Chọn được nền tảng rồi thì phải đăng ký tài khoản.

Lâm Nguyệt Sơ thiên về ID “Tây Thi Nấu Canh” hơn, đây là cái tên do cư dân mạng đặt nên đã có điển cố, có nguồn gốc, còn có chút độ nhận biết nữa.

Nhưng vấn đề là sau này cô phải lên hình.

Cô không muốn cư dân mạng nhìn thân hình tròn trịa của cô mà chán ngán, hình tượng này thật sự chẳng dính dáng gì đến Tây Thi cả. Kế hoạch giảm cân là hành trình vạn dặm, bây giờ mới đi được một phần mười, thành công vẫn còn xa tít tắp.

Da mặt Lâm Nguyệt Sơ rất mỏng, nếu bị người ta mắng tự luyến thì không hay.

“Canh Ngon Lão Hỏa” là sự lựa chọn thứ hai, nhưng tiếc rằng đã bị Thang Tốn đăng ký rồi, tuy vẫn có ID trùng lặp trên mạng nhưng cô tuyệt đối không thể đi ăn theo tên quán ăn của ông chủ cũ.

Nghĩ tới nghĩ lui, cô dùng bút sửa một chữ trên giấy thành “Canh Ngon Yên Hỏa”. Lấy ý từ câu “Chúng ta đến từ khắp bốn phương, nhưng bị giữ lại trong ngày đêm, trong khói bếp và trong tình yêu.”

Cô cũng đăng ký thêm một tài khoản công chúng.

Lợi thế của tài khoản công chúng là có thể đăng tải hình ảnh, bây giờ cô chưa có video chất lượng cao thì hình ảnh chính là một phương án trung hòa và thiết thực nhất.

Nhưng quan trọng nhất bây giờ vẫn là quay một đoạn video, kiểm tra xem thiết bị, kỹ thuật và nội dung của cô có khả thi hay không.

Thời điểm này tình hình dịch bệnh đã bước vào trạng thái bình thường mới, sự quan tâm của mọi người đối với sức khỏe đạt đến mức chưa từng có. Hơn nữa mấy ngày nay ở thủ đô, không khí rét đậm tràn về, cho nên không có gì ấm lòng hơn một nồi canh đẹp mắt nóng hổi.

Cô rất muốn thử thách nấu “Canh dê phụ tử đương quy”, nhưng nhà lại không có phụ tử, hơn nữa xét theo thời tiết thì để vài ngày nữa sẽ phù hợp hơn. Nghĩ tới nghĩ lui, cô quyết định làm “Canh lê nhị đông”.

Nhân lúc Nghiêu Nghiêu đi học, Sâm Sâm ngủ trưa, Từ Hồng Đào đi làm, Lâm Nguyệt Sơ trang điểm nhẹ, buộc tạp dề, dựng giá quay, đặt điện thoại vào vị trí rồi bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu.

“Xin chào mọi người, tôi là bếp trưởng của Canh Ngon Yên Hỏa, Lâm Nguyệt Sơ. Hôm nay tôi mang đến cho mọi người một món canh lê nhị đông dưỡng âm nhuận táo. Vậy ‘nhị đông’ là gì? Chính là tên gọi chung của “thiên môn đông” và “mạch môn đông”, trong điều trị lâm sàng của Đông y thường kết hợp dùng hai vị này. Thiên môn đông trị ho, bổ huyết, nhuận gan tim, mạch môn đông thanh tâm, giảm khô, trừ phế.”

Vừa thuyết minh, tay cô vừa rửa sạch nguyên liệu.

“Ngoài nhị đông ra, trong bản thảo còn dùng bách hợp, quả sung, hạnh nhân long vương và lê khô. Tôi phối thêm thịt nạc heo, dùng xương Tây Thi cũng được. Trước khi cho nguyên liệu vào nồi cần trụng sơ để loại bỏ máu và bọt.”

Những thao tác này đối với Lâm Nguyệt Sơ đã quá quen tay, phần còn lại chỉ cần giao cho thời gian.

Không cần quay tiếp nữa, khi hầm xong thì chụp thêm vài cảnh là đủ.

Cô nôn nóng kiểm tra thành quả khoảng hai mươi phút quay video, không ngờ vì điện thoại của cô đã xuống cấp, pin quá kém, đã tự động tắt nguồn khi hết pin.

Rốt cuộc là quay xong chưa, hay là không quay được?

