Ánh mắt của mọi người đều dồn về phía Thang Tốn.
Anh mỉm cười: “Mỗi người có khẩu vị khác nhau, có người thích củ cải, có người thích bắp cải. Cho nên mọi người chọn món nào cũng không có nghĩa là món khác không ngon, cá nhân tôi thì nghiêng về món canh gà ô bốn vị thảo mộc giảm béo hơn. Món này chủ yếu là đứng từ góc nhìn của khách hàng mà nghĩ, có lúc khách đến ăn không chỉ để thưởng vị mà còn là để cảm nhận một ý niệm, một câu chuyện cảm động, hay một đề tài thú vị để có thể khoe lên trang cá nhân. Vốn dĩ con người luôn sẵn lòng trả tiền cho thứ mà mình yêu thích, nên tôi cho rằng trong ba món canh này, món canh gà bốn vị thảo mộc có tiềm năng hơn.”
Vậy thực tế thì sao?
Tề Doanh nhận được dữ liệu thống kê từ Tảo Tảo, vừa xem xong, miệng cô ấy há ra đến tận mang tai: “Wow, cậu đoán đúng rồi, cậu ơi! Món này cũng là món được khách hàng chọn nhiều nhất đấy.”
Tuy mẫu khảo sát nhỏ này chưa thể đưa ra được kết luận gì, nhưng cũng phản ánh được phần nào xu hướng của thực khách. Thang Tốn lập tức đưa ra quyết định: “Doanh Doanh, cháu tăng tốc làm video ngắn đi, không kịp thì tìm thêm người phụ một tay, hai ngày nữa buộc phải đăng lên. Có thể làm thêm một mini app, tạo cơ chế bình chọn được không? Chi phí bao nhiêu cứ nói cậu thanh toán, chúng ta chuẩn bị trong một tuần, tuần sau cho ra mắt món canh mới.”
Tề Doanh chớp mắt, cô ấy đặc biệt thích nghe cậu mình nói câu “để cậu thanh toán”, nghe ngầu vô cùng: “Không thành vấn đề ạ.”
…
Lâm Nguyệt Sơ ngồi tàu điện ngầm về nhà.
Dù chỉ làm việc hơn bốn tiếng, nhưng từ lúc mở họp cho đến lúc nấu canh, cả quá trình cô đều trong trạng thái căng như dây đàn. Thang Tốn làm việc dứt khoát rõ ràng, anh nói là làm, khiến cô vừa kính nể vừa cảm thấy lòng mình tràn đầy khí thế.
Cuộc sống này vốn đã khó khăn rồi, nếu cứ bó tay bó chân thì còn làm nên chuyện gì được nữa?
Tuy không phải giờ cao điểm nhưng tàu điện cũng không còn chỗ ngồi. Lâm Nguyệt Sơ soạn một tin nhắn gửi cho bảo mẫu Tiểu Nguyên: “Hôm nay sao rồi, Sâm Sâm có quấy khóc không?”
Mười phút sau, cô nhận được ba tấm ảnh do Tiểu Nguyên gửi tới. Có lẽ đã bật chế độ làm đẹp, cho nên trong ảnh Sâm Sâm trông cực kỳ đáng yêu, khuôn mặt sáng sủa, nụ cười rạng rỡ.
Sau đó là một tin nhắn kèm biểu tượng chú vẹt làm động tác “trái tim”: “Hôm nay ông chủ về nhà rồi ạ.”
Từ Hồng Đào về nhà sao?
Công việc của anh rất bận, chưa bao giờ có chuyện đột nhiên lại về nhà giữa chừng. Nhưng Lâm Nguyệt Sơ cũng đoán ra được, chắc là anh muốn kiểm tra đột xuất, sợ bảo mẫu lơ là.
Cô nhắn lại: “Kết quả thế nào?”
Tiểu Nguyên lại gửi thêm một bức ảnh meme cô bé dễ thương, nụ cười ngọt ngào: “Nhà sạch bóng ạ, Sâm Sâm ngoan lắm, không khóc không quậy. Ông chủ không nói gì, chỉ vào phòng sách một lát rồi lại đi.”
Lâm Nguyệt Sơ bật cười thành tiếng, có vẻ như lần kiểm tra bất ngờ của Từ Hồng Đào không đạt được hiệu quả như anh mong đợi rồi.
