Lâm Nguyệt Sơ đón Sâm Sâm đi.
Thằng bé khóc suốt dọc đường đi khiến trái tim Lâm Nguyệt Sơ cũng tan nát.
Cô chạy bước nhỏ về đến nhà, Lâm Nguyệt Sơ kiểm tra tã giấy, phải nặng đến một cân, cô vội vàng thay tã cho Sâm Sâm.
Sâm Sâm gọi “mẹ”, miệng mím lại, đôi mắt rơm rớm nước mắt nhưng cậu bé không khóc nữa.
Lâm Nguyệt Sơ lại đi lấy bình sữa.
Từ Hồng Đào hậm hực nói: “Tôi pha sữa rồi!” Anh ta là bố ruột, sao nỡ để con mình đói bụng được.
“Pha bao nhiêu ml?”
Sắc mặt của Từ Hồng Đào căng ra, không tự tin đưa tay ra dấu một đoạn ngắn.
Lâm Nguyệt Sơ chống nạnh, cô đỡ trán, hoàn toàn cạn lời: “Tối nay anh chỉ được ăn nửa bát cơm, một miếng cũng không được ăn thêm.”
Cô nhanh chóng pha 250ml sữa, Sâm Sâm đói bụng uống ừng ực, cuối cùng cậu bé cũng vui vẻ trở lại, hai cái chân ngắn nhỏ quẫy đạp liên hồi.
Từ Hồng Đào kéo Nghiêu Nghiêu lại hỏi: “Chú đó tặng con cái gì thế?”
Nghiêu Nghiêu vô thức giấu tay ra sau lưng, rụt rè nhìn bố mình.
Từ Hồng Đào trực tiếp giành lấy, là một miếng thẻ thơm có chữ “Bình An”, mùi hương rất dễ chịu: “Bố có dạy con không được nhận đồ của người lạ tặng không?”
Mắt Nghiêu Nghiêu ứa lệ, cố gắng không để mình khóc, nhưng giọng nói vẫn mang theo tiếng nức nở: “Không có, không có.”
Bố không có dạy con, còn chú cũng không phải người lạ. Chú đã ở bên con rất lâu, còn lâu hơn cả thời gian bố ở bên con nữa.
“Anh gào cái gì với con hả?” Lâm Nguyệt Sơ lo cho Sâm Sâm xong, lúc này cô mới có thời gian nói chuyện với Từ Hồng Đào.
Cơn giận tích tụ suốt dọc đường của Từ Hồng Đào cũng lập tức bộc phát, anh ta kéo Lâm Nguyệt Sơ vào phòng ngủ, dùng lực vung một cái, đẩy cô ngã vào góc giường, “rầm” một tiếng đóng cửa lại.
“Thảo nào cô đòi ly hôn với tôi, là do cô móc nối được với đại gia kim cương nào rồi chứ gì? Lái Porsche đưa đón, Lâm Nguyệt Sơ, cô giỏi thật đấy! Hóa ra trên đầu tôi mọc nguyên một thảo nguyên xanh ngắt rồi.”
Chân của Lâm Nguyệt Sơ đập trúng góc giường, cô đau đến mức hoa mắt: “Trong lòng anh có cỏ nên nhìn ai cũng thấy người ta cắm sừng mình!”
Mà nguyên văn câu nói này xuất phát từ cư sĩ Đông Pha, chính là: “Trong lòng mình có phân, nhìn cái gì cũng thấy phân.”
“Tôi cũng không cần phải giải thích với anh, không đáng giải thích, không cần thiết phải giải thích, chẳng đáng bỏ công. Đợi qua đoạn thời gian bình tĩnh này rồi, chúng ta chính là người dưng.”
Nghe cô nói hai từ “người dưng”, trong mắt Từ Hồng Đào càng đỏ hơn. Anh ta cứ nghĩ đến việc Lâm Nguyệt Sơ ngồi trên chiếc xe sang trọng như thế thì lại càng phát điên: “Bây giờ bên có lỗi là cô, nếu ly hôn rồi thì cô chẳng lấy được gì đâu, cô đừng tưởng bám lấy được người đàn ông có tiền thì giỏi, những thứ đó đều là tài sản trước hôn nhân của người ta, chẳng liên quan gì đến cô cả, cô bớt mơ mộng đi.”
