Một câu nói đầy chất thơ, mang ý nghĩa biểu trưng cho vẻ đẹp của “làng quê tươi đẹp”.
Ở cổng ra vào và bãi đỗ xe của Thung Lũng Sinh Thái, những nhân viên bảo vệ và quản gia được đào tạo bài bản đang hướng dẫn khách hàng tiến vào bên trong.
Lâm Nguyệt Sơ dừng xe, bế bé Sâm Sâm, còn Khâu Quế Chi dắt tay bé Nghiêu Nghiêu, cô vừa liếc mắt đã nhìn thấy Thẩm Nam đang đứng chờ ở phía xa, mặc dù cô ấy đang đeo khẩu trang.
Hai người bạn cũ gặp lại nhau, đứng cách nhau một mét, Thẩm Nam giơ tay làm động tác ôm trong không trung, ánh mắt của cô ấy dừng lại trên gương mặt của hai đứa trẻ, đôi mắt tròn xoe, lông mi cong vút.
“Wow, chào mừng mấy mẹ con đến với chuyến du ngoạn một ngày của chương trình ‘Tay lớn nắm tay nhỏ’ tại Thung Lũng Sinh Thái Vàng! Chào mừng hai bé Nghiêu Nghiêu và Sâm Sâm nhé.”
Nghiêu Nghiêu lễ phép khoanh tay chào lại, còn Sâm Sâm thì vỗ tay cười khanh khách.
Lâm Nguyệt Sơ phóng tầm mắt ra xa, những ngọn núi xanh thẫm nối dài trập trùng. Cô hít một hơi không khí trong lành rồi quay sang nói với mẹ mình: “Môi trường ở đây tuyệt quá, mẹ tớ và bọn trẻ đều rất thích.”
Đôi mắt của Thẩm Nam cong lên, ánh mắt trong trẻo sáng rỡ, đây chính là công việc cô ấy chọn, một công việc mà cô ấy yêu và cũng giúp cô ấy tìm thấy giá trị của bản thân.
“Cảm ơn dì ạ, có một câu nói rất hay là ‘Nuôi dạy một đứa trẻ cần cả một ngôi làng’. Cháu đặc biệt thích câu nói này, cho nên nếu có thời gian rảnh rỗi thì cứ đưa bọn nhỏ đến với thiên nhiên, đến nơi làng quê chơi nhiều một chút.”
Vốn dĩ Lâm Nguyệt Sơ tự nhận mình là người nuôi con theo khoa học, cô cũng đọc rất nhiều sách, nhưng cái gọi là “Lý thuyết ngôi làng” này thì cô chưa từng nghe qua. Có vẻ như cô cần phải ra ngoài giao lưu nhiều hơn, không thể chỉ nhìn đời trong chiếc miệng giếng nhỏ xíu của mình được.
“Không hổ danh là người làm đến vị trí cao mà, cách nói chuyện và tầm nhìn của cậu khác biệt thật đấy.” Cô giơ ngón tay cái lên khen Thẩm Nam.
Thẩm Nam bật cười: “Chẳng qua là vì tớ muốn mấy mẹ con cậu đến đây nhiều hơn thôi mà.”
“Vậy thì xin mời nữ thần Thẩm Nam đi trước dẫn đường đi nào.”
Thung lũng sinh thái Kim Sắc rộng tới cả ngàn mẫu, đủ mọi loại hình hoạt động, khu vực hái trái cây chỉ là một khu rất nhỏ thôi.
Nhưng đối với đứa trẻ đã quen với việc nhìn thấy rau củ quả bày sẵn trong siêu thị như Nghiêu Nghiêu, khi tận mắt nhìn thấy hoa quả tươi mọng, căng tròn treo lủng lẳng trên cành, cô bé không kìm được hào hứng mà nhảy cẫng lên: “Mẹ ơi, con muốn quả lê kia ạ.”
Cô bé còn nhỏ nên không với tới được.
Lâm Nguyệt Sơ lập tức bế con lên, cho cô bé tự hái một quả. Nghiêu Nghiêu vừa định đưa lên miệng cắn thì bị mẹ ngăn lại: “Nghiêu Nghiêu, còn chưa rửa mà?”
Nghiêu Nghiêu chớp chớp đôi mắt to tròn nhìn Thẩm Nam, cất giọng cầu cứu: “Dì Thẩm ơi?”
