Edit & Beta: Khuynh Vân
Sắc mặt A Điểm lập tức trở nên khó coi, giận dỗi nói: “Ngươi nữa à!”
“Phải rồi, lại là ta.” Nam tử vận cẩm y mỉm cười như không, ánh mắt thoáng châm chọc: “Đúng thật oan gia ngõ hẹp.”
A Điểm siết chặt cây đòn gánh trong tay, trên mặt hiện rõ vẻ nhẫn nại: “…Ta không muốn thấy ngươi. Ta đã hứa với các huynh đệ ở Huyền Sách phủ là sẽ không đánh ngươi!”
Nam tử nghe vậy thì cười ha hả, như thể nghe được trò cười lớn nhất thiên hạ, chỉ vào A Điểm rồi quay sang hai nữ tỳ bên cạnh nói: “Nhìn xem, quả là một kẻ ngốc!”
Hai nữ tỳ kia liền che miệng cười khúc khích.
A Điểm tức đến mặt đỏ bừng: “Các ngươi… ta không muốn nói chuyện với các ngươi! Tiểu A Lý, chúng ta đi!”
Nói xong, ông vác thùng nước toan rời đi.
Tuy tâm trí ông tựa trẻ con, nhưng bản tính đơn thuần lương thiện, không thích sinh sự. Ông lại được dạy dỗ tốt, hiểu đạo lý, nên không dễ gì làm chuyện thất hứa.
Nhưng chính vì ông càng như thế, đối phương lại càng lấy đó làm trò vui.
Nam tử nọ tiến lên chặn đường A Điểm, cười nói: “Không đúng nha, lần trước không phải ngươi rất hống hách sao? Sao hôm nay lại sợ sệt thế này?”
A Điểm cau mày: “Ngươi muốn gì?”
“Đương nhiên là đòi nợ rồi.” Nam tử cẩm y hứng thú nhìn A Điểm: “Lần trước ngươi đánh người của ta, chuyện này còn chưa tính xong đâu. Muốn đi cũng được, quỳ xuống dập đầu xin lỗi, học vài tiếng chó sủa nghe thử xem—”
Nói xong lại chỉ xuống dưới chân mình: “Rồi chui qua háng ta một lượt, ta liền bỏ qua chuyện cũ. Thế nào?”
“Ngươi nằm mơ!” A Điểm đặt đòn gánh cùng thùng nước xuống đất.
Nam tử làm bộ giật mình, lùi lại hai bước: “Chậc, tên ngốc nổi giận rồi!”
A Điểm giơ tay chỉ vào gã: “Ngươi…”
“Xem ra là rượu mời mhông uống, lại đòi uống rượu phạt rồi.” Lời chưa dứt, gã khẽ nâng tay, tức thì có bốn tên thị vệ ẩn nấp trong bóng tối hiện thân bước tới, dưới áo choàng thấp thoáng ánh thép bên hông.
“Hôm nay dạy cho tên ngốc này một bài học cho ta!”
“Dạ!”
“Khoan đã—” Thường Tuế Ninh đặt thùng nước xuống, bước lên trước, một tay giang ra chắn trước A Điểm.
Ánh mắt nam tử cẩm y rơi lên người nàng, giây lát sau, mắt hơi nheo lại: “Sao? Ngươi muốn thay hắn dập đầu nhận lỗi, rồi cũng chui qua háng bản lang quân một lượt sao?”
Hai nữ tỳ bên cạnh nghe vậy liền cười “phì” một tiếng, một người còn nhẹ giọng trêu: “Lang quân cứ thích bắt nạt tiểu cô nương nhà người ta…”
Nữ hài tuổi còn nhỏ, sao có thể nghe được lời lẽ như thế?
Thế nhưng thiếu nữ kia nét mặt lại chẳng hề biến sắc, chỉ điềm tĩnh nói: “Ngài nói đùa rồi. Chỉ là chưa rõ cao danh quý tánh của các hạ—”
Nam tử cẩm y hơi ngẩn ra, đoạn bật cười: “Ngươi vậy mà lại không nhận ra ta?”
Thường Tuế Ninh hỏi lại: “Ta nên nhận ra ngươi ư?”