Lâm Nguyệt Sơ bực bội đến mức nói không thành lời, cô vội vàng tìm dây sạc. Sau mười phút thì mới mở được máy lên, sau khi xem video xong, cô chỉ muốn chết đi cho rồi.

Video quay chưa đến năm phút đã báo đầy bộ nhớ, sau đó tự động ngắt.

Năm phút còn lại, chất lượng hình ảnh tệ đến mức không có chút thẩm mỹ nào, chính là kiểu video mà hoàn toàn không khiến người ta muốn nhấn thích, lưu hay chia sẻ.

Kế hoạch quay video đầu tiên của Lâm Nguyệt Sơ đã phá sản.

Điều này cũng củng cố thêm niềm tin của cô, bắt buộc phải nâng cấp thiết bị thôi. Nâng cấp điện thoại hay mua máy ảnh hoặc máy quay, cô có thể hỏi ý kiến Tề Doanh.

Dù sao thì cuộc đại chiến khuyến mãi ngày 11/11 cộng với đợt hoàn tiền sẽ kéo dài khoảng nửa tháng.

Nhất định hôm nay phải cập nhật tài khoản công chúng và tài khoản Douyin.

Đợi hai đứa trẻ đều đi ngủ, lúc này cô mới bò dậy đi vào phòng làm việc.

Không có video thì dùng ảnh, trong kho tư liệu của Lâm Nguyệt Sơ có mấy nghìn tấm ảnh món canh đẹp.

Cô mở chiếc máy tính dùng chung duy nhất ở nhà lên, dùng PPT chỉnh màu cho hơn trăm tấm ảnh, sắp xếp thành hình trái tim. Sau đó cô chụp màn hình, đăng lên tài khoản công chúng, kèm theo thông báo dự kiến cho video tiếp theo là “Canh Lê Tuyết Nhị Đông”. Đính kèm một đoạn giới thiệu ngắn về món canh, gieo một cái “móc câu” vào lòng cư dân mạng.

Sau đó cô dán những tấm ảnh này vào hơn chục trang PPT, thiết lập hiệu ứng chuyển động. Rồi dùng điện thoại xóa bớt những tấm ảnh trùng của hai đứa trẻ, quay video rồi đăng lên Douyin.

Đợi sau khi cô làm xong tất cả thì đã qua mười hai giờ khuya. Mắt cô vừa rát vừa căng, cô đưa tay lên xoa mạnh mấy cái.

Từ Hồng Đào vẫn chưa về, chỉ có một tin nhắn gửi về, anh ta nói sẽ về rất muộn, không cần đợi anh ta.

Thế là Lâm Nguyệt Sơ đi ngủ trước.

Ngày 05 tháng 11 là thứ sáu, Lâm Nguyệt Sơ tỉnh lại sau một giấc ngủ ngon. Sau khi đưa Nghiêu Nghiêu đi học, cô nôn nóng mở tài khoản công chúng và video lên, cái đầu tiên có hơn ba trăm lượt đọc tự nhiên, cái thứ hai thì có hơn chục lượt thích và lưu.

Thành tích này cũng không tệ.

Ai bảo cô là người mới chứ.

Lâm Nguyệt Sơ vui vẻ vừa ăn sáng vừa gửi WeChat cho Tề Doanh.

“Rảnh rỗi ở nhà nên chị muốn nghiên cứu thử livestream Douyin, khổ nỗi không có thiết bị tốt. Doanh Doanh xinh đẹp ơi, xin em gợi ý giúp chị nhé.”

Rất nhanh bên phía Tề Doanh đã gửi đến yêu cầu gọi video.

Cô nhóc này đúng là vô cùng nhiệt tình mà.

Lâm Nguyệt Sơ nhấn nút nhận cuộc gọi.

“Hello chị Nguyệt Sơ, chị có nhớ em không?”

Từ lúc cô nghỉ việc ở quán ăn đến bây giờ còn chưa tới một tuần.

“Một ngày không gặp như cách ba thu luôn đấy.”

Trong màn hình, Tề Doanh chu môi, gửi nụ hôn gió cho cô: “Vậy chị quay về làm đi ạ, em cầm tay chỉ chị livestream. Thật đó, đừng nghĩ livestream đơn giản như việc ai cũng làm được, chị muốn có lưu lượng cao thì phải nhiều kỹ thuật lắm.”