Nghe cô bé gọi mình, trái tim của Thẩm Nam như tan chảy, vốn dĩ cô ấy tự nhận mình theo chủ nghĩa độc thân, vậy mà cũng không nỡ cưỡng lại sự đáng yêu này.
“Nghiêu Nghiêu à, dù trái cây ở đây không dùng phân thuốc hóa học, hoàn toàn tự nhiên, không bị ô nhiễm, nhưng cũng không thể cứ thế mà hái xuống ăn ngay đâu cháu.”
Khâu Quế Chi lấy bình nước giữ nhiệt ra: “Nghiêu Nghiêu, nhìn bà ngoại đây này.”
Nói xong bà đổ nước ra rửa sạch quả lê.
Nhưng bà còn kịp đưa cho Nghiêu Nghiêu thì Sâm Sâm đã nhanh tay giật lấy, có trời mới biết, một đứa trẻ vừa tròn một tuổi lại có sức mạnh như thế.
Nghiêu Nghiêu bĩu môi, làm mặt xấu: “Em trai xấu.” Tuy nói vậy nhưng cô bé cũng không giành lại.
Khâu Quế Chi vội vàng nói: “Bà ngoại rửa thêm một quả nữa cho Nghiêu Nghiêu nhé.”
Lê thì dễ hái, nhưng hạt dẻ mới là thứ khó hái, lớp vỏ ngoài của nó chi chít gai, mà phần quả lại nằm sâu bên trong.
Khi mọi người bắt đầu cảm thấy thấm mệt, Thẩm Nam lập tức dẫn cả nhóm tới khu nhà kính. Ở đây, trẻ em trên ba tuổi có thể tự tay trồng một cây nhỏ dưới sự hướng dẫn của nhân viên chuyên nghiệp.
Nghiêu Nghiêu lập tức xung phong, kéo tay bà ngoại đi trải nghiệm.
Lâm Nguyệt Sơ bế Sâm Sâm, ngồi một bên trò chuyện cùng Thẩm Nam.
“Lúc nãy tớ chưa kịp nói, hình như cậu gầy đi rồi đấy.” Thẩm Nam huých nhẹ khuỷu tay vào người Lâm Nguyệt Sơ.
Cho dù họ là một người phụ nữ như thế nào, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chỉ cần được khen “gầy đi rồi”, thì đó luôn là một chuyện khiến người ta vui vẻ. Lâm Nguyệt Sơ cũng không ngoại lệ.
“Chỉ giảm được một chút xíu thôi, thật đấy, tăng cân thì dễ ợt, mà giảm cân thì gian truân lắm, con đường phía trước của tớ còn dài lắm.”
Thẩm Nam che miệng cười: “Cậu cứ chịu khó đến chỗ tớ nhiều hơn đi, leo núi, làm vườn, đảm bảo không đến vài ngày là gầy đi thôi.”
Lâm Nguyệt Sơ liếc nhìn cô ấy một cái, hất cằm nói: “Cậu nói nghe hay nhỉ, lời nói luôn dễ hơn làm mà, khu này xa như thế, hơn nữa tớ đâu phải Thần Tài mà cứ đi tới đi lui mãi.”
Nhắc đến chuyện tiền bạc, Thẩm Nam im lặng ba giây rồi hỏi: “Thế… cậu tìm công việc mới đến đâu rồi?”
“Chuyện này khó ngang với giảm cân ấy chứ.” Lâm Nguyệt Sơ nhướng mày, gương mặt hơi bầu bĩnh của cô bỗng lộ ra chút dí dỏm: “Bị chê bai đủ kiểu hết, bị chất vấn nữa. Có nhân sự vừa mở miệng đã hỏi ngoài trông con ra thì chị còn biết làm gì nữa, tớ nghe mà tổn thương lòng tự trọng ghê lắm. Sau đó tớ lên Zhihu đọc thử, hóa ra có nhiều người cũng cùng cảnh ngộ như tớ, đấy chính là ví dụ điển hình nhất cho sự trừng phạt của thiên chức làm mẹ đấy.”
Nhìn dáng vẻ Lâm Nguyệt Sơ tuy có chua xót nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh, Thẩm Nam vỗ nhẹ lên vai cô an ủi: “Bỏ lỡ cậu chính là tổn thất của họ, rồi sẽ có một công việc tốt đợi cậu thôi.”
Có lẽ ngay cả khi nói ra câu nói này, cả Thẩm Nam cũng không tin.