Nghe vậy, đối phương tựa hồ thấy được vật gì thú vị, mắt ánh lên vẻ tò mò: “Ta thì nhận ra ngươi đấy. Hôm qua trong đại điển suýt nữa mất mạng… ngươi chính là đứa con riêng của Diêu Đình Úy kia phải không?”
Ánh mắt hắn mang theo sự khinh miệt mà đánh giá thiếu nữ trước mặt, đoạn tỏ vẻ hài lòng: “Hôm qua tình thế rối ren, ta đứng xa chưa thấy rõ… ừm… lời đồn không sai, quả nhiên là mỹ nhân hiếm có.”
Thấy hắn còn định nói thêm, Thường Tuế Ninh lãnh đạm ngắt lời: “Chẳng hay quý danh của các hạ, có điều gì khó nói ư?”
Nam tử cẩm y chẳng giận, ngược lại cười lớn, làm ra vẻ khách khí lui lại một bước, vái tay hành lễ: “Tại hạ là Minh Cẩn, gia phụ chính là Ứng Quốc công.”
Thường Tuế Ninh đáp: “Nói như vậy, ngươi phải gọi đương kim Thánh thượng là cô mẫu rồi?”
Minh Cẩn mỉm cười, thần sắc càng thêm nhàn tản:
“Đúng vậy. Phụ thân ta và cô mẫu là tỷ muội đồng mẫu.”
Thường Tuế Ninh như chợt hiểu, ánh mắt dừng lại ở chuôi đao bên hông bốn thị vệ sau lưng hắn: “Chẳng trách ngươi lại ngông cuồng đến thế.”
Minh Cẩn nhìn nàng, vẫn không thấy chút tức giận nào, cười nói: “Tiểu nương tử sao lại toàn nói thật vậy?”
“Không đánh được không?” Thường Tuế Ninh hỏi.
Minh Cẩn nhướn mày tỏ vẻ hài lòng: “Tất nhiên là được. Nể mặt tiểu nương tử mở lời, dập đầu thì miễn, chỉ cần hắn chịu chui qua háng ta một lượt, hôm nay ta sẽ bỏ qua—”
Nói xong còn lộ ra nụ cười tự cho là phong độ.
“Ta không chui! Khi dễ người khác!” A Điểm tức đến đỏ hoe cả khóe mắt, vô cùng ấm ức nhìn Thường Tuế Ninh:
“Ta cũng không muốn ngươi thay ta chui!”
“Nhảm nhí, ai thèm chui chứ.” Thường Tuế Ninh khẽ nâng cằm ra hiệu: “Đánh đi, có chuyện gì ta chịu.”
A Điểm mắt sáng rỡ: “Thật chứ?!”
Minh Cẩn nghe vậy, nụ cười trên mặt bỗng cứng lại:
“Khẩu khí tiểu nương tử lớn thật.”
Gã có nghe nhầm không?
Nàng chịu thay à?
Một nữ tử xuất thân mơ hồ, cũng dám nói những lời cuồng ngôn trước mặt gã ư!
Mà tên ngốc kia lại tin thật! Thật cho rằng nàng có thể làm chỗ dựa cho hắn sao!
A Điểm nhanh chóng tháo bọc hành lý, nhét vào tay Thường Tuế Ninh: “Tiểu A Lý, bọn họ có mang đao, ngươi trốn xa chút!”
Thường Tuế Ninh thuận tay ném bọc ấy cho Hỷ Nhi:
“Chỉ là chút đồng nát sắt vụn, cậy thế làm càn mà thôi.”
Nàng nói gì?
Minh Cẩn tức đến bật cười, lập tức nổi giận quát: “Còn ngây ra đó làm gì, lên cho ta!”
Bốn thị vệ lập tức đồng thanh lĩnh mệnh, tuốt đao lao tới.
Tuy A Điểm tay không tất sắt, nhưng chẳng hề sợ hãi, một cước đá bay một người lẫn đao.
Minh Cẩn nghiến răng ken két: “Hôm nay không chặt cho hắn một cánh tay thì đừng hòng giữ được cái đầu!”
Bốn hộ vệ đều là tinh binh dũng tướng, được Minh Cẩn đích thân mang theo, cùng hợp lực vây đánh A Điểm.
“Ta xưa nay không chấp nhặt với mỹ nhân.” Minh Cẩn cười đầy ác ý, nhìn Thường Tuế Ninh: “Tiểu nương tử, nếu nàng chịu cầu ta, có khi còn kịp.”