Cô nhắn lại: “Em làm tốt lắm.”
Ngay lập tức Tiểu Nguyên phản hồi như vừa nhận được tín hiệu bí mật: “Xin tổ chức cứ yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không làm hỏng việc.”
Sau đó cô ấy lại bổ sung thêm một câu: “Hình như nhóc con đói rồi, chị ơi, em không nói chuyện nữa nhé.”
…
Ba giờ rưỡi chiều, Lâm Nguyệt Sơ đón Nghiêu Nghiêu từ trường mẫu giáo Sao Mai về nhà, tay mẹ nắm tay con cùng nhau đi trên đường.
Có vẻ như tâm trạng của Nghiêu Nghiêu rất tốt, thỉnh thoảng cô bé lại liếc nhìn mẹ mình, khóe môi khẽ cong lên.
“Con nói xem, hôm nay trong lớp có chuyện gì vui à?” Lâm Nguyệt Sơ nhận ra hành động nhỏ của con gái nên mỉm cười hỏi cô bé.
“Mẹ ơi, mẹ xinh hơn rồi ạ.”
Lâm Nguyệt Sơ nhớ rất rõ, hơn một tháng trước, con gái từng chê cô quá béo, còn bảo cô phải giảm cân.
Cô kiên trì suốt một tháng, nhưng mỗi ngày soi gương lại không thấy có thay đổi gì rõ rệt.
Thôi thì cứ làm việc đi vậy, công việc sẽ khiến cô lấy lại sức sống. Vốn dĩ trái tim trẻ con nhạy cảm và trong sáng, có lẽ Nghiêu Nghiêu cảm nhận được sự thay đổi của cô.
“Cảm ơn Nghiêu Nghiêu nhé, mẹ phải làm gương cho con chứ, mẹ sẽ quản lý tốt vóc dáng của mình, như thế mới có thể quản lý tốt cuộc sống, có đúng không nào? Có câu nói là một nhà quét không sạch, sao quét sạch thiên hạ?’.”
Giáo dục con cái là chuyện có thể diễn ra ở khắp mọi nơi, khắp mọi lúc. Lâm Nguyệt Sơ cũng không để tâm chuyện đó có vượt quá khả năng học hỏi của con trẻ hay không.
Nghiêu Nghiêu lộ vẻ ngơ ngác, chớp mắt hỏi mẹ: “Mẹ ơi mẹ ơi, quét nhà là gì vậy ạ, con không hiểu gì cả.”
Lâm Nguyệt Sơ kiên nhẫn giải thích: “Mọi việc đều phải bắt đầu từ những chuyện nhỏ nhất con ạ. Hình ảnh gọn gàng sẽ khiến người ta tự tin hơn, môi trường sạch sẽ cũng khiến lòng mình thoải mái hơn, chỉ có như vậy thì may mắn mới mỉm cười với chúng ta, cuộc sống của chúng ta cũng ngày càng tốt đẹp hơn.”
Nghiêu Nghiêu nghe nhưng vẫn chưa hiểu lắm, đôi mắt to tròn chớp chớp, sau đó cô bé nghiêm túc gật đầu: “Hôm nay về nhà con sẽ giúp mẹ quét nhà với lau sàn.”
Nhưng vốn dĩ nhà cửa đã rất sạch sẽ rồi, tuy không đến mức không có hạt bụi nào, nhưng cũng gần như là thế.
Khi Lâm Nguyệt Sơ mở cửa vào nhà, Tiểu Nguyên đã bế Sâm Sâm ra đón.
Vừa nhìn thấy mẹ, cậu bé lập tức đưa đôi tay nhỏ ra, “i a” gọi mãi, giống như nhớ nhung trong cậu bé đã chất chứa cả ngày rồi.
Lâm Nguyệt Sơ cảm thấy tim mình mềm lại, cô vừa xót xa, vừa cảm thấy ấm áp, lại cảm thấy hơi áy náy với Sâm Sâm.
“Sâm Sâm ngoan nào, mẹ rửa mặt rửa tay sạch sẽ đã nhé, sau đó mẹ bế con nhé.”
