Lâm Nguyệt Sơ về đến nhà đã gần bảy giờ tối.

Khâu Quế Chi đã đón Nghiêu Nghiêu về, còn Sâm Sâm thì được thả vào trong hàng rào, lúc này bà mới rảnh tay nấu vài món đơn giản.

Thật ra lúc nấu ăn Khâu Quế Chi cũng thấp thỏm lo sợ, dù sao hai đứa trẻ đều còn bé, chỉ sợ bọn trẻ va đập vào đâu đó hay bị thương, việc trông chừng trẻ con đòi hỏi phải là người vô cùng có trách nhiệm.

Lâm Nguyệt Sơ vừa về đến nhà là đã có cơm nóng để ăn.

“Trước đây mẹ cứ tưởng con không đi làm, ở nhà suốt thì sẽ nhàn nhã lắm. Mấy ngày nay mẹ mới hiểu ra làm nội trợ chẳng hề dễ dàng gì, cái khổ phía sau chỉ có người trong cuộc mới biết thôi.”

Lâm Nguyệt Sơ đi vòng ra sau lưng mẹ rồi ôm lấy cổ bà: “Mẹ vất vả rồi, bây giờ con đã tìm được việc làm, sắp tới sẽ thuê bảo mẫu, khi đó mẹ sẽ được giải phóng.”

Khâu Quế Chi thở dài: “Chuyện đó thì phải lựa chọn thật cẩn thận nhé, dù gì cũng liên quan đến sự trưởng thành vui vẻ của hai đứa cháu ngoại của mẹ.”

Bà vừa dứt lời, lập tức có tiếng khóc của Nghiêu Nghiêu vang lên từ phía hàng rào, cô bé chỉ tay về phía Sâm Sâm rồi la lên: “Đừng có chạm lung tung vào đồ của chị, thằng nhóc hư này.”

Sâm Sâm đang cầm cây bút của Nghiêu Nghiêu, hai bàn tay nhỏ huơ qua huơ lại loạn xạ, trong miệng còn lẩm bẩm: “Bút.”

Cây bút bị chị giật mất, Sâm Sâm lại “oa” một tiếng rồi khóc òa lên.

Chuyện này đã thành chuyện thường ngày rồi, một núi không thể chứa hai hổ mà.

Lâm Nguyệt Sơ vội vàng bước vào bên trong hàng rào, cô ngồi xếp bằng trên tấm thảm rồi tách hai chị em ra. Một đứa ngồi trên đùi trái, một đứa trên đùi phải.

“Nghiêu Nghiêu, chúng ta đã nói rồi mà, không được bắt nạt em trai, em vẫn còn nhỏ mà con.”

Nghiêu Nghiêu bĩu môi, giọng nói vô cùng tủi thân: “Là em giật bút của con trước mà, em trai vừa hư vừa nghịch.”

“Sâm Sâm, khi chị đang học hoặc vẽ thì con không được làm phiền chị.” Nói xong cô lại quay sang dạy dỗ con trai, phải đối xử công bằng bình đẳng.

Sâm Sâm không hiểu hết lời mẹ nói, thằng bé chỉ nhìn thấy hình như mẹ có vẻ giận rồi, thế là lại sợ hãi òa khóc lần nữa.

“Các con là chị em ruột, là người thân thiết nhất, phải hòa thuận với nhau chứ.”

Khâu Quế Chi nghe con gái vừa dỗ vừa khuyên con trẻ, trong lòng lại thoáng nghĩ đến việc năm xưa mình ép con gái lấy chồng, ép con gái sinh con, rốt cuộc bà làm như thế có đúng hay không đây…

…

Từ Hồng Đào vẫn trở về nhà đúng giờ như thường lệ, không sai một phút.

Cơm nước đã dọn sẵn lên bàn, anh liếc nhìn qua một lượt rồi nhàn nhạt hỏi: “Hôm nay không có canh à?”

Lâm Nguyệt Sơ đang pha sữa công thức, một tay pha sữa, một tay bế Sâm Sâm, thằng bé ôm bình sữa uống, mặt mũi rất vui vẻ.

“Em đi phỏng vấn rồi, xem như đã được nhận.” Nghĩ đến buổi đánh giá hôm nay, cũng coi như là khoảnh khắc rực rỡ của mình, cho nên Lâm Nguyệt Sơ đã kể lại.

Nói chưa được năm câu, Từ Hồng Đào đã cắt ngang lời cô: “Em chỉ cần nói công việc là gì, địa điểm ở đâu và đãi ngộ như thế nào là được.”