Lâm Nguyệt Sơ cười lạnh, tình cảm vợ chồng năm năm đã bị mài mòn sạch sẽ: “Thật sự đây mới là điều anh nghĩ trong lòng nhỉ? Để tôi ra đi tay trắng. Từ Hồng Đào, tôi còn phải cảm ơn anh đã đề cao tôi đấy, đề cao thân hình mập mạp 80 cân này của tôi có thể bám lấy một đại gia mù lái Porsche. Hoặc là trong lòng anh cảm thấy tôi xứng đáng với người tốt hơn, còn cái loại đàn ông cặn bã như anh, căn bản không xứng với tôi.”
Cô xoa chân, bước đi khập khiễng ra khỏi phòng ngủ để chăm sóc các con.
Từ Hồng Đào thẫn thờ ngồi xuống, anh ta vuốt trán. Sao anh ta lại nghĩ như vậy nhỉ? Đến anh ta còn chê bai mụ béo này, thì làm sao cô có thể lọt vào mắt xanh của đại gia được?
Đúng là ma ám rồi.
…
Buổi tối, Lâm Nguyệt Sơ chỉ làm hai phần suất ăn trẻ em.
Từ Hồng Đào hỏi cô tại sao không nấu cơm, cô trực tiếp ném lại một câu: “Béo thành cái đức hạnh này thì còn mặt mũi nào mà ăn cơm?”
Cô thà nhịn đói cũng phải tranh lấy một hơi hăng hái.
Từ Hồng Đào đóng sầm cửa bỏ đi, thẳng thừng đi ăn ngoài.
Lâm Nguyệt Sơ dạy Nghiêu Nghiêu đọc truyện tranh, dạy Sâm Sâm tập nói. Đợi đến khi các con đều đã ngủ say rồi thì cô luyện tập Keep, đều đặn mỗi ngày một tiếng không đổi.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô mở máy tính duy nhất ở nhà lên, kiểm tra video Thang Tốn gửi đến. Video rất lớn, dung lượng phải đến vài GB, đương nhiên cái này phải cắt ghép rồi, nếu không thì căn bản không thể tải lên được.
Năm năm trước cô làm quy hoạch nên có chút kinh nghiệm biên tập bằng Premiere, nhưng bao nhiêu năm không dùng đến, học thầy trả lại thầy từ lâu lắm rồi.
Hơn nữa phần mềm cập nhật đổi mới quá nhanh, đến phím tắt mà cô cũng không biết dùng nữa.
Chẳng khác nào phải bắt đầu lại từ con số không.
Lâm Nguyệt Sơ hít sâu một hơi: “Ly rỗng thì dùng tâm thế của ly rỗng. Lâm Nguyệt Sơ, khi mày muốn quay lại thương trường, muốn làm streamer, thì đây chính là kỹ năng cơ bản.”
Chiếc điện thoại bên cạnh vang lên tiếng “ting”, là Thang Tốn gửi tin nhắn đến: “Suy nghĩ thế nào rồi?”
Cô không trực tiếp trả lời anh, mà chụp một tấm ảnh màn hình máy tính, gõ chữ gửi đi: “Tôi đang tìm video hướng dẫn trên mạng để học cắt ghép, phát hiện ra có quá nhiều bài học cần phải bù đắp.”
Ý trong lời nói chính là một người vụng về như tôi, anh còn sẵn lòng đầu tư nữa không?
Thang Tốn suy nghĩ trong chốc lát: “Thực ra thì cô có thể tuyển một kỹ thuật viên, chẳng hạn như Doanh Doanh cũng được.”
“Đợi đến khi Doanh Doanh tốt nghiệp thì còn hơn nửa năm nữa, con bé còn phải chuẩn bị luận văn và bảo vệ đề án tốt nghiệp. Còn về việc tuyển người, giai đoạn mới bắt đầu đầu chưa có lợi nhuận mà anh đã rầm rộ tuyển nhân viên, đầu tư vốn nhiều như vậy, cẩn thận kẻo lỗ đến mức…”
Cái quần lót cũng không còn.
Nhưng Lâm Nguyệt Sơ ngại không nói ra.
Đầu dây bên kia, trong bóng tối, Thang Tốn vuốt tóc Thang Nghiêu một cái, anh bước ra khỏi phòng trẻ em, khóe miệng khẽ nhếch lên, anh định nói rằng nếu tìm một sinh viên đại học đến làm thì cũng không tốn bao nhiêu tiền. Nhưng nếu có người sẵn lòng học thêm một ngón nghề để hộ thân, thì bản thân người đó rất đáng được khích lệ: “Cô đã bắt đầu suy nghĩ đến việc tiết kiệm tiền cho tôi rồi đấy à, đây là chuẩn bị nhập bọn sao?”
