Tại phủ, từ trước đến nay chỉ có hai vị di nương. Một người vào phủ đã nhiều năm nhưng chưa từng truyền ra tin tức có thai, người còn lại thì sớm đã vì khó sinh mà một thi hai mệnh…
“Huống hồ, lòng hắn từ trước đến nay chưa từng đặt vào mẫu tử ta!”
Cái tát kia giáng xuống, như thể bao năm oán hận chất chồng trong lòng Bùi thị cuối cùng không thể kìm nén nữa, trút ra thành lời: “Trong tim hắn đã có người khác từ lâu!”
Chạm phải ánh mắt âm u đến mức khiến người ta không dám đối diện ấy, Diêu Nhiễm cảm thấy hô hấp như ngừng trệ.
Nàng vốn đã biết mẫu thân trước mặt và sau lưng không hề giống nhau, nhưng đây là lần đầu tiên trông thấy người lộ ra bộ dáng đáng sợ đến vậy.
Có phải bởi vì hôm ấy nàng vô tình nghe thấy chuyện kia? Có phải vì biết được sự tồn tại của Thường gia nương tử, nên những uất ức kìm nén suốt bao năm nay mới hoàn toàn bùng phát?
Mười ngón tay nàng lạnh ngắt, run rẩy dời ánh mắt đi, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy nữa.
“Phu nhân…” Một bên, bà tử cất giọng nhắc nhở.
Bùi thị ý thức được mình đã thất thố trước mặt nữ nhi, cắn răng, nhắm chặt mắt, cố nén lại tâm tình.
“Chuyện của trưởng bối, nữ lang không nên hỏi quá nhiều.” Giọng bà tử nghe qua tựa hồ ôn hòa, “Nữ lang chỉ cần biết một điều, dưới gối phu nhân chỉ có mình nữ lang, tất cả những gì người làm, đương nhiên là vì lo lắng cho tiền đồ của nữ lang mà thôi. Nữ lang phải thấu hiểu nỗi khổ tâm của phu nhân… Mau chóng xin lỗi phu nhân đi.”
Diêu Nhiễm khẽ hít một hơi, cúi mắt xuống: “Nữ nhi nói nhiều, nghịch ý mẫu thân, mới khiến người tức giận… Xin mẫu thân trách phạt.”
Không biết trầm mặc bao lâu, Bùi thị mới chậm rãi mở mắt, nhìn chằm chằm nữ nhi trước mặt.
Trong mắt bà, không còn sự kích động lộ rõ như ban nãy. Nhìn nữ nhi duy nhất này, dường như là bất đắc dĩ sau bao năm oán hận, cũng giống như kẻ đang trôi dạt giữa biển khổ, muốn liều mạng bám víu lấy mảnh gỗ nổi cuối cùng—
“Đừng làm ta thất vọng nữa.”
“… Nữ nhi ghi nhớ.”
Cỗ xe ngựa tiếp tục lăn bánh trong im lặng, chỉ còn tiếng bánh xe nghiền qua mặt đường nặng nề vang vọng.
Về đến Diêu gia, Bùi thị hồi viện, vừa ngồi xuống liền có nữ tỳ bưng trà nóng tiến vào.
Bà vung tay hất đi, sắc mặt âm trầm như nước: “Cút ra ngoài!”
Nữ tỳ sợ hãi không thôi, quỳ xuống dập đầu nhận sai, thấy bà tử bên cạnh Bùi thị ra hiệu, vội vàng thu dọn mảnh chén vỡ, cúi đầu lui ra.
“Ngươi có thấy không? Tiểu tiện nhân kia…quả thật giống như đúc nữ nhân trong bức hoạ hắn giấu trong thư phòng!”
“Trước đây ngươi còn nói ta đa nghi, không nên để ý mấy chuyện xưa trước khi ta và hắn thành thân…Không nghĩ tới bọn họ không những tằng tịu với nhau từ trước mà còn âm thâm sinh hạ nghiệt chủng cho hắn.”
“Hắn tìm nhiều năm như vật, hiện giờ kêu là tìm được rồi!”
“Kế tiếp có phải sẽ gọi người trở về..cha con nhận nhau rồi đoàn tụ phải không?”
“Vậy ta và Nhiễm Nhi thành cái gì? Bùi thị ta lại thành csi dạng gì…Trở thành trò cười cho kinh sư sao!”
Bà tử vội vàng khuyên nhủ: “Phu nhân, xin người bớt giận! Theo nô tỳ thấy, chưa chắc lang chủ đã có ý nhận con, dù sao ngài ấy cũng phải để ý thanh danh quan lại và thể diện của phủ ta…”
“Dù nhất thời chưa nhận, nhưng sớm muộn gì cũng nhận thôi! Bao nhiêu năm nay, chẳng lẽ ta còn không hiểu con người hắn? Bề ngoài thì ôn hòa nhân hậu, nhưng trong cốt tủy lại tự cao tự đại nhất! Giờ đây đã đứng vững chốn quan trường, cánh cứng cáp rồi, chỉ mong tìm được cơ hội giẫm đạp ta và cả Bùi phủ xuống để chứng tỏ hắn đã có thể tự mình lập nghiệp, chẳng cần dựa dẫm vào Bùi gia ta nữa!”
“Nhưng tại sao chứ… Tại sao ta hạ giá gả cho hắn, sống bao nhiêu năm người không ra người, ma không ra ma, đến giờ còn phải chịu nỗi nhục này?”
“Chẳng lẽ ta cứ thế khoanh tay đứng nhìn hắn mang nghiệt chủng kia về, để nó nhục nhã ta ngay trước mặt ư?”