Bỗng nhiên Lâm Nguyệt Sơ nghĩ đến chuyện gì đó, cô khẽ cười: “Nói mới nhớ, có một kim chủ mời tớ hợp tác đấy, nhưng cậu đoán xem đó là ngành gì?”
Thẩm Nam đoán không ra: “Tớ biết cậu mà, nghề tay trái là nội trợ chứ còn gì nữa.”
Đương nhiên nghề tay trái ở đây không phải là nghề tay trái thật, mà là người có nhiều kỹ năng.
“Là đầu bếp đấy, anh ấy muốn tớ làm bếp trưởng nấu canh, tớ biết ơn anh ấy thật chứ.” Lâm Nguyệt Sơ trêu đùa nói một câu.
Thẩm Nam quay lại nhìn về phía nhà kính, Nghiêu Nghiêu vẫn đang học trồng cây cùng giáo viên, cô bé rất tò mò, rất chăm chú học hỏi, đôi mắt sáng lấp lánh.
“Nếu nói như thế thì không phải công việc bây giờ của tớ cũng là nông dân à? Suốt ngày làm việc với nông sản. Nguyệt Sơ à, hồi đi học chúng ta từng nói ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng có người giỏi nhất. Làm đầu bếp thì sao chứ? Nấu được món ngon, đến ông trời cũng phải khuất phục trước nồi canh của cậu ấy chứ.”
Cách nói này khiến người nghe phấn chấn, Lâm Nguyệt Sơ khẽ “hứ” một tiếng: “Cũng rất có lý nha, nhưng chỗ đó xa lắm, ở tận ở phố Quỷ cơ, tốn thời gian đi đường lắm.”
Quả thật thời gian là một yếu tố không thể không cân nhắc.
“Nhưng mà đi tàu điện ngầm cũng tiện mà.” Thẩm Nam tiếp lời: “Nguyệt Sơ, cậu có biết hai năm trở lại đây làm ngành nào là khó sống nhất không?”
Mặc dù Lâm Nguyệt Sơ ít khi nghe ngóng mấy chuyện ngoài xã hội, nhưng Từ Hồng Đào cũng thường xuyên càm ràm mấy chuyện thời sự.
“Du lịch, hàng không… Ừm, tớ nghĩ mảng công nghệ thông tin, internet cũng khó đấy.” Nếu không thì các tập đoàn lớn đâu có ồ ạt sa thải nhân viên như vậy chứ.
Thẩm Nam gật đầu: “Đồng xu nào cũng có hai mặt. Một bên là du lịch đường dài ngày nay ế ẩm, nhưng ai mà không khao khát thơ và những chuyến đi xa. Cho nên cậu nhìn đi, du lịch ngắn ngày, du lịch gia đình lại lên ngôi. Còn công nghiệp ăn uống nữa, giờ ai cũng làm việc tại nhà, tiệc tùng, cơ hội gọi đồ ăn ngoài cũng ít.”
“Nhưng nghĩ ngược lại thì trong tình hình như vậy mà nhà hàng vẫn tuyển người, nghĩa là sao? Nghĩa là họ làm ăn tốt, có tiềm năng đấy chứ! Dân lấy ăn làm gốc, cậu vào đó làm việc biết đâu còn kiếm được nhiều tiền hơn cả dân IT đấy.”
Trong lòng Lâm Nguyệt Sơ như có tia sáng bừng lên, lời nói của Thẩm Nam giống như một ngọn đèn chiếu sáng suy nghĩ của cô. Sự mơ hồ trong cô dần tan biến, thay vào đó là sự phấn chấn.
“Vậy thì tớ sẽ đến phố Quỷ thử xem sao. Tận lực làm việc, vui vẻ chấp nhận số phận, cho dù người ta không nhận tớ thì tớ vẫn có thể tiếp tục nghề cũ. Dù sao thì ông trời cũng chẳng bao giờ tuyệt đường ai cả.”
Sự nặng nề trong lòng đã vơi đi một nửa, đúng lúc này Nghiêu Nghiêu cũng ôm một chậu cây non chạy đến: “Mẹ ơi, đây là cây con trồng đấy ạ. Sau này con có thể trồng tiếp được không mẹ? Nghiêu Nghiêu thích lắm, con muốn trồng cả một vườn cây to ơi là to luôn.”
Lâm Nguyệt Sơ nhìn con gái bé bỏng của mình, sao cô lại nỡ từ chối con bé chứ?
