Bùi Linh Linh ngẩng đầu nhìn lên trong vô thức, trên trần nhà vẽ một bản đồ sao cực kỳ khổng lồ và tinh xảo.
Cô nhíu mày nhìn một lúc vẫn không nhận ra đó rốt cuộc là gì, kiến thức thiên văn của cô quá nghèo nàn.
Bùi Linh Linh ngửa cổ chăm chú nhìn, nhìn một lúc, trong lòng cô nảy sinh một cảm giác kỳ lạ, cô cảm thấy bản đồ sao được vẽ ở đây này khác với những bức vẽ trên tường dưới lầu, dường như gửi gắm một loại tình cảm cổ quái nào đó.
Bùi Linh Linh giơ tay lên khoa khoa về phía trần nhà, tầng này rất cao, bản đồ sao cách cô cũng rất xa, may mà người vẽ bản đồ sao đã vẽ bức tranh này cực kỳ lớn, cho dù khoảng cách xa, Bùi Linh Linh vẫn có thể nhìn rõ các chi tiết của bản đồ sao.
Góc nhìn ngước lên này cùng nét vẽ tinh xảo như toát ra một loại khát vọng cực kỳ mãnh liệt.
Để nhìn kỹ hơn, Bùi Linh Linh ngửa đầu cao hơn nữa, trong đáy lòng cô nảy sinh vài cảm xúc vô cùng khó hiểu, chỉ đơn giản nhìn như vậy thôi cũng đủ khiến cô sinh ra lòng kính sợ, muốn phủ phục xuống đất, thành kính mà tế bái.
Đó rốt cuộc thuộc về một góc nào của vũ trụ? Với hiểu biết thiên văn hiện tại của nhân loại, thiên hà này đã được đặt tên chưa?
Cho đến khi cổ bắt đầu mỏi, dưới chân cũng dần mất thăng bằng, Bùi Linh Linh mới thu hồi ánh nhìn, cô quay đầu hỏi Thẩm Đồng: “Chúng ta đến đây để làm gì?”
Thẩm Đồng không nói gì, mà giơ tay ôm lấy eo cô, không đợi cô kịp phản ứng, anh đã dồn lực vào chân, lấy đà chạy vài bước, lao về phía hóa thạch treo lơ lửng trên không.
Bùi Linh Linh giật mình, đến khi hoàn hồn lại thì Thẩm Đồng đã mang theo cô đứng trên thân rắn của hóa thạch.
Thân rắn rất chắc chắn, họ đứng trên đó khá vững vàng.
Dưới chân giẫm lên những mảnh đá kỳ quái sặc sỡ, Bùi Linh Linh cảm thấy lòng bàn chân gồ ghề lồi lõm, cô không nhịn được khẽ cọ cọ bằng mũi chân, rồi hỏi Thẩm Đồng: “Chúng ta chạy lên trên cái này làm gì?”
Bùi Linh Linh chú ý thấy trên lưng thân rắn khổng lồ dưới chân có hai chỗ hơi nhô lên, giống như xương sống của con người.
Thứ này khi còn sống… chẳng lẽ có cánh?
Thẩm Đồng chỉ vào hộp sọ hóa thạch, lời lẽ ngắn gọn: “Dùng tay chạm.”
Bùi Linh Linh nghi hoặc nhìn cái đầu lâu trông hơi dữ tợn kia, thật đáng sợ… cô điều chỉnh lại tâm trạng của mình, rồi vẫn từ từ cúi người xuống, đưa tay sờ tới.
Hộp sọ rất trơn nhẵn, dường như đã trải qua sự mài giũa của năm tháng, sau khi lại gần nhìn kỹ, cô mới phát hiện hốc mắt của cái đầu này lõm sâu hơn hốc mắt của người bình thường rất nhiều, có thể tưởng tượng được khi còn sống mắt của nó hẳn là vô cùng to lớn.
Đôi mắt, lại là đôi mắt, cho đến bây giờ Bùi Linh Linh vẫn chưa hiểu đôi mắt rốt cuộc có ý nghĩa gì, chẳng lẽ là một loại biểu tượng?
Trước khi tay chạm vào hộp sọ, Bùi Linh Linh vô thức dừng lại một chút, cô có một trực giác rất kỳ lạ, giống như ở sâu trong linh hồn mình có thứ gì đó có thể cộng hưởng với khối hóa thạch khổng lồ trước mắt.