Thường Tuế Ninh: “Ta xưa nay chưa từng cầu người—”
Tựa hồ suy nghĩ một chút, nàng liền thuận tay nhấc một thùng nước bên cạnh, buông tay thả ra, rồi nhấc chân đá mạnh.
“Ào!”
Thùng nước bay lên, nước văng tung tóe, “bịch” một tiếng nặng nề rơi ngay trước mặt Minh Cẩn.
“Á!”
“Lang quân!”
Hai nữ tỳ thất kinh, vội vàng đỡ lấy Minh Cẩn đang loạng choạng lui lại.
Thường Tuế Ninh khẽ mỉm cười: “Là cầu thế này ư?”
“Ngươi…!” Minh Cẩn giận tím mặt: “Tiện nhân không biết tốt xấu! Quá mức vô lễ!”
Vừa nghe tiếng chửi, Hỷ Nhi không do dự nhấc thùng nước khác đập tới.
Lực nàng mạnh hơn, lần này đập trúng chân Minh Cẩn, gã hét lên một tiếng, chân đau nhũn ra, trượt ngã xuống nền ướt, kéo theo một nữ tỳ ngã nhào theo.
Thường Tuế Ninh: “A Điểm, trông chừng bọn chúng.”
“Vâng!” A Điểm vẫn đang giao đấu, ngoan ngoãn đáp lời.
Thường Tuế Ninh đưa tay ra.
A Trĩ hiểu ý, lấy cây đòn gánh vừa dựng lên đưa cho nàng.
Thường Tuế Ninh cầm lấy, bước tới, vung lên giáng xuống—”vút” một tiếng quật thẳng vào thân Minh Cẩn đang bò dậy.
“Hay là thích người ta cầu như thế này?”
“Á!!!”
Nữ tỳ bên cạnh hoảng hốt thét lên, lùi vội ra chỗ khác.
Minh Cẩn đau đến nghiến răng trợn mắt, đang định lao tới thì lại bị một gậy quật trúng vai, lảo đảo ngã dúi.
“Thét to hơn chút nữa đi.” Thường Tuế Ninh mặt không đổi sắc, tay lại vung gậy giáng xuống.
Minh Cẩn đau đớn rống lên, lăn người bò lùi: “…Các ngươi là lũ vô dụng! Còn không mau đến cứu ta!”
Bốn thị vệ kia lòng như lửa đốt, mồ hôi túa ra, nhưng căn bản không sao thoát thân nổi.
Nói ra thì e rằng lang quân không tin, nhưng bốn người bọn họ… lại bị một người vây đánh đấy!
Từ sau khi nhận được lời dặn “Trông chừng họ cho kỹ” của Thường Tuế Ninh, A Điểm liền tận tâm tận lực mà canh giữ sát sao bốn người kia.
Bên kia, thấy lang quân nhà mình bị đánh đến mức không thể gượng dậy, hai nữ tỳ hoảng hốt khóc lóc cầu xin: “Xin đừng đánh nữa, đừng đánh nữa mà…”
Thường Tuế Ninh vẫn không lay động: “Ta vừa mới hỏi rồi, có thể không đánh không, chỉ tiếc hắn không chịu.”
Lời còn chưa dứt, cây đòn trong tay lại quất xuống lần nữa.
Sắc mặt hai nữ tỳ biến đổi liên hồi: “…!”
Thì ra câu “có thể không đánh không” lại là ý này sao?!
Chẳng phải là hỏi lang quân có muốn đánh người hay không, mà là hỏi bọn họ… có chịu không bị đánh hay không!
“Lang quân… nô tỳ đi gọi người tới!”
“Lang quân cố chịu đựng !”
Hai nữ tỳ thấy tình thế mất kiểm soát, đối phương khí thế kinh người, các nàng nào dám tiến lại gần, chỉ còn cách xoay người chạy đi cầu cứu.
“Các ngươi…” Minh Cẩn chưa kịp quát, tiếng kêu thảm thiết đã lấn át hết thảy.
“Ngươi kêu cũng chẳng ra hồn.” Thường Tuế Ninh hơi thất vọng lắc đầu: “Hỷ Nhi—”
“Nô tỳ có mặt!”