“Vậy thì sao mà được? Các bạn nhỏ khác cũng muốn trồng nữa mà, làm gì có chỗ nào rộng như vậy.”
Bỗng nhiên cô nghe Thẩm Nam nói khẽ: “Ở chỗ của bọn tớ có cả khu ruộng chung nữa. Mỗi người được nhận mười mét vuông đất, có thể trồng bất cứ loại cây hay trái gì mình thích, nhưng chỉ dành cho chủ sở hữu thôi.”
Ha ha ha, quả nhiên trên đời này chẳng có bữa trưa nào miễn phí cả.
…
Một trung tâm thương mại kết hợp giữa nghệ thuật và kinh doanh, bên trong có cây cầu đi bộ trong nhà dài nhất cả nước, 236 mét.
Lúc này, trên cây cầu ấy, một nam một nữ đều đeo khẩu trang, đứng cách nhau đúng một mét.
Người phụ nữ khoác chiếc áo măng tô kẻ ca rô màu kaki của Bvlgari, bên trong mặc váy liền thân của Ports, để lộ ra đôi chân trắng nõn thon dài, dưới chân là đôi giày cao gót bảy phân. Cô ta tựa người vào lan can, mũi giày hơi nhón lên, thỉnh thoảng xoay người nhẹ một cái, càng khiến dáng vẻ của cô thêm mềm mại uyển chuyển. Khóe mắt của cô ta khẽ liếc nhìn sang người đàn ông đứng cách đó một mét.
“Cuối cùng anh cũng chịu ra gặp em rồi sao?” Giọng nói của cô ta mang theo chút oán trách.
“Không phải anh không muốn gặp em, thật ra là… khu chung cư của anh bị phong tỏa, suốt một tuần không được ra vào.” Người đàn ông giải thích.
Cô gái cẩn thận bước gần lại, đôi mắt long lanh như hươu con. Khi đứng sát hơn, cô ta nhẹ nhàng dùng mũi giày đá vào chân anh một cái, nhưng chỉ khẽ chạm rồi rời đi.
“Chuyện của chúng ta, anh định giải quyết thế nào đây?”
“Chúng ta… không phải bây giờ đang rất tốt sao?”
Có vẻ người đàn ông là kiểu người giỏi tránh né, thực hành triệt để nguyên tắc “không chủ động, không từ chối, không chịu trách nhiệm.”
Cô gái khẽ hừ một tiếng rồi dậm chân: “Anh còn luyến tiếc người vợ tào khang của anh à, hay là luyến tiếc hai đứa con đáng yêu?”
Người vợ tào khang sao? Người đàn ông suy nghĩ, hồi còn yêu nhau, cô cũng là hoa khôi của khoa, xinh đẹp rạng ngời. Chỉ tiếc thời gian chính là con dao giết chết nhan sắc.
“Tiểu Manh, em còn trẻ mà, sau này… sẽ gặp được nhiều người khác. Có người đẹp trai hơn anh, giàu có hơn anh, dịu dàng hơn anh nữa, em chỉ cần mở mắt ra nhìn thế giới thì sẽ phát hiện một vùng đất khác thôi.”
Cô gái giận dỗi, đôi mắt phủ đầy sương, càng làm tăng thêm vẻ yếu mềm khiến người ta thương xót: “Nhưng họ… họ đều không phải là anh. Em đã chọn anh rồi thì chỉ có mình anh thôi.”
“Anh không xứng đáng đâu, anh không thể cho em được gì cả.” Người đàn ông cúi đầu, giống như đang đấu tranh tâm lý rất dữ dội.
“Vậy chúng ta… rốt cuộc chúng ta là gì? Những lời anh từng nói, đều không tính nữa sao?” Cô gái nhìn thẳng vào mắt người đàn ông, không có được đáp án thì kiên quyết không thôi.
Người đàn ông như một người kể chuyện, thủ thỉ nói: “Anh chỉ là một người đàn ông bình thường thôi, anh cũng khao khát được yêu, cũng sẽ phạm sai lầm. Anh nói những lời này là không mong em tha thứ hay hiểu cho anh… anh chỉ thật lòng hy vọng em có thể sống tốt. Sau này… đừng…”
Bỗng nhiên cô gái lao đến trước mặt anh, nắm lấy cổ áo anh, kiễng chân lên rồi hôn anh qua lớp khẩu trang.
