mỏi, thỉnh thoảng phải nghỉ ngơi một lát rồi mới tiếp tục kiểm tra.
Cô lau mồ hôi trên trán, cảm thấy sức lực trong người như bị rút cạn, đầu cũng đau nhức.
Hoa Dương đã nhiều lần nhìn Ninh Thư với vẻ khó hiểu. Giữa mùa đông mà sao cô lại đổ mồ hôi nhiều đến thế?
Mùa đông đổ mồ hôi sẽ làm hao tổn dương khí, khiến tinh khí không thể tích tụ. Anh ta hỏi: “Ngươi có phải luyện công đến mức tẩu hỏa nhập ma rồi không?”
Nghĩ đi nghĩ lại, anh ta chỉ có thể nghĩ đến khả năng này, bởi cô có chút nội lực.
Ninh Thư: “…”
“Ta chỉ đơn giản là sợ nóng thôi, mặc nhiều quần áo quá.”
Hoa Dương không nói gì thêm.
“Đi, theo sát ta.”
Ninh Thư đi ra khỏi khách điếm trước. Quân đội đã rời đi, trấn nhỏ lại trở nên náo nhiệt như trước. Cô len lỏi giữa dòng người.
Hoa Dương vội vàng theo sau.
Thông qua tinh thần lực, Ninh Thư thấy công chúa đã lau rửa cơ thể cho Liễu Hạo, mặc áo tang cho hắn rồi dùng xe kéo đưa thi thể ra khỏi trấn.
Rõ ràng nàng ta định tìm một nơi chôn cất Liễu Hạo.
Ninh Thư phải biết chính xác thi thể Liễu Hạo được chôn ở đâu, sau đó mới có thể chặt đầu hắn.
Không thể kéo dài thêm nữa, lỡ đâu Liễu Hạo lại sống lại thì sao?
Loại người chơi nạp tiền, tự mang theo giáp hồi sinh như hắn đúng là đáng ghét hết sức.
Tuyết bắt đầu rơi, gió lạnh gào thét. Công chúa kéo chiếc xe, mặc cho gió rét tạt vào người, cứ đi mãi mà chẳng biết mình muốn đến đâu.
Đứa bé gái chưa đầy hai tuổi ngồi trên xe, ngay bên cạnh thi thể của cha mình. Tuổi còn quá nhỏ, cô bé chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Dù mang thân phận quận chúa, nhưng số phận sau này của cô bé chắc chắn sẽ chẳng tốt đẹp gì.
Xét ở một mức độ nào đó, vận khí của hai mẹ con đều đã cạn.
Vốn dĩ họ phải là công chúa và quận chúa, sống trong nhung lụa, cơm ngon áo đẹp.
Đương nhiên, một phần nguyên nhân cũng là do Ninh Thư.
Khi đến một khu rừng, công chúa gần như vô hồn, cầm xẻng sắt đào đất giữa trời tuyết. Mặt đất đã đóng băng, cứng như đá, muốn đào một cái hố chẳng hề dễ dàng.
Nhưng nàng ta vẫn kiên quyết đào mộ cho Liễu Hạo. Lòng bàn tay bị cán gỗ của chiếc xẻng cọ đến bật máu.
Cảnh tượng này khiến người ta không khỏi xúc động. Hoa Dương đứng từ xa nhìn, lên tiếng: “Nàng ta tuy đã làm rất nhiều chuyện sai trái, nhưng vẫn là một người phụ nữ chung thủy.”
Ninh Thư: “Ha ha, đừng lấy tình yêu ra để tô vẽ cho tất cả mọi chuyện. Chẳng lẽ chỉ cần nàng ta chung thủy trong tình yêu thì làm chuyện gì cũng có thể tha thứ sao?”
Cứ như thể chỉ cần gắn hai chữ tình yêu vào là mọi chuyện đều có lý do vậy. Có thể để tình yêu được yên ổn không?
Ninh Thư lạnh nhạt nói: “Nàng ta đúng là rất chung thủy. Ngươi có tin không, nàng ta sẽ bỏ lại con gái rồi tự sát.”
“Tuẫn tình, nghe mới đẹp đẽ làm sao.”
Hoa Dương nhìn vẻ mặt thờ ơ của Ninh Thư: “Ngươi có vẻ chẳng mấy đồng tình với chuyện này.”
“Không phải ta không đồng tình, mà là công chúa bây giờ chẳng khác nào một con bạc đã thua sạch mọi thứ. Tự sát cũng là chuyện rất dễ xảy ra.”
Cũng giống như những người chơi chứng khoán, chỉ sau một đêm đã mất trắng tất cả, rồi bất ngờ nhảy lầu tự tử.
Bỏ lại cả gia đình phía sau.
Còn thứ công chúa đem ra đánh cược chính là tình cảm. Nàng ta đặt cược rằng mình đã gả cho một người chồng như ý, một người đàn ông tốt đến mức cả thế gian không ai sánh bằng.
Nàng ta đã bỏ ra cái giá quá lớn. Đường đường là công chúa lại hạ mình gả cho một viên quan nhỏ làm thiếp, đánh mất danh tiếng, cả lòng kiêu hãnh và tự tôn.
Thứ hai, nàng ta còn phải chia sẻ chồng với biết bao nhiêu người phụ nữ khác. Giờ đây, chồng nàng ta cũng đã chết.
Trên phương diện tình cảm, nàng ta đã thất bại thảm hại, chẳng còn lại gì.