Bây giờ chuyện bảo vệ sức khỏe vẫn rất quan trọng, sức đề kháng của trẻ nhỏ yếu, Lâm Nguyệt Sơ sợ nhất là mang vi khuẩn từ bên ngoài về nhà.
Cô giúp Nghiêu Nghiêu rửa tay trước rồi mới đến lượt mình, sau khi cô rửa mặt rửa tay xong, đã thấy Sâm Sâm lon ton chạy đến ôm chân mẹ.
Tiểu Nguyên vẫn chưa hết giờ làm: “Chị, chị chơi với các bé đi, để em nấu cơm tối nhé.”
Lúc tuyển bảo mẫu, Lâm Nguyệt Sơ đã nói rõ là người trông trẻ cũng phải biết nấu ăn.
“Chiều nay ông chủ có về nhà nên em đã có nấu mấy món đơn giản, em hỏi anh ấy có ăn không nhưng anh ấy lại không ăn. Chị ơi, bình thường ông chủ thích ăn món gì thế ạ? Em thấy… hơi lo.”
“Em lo gì chứ?” Lâm Nguyệt Sơ hỏi.
Tiểu Nguyên cúi đầu, nét mặt hiền lành: “Em sợ mình nấu ăn không ngon sẽ làm chị khó xử, khiến ông chủ không hài lòng với quyết định của chị.”
Từ ban đầu Từ Hồng Đào đã không đồng ý để Lâm Nguyệt Sơ thuê bảo mẫu rồi. Tiểu Nguyên cảm nhận được điều đó, hơn nữa cô ấy cũng thật lòng muốn ở lại đây làm việc.
Lâm Nguyệt Sơ mỉm cười, giọng nói thản nhiên pha lẫn chút trêu ghẹo: “Anh ấy hả, bình thường anh ấy thích uống canh, mà phải là loại canh hầm trên hai tiếng, canh ngọt đậm vị mới chịu uống, miệng lưỡi khó chiều lắm. Tiểu Nguyên, em trông bọn nhỏ giúp chị, để chị nấu cơm rồi hầm canh cho.”
Hóa ra ông chủ lại khó chiều như vậy sao? Tiểu Nguyên thầm nghĩ, sau đó cô ấy lại bật cười, che miệng nói: “Chị thật quá đảm đang, nếu là em thì em làm không nổi đâu.”
Lâm Nguyệt Sơ buộc tạp dề rồi bắt đầu vo gạo: “Em phải nghĩ thế này, canh hầm xong thì chính em cũng uống mà, chỉ là tiện thể cho anh ấy một bát thôi. Có đôi lúc anh ấy còn đóng vai chuột bạch cho chị nữa.”
Nghĩ như thế thì trong lòng cũng cảm thấy cân bằng hơn, không phải sao?
Đó chính là đạo lý trong cách chung sống giữa vợ chồng mà.
Nửa tiếng sau, Lâm Nguyệt Sơ để Tiểu Nguyên ra về. Chỉ là khi cô thay tã cho Sâm Sâm, phát hiện mông của thằng bé bị hăm đỏ.
Lâm Nguyệt Sơ hơi nhíu mày, đúng là người chưa từng nuôi con nên không biết da của trẻ con mong manh đến mức nào. Cô lấy phấn rôm ra rồi nhẹ nhàng thoa cho Sâm Sâm, trong lòng thầm nghĩ ngày mai phải căn dặn Tiểu Nguyên thay tã cho thằng bé thường xuyên hơn.
Buổi tối, Từ Hồng Đào trở về, uống được bát canh gà ô bốn vị thảo mộc do Lâm Nguyệt Sơ hầm. Canh rất ngon, nên anh cũng không hề nói một câu trách mắng nào: “Anh đặt mua một cái camera trên mạng rồi, người nhận ghi tên em, hai hôm nữa nhớ chú ý nhận hàng nhé, vẫn nên đề phòng thì hơn.”
Đương nhiên người mà anh đề phòng là Tiểu Nguyên rồi.
Thời buổi này, lòng tin giữa người với người vốn đã rất mong manh.
“Được, em biết rồi.”
“Lắp ở chỗ kín một chút. Ngoài ra anh còn mua cho em một cái cân điện tử, có số liệu để theo dõi, em sẽ có thêm động lực mà, đúng không?”
Để lại một bình luận