Lâm Nguyệt Sơ nhún vai: “Chị cũng muốn đi làm lắm chứ, nhưng bất đắc dĩ nhà có hai bé, nào có thời gian đâu. Chị chỉ nghĩ làm chút gì kiếm tiền tiêu vặt thôi, chẳng phải người ta đều nói up lên trang chủ, blogger ẩm thực, cuộc sống đa nhiệm gì đó sao, vừa tự do vừa rực rỡ.”

Tề Doanh chun mũi, giữ vững sự tỉnh táo: “Đó là do họ chỉ nhìn thấy sói ăn thịt, chứ không nhìn thấy sói bị đánh. Trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như thế? Thiết bị livestream cũng là học vấn cả đấy ạ, em nói đơn giản cho chị nghe nhé. Nếu vẫn thấy mơ hồ thì lúc nào em cũng hoan nghênh chị gặp mặt nói chuyện trực tiếp.”

Lâm Nguyệt Sơ làm động tác ghé tai, tỏ ý chăm chú lắng nghe.

Tề Doanh ho nhẹ một tiếng rồi tỏ vẻ nghiêm túc: “Tục ngữ có câu dừng lại ba giây xem bối cảnh, dừng lại năm giây xem chủ nhà. Yếu tố đầu tiên của bối cảnh chính là chất lượng hình ảnh, thiết bị phần cứng không tốt thì không thể tái hiện một hiện trường livestream hoàn hảo được, fan sẽ không có cảm giác nhập vai, cũng không tạo được hiệu ứng dẫn lưu.”

“Đối với streamer giải trí bình thường, một chiếc điện thoại, một soundcard gắn bên ngoài, một giá đỡ livestream là gần như đủ dùng. Có vài loại giá đỡ hỗ trợ nhiều góc quay, loại kèm đèn bổ sung làm đẹp thì càng tốt hơn. Quay host xinh xắn, còn không giữ được chân fan à?”

Trong lòng Lâm Nguyệt Sơ có tính toán, cô cần nâng cấp điện thoại, soundcard thì cô cũng không có, còn giá đỡ thì cô đang dùng bản cơ bản, hoàn toàn không đủ dùng.

Tề Doanh vẫn chưa nói xong: “Máy quay và webcam có thể xuất hình ảnh HD, lập tức kéo giãn khoảng cách so với livestream bằng điện thoại. Nhưng loại này thường dùng cho livestream máy tính, còn loại máy quay có cấu hình cao, cung cấp góc tele, camera di động, góc cận… có thể chuyển đổi đa góc quay thì phức tạp vô cùng.”

Tề Doanh như trút đậu Hà Lan, lách tách lách tách mà quét cho Lâm Nguyệt Sơ một mảng mù lớn. Càng về sau, Lâm Nguyệt Sơ chỉ nhìn thấy đôi môi của cô ấy mở ra đóng lại, cô ấy nói gì cô cũng không nhớ nổi nữa.

“Chị cảm thấy chị cần hẹn em một buổi để gặp mặt trực tiếp trao đổi rồi.”

“Được, vậy chị quyết định thời gian đi ạ.” Tề Doanh vui vẻ đồng ý.

Lâm Nguyệt Sơ mở lịch ra, lập tức nhìn thấy một mảng bóng đổ xuống đầu mình. Ơ, thế mà Từ Hồng Đào còn chưa đi làm à?

“Em đang làm gì thế?”

Lâm Nguyệt Sơ nhe răng cười: “Không có gì, làm chút nghề tay trái, để bản thân… sống phong phú hơn thôi.”

Từ Hồng Đào chống hai tay lên mặt bàn ăn rồi lắc đầu: “Con cái chính là nghề tay trái tốt nhất của em rồi.”

Lâm Nguyệt Sơ chịu không nổi cái dáng vẻ này của anh ta, chẳng lẽ người phụ nữ nội trợ thì không thể có theo đuổi và ước mơ của riêng mình à, không thể có việc riêng để làm sao? Nhất định phải xoay quanh con cái mới tính là yêu ư?

“Anh mà không đi ngay thì sẽ muộn đấy.”