Giọng điệu lạnh lùng, chỉ quan tâm đến kết quả, chẳng mảy may để tâm đến quá trình hay sự vất vả của cô.

Cảm giác thành tựu của Lâm Nguyệt Sơ tan biến trong chốc lát, cô cúi đầu, nhỏ giọng nói: “Là một nhà hàng ở phố Quỷ, thời gian thử việc là năm nghìn, nhưng chỉ phải làm bốn tiếng, tính theo giờ thì lương cũng khá cao.”

Một công việc chỉ làm bốn tiếng một ngày, nghe thì thật sự chưa từng có, cho nên Từ Hồng Đào còn tưởng vợ mình bị người ta lừa.

“Làm gì ở nhà hàng?”

Lâm Nguyệt Sơ cắn răng nói: “Đầu bếp nấu canh.” Sau đó cô lại giải thích lý do tại sao chỉ làm bốn tiếng.

Lâm Nguyệt Sơ càng nói thì sắc mặt của Từ Hồng Đào càng xa xầm, giống như trên đầu vừa bị đội một cái nồi lớn.

“Nguyệt Sơ, ý của em là… em muốn đến nhà hàng làm đầu bếp à? Em học hành khổ cực hai mươi năm trời chỉ để đi làm đầu bếp thôi sao? Nếu biết như vậy thì còn khổ cực học đại học làm gì, sao em không học trường kỹ thuật Lam Tường luôn cho rồi?”

Lâm Nguyệt Sơ cắn chặt môi, cô muốn nói trong ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng có người giỏi, nhưng căn bản là Từ Hồng Đào không cho cô cơ hội mở miệng.

“Tuy nói là làm bốn tiếng nhưng em không tính thời gian đi lại à? Lỡ có khách gọi thêm món, hoặc nán lại lâu thêm một chút, em có dám chắc là em tan ca đúng giờ được không? Làm tám tiếng ít ra còn có thể chia đều thời gian di chuyển, nâng mức lương thực tế của em lên một chút.”

Lâm Nguyệt Sơ cảm thấy đầu đau như búa bổ, dường như trước mắt cô chỉ còn thấy đôi môi của Từ Hồng Đào mấp máy không ngừng. Mỗi lời anh nói đều như một cú đánh nặng nề giáng xuống đầu cô.

“Anh cũng nói rồi, bây giờ kinh tế khó khăn, không dễ tìm việc mà.” Từ Hồng Đào kéo cổ áo, dường như đang cố kiềm chế cảm xúc của mình: “Chính vì vậy nên em càng phải thận trọng, mỗi lần em đưa ra lựa chọn đều được ghi vào lý lịch. Đúng, thời gian thử việc là năm nghìn, nhưng em có biết giá thuê bảo mẫu bây giờ là bao nhiêu không? Tiền em kiếm được còn không đủ trả cho người trông trẻ, vậy em đi làm để làm gì? Ở nhà chăm con còn có giá trị hơn, con cái mới là khoản đầu tư đáng giá nhất.”

Lâm Nguyệt Sơ muốn hỏi Từ Hồng Đào đã bao giờ đầu tư cho con chưa, anh đã từng thật sự ở bên con chưa?

Nhưng khi mở miệng thì cô lại nói: “Đây chỉ là khởi đầu thôi, lương sẽ tăng lên nữa mà, em cũng đang dần tích lũy kinh nghiệm rồi.”

Chẳng lẽ cả đời này cô chỉ có thể dừng lại ở mức đó thôi sao? Không thể nào.
Từ Hồng Đào gõ ngón tay xuống mặt bàn, từng tiếng “cốc cốc” lớn vang lên: “Anh chỉ hỏi em, thời gian đi làm thì em tính sao? Một tháng sau thì sao? Ba tiếng nghỉ giữa giờ không có ý nghĩa gì cả, em không thể về nhà, cũng không thể trông con. Cho dù người ta trả em mười hai nghìn thì có ích gì? Mỗi ngày em vẫn phải ở trong nhà hàng mười hai tiếng. Hay là thế này, mỗi tháng anh tăng thêm hai nghìn cho em, em bỏ cái công việc đó đi, không cần đi làm nữa.”

Những vấn đề mà Từ Hồng Đào nêu ra, Lâm Nguyệt Sơ đều đã nghĩ tới, nhưng tại sao khi nói ra từ miệng anh lại trở nên sắc nhọn và khó nghe đến như vậy?

“Xe đến trước núi sẽ tự khắc có đường thôi mà.”

“Xin lỗi, nhưng anh chẳng thấy đường ở đâu cả, anh chỉ thấy một mình em liều lĩnh, cố chấp mà lao đầu vào thôi.”