Ý niệm đã hình thành từ lâu khiến Bùi thị cắn chặt răng: “Chẳng qua chỉ là một tiểu nghiệt chủng mà thôi! Dù cho hắn có thật sự biết chuyện, thì có thể làm gì ta chứ?”
“Phu thê ly tâm…” Bà ta như tự hỏi tự đáp, bật ra tiếng cười lạnh lẽo đầy chua chát: “Hắn đã bao giờ trao trái tim cho ta đâu—”
“Nếu hắn chưa từng nghĩ cho ta, thì ta chỉ có thể tự lo cho chính mình!”
—
Bên kia, sau khi mẫu nữ Diêu gia gia rời đi không bao lâu, hội hoa trong phủ Trịnh Quốc Công bất ngờ đón tiếp một đoàn cung nhân.
Người đi đầu là một nữ quan trẻ tuổi, mang theo ý cười, chắp tay nói với Quốc công phu nhân: “Không lâu trước Thánh nhân sai người tìm được một gốc mẫu đơn phẩm tướng thượng hạng từ Lạc Dương, đã được dưỡng trong cung nửa tháng. Hôm nay đặc biệt lệnh chúng nô tài đưa đến, vừa hay góp thêm phần thú vị cho hội hoa của quý phủ.”
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cung nhân đang nâng chậu hoa.
Gốc mẫu đơn ấy, sắc tím thuần khiết, tươi tắn lạ thường, thật sự chưa từng xuất hiện ở kinh thành.
Bốn phía, tiếng trầm trồ thán phục vang lên không ngớt.
Tử mẫu đơn tuy hiếm có, nhưng điều quý giá hơn cả chính là thánh ý của bệ hạ.
Chúng phu nhân đưa mắt nhìn Đoạn thị—phu nhân Trịnh Quốc Công—đang hành lễ tạ ơn, không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ.
“Nói đi cũng phải nói lại, Đoạn thị này thật tốt số …” Một nhóm phụ nhân đứng xa xa khe khẽ cảm thán: “Đoạn gia vốn không tính là danh môn vọng tộc gì, xét về xuất thân, còn kém hơn chúng ta đây. Vậy mà năm đó khi tuyển thư đồng cho Sùng Nguyệt công chúa, công chúa lại cứ nhất quyết chọn Đoạn thị—lớn hơn ngài ấy ba tuổi.”
“Đúng thế, may mắn được làm thư đồng của công chúa, rồi sau này huynh trưởng của công chúa lại được lập làm Thái tử… Nhờ vậy, đến lúc nghị thân mới có thể gả cao vào phủ Trịnh Quốc Công.”
“Lấy được phu quân tốt, sinh được quý tử hiển đạt, tuổi còn trẻ mà đã làm quan to, lại còn được thánh nhân coi trọng thế này… Vận may như vậy, còn biết lý lẽ gì nữa đây?”
“Nhắc mới nhớ, năm đó lúc tuyển thư đồng cho công chúa, Lương phu nhân đây cũng có mặt mà. Nói về gia thế, nói về sự nhanh nhẹn, sao cuối cùng vẫn thua Đoạn thị vậy?”
Lương phu nhân bị nhắc lại chuyện xưa, dẫu đã bao năm vẫn không khỏi cắn nhẹ răng, giọng điệu có phần uất ức: “… Khi ấy công chúa điện hạ nói rằng, ngài chỉ muốn tìm một người vừa mắt, nhìn vào là thấy vui vẻ thoải mái.”
Hai vị phu nhân hỏi chuyện nghe xong, không khỏi nhìn nhau, rồi lại nhìn Đoạn thị—người đang được mọi người vây quanh chúc tụng—sau đó lặng lẽ liếc mắt sang Lương phu nhân bên cạnh…
Ừm… Cũng đúng là có chút sức thuyết phục đấy.
Một người trong số họ buột miệng: “Vậy hóa ra… vị Trưởng công chúa Sùng Nguyệt cao quý chính trực của chúng ta, rốt cuộc cũng chỉ là một người thích nhìn mặt mà thôi?”
Ở không xa, Thường Tuế Ninh—vốn có thính lực nhạy bén—tình cờ nghe được đoạn trò chuyện này, không kìm được mà gật đầu đồng tình: Đúng! Chính xác! Khách quan! Thẳng thắn! Một lời trúng tim đen!
“Nữ lang?” Hỷ Nhi thấy chủ tử mình tự dưng gật đầu một cách khó hiểu, không khỏi nghi hoặc nhìn nàng.
Thường Tuế Ninh ung dung làm như không có gì xảy ra, bình tĩnh hỏi:
“Vị nữ quan kia có thân phận gì?”
Từ xa nhìn lại, nàng mơ hồ cảm thấy người này có chút gì đó… khó nói thành lời.
“Đó là Cố An Quận chúa.” Hỷ Nhi thấp giọng đáp: “Nhưng bây giờ phần lớn mọi người đều gọi nàng là Minh nữ quan.”
Thường Tuế Ninh nhìn về phía ấy: “Nàng họ Minh?”
“Đúng vậy, Minh nữ quan chính là cháu ruột của bệ hạ.” Hỷ Nhi trước nay vẫn rất am tường những tin đồn trong kinh thành, liền nhỏ giọng kể: “Nghe nói Minh nữ qua vốn là thứ nữ trong nhà, chẳng hề được sủng ái, trong hậu viện Minh phủ cũng chẳng ai để mắt đến nàng. Nhưng chỉ vì năm nàng lên mười, có cơ duyên diện kiến thánh nhân một lần, từ đó số mệnh liền thay đổi hoàn toàn…”
Để lại một bình luận