“Đã có người chống lưng cho rồi, nếu tôi còn rụt rè sợ hãi thì đúng là thà về nhà trông con cho xong.” Trong lòng Lâm Nguyệt Sơ dâng lên một luồng khí thế hào hùng: “Chẳng phải CEO Lôi của tập đoàn Đại Mễ đã nói rồi sao, xem nhẹ thắng thua, không phục là làm, làm là phải làm cho đúng.”
Không nói linh tinh nữa, Lâm Nguyệt Sơ tiếp tục xem hướng dẫn. Sau hai tiếng đồng hồ học hỏi thì cô bắt đầu bắt tay vào làm.
Dựa vào trí nhớ cơ bắp và ý chí kiên cường không chịu khuất phục, cô đã cố sống cố chết làm ra được một video. Mặc dù nói một chữ là “xấu”, hai chữ là “quá xấu”, nhưng phải công nhận bản gốc được quay rất tốt. Thang Tốn đã tìm ra được vài góc độ quay được gương mặt ung dung, chân chất của Lâm Nguyệt Sơ, gương mặt thuần hậu đã được năm tháng gột rửa qua.
Cửa phòng mở ra, Từ Hồng Đào cả người đầy mùi rượu bước vào.
Anh ta liếc thấy màn hình, Lâm Nguyệt Sơ đang hầm canh, góc nghiêng khuôn mặt của cô trong đoạn video rất đẹp.
Suýt chút nữa anh ta đã quên mất, người phụ nữ mà anh ta từng theo đuổi rất lâu thuở ấy cũng từng là hoa khôi của khoa. Là ai đã biến cô thành một mụ béo với diện mạo đáng ghét như thế này nhỉ?
Anh ta có mức lương năm triệu tệ, có sự nghiệp thành đạt, anh ta còn chưa nhắc đến chuyện ly hôn, sao cô dám nhắc đến chuyện này trước?
“Lâm Nguyệt Sơ, nếu ly hôn rồi thì con cái tính sao đây?” Từ Hồng Đào hỏi.
Lâm Nguyệt Sơ hếch cằm, ánh mắt ngẩng cao: “Con cái thuộc về tôi, anh có thể thăm nom hàng tháng và trả phí nuôi dưỡng.”
“Không được, tôi muốn thăm nom hàng tuần, trả phí nuôi dưỡng cũng không phải là không thể. Nhưng tôi muốn cô đảm bảo, mỗi một đồng tiền cấp dưỡng đều phải tiêu cho các con, cô gửi hóa đơn cho tôi, tôi thanh toán thực tế hai phần ba, phần còn lại cô tự gánh vác. Nếu cô tái hôn, tôi sẽ dừng mọi khoản hỗ trợ kinh tế cho cô.”
Tuy Từ Hồng Đào đã uống rượu, nhưng anh ta lại suy nghĩ thấu đáo hơn.
Bình thường anh ta thường xuyên tăng ca, cơ bản lúc về nhà thì các con đã ngủ. Gặp vào cuối tuần là vừa đẹp, bầu bạn không quan trọng thời gian dài ngắn, mà phải xem trọng chất lượng.
Anh ta sẽ không giáo dục con tốt hơn Lâm Nguyệt Sơ, để con cho cô nuôi chính là cách tốt nhất.
Dù sao đi nữa, chuyện các con mang họ Từ cũng là chuyện không thể thay đổi được.
Sinh con ra mà không cần nuôi dưỡng, bao nhiêu người cầu còn không được.
Lâm Nguyệt Sơ rời bỏ anh ta, lẽ nào cô có thể sống tốt hơn hiện tại sao? Đợi đến khi cô tỉnh ngộ muốn quay lại thì… xin lỗi nhé, cứ đợi mà “truy phu hỏa táng tràng” đi.(*)
(*) chỉ cái giá đắt về vật chất và tinh thần để theo đuổi lại vợ/chồng
Sự tự tôn của Từ Hồng Đào được thỏa mãn cực độ.
“Còn tiền sửa sang nhà cửa, một triệu tệ thì sao?”
“Nằm mơ đi, chỉ có năm trăm nghìn thôi. Hoặc là cô đi mời luật sư, rồi kiện tụng không hồi kết, tôi nhất định sẽ kéo dài đến lúc cô không trụ vững nổi nữa mới thôi.” Từ Hồng Đào buông lời tàn nhẫn.
Sau đó, anh ta nghe thấy một câu nói không chút cảm xúc, cũng không hề lưu luyến của Lâm Nguyệt Sơ: “Được, chốt kèo.”
Để lại một bình luận