Đây không phải lần đầu cô có cảm giác này, từ khi bước lên cầu thang tầng ba, cảm xúc này đã luôn quấy nhiễu cô, bây giờ cô cuối cùng cũng tìm được nguồn gốc của nó, nhưng ngay trước khi sắp có thể chạm tới chân tướng, cô lại sinh ra tâm lý muốn lùi bước.
Bùi Linh Linh ngẩng đầu nhìn Thẩm Đồng, Thẩm Đồng đang nhìn chằm chằm vào tay cô, ánh mắt hiếm khi nghiêm trọng như vậy, thấy Bùi Linh Linh dừng lại nhìn mình, anh khẽ an ủi: “Đừng sợ.”
Bùi Linh Linh hít sâu một hơi, nếu Thẩm Đồng đã nói như vậy, vậy thì cô chỉ đành chọn tin tưởng.
Rất nhanh, bàn tay cô chạm vào chiếc hộp sọ hóa thạch lạnh lẽo.
Một cơn buồn nôn cực kỳ mãnh liệt cuộn lên từ dạ dày, đầu mũi cũng có mùi tanh nồng của máu đang lan ra, nhưng ngửi kỹ lại sẽ phát hiện đó không phải mùi máu, mà là một loại mùi hôi thối khó chịu đến mức khiến người ta khó mà chịu nổi, đặc quánh như thể đã biến thành thực thể, đông lại trong không khí.
Bùi Linh Linh cắn răng chịu đựng một lúc, sau đó thật sự không chịu nổi nữa, cô bịt miệng ho dữ dội.
Ho đến cuối cùng, cô bắt đầu nôn khan khó chịu, cô cảm thấy trong dạ dày dường như có thứ gì đó đang từng chút một bò ra ngoài, trái tim giống như bị một bàn tay bóp chặt, mắt cũng theo phản xạ sinh lý mà bắt đầu chảy nước.
Bùi Linh Linh không nhịn được mà hoảng loạn, cô làm sao vậy? Tại sao chỉ chạm vào hộp sọ của con quái vật kia lại khó chịu như vậy? Giống như trong chốc lát hít phải một loại độc tố chí mạng, lại giống như vừa trải qua một loại bức xạ đáng sợ.
Cô đau đớn cúi gập người xuống, bịt miệng nôn khan không ngừng, như thể muốn nôn cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài.
Bùi Linh Linh đỏ hoe mắt nhìn về phía Thẩm Đồng đứng bên cạnh, tầm nhìn của cô đã có chút mờ đi, cô cố gắng mở to mắt cũng không nhìn rõ biểu cảm của anh.
Nơi Thẩm Đồng đứng cách cô không xa, anh đứng yên bất động, lặng lẽ đứng đó, lạnh lùng nhìn về phía cô.
Trong lòng Bùi Linh Linh chợt lạnh đi một chút, chẳng lẽ cô đã rơi vào cái bẫy của Thẩm Đồng? Chẳng lẽ cô sẽ chết ở đây sao?
“Thẩm Đồng, tôi khó chịu quá……”
Cô cố nén cơn buồn nôn, khó khăn lắm mới nói ra được một câu như vậy.
Thẩm Đồng khom người xuống, nắm lấy tay cô, anh nhẹ nhàng vỗ lưng giúp cô dễ thở hơn: “Không sao.”
Trước mắt Bùi Linh Linh từng đợt tối sầm lại, cô nôn khan dữ dội, cảm thấy mình đã khó chịu đến mức hoa mắt chóng mặt.
Trước mắt cô lóe lên từng hình ảnh hỗn loạn, cô cố gắng mở to mắt, cuối cùng cũng miễn cưỡng bắt được một vài chi tiết rời rạc.
Cô như nhìn thấy vũ trụ vô biên vô tận, nhìn thấy những thiên hà xa lạ, đó không phải hệ Mặt Trời duy nhất mà cô quen thuộc, cô cũng không biết đó là góc xa xôi nào của vũ trụ.
Cô nhìn thấy một số loài sinh vật hình rắn mọc cánh đang xuyên qua những dải ngân hà, những sinh vật hình rắn này đều có cùng hình dạng đầu người thân rắn, nhưng ngũ quan của chúng lại rất kỳ quái, đôi mắt to đến kinh người và lồi ra ngoài, đôi cánh của chúng dường như có thể rung động nhanh chóng trong vũ trụ, đạt tới tốc độ vượt qua cả ánh sáng.
Đầu Bùi Linh Linh đau nhức dữ dội, như bị người ta xé toạc ra, cuối cùng cô “òa” một tiếng nôn ra một đống lớn thứ gì đó.
Cô có thể cảm nhận rất rõ, thứ đó thật ra không phải bị cô nôn ra, mà là tự mình bò ra từ trong dạ dày của cô.
