“Cảm ơn.” Lâm Nguyệt Sơ cúi đầu, cô cảm thấy mặt mình hơi nóng, không biết tại sao lại như vậy.
Một tiếng sau, hai người đến chùa Thiền Hương Tích ở phía đông thành phố.
Chỗ đỗ xe không dễ tìm lắm vì xe tự lái khá nhiều.
“Người đi chơi đông thế cơ à?” Điều này thật sự nằm ngoài dự đoán của Thang Tốn.
“Ừm, hai năm rồi, ai cũng bị kìm nén đến phát điên. Thơ và phương xa không đi được, thì chỉ đành nghỉ dưỡng ngắn ngày ngay trước cửa nhà thôi.” Lâm Nguyệt Sơ lại thầm cảm ơn Thẩm Nam, có một cô bạn thân làm trong ngành văn hóa du lịch, ngày thường hay phổ cập kiến thức cho cô, đúng là quá hữu ích.
Cô lấy từ cốp xe ra vài món đồ nhỏ, những thứ còn lại vẫn để trong xe, rồi sải bước lớn đi thẳng về phía chùa.
Ở các sạp ven đường có người bán nhang và đèn hoa sen, Lâm Nguyệt Sơ mua một bó nhang, Thang Tốn vội quét mã thanh toán: “Không ngờ cô cũng tin mấy thứ này à?”
“Tôi chỉ tin vào những gì mình tự nỗ lực giành lấy thôi, nhưng mà…” Lâm Nguyệt Sơ khựng lại, mỉm cười nói: “Tâm lý ám thị sẽ giúp giảm áp lực, cũng không tệ mà.”
Chùa Thiền Hương Tích được xây dựa vào núi, con đường dâng hương cũng chính là con đường leo núi.
Rất nhiều cặp đôi, bạn bè đi cùng nhau, họ rôm rả bàn chuyện thời tiết, bàn chuyện ẩm thực, dĩ nhiên không thể thiếu việc check-in chụp ảnh.
Điện Thiên Vương, trong điện thờ tượng Di Lặc, hai bên là Tứ Đại Thiên Vương cao hơn ba mét, lần lượt là Trì Quốc Thiên Vương, Tăng Trưởng Thiên Vương, Quảng Mục Thiên Vương và Đa Văn Thiên Vương, thích hợp để cầu bình an, chuyển vận.
Lâm Nguyệt Sơ hòa vào đám đông chen chúc, thắp hương, lễ bái.
Thật sự Thang Tốn không hiểu nơi này có môn đạo gì, đợi Lâm Nguyệt Sơ lễ bái xong, anh mới hạ giọng hỏi: “Cô đang bái vị Bồ Tát nào vậy?”
Lâm Nguyệt Sơ mỉm cười: “Gần đây tôi vừa được khai sáng, phát hiện việc bái Bồ Tát cũng rất có học vấn. Là thế hệ lớn lên cùng internet, ngoài việc xếp hàng đúng chỗ ra, còn phải bái đúng Bồ Tát trong từng lĩnh vực cụ thể. Ví dụ như chúng ta muốn thành tích tốt thì nhất định phải bái mạnh vị Tăng Trưởng Thiên Vương cầm đàn tỳ bà, cầu cho quý I hoàn thành chỉ tiêu suôn sẻ. Còn tôi thì cầu fan tài khoản blue V của chúng ta tăng vọt, doanh thu quán ăn là một dãy đỏ dài.”
Tiếp tục đi về phía trước là Đại Hùng Bảo Điện. Trong điện, vị chủ tôn là Phật Thích Ca Mâu Ni, hai bên là hai đệ tử Ca Diếp, A Nan và hai vị Bồ Tát Văn Thù, Phổ Hiền. Lâm Nguyệt Sơ tiếp tục bái lạy.
Thang Tốn đứng một bên nhìn dáng vẻ thành kính của cô, thân hình uyển chuyển mềm mại.
“Lần này cô bái gì thế?”
“Bên trong thờ Phật Tổ, tôi cầu sự nghiệp hanh thông.” Lâm Nguyệt Sơ mỉm cười nói.
Lâm Nguyệt Sơ không chỉ bái Bồ Tát mà còn bái cả cây. Trên đường đi, họ ngang qua một cây cổ thụ, dưới gốc treo đầy túi phúc và thẻ phúc.
Lần này Thang Tốn tự mình quan sát trước, phát hiện trên cây có bảng giới thiệu ghi là cây Sa La, loài cây thần thánh trong truyền thuyết. Tương truyền, Phật Tổ sinh ra dưới cây Vô Ưu, giác ngộ dưới cây Bồ Đề và thành Phật dưới cây Sa La.
“Hóa ra cây đại thụ quý hiếm này gọi là cây Sa La.” Thang Tốn cảm thấy mình cũng được mở mang kiến thức, trên gương mặt tuấn tú nở ra nụ cười: “Nguyệt Sơ, lần này cô cầu gì thế?”
Lâm Nguyệt Sơ nhìn ông chủ lớn đang đầy tò mò đứng bên cạnh mà không nhịn được cười: “Chỉ là xin ké chút phúc khí, cầu sức khỏe thôi.”
“Cầu sức khỏe là tốt nhất, sức khỏe chính là phúc khí lớn nhất.”
Trong bối cảnh hiện tại, mọi người đều ngoảnh đầu nhìn lại cuộc sống, ai cũng càng trân trọng sức khỏe hơn.
Đương nhiên Lâm Nguyệt Sơ cũng có lúc không bái, khi đi ngang qua động Quan Âm, cô chọn cách đi thẳng qua.