“Khóc đi.”
“Vâng!” Hỷ Nhi chu môi, lập tức bật khóc om sòm: “Hu hu hu hu hu a a a cứu mạng a có người giết người rồi! Có đao đó!”
Hai tỳ nữ: “?”
Họ kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy trong nháy mắt, tiểu tỳ kia đã ướt lệ đầm đìa, tiếng khóc ai oán thê lương, như thể bị người ta lột da sống vậy!
“Nữ thí chủ, có chuyện gì xảy ra vậy!”
Có tăng nhân nghe thấy động tĩnh, vội vã chạy tới.
“Được rồi.” Thường Tuế Ninh tùy tay ném đòn gánh sang một bên, đá Minh Cẩn một cái cuối cùng.
“Nữ lang, người không sao chứ!” Hỷ Nhi nhào tới, đỡ lấy chủ tử nhà mình.
Thường Tuế Ninh phất tay, như không có gì.
Hỷ Nhi nâng tay nàng, nước mắt lã chã: “Nữ lang hu hu hu…”
Thường Tuế Ninh: “…” Khỏi cần phải diễn nhập vai quá thế.
Mà cùng lúc với câu “được rồi” kia, A Điểm cũng không còn giữ tay nữa, rất nhanh đã giải quyết xong mấy tên hộ vệ, khiến cả bọn ngã gục la liệt.
Hai vị tăng nhân vừa chạy tới, thấy cảnh tượng trước mắt liền kinh hãi thất sắc: “A Di Đà Phật, chuyện này là sao…”
“Họ ỷ thế hiếp người, cầm đao muốn giết chúng ta!” Hỷ Nhi vừa khóc vừa kêu.
Hai vị tăng nhân nhìn những người nằm sõng soài dưới đất, nhất thời cảm thấy… cần một lời giải thích.
Hỷ Nhi lại nức nở: “May mà thời khắc then chốt được Phật Tổ Bồ Tát phù hộ, chúng ta mới giữ được tính mạng trong gang tấc!”
Hai vị tăng nhân bối rối, lặng lẽ tự vấn một chút — Đại Vân Tự nhà bọn họ… thật sự linh nghiệm đến thế sao?
Đúng lúc này, tiếng bước chân vọng lại.
Đó là Thôi Cảnh nghe thấy động tĩnh, dẫn theo một đội Huyền Sách quân tới xem xét.
“Thôi Cảnh… ngươi đến vừa đúng lúc!” Minh Cẩn được tỳ nữ và hộ vệ nâng dậy, nhìn Thôi Cảnh, không rõ vì đau hay vì giận, giọng nói run rẩy: “Người dưới trướng ngươi ở đây tùy tiện đả thương người, ngươi nhất định phải cho ta một lời công đạo!”
Trước tiên hãy xử lý tên ngốc kia cho xong!
Còn về ả tiện nhân dám đánh kia… gã còn lắm cách đối phó!
Thôi Cảnh liếc nhìn A Điểm: “Thế tử ăn nói cho cẩn thận. Người dưới trướng ta tuyệt không vô cớ đả thương người.”
“Sự thật bày ra trước mắt, ngươi rõ ràng là dung túng bao che!” Minh Cẩn giận dữ: “Ngươi quản lý vô phương, để mặc thuộc hạ làm càn… Ta nhất định sẽ đến trước mặt cô mẫu tố cáo chuyện này!”
“Đương nhiên phải đến.” Thường Tuế Ninh nói: “Chuyện hôm nay liên quan trọng đại, cần phải do Thánh nhân định đoạt xử lý—”
Minh Cẩn nghiến răng nhìn nàng.
Thật là to gan lớn mật, không biết trời cao đất dày!
Kia là cô mẫu ruột của gã!
Người bị thương là gã!
Còn đám người kia, ngay cả một sợi tóc cũng chẳng bị động đến!
Nghĩ càng thêm tức, gã giận quá hóa cười: “Ngươi còn muốn vừa ăn cướp vừa la làng sao!”