Phải một lúc lâu cô mới nhìn rõ, đó là một khối thịt cuộn tròn, toàn thân mềm nhũn, dính đầy chất nhầy vàng nâu, còn kéo theo từng sợi.
Khối thịt rơi xuống hóa thạch thân rắn, run rẩy ngọ nguậy vài cái, cuối cùng hoàn toàn giãn ra.
Bùi Linh Linh nhìn thấy suýt nữa lại nôn ra, thứ này cô cực kỳ quen mắt, chính là con rắn con đã bò vào miệng cô lúc ban đầu.
Cô vội vàng căng thẳng nhìn vào mặt con rắn con, may mà khuôn mặt của nó vẫn mờ mịt một mảng, giống như một đứa trẻ còn chưa phát triển hoàn chỉnh trong phôi thai, không biến thành khuôn mặt của cô như Bùi Linh Linh đã tưởng.
Con rắn con vừa rơi xuống đất đã tỏ ra cực kỳ hưng phấn, nó nhanh chóng lao đi, chỉ trong vài cái chớp mắt đã chui vào trong miệng hộp sọ hóa thạch.
Thẩm Đồng hoàn toàn không có ý định ngăn cản.
Sau biến cố vừa rồi, Bùi Linh Linh toát đầy mồ hôi lạnh, tay chân cô đều có chút mềm nhũn, toàn thân run rẩy dữ dội.
Thẩm Đồng đưa tay đỡ lấy cô, nhưng ánh mắt vẫn chăm chú nhìn chằm chằm vào hộp sọ hóa thạch, trong ánh nhìn đầy vẻ nghiêm trọng.
Bùi Linh Linh đứng bên cạnh bộ xương hóa thạch, còn Thẩm Đồng thì đứng phía sau cô, cũng có nghĩa là hộp sọ, cô, và Thẩm Đồng đang đứng trên cùng một đường thẳng.
Trong lúc đỡ Bùi Linh Linh, Thẩm Đồng dùng tay còn lại kéo đầu cô ép vào ngực mình, sau một loạt động tác đó, Bùi Linh Linh liền quay lưng về phía chiếc hộp sọ hóa thạch, không hiểu vì lý do gì, có vẻ Thẩm Đồng không muốn để cô nhìn thấy.
Bùi Linh Linh không biết hiện giờ rốt cuộc là tình huống gì, cô đã nôn thứ đó ra rồi, vậy có phải chứng tỏ mối nguy trên người cô đã hoàn toàn được giải quyết chưa?
Cô vẫn chưa hoàn toàn hồi lại, trong dạ dày vẫn khó chịu từng cơn, tay chân cũng chẳng còn chút sức lực nào, trán cô tựa lên vai Thẩm Đồng, thở gấp mấy hơi, đang định mở miệng hỏi anh rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, thì đột nhiên cô cảm nhận được một bầu không khí không bình thường.
Loại bầu không khí này khiến cô có cảm giác lông tơ dựng đứng, toàn thân cô không khống chế được mà nổi da gà.
Cảm giác ấy giống như có thứ gì đó đang nhìn cô, mà thứ đó không chỉ có một, mà là cả một đám.
Bùi Linh Linh nghi ngờ phía sau mình đột nhiên xuất hiện vô số đôi mắt, từng ánh nhìn độc địa không kiêng dè gì bắn thẳng lên người cô.
Chúng đang dòm ngó cô, cứ như đang tìm kiếm thời cơ để cùng lúc lao tới, muốn nuốt chửng cô hoàn toàn.
Ánh mắt của chúng độc ác và tham lam, mang theo sự cuồng nhiệt không hề che giấu.
Đó là cái gì!
Rốt cuộc là cái gì đang nhìn cô?
Bùi Linh Linh dựng thẳng nửa người trên muốn quay đầu lại, nhưng phía sau đầu lập tức bị Thẩm Đồng giữ chặt.
Cô khó hiểu ngẩng đầu nhìn Thẩm Đồng, Thẩm Đồng không nhìn cô, ánh mắt anh dừng lại phía sau cô, vẻ mặt nghiêm nghị, giống như đã nhìn thấy thứ gì đó vô cùng đáng sợ.
Đây là cảnh rất kinh điển thường xuất hiện trong tiểu thuyết kinh dị hoặc phim giật gân, Bùi Linh Linh căng thẳng đến mức trán cũng rịn mồ hôi lạnh.
“Sau lưng tôi có gì vậy?” cô nhỏ giọng hỏi Thẩm Đồng.