Nhưng hoa rơi vô ý, nước chảy hữu tình. Một chàng trai trẻ đuổi theo, đôi mắt dài hẹp ánh lên nụ cười: “Cô gái xinh đẹp, xin dừng bước. Tôi thấy cô rất quen, hình như đã gặp cô ở đâu đó rồi, có thể cho tôi xin một cách liên lạc được không?”
Thang Tốn: “…”
Lâm Nguyệt Sơ: “…Gọi… tôi à?”
Trời ơi, Lâm Nguyệt Sơ cô được người ta bắt chuyện cơ à? Kể từ khi kết hôn với Từ Hồng Đào thì cô chưa từng gặp lại tình huống như thế này.
Chàng trai gãi gãi đầu, hai má ửng đỏ, có phần ngại ngùng: “Phật nói kiếp trước ngoái đầu năm trăm lần, mới đổi được một lần lướt qua vai nhau ở kiếp này. Trước đây tôi còn không tin, nhưng vừa rồi tôi mới cầu duyên ở điện Nguyệt Lão trong động Quan Âm, quay đầu lại đã nhìn thấy cô, cô nói xem, chẳng phải đây là chỉ dẫn của Bồ Tát dành cho tôi sao? Cô gái xinh đẹp, cô xem có thể để lại WeChat hay số điện thoại cho tôi không?”
Thang Tốn kéo Lâm Nguyệt Sơ một cái, chắn cô ra phía sau, nghiêm mặt nói: “Cảm ơn sự thưởng thức của cậu, mắt nhìn của cậu cũng rất tốt, nhưng mà không thích hợp đâu.”
Ánh mắt của chàng trai chuyển từ mặt Thang Tốn sang mặt Lâm Nguyệt Sơ, lờ mờ hiểu ra cô là hoa đã có chủ, thật đáng tiếc. Anh ta chắp hai tay lại: “Xin lỗi, là tôi đường đột rồi.”
Đợi chàng trai rời đi, Thang Tốn quay người lại, chăm chú nhìn vào đôi mắt hạnh của Lâm Nguyệt Sơ: “Không phải hôm nay còn nhiệm vụ sao? Là nhiệm vụ gì thế?”
Thực ra Lâm Nguyệt Sơ cũng thấy chàng trai kia quá trẻ, nhưng cách xử lý của Thang Tốn lại có phần kỳ lạ. Thôi vậy, dù sao cô cũng đã trải qua một cuộc hôn nhân thất bại, chẳng còn suy nghĩ gì với đàn ông nữa, cô cũng từ chối dứt khoát: “Đi thêm chút nữa là tới.”
Tiến lên hơn trăm mét, trước mắt là một hàng người xếp rất dài. Chỉ liếc mắt đã thấy còn đông đúc hơn cả khu Phật điện. Chung quanh có vài người cầm cà phê hoặc trà nóng, thong thả thưởng thức.
Thang Tốn liếc nhìn Lâm Nguyệt Sơ một cái, rồi hỏi du khách đứng ở cuối hàng: “Mọi người đang xếp hàng chờ cái gì thế, trụ trì hay đại sư khai quang à?”
Nữ du khách thấy Thang Tốn thì ánh mắt sáng lấp lánh: “Chúng tôi xếp hàng ăn cơm chay đó. Chắc anh chưa từng làm chuyện này nhỉ, đồ chay ở đây nổi tiếng lắm, món ăn lành mạnh, nguyên liệu theo mùa, nghe nói ngay cả hình dáng dụng cụ ăn cũng rất có tính nghệ thuật. Hôm nay tôi định đăng ảnh lên Tiểu Hồng Thư nữa.”
Nếu đến lúc này Thang Tốn vẫn chưa hiểu dụng ý của Lâm Nguyệt Sơ thì anh đúng là không xứng làm ẩm thực bao nhiêu năm nay.
“Nguyệt Sơ, ý cô là chủ đề kỳ mới của chúng ta sẽ tập trung vào đồ chay, canh chay sao?”
Lâm Nguyệt Sơ gật đầu như ngầm thừa nhận: “Ý tưởng cụ thể của tôi là ẩm thực thiền.”
Thang Tốn ngước nhìn bầu trời u ám đầy mây đen, anh nhớ lại một trải nghiệm từ mấy năm trước: “Khi còn trẻ tôi từng đến chùa Linh Ẩn, nghe mọi người kể về Đại sư Hoằng Nhất. Ông ấy từng nói ‘Mặn có vị mặn, nhạt có vị nhạt’, không vì sở thích mà ăn uống quá độ, cũng không vì ghét bỏ hương vị nào đó mà sinh phiền não, ăn không hỏi nguồn gốc, chỉ là ăn cơm bằng cả tấm lòng, ăn cho đàng hoàng. Vị và cảnh, tình và cảnh, cảm nhận nằm ở trong tâm… đó chính là cảm giác thể nghiệm thiền trong quá trình ăn uống.”
Lâm Nguyệt Sơ cũng bước vào hàng người: “Tôi thấy trên Tiểu Hồng Thư, mọi người chọn cơm chay không chỉ vì hữu cơ, tốt cho sức khỏe, mà còn mang ý nghĩa ‘Phật hệ’, chống lo âu. Người sống trên đời còn có việc gì quan trọng hơn ăn cơm không? Hương vị nhân gian nằm trong từng bát canh, từng bữa cơm. Thức ăn thông với nhân tính, ba bữa mỗi ngày, thưởng thức bằng cả tâm ý đó chính là ý nghĩa thực sự của thiền thực, cũng là chủ đề kỳ tiếp theo của chúng ta.”
Để lại một bình luận