← Chương trước
Mục lục
Chương sau →
Chương 1: Tai nạn, đối mặt khoản bồi thường khổng lồChương 2: Tự do hôn nhân và tự do sinh con, phá sảnChương 3: Sự trừng phạt tàn khốc của thiên chức làm mẹChương 4: Lương thấp, sinh viên mới ra trường có thể tăng ca, không thơm hơn à?Chương 5: Tiểu Bảo bị bệnh, vợ chồng căng như dây đànChương 6: Hóa ra ban đầu A Thang Ca mở quán canhChương 7: Gặp lại ở chợ lớnChương 8: Đi nhờ xe, trên người cô phảng phất mùi khói bếpChương 9: Đi làm à? Cả đống lý do đang đợi côChương 10: Lời lẽ khéo léo thuyết phục chồngChương 11: Nuôi dạy một đứa trẻ, cần cả một ngôi làngChương 12: Canh ngon Lão Hỏa đối đầu Canh ngon Quảng PhủChương 13: Xứng đáng là một món ăn xinh đẹp tuyệt trầnChương 14: Ứng tuyển thành công, lương giảm một nửaChương 15: Nảy sinh mâu thuẫn lớn vì công việcChương 16: Thị trường giúp việc nhà siêu cạnh tranhChương 17: Giang hồ cứu nguy, đi làm vào Quốc KhánhChương 18: Thử dao mổ trâu, món canh của cô mang hương vị của gia đìnhChương 19: Tiếp sức của “phong bì cực lớn”Chương 20: Đồng hồ chử tam giang, canh ngon dưỡng sinh giảm mỡChương 21: Mua một chiếc camera, thêm một cái cân điện tửChương 22: Em muốn độc lập, vậy thì chia đôi chi phí điChương 23: Canh ngon Tây Thi, lén học nghề từ bếp chínhChương 24: Gián điệp do Quảng Phủ bên cạnh phái đếnChương 25: Một bát canh ngon, ngộ độc thực phẩmChương 26: Biến đổi bất ngờ, vừa bị mắng vừa lên hot searchChương 27: Người từng vừa khóc vừa uống canh mới có thể đi tiếpChương 28: Cuộc sống thật hằng ngày của bảo mẫu và bọn trẻChương 29: Cận thân cận chiến, tranh bá vua bếpChương 30: Hai đứa nhỏ mukbang, còn cô làm blogger ẩm thực?Chương 31: Các lão đại Hiệp hội ẩm thực thủ đô tề tựuChương 32: Con người mất đi bốn mùa, quên mất việc ăn theo mùaChương 33: Phật ăn rồi cũng nhảy tường PK đuôi cáChương 34: Vật đến cực hạn thì phản, Bắp Cải Luộc chiến thắngChương 35: Bắt gặp vụng trộm, cô nhen nhóm ý định ly hônChương 36: Sự Khải Huyền (*) của bà dì nổi tiếng trên mạng chạy trốn khỏi nhàChương 37: Trang điểm đi sạc pin, chia sẻ về dược thực đồng nguyênChương 38: Một tay tìm chứng cứ, một tay chuẩn bị livestreamChương 39: Lần đầu quay video, gặp phải WaterlooChương 40: Khủng hoảng hôn nhân, phát hiện bí mật của anh taChương 41: Cuộc gặp mặt thế kỷ của phu nhân và người như phu nhânChương 42: Thay lòng đổi dạ, canh đương bất quy lục đớiChương 43: Một chén kính độc thân, một chén kính tự doChương 44: Gây rối đến cùng, một đồng cô cũng không lấy đượcChương 45: Dẫn con đến check in hiệu thuốc danh tiếng Đồng Nhân ĐườngChương 46: Người trẻ dưỡng sinh theo phong trào Punk, vừa quẩy tưng bừng vừa dùng kỷ tử giữ mạngChương 47: Bếp cổ thiện, là khung lấy cảnh của côChương 48: A Thang Ca VS Từ Hồng Đào, bảng màu đổ lên mặtChương 49: Cộng sự của “Bếp anh Thang”: Xem nhẹ thắng thua, không phục là làmChương 50: Mẹ Từ đến: Lanh lợi và tinh quáiChương 51 Kết duyên cùng canh ngon: Bắt đầu từ canh ở cữChương 52: Tạm biệt cuộc hôn nhân thất bại, giành lấy cuộc sống mớiChương 53: Girls Help Girls, canh phụ nữChương 54: Hoa phụ nữ, kiều phụ nữ, nguyên phụ nữ, ba món canh cùng ra mắtChương 55: Canh ngon bùng