Thẩm Đồng không trả lời ngay, anh nhíu mày nhìn chằm chằm phía sau lưng cô một lúc, cảm giác giống như anh đang đối đầu với một thứ gì đó.
Rất lâu sau anh mới thu ánh nhìn lại, nhìn thẳng vào mắt Bùi Linh Linh, nhưng cả người anh vẫn trong trạng thái căng cứng như sẵn sàng đối phó với tình huống bất ngờ bất cứ lúc nào.
“Tôi nhớ cô từng nói, cô chỉ muốn sống cuộc sống của một người bình thường…”
Anh nói rất chậm, từng chữ một.
Bùi Linh Linh ngẩn ra một chút, Thẩm Đồng rất ít khi nói những câu dài như vậy, thật ra ban đầu Bùi Linh Linh cứ tưởng người như Thẩm Đồng đơn giản chỉ là không thích nói chuyện, nhưng lúc này cô đột nhiên nảy sinh một cảm giác kỳ quái, nguyên nhân thật sự khiến Thẩm Đồng ít nói chuyện với người khác, có lẽ liên quan đến việc anh đã quá lâu không mở miệng.
Bởi vì quá lâu không nói chuyện, nên nếu muốn nói những câu tương đối phức tạp, anh cần phải suy nghĩ một chút xem nên diễn đạt thế nào.
Bùi Linh Linh vẫn gật đầu, cô đúng là đã từng nói với Thẩm Đồng như vậy, cô cũng thật sự nghĩ như thế, cho dù ở nơi này cô đã trải qua nhiều chuyện như vậy, cho dù cô đối với người đứng trước mặt này có một số cảm xúc không thể kìm nén, cô vẫn cảm thấy đây chỉ là một đoạn nhỏ trong cuộc đời mình, cuối cùng cô vẫn sẽ quay lại với cuộc sống của người bình thường, đó cũng là điều cô mong muốn.
Bàn tay đang giữ sau đầu cô của Thẩm Đồng hơi dùng thêm chút lực, anh nói: “Vậy thì đừng quay đầu lại, đó không phải thứ cô nên nhìn.”
Bùi Linh Linh nhất thời không kịp phản ứng, đầu cô đột nhiên trở nên hơi choáng váng, một cơn buồn ngủ mãnh liệt ập tới, vì quá đột ngột nên cô thậm chí không thể cố gắng tỉnh táo, cô giật mình, nhưng trước mắt đã bắt đầu mờ đi.
Bùi Linh Linh nhận ra điều gì đó, cô dùng sức cắn môi, chỗ bị cắn không có cảm giác đau rõ ràng, chỉ hơi tê tê.
“Thẩm Đồng, anh đã làm gì?” Cô cố gắng mở mắt chất vấn anh, nhưng giọng nói lại ngày càng yếu đi.
Thẩm Đồng không trả lời, khuôn mặt anh dần dần trở nên mờ nhạt.
Ý thức của Bùi Linh Linh đã bắt đầu trì trệ, nhưng cô có một trực giác rất mạnh mẽ, nếu lúc này cô ngủ thiếp đi, có lẽ cô sẽ không bao giờ gặp lại Thẩm Đồng nữa.
Tất cả những gì cô đã trải qua sẽ giống như một giấc mơ tan biến không dấu vết, cô sẽ quay trở lại cuộc sống của mình, đi học đại học, làm một người bình thường, sau này thuận lợi tốt nghiệp, tìm việc làm, hoặc cũng có thể kết hôn sinh con, giống như mọi người bình thường khác, bình yên mà đi hết một đời… vậy nên vừa rồi Thẩm Đồng mới nói với cô câu như thế sao?
Đúng vậy, Bùi Linh Linh quả thật từng muốn sống cuộc sống của một người bình thường, nhưng lúc này cô lại đột nhiên cảm thấy vô cùng nôn nóng, cô không biết mình đang nôn nóng vì điều gì, có lẽ cô không ngờ mọi thứ sẽ kết thúc đột ngột như vậy, giống như một cuốn tiểu thuyết kết thúc dở dang, dù miễn cưỡng đi đến đoạn kết nhưng vẫn để lại rất nhiều tiếc nuối.
Bùi Linh Linh dùng sức nắm lấy cánh tay Thẩm Đồng: “Anh chờ một chút, tôi có lời muốn nói với anh…”
Cuối cùng cô vẫn không thể nói hết câu, ý thức rất nhanh đã hoàn toàn rơi vào bóng tối vô tận.
••••••••
Lời tác giả:
Cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi!
Để lại một bình luận