Khi tách ra, cô ta nhìn sâu vào mắt người đàn ông: “Ánh mắt của anh đã nói cho em biết là anh vẫn không nỡ rời xa em, anh chỉ là một người lý trí hơn mà thôi. Người mà em thích, em sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu.”
“Hy vọng sau này em sẽ không hối hận.” Người đàn ông nắm lấy cổ tay cô ta, kéo cô ta đi về phía khu vực vắng người trong trung tâm thương mại.
Ở một góc khuất, nơi không có camera, người đàn ông ép cô gái vào tường, cánh tay giơ cao rồi tháo khẩu trang xuống, để lộ gương mặt của người đàn ông hơn ba mươi tuổi điềm đạm và đầy cuốn hút.
Anh cúi đầu xuống.
…
Sau khi trở về từ Thung lũng sinh thái Kim Sắc, Lâm Nguyệt Sơ ôm tâm lý thử xem sao, cô gửi một tin nhắn cho người có ảnh đại diện A Thang Ca trên wechat.
“Tôi nghĩ kỹ rồi, vốn dĩ công việc là không phân cao thấp lớn nhỏ, ngành nghề nào cũng sẽ có người làm vô cùng xuất sắc, tôi đồng ý thử một lần.”
Thang Tốn nhận được tin nhắn của cô, anh búng tay một cái rồi lập tức trả lời, anh gửi cho cô một địa chỉ rồi nói: “Ngày mai có tiện không?”
Cũng quá gấp gáp rồi đấy, Lâm Nguyệt Sơ bật cười nhắn lại: “Ông chủ, ngày mai là ngày nghỉ đấy.”
Ngày kia là Tết Trung Thu rồi.
Bên kia hiển thị đang nhập…
“À, tôi quên mất, càng là ngày nghỉ thì việc làm ăn của tôi càng tốt mà.”
“Vậy để đến Thu Phân đi, tôi chuẩn bị một chút đã.”
Chuẩn bị thế nào đây? Lâm Nguyệt Sơ quyết định học thuộc thực đơn các món canh.
Trong mấy năm qua, kỷ lục đỉnh cao của cô là một năm nấu đến 194 món canh. Từ người mới bắt đầu, cô đã thăng cấp thành cao thủ, trở thành sư phụ hầm canh chính hiệu. Ít nhất thì cô luôn nghĩ như thế.
Dựa vào đâu mà đối phương giữ cô lại à? Đương nhiên chính là tay nghề nấu nướng tuyệt vời rồi, cộng thêm những món canh ngon nữa.
Ba ngày để củng cố ôn tập, vừa đủ dùng.
…
Ngày 23 tháng 9 là tiết Thu Phân, Lâm Nguyệt Sơ đeo chiếc túi chéo vai, đi tàu điện ngầm vào khu Nhị Hoàn.
Phố Quỷ là tên gọi chung của mấy con phố ẩm thực. Từ các món yến tiệc cung đình xa hoa cho đến tám trường phái ẩm thực lớn, xen giữa là các món nướng, lẩu, tôm hùm đất… đủ cả, không thiếu thứ gì.
Theo như chỉ dẫn, Lâm Nguyệt Sơ rẽ vào một con hẻm nhỏ. Con hẻm sâu hun hút, kiến trúc cổ kính, toát lên hơi thở của thời gian.
Cô tắt định vị rồi ngẩng đầu lên nhìn, đã đến “Canh Ngon Quảng Phủ”.
Lúc này đang là ba giờ chiều, đã qua giờ cơm trưa rồi, mà giờ cơm tối thì vẫn chưa bắt đầu.
Thấy có nhân viên phục vụ đi ngang qua, Lâm Nguyệt Sơ tiến lại gần rồi hỏi: “Xin hỏi, anh Thang có ở trong không?”
Cô đã có hẹn trước với Thang Tốn rồi.
Thái độ của nhân viên phục vụ hơi ngẩn ra, sau đó chỉ tay về quầy thu ngân.
Bên cạnh quầy đang có bốn người đăng ký thông tin, trong đó có một người đội chiếc mũ cao đặc trưng của đầu bếp.
Trong lòng Lâm Nguyệt Sơ hơi căng thẳng, người đến cạnh tranh vị trí này nhiều thế à? Nhiều người thế này, chẳng phải ai cũng quyết tâm giành cho bằng được sao?
Để lại một bình luận