Thôi Cảnh nhìn về phía Thường Tuế Ninh: “Chuyện đầu đuôi ra sao, xin Thường nương tử nói rõ—”
“Ta cùng Tướng quân A Điểm gánh nước ngang qua nơi này, bị người này chặn đường quấy rối, lời lẽ lăng mạ, lại còn sai hộ vệ động thủ trước.” Thường Tuế Ninh điềm tĩnh thuật lại: “Tướng quân A Điểm nhờ quân công phong hàm Du kỵ tướng quân, thân có chức vị. Nay người này phỉ báng, mưu hại quan viên, đây là tội thứ nhất.”
Mưu hại quan viên?
Minh Cẩn cười lạnh, vẻ mỉa mai lộ rõ không chút che giấu.
Một kẻ ngốc mà thôi!
Lại cũng xứng với bốn chữ ấy?
Cái gọi là Du kỵ tướng quân gì đó, chẳng qua là danh hàm rỗng được lập ra cho tên ngốc ấy khi Thái tử còn sống, thật sự có ai coi là thật đâu!
Chỉ có kẻ ngốc mới tin là thật!
Lúc này, thiếu nữ mà hắn cho là không biết điều, mạnh miệng lại không hiểu quy củ, lại tiếp lời: “Tội thứ hai, người này mang tỳ nữ lén lút hành sự ô uế nơi hậu sơn, làm nhục sự thanh tịnh của Phật môn, phá hoại nghi lễ cầu phúc, tổn hại quốc vận Đại Thịnh ta—”
Sắc mặt Minh Cẩn đột nhiên cứng lại.
Chung quanh cũng chợt yên tĩnh.
Minh Cẩn hồi thần, lập tức quát: “… Nói bậy! Ngươi là nữ tử khuê phòng, vậy mà mở miệng đã dùng loại lời này bôi nhọ bản thế tử, thật sự chẳng biết liêm sỉ!”
Nào ngờ những lời ấy chẳng hề làm Thường Tuế Ninh xao động, nàng vẫn điềm nhiên nói: “Có vẻ Minh Thế tử vẫn còn biết liêm sỉ phải trái, ít ra còn biết lén lút tìm nơi hậu sơn hành sự ô uế.”
“Ngươi còn dám ngậm máu phun người!” Minh Cẩn không biết nhớ ra điều gì, bỗng nheo mắt, nhìn chằm chằm Thường Tuế Ninh, bật ra một tràng cười quái dị: “Ngươi luôn miệng bảo ta hành sự ô uế ở đây, nhưng mọi chuyện không thể chỉ dựa vào suy đoán, phải mắt thấy mới là thật. Chẳng lẽ… ngươi tận mắt nhìn thấy sao?”
Thôi Cảnh hơi nhíu mày.
Đây chính là chỗ lợi thế của nam nhân.
Lời lẽ mà nam nhân dễ dàng nói ra, một khi nữ tử nhắc đến sẽ lập tức bị quy chụp làm tổn hại danh tiết — huống hồ còn phải khiến Thường nương tử giữa bao nhiêu nam nhân mà thừa nhận chính mình tận mắt chứng kiến…
“Tất nhiên.” Thường Tuế Ninh sắc mặt không đổi, gật đầu: “Ta tận mắt nhìn thấy.”
Chẳng sao cả, gã dám nói, nàng liền dám nhận.
Minh Cẩn sững sờ, kinh ngạc nhìn nàng — nữ nhân này từ đâu chui ra vậy! Nói dối trắng trợn như thế… sao có thể mặt dày đến mức ấy!
“Ta cũng nhìn thấy…” Hỷ Nhi cúi đầu lí nhí, cắn cắn môi, ra vẻ khó mở miệng.
A Trĩ cũng gật đầu, chỉ về lùm cây phía sau: “Chúng ta đều nhìn thấy, ba người họ ở ngay sau đó.”
“Còn có ta nữa!” A Điểm — kẻ chẳng hiểu thế nào là “ô uế” — vội vàng giơ tay, trẻ nhỏ cũng biết tùy thời mà nói dối theo thời cuộc: “… Lúc đó ta đứng ngay cạnh họ, tận mắt thấy họ đang làm chuyện ô uế!”
Thôi Cảnh: “…”
Nguyên Tường cùng đám Huyền Sách quân không hẹn mà cùng trợn mắt.
“A Di Đà Phật A Di Đà Phật…” Hai vị tăng nhân kia run giọng nhắm mắt tụng kinh.
Sao lại có chuyện dâm loạn như vậy chứ!
Để lại một bình luận