nổ, thành lập quân đoàn trăm bà nội trợChương 56: Kế hoạch thu mua tại thủ phủ thảo dượcChương 55: Canh ngon bùng nổ, thành lập quân đoàn trăm bà nội trợChương 56: Kế hoạch thu mua tại thủ phủ thảo dượcChương 57: Gia đình năm người hạnh phúc tạm thờiChương 58: Nước ở chợ dược liệu rất sâu, trạm xăng nổi sóng gióChương 59: Đầu bếp Thang chung hoạn nạn, cẩu nam nhân động lòngChương 60: Ra mắt canh chống ngấy, phục hưng mỹ học ẩm thực thời TốngChương 61: Vì bát canh của cô, khách hàng tự mang theo bộ đồ ăn kiểu TốngChương 62: Quân Thần Tá Sứ, đại gia đình canh ngon vui vẻ sum vầyChương 63: Nghiêu Nghiêu muốn có một người bố giống như chúChương 64: Lấy trâm gỗ làm trang sức, khoác áo choàng đỏ thẫm, đạp tuyết tìm mai?Chương 65: Ý nghĩa đích thực của ẩm thực Thiền: Coi trọng ba bữa ăn mỗi ngàyChương 66: Tự tay chặt đứt đào hoa, tôi không hứng thú với tình yêu chị emChương 67: Bi thương, đại bi thương, siêu đại bi thương của đời người, mượn chén từ bi để vỗ về.Chương 68: Sự ra đời của văn hóa sáng tạo từ bi, bởi vì hiểu được tình yêu nên mới có lòng từ bi 🔒Chương 69: Giảm cân thành công, Livestream khoe thành quả với fan 🔒Chương 70: Đơn hàng kiếm tiền đầu tiên, làm mukbang ở tiệm Miếng Gà Lớn 🔒Chương 71: Mất năm nghìn người theo dõi, nằm trên giường hai ngày 🔒Chương 72: Lẩu Thái Cực Lưỡng Nghi Tứ Tượng: trong anh có tôi, trong tôi có anh 🔒Chương 73: Nghiêu Nghiêu và chú giao hẹn, cùng nhau đi công viên giải trí mừng sinh nhật 🔒Chương 74: Oan gia ngõ hẹp với chồng cũ 🔒Chương 75 Chờ đợi vô vọng một chiếc váy cưới và một lời hứa 🔒Chương 76: Bên căn cứ Bách Thảo của các anh có cần nhân viên chăm sóc không? 🔒Chương 77: Cô quyết định nấu canh hai bốn tiết khí 🔒Chương 78: Dốc toàn lực chuẩn bị thi chứng chỉ dược thiện sư 🔒Chương 79: Kỵ sĩ và sứ giả hộ mệnh của Nghiêu Nghiêu 🔒Chương 80: Ông bố vừa được khai sáng, lại còn bị khoe giàu 🔒Chương 81: Du lịch vòng quanh thế giới, đặt chân đến lãnh địa của anh ấy 🔒Chương 82: Ghi dấu vân tay, biệt thự riêng biến thành địa điểm quay phim 🔒Chương 83: Dành cho học sinh: Ganh đua với canh lươn hoàng kỳ 🔒Chương 84: Chín món lươn lớn, A Thang Ca chỉ mặt nội gián 🔒Chương 85: Trứng Lập Hạ, cơm Lập Hạ, canh dưỡng sinh Lập Hạ 🔒Chương 86: Hiệu ánh cánh bướm từ “combo Lập Hạ” 🔒Chương 87: Sự trả thù của Hàn Tiểu Manh, tên chồng cũ bị đuổi việc 🔒Chương 88: Tham vọng của Lâm Nguyệt Sơ, nội lực không thể sao chép 🔒Chương 89: Hàng xóm cầu cứu, sống chung một mái nhà 🔒Chương 90: Ngày đầu sống chung, phát hiện một mặt khác của A Thang Ca 🔒Chương 91: Chặng đường tình duyên của niềm kiêu hãnh màn hình cong thôn Trung Quan 🔒Chương 92: Thần trợ công Thang Nghiêu: “Dì gả cho bố cháu có được không?” 🔒Chương 93: Mối tình sinh tử, còn điều gì ngăn cản chúng ta bên nhau nữa sao? 🔒Chương 94: CP “Đầu bếp Thang” bày tỏ tâm ý, vợ cũ trở về 🔒Chương 95: Bách Lộ Châm Phong đối đầu, tiểu Thang Nghiêu chọn đội 🔒Chương 96: Đồng bệnh tương liên, hợp tác cùng có lợi 🔒Chương 97: Chơi lớn, A Thang Ca muốn mua lại Canh Ngon Quảng Phủ 🔒Chương 98: Sáp nhập cũng được, hãy cho tôi cơ hội theo đuổi cô 🔒Chương 99: Họ của anh gắn liền với tên của em 🔒
Cài đặt đọc

Để lại một bình luận