Một bên là mất mát về tiền bạc, một bên là tổn thất về tình cảm. Khi không thể chịu đựng nổi, người ta tự nhiên sẽ chọn cách kết liễu đời mình.
Ninh Thư hiểu rất rõ cảm giác ấy. Kể từ khi Tuyệt Thế Võ Công tan vỡ, ngày nào cô cũng phải mạo hiểm đánh cược.
Nhưng theo thời gian, tâm trạng Ninh Thư đã dần bình ổn. Nếu Tuyệt Thế Võ Công thật sự không thể giữ được nữa, cô cảm thấy mình vẫn có thể tiếp tục chống đỡ.
Dù sao cô vẫn còn một thế giới luân hồi, có thể bắt đầu xây dựng lại thế giới sinh linh.
Chỉ không biết sau này liệu còn có thế giới tín ngưỡng hay không.
Hoa Dương không còn gì để nói. Gặp phải một kẻ tâm cơ vừa giỏi ăn nói như cô, anh ta còn biết nói gì nữa?
Ninh Thư và Hoa Dương cứ thế im lặng đứng nhìn công chúa hì hục đào đất.
Ninh Thư kéo lại quần áo trên người. Gió lạnh thổi vào mặt khiến cô đau rát.
Hoa Dương cảm thấy thân nhiệt của cô gái này thật sự quá thất thường. Khi thì nóng đến mức đổ mồ hôi, lúc lại lạnh đến run cầm cập.
Ninh Thư chờ đến mức chán ngán, cuối cùng công chúa cũng chôn xong thi thể Liễu Hạo.
Nhìn cái hố sâu hun hút ấy, Ninh Thư chỉ biết cạn lời. Lát nữa cô còn phải đào nó lên.
Chôn xuống rồi lại đào lên, đúng là tốn công sức.
Sau khi chôn cất Liễu Hạo xong, công chúa ngồi bệt trên nền tuyết, vẻ mặt đờ đẫn. Đứa bé líu ríu gọi mẹ, lời nói còn chưa rõ ràng.
Công chúa nói với con gái: “Ngoan ngoãn, đi nào, chúng ta về thôi.”
Nàng ta bế đứa bé đặt lên xe, sau đó kéo xe rời đi. Giữa cơn gió lạnh thê lương, nàng ta cứ thế bước đi, không một lần ngoảnh đầu lại.
Hoa Dương cứng nhắc lên tiếng: “Nàng ta không tự sát.”
Ninh Thư: “Ngươi ngốc à? Nàng ta còn chưa sắp xếp ổn thỏa cho con gái mình thì sao có thể tự sát được?”
“Mau đào mộ lên.”
“Tại sao? Hắn đã chết rồi, ngươi còn đào mộ quấy nhiễu vong hồn người ta làm gì? Người chết như đèn tắt, mọi chuyện cũng nên xóa bỏ hết đi chứ.”
Ninh Thư tỏ vẻ cao thâm khó lường: “Ta không thèm so đo với kẻ ngốc.”
Liễu Hạo thuộc kiểu người chết như đèn tắt sao?
Linh hồn vẫn chưa rời khỏi thể xác, cũng chẳng đi đến thế giới luân hồi. Như thế mà gọi là người chết như đèn tắt à?
“Mau đào đi, nhanh lên. Biết đâu nàng ta sẽ quay lại bất cứ lúc nào.”
Chuyện thất đức như đào mồ người khác, Hoa đại hiệp chưa từng làm bao giờ.
Thấy Ninh Thư đào đất hì hục như vậy, anh ta không khỏi nghĩ, rốt cuộc giữa cô và người chết kia có thù oán lớn đến mức nào mà ngay cả người chết cũng không tha?
Đúng là quá biến thái.
Cái hố công chúa đào hơi sâu. Ninh Thư nhảy xuống, trực tiếp ném thi thể Liễu Hạo lên trên. Thi thể rơi xuống ngay bên chân Hoa đại hiệp.
Hoa Dương cau mày, lạnh lùng nhìn cô. Đúng là hết thuốc chữa, đến cả thi thể người chết mà cô cũng dám khinh nhờn như vậy.
Ninh Thư trèo lên khỏi hố, trực tiếp lật người Liễu Hạo lại, phát hiện vết thương bên ngực trái của hắn đã nhỏ đi rất nhiều.
Dù da thịt vẫn lở loét, trắng bệch, nhưng miệng vết thương đã thu nhỏ đáng kể.
Hiện tại, vết thương trông giống như bị tên bắn trúng, chứ không phải bị trường thương đâm xuyên qua.
Nếu bị trường thương đâm trúng, miệng vết thương ít nhất cũng phải lớn bằng nắm tay trẻ sơ sinh.
Ninh Thư đặt tay lên ngực Liễu Hạo, thử cử động cánh tay hắn. Cơ bắp vẫn còn mềm, không hề xuất hiện tình trạng cứng đờ như xác chết.
Cô cúi xuống, áp tai vào ngực hắn. Nhịp tim Liễu Hạo vô cùng yếu ớt, rất lâu mới đập một lần. Nếu không kiên nhẫn quan sát trong thời gian dài, chắc chắn người ta sẽ cho rằng hắn đã chết.
“Ngươi qua đây xem thử.” Ninh Thư vẫy tay gọi Hoa Dương.
“Không xem.”
Để lại một bình luận