Bùi Linh Linh cũng không biết mình đặt điện thoại xuống bằng cách nào, sắc mặt cô trắng bệch, tim thì đập loạn như trống trận.
Cô lại nhớ đến câu chuyện ban sáng Lưu An Duyệt kể cho mình nghe.
Lưu An Duyệt từng nhìn thấy một sinh vật kỳ dị đầu người thân rắn chui ra từ miệng cha mình.
Chẳng lẽ thứ đó cũng sẽ bò ra từ miệng cô? Mà cái đầu người kia lại là… mặt cô?
Nghĩ đến đây, Bùi Linh Linh cảm thấy một luồng lạnh buốt chạy dọc từ lòng bàn chân lên tận đỉnh đầu.
Cô ngồi đờ đẫn trên sofa một lúc, rất lâu sau mới đột ngột bật dậy, động tác quá mạnh khiến cả người như bật lên khỏi ghế.
Cô “bốp bốp” bật hết đèn trong nhà, sau đó bước vào bếp đun nước. Trong lúc đợi nước sôi, cô mở tủ, lôi từ ngăn dưới cùng ra một hộp bún ốc chua cay, đây là hộp cuối cùng còn lại.
Vẻ mặt Bùi Linh Linh lúc này trông vô cùng nghiêm trọng, như đang thực hiện nghi thức quan trọng. Cô nâng niu hộp bún ốc bằng hai tay, trịnh trọng đặt nó lên bàn ăn.
Vừa xé bao, cô vừa lẩm bẩm:
“Bún ốc đại thần à, dạo này tôi gặp phải một mùi thối rất lạ, còn kinh hơn cả mùi của ngài. Lưu An Duyệt nói đó có thể là thứ gì đó siêu nhiên, thần ma quỷ quái, nhưng tôi và Hoàng Hiểu Ngọc phân tích thấy rất có thể là một loại ký sinh trùng biến dị. Lúc đi bệnh viện kiểm tra thì không ra gì, nhưng có khi con ký sinh trùng này thông minh, biết trốn khi bác sĩ khám cũng nên.”
“Tôi không biết nó định làm gì… Chọn ký chủ để làm ổ cho ấu trùng chăng? Hay hút dinh dưỡng để sống sót? Anh hàng xóm cũ nhà Hiểu Ngọc cũng từng bị ký sinh, gầy tong teo mãi chẳng béo nổi…”
Cô lẩm bẩm như đang cầu nguyện. Đổ xong hết gia vị vào hộp, dù chưa rót nước, mùi thối đặc trưng đã lan khắp phòng.
Lúc này nước cũng vừa sôi, cô rót vào hộp đúng vạch nước rồi tiện tay lấy quyển *”3000 từ vựng cần thiết cho kỳ thi đại học” đè lên trên nắp hộp.
Mùi bún ốc bốc lên nồng nặc theo hơi nước, tràn khắp không gian.
Bùi Linh Linh chắp tay, giọng đầy nghiêm túc:
“Bún ốc đại thần thối nức, tôi không biết con ký sinh trùng đó định làm gì, nhưng tôi nghi nó không định giết tôi mà muốn làm tôi buồn nôn đến chết. Vì vậy, xin người giúp tôi, trước khi nó khiến tôi chết vì ghê tởm, xin hãy khiến nó chết vì mùi của ngài. Tôi tin rằng nó chưa từng bị ai thối lại, hôm nay chúng ta phải cho nó biết mùi đời!”
“Xin hãy giúp tôi cầm chân nó trước khi tôi tìm ra cách giải quyết. Tôi sẽ tranh thủ lúc nó mất cảnh giác mà xử lý nó.”
Lảm nhảm một hồi, bún ốc cũng ngấm.
Cô “soạt” một cái mở nắp, bẻ đũa rồi hút một miếng.
Vị chua cay đậm đà lan ra, mùi thối quen thuộc khiến cô dần bình tĩnh lại.
Chuyện đã xảy ra rồi, có trốn cũng vô ích. Ăn no rồi mới có sức mà đối phó.
Ăn được vài miếng, cô thấy cần gì đó khô khô để ăn kèm. Mò mẫm dưới ngăn kéo bàn ăn, cô tìm được một hộp bánh sầu riêng.
Mắt Bùi Linh Linh sáng rực, cô hớn hở bóc một cái.
Mùi sầu riêng ngào ngạt tràn ra.
Cô nghiêm túc nhìn hộp bún ốc, giới thiệu: “Bún ốc đại thần, đây là huynh đệ của ngài – Sầu riêng đại đế.”
Sau khi no nê, cô bật tivi. Trên đó đang chiếu một bộ phim cổ trang tình cảm với màu sắc chói mắt.
Cô nằm bẹp trên sofa, xem mãi không hiểu nội dung gì, cuối cùng mơ màng thiếp đi.
Lúc tỉnh dậy, nắng sớm chiếu thẳng vào mắt, rất chói. Tivi vẫn đang chạy và chuyển sang bản tin thời sự 7 giờ 30.
“Sớm thế này à…”
Cô dụi mặt, đầu óc vẫn mơ màng. Ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào màn hình một lúc rồi mới nhớ ra chuyện tối qua.
Nghĩ đến là tỉnh táo ngay.
Trong phòng khách vẫn còn mùi bún ốc và sầu riêng. Cô lấy điện thoại, chuyển đoạn ghi âm tối qua cho Hoàng Hiểu Ngọc, sau đó gõ cả đống tin nhắn kể lại sự việc.
Do chuyện khá dài, cô gõ được nửa thì chuyển sang gửi voice. Nói xong còn “tốt bụng” gửi thêm vài tấm ảnh chất nôn của mình, chụp kỹ từng góc, độ nét cao khỏi bàn.
Gửi xong, cô cũng không nhịn được mà mở ảnh ra soi lại, còn phóng to. Ảnh rõ đến mức như thể có mùi xộc ra khiến cô suýt nôn lần nữa. Nhìn mãi vẫn không rõ rốt cuộc mình ói ra cái gì.
Không hành hạ bản thân thêm nữa, cô tắt màn hình điện thoại, chuẩn bị về phòng ngủ bù thêm chút nữa.
Giờ này chắc Hoàng Hiểu Ngọc vẫn chưa dậy, mình ngủ thêm tí, dậy là thấy tin nhắn trả lời liền.
Nghĩ vậy, cô quay về phòng, nằm xuống giường.
“Ái da!”
Lưng vừa chạm giường, cô đã bị vật gì đó đâm vào một phát, giật nảy người, thân trên cong lại như con tôm.
“Cái gì vậy trời?”
Cảm giác cứng cứng, không giống móc áo mà như thứ gì đó tròn tròn to bằng nắm tay.
Cô cúi xuống nhìn, thấy chăn bị đội lên một cục nhỏ.
Chẳng lẽ ai nhét đá vào đây?
“Cái quái gì vậy?”
Cô nhíu mày, bực bội kéo chăn ra.
“Trời đất quỷ thần ơi!”
Dưới lớp chăn, một bức tượng đồng nhỏ cỡ nắm tay đang yên lặng đứng ở đó – đầu người thân rắn, thân hình phình to, cuộn tròn, trên khuôn mặt là đôi mắt lồi ra, như thể đang nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt tràn đầy vẻ chế nhạo.
Để lại một bình luận