Nói đến đây, giọng của Từ Hồng Đào càng lúc càng lớn, cơn giận và sự khó hiểu trong anh như bùng nổ khỏi lồng ngực.

“Hồng Đào, chẳng phải anh đã đồng ý để em đi làm rồi sao?” Lâm Nguyệt Sơ suy nghĩ lẽ nào những lời cô nói hôm trước trở nên lãng phí cả rồi sao? Đàn ông mà, miệng nói một đằng nhưng lại hành động một nẻo.

“Nhưng anh đâu có nói sẽ đồng ý để em đi làm đầu bếp, một công việc có tính tự do thấp, lại tốn quá nhiều thời gian như vậy.”

Đột nhiên, Sâm Sâm bật khóc, bình sữa trong tay thằng bé chỉ còn lại một ngụm, nhưng dáng vẻ căng thẳng của bố mẹ đã khiến thằng bé sợ hãi.

Nghiêu Nghiêu cũng chạy ra, cô bé ôm chặt lấy cánh tay của Lâm Nguyệt Sơ, đôi mắt đỏ hoe, sống mũi cũng đỏ ửng: “Bố đừng hung dữ với mẹ.”

Từ Hồng Đào nhún vai, tỏ vẻ mình chẳng làm gì cả: “Em xem, em dạy con cái kiểu gì vậy, không biết phân biệt trái phải gì cả.”

Một đứa trẻ bốn tuổi thì hiểu cái gì mà phân biệt trái phải, nó chỉ biết bố không được quát mẹ, nó chỉ biết nó phải bảo vệ mẹ mà thôi.

“Được được được, trong cái nhà này, lời nói của anh không có trọng lượng.” Từ Hồng Đào đứng dậy, khoác áo vest lên vai: “Anh đến công ty làm thêm ca đêm, thế được chưa?”

Lại là như vậy, hễ nói chuyện không hợp là lại đi tăng ca. Anh coi công ty là nhà sao? Thật chẳng buồn cười chút nào.

Cạch! Cánh cửa đóng sầm lại, Từ Hồng Đào biến mất.

Khâu Quế Chi bước ra từ trong phòng bọn trẻ ra ngoài, đặt tay lên ngực: “Hết giận chưa con? Nguyệt Sơ, công việc này… Hay là con suy nghĩ lại đi?”

Lâm Nguyệt Sơ không muốn nhượng bộ, tại sao lần nào cũng là cô lùi bước chứ?

“Mẹ, mẹ dỗ bọn trẻ ngủ đi, chuyện công việc thì để mai nói tiếp, sáng mai con sẽ đến công ty dịch vụ gia đình để nhờ tìm bảo mẫu.”

Cô muốn đi làm thì nhất định phải giải quyết xong chuyện trông con.

Sau khi dỗ hai đứa nhỏ ngủ rồi, Lâm Nguyệt Sơ chiếu phát video luyện Keep trong điện thoại lên TV, tập theo một tiếng đồng hồ.

Sau bốn mươi phút tập aerobic, cơ thể bắt đầu đốt mỡ, một tiếng đồng hồ, đó là khoảng thời gian rất khoa học.

Lâm Nguyệt Sơ tắm rửa xong thì lên giường đi ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Lâm Nguyệt Sơ vô thức đưa tay sờ sang bên cạnh, chỗ bên cạnh trống trãi lạnh ngắt.

Cả đêm Từ Hồng Đào không về nhà à?

Đây là lần đầu tiên, anh không trở về nhà cả đêm.

…

Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn theo từng bước đều đặn như cũ.

Chỉ là việc Từ Hồng Đào không về nhà đã khiến Khâu Quế Chi chú ý.

“Rốt cuộc là công việc gì mà cả đêm không về chứ? Nguyệt Sơ, đừng nói là nó có người khác bên ngoài đấy nhé.”

Mi mắt của Lâm Nguyệt Sơ khẽ giật, bỗng nhiên tim cô đập mạnh: “Mẹ, mẹ đừng suy nghĩ lung tung, chẳng phải mẹ vẫn luôn tự hào về chàng rể này sao?”

Nhưng giờ nghĩ lại thì có vẻ như chẳng còn gì để tự hào nữa rồi.

Sau khi ăn sáng xong, Lâm Nguyệt Sơ đưa Nghiêu Nghiêu đến trường mẫu giáo.

Sau đó, Lâm Nguyệt Sơ bắt taxi đến trung tâm dịch vụ gia đình gần nhất.

“Tôi muốn tìm một bảo mẫu, yêu cầu là phải siêng năng, sạch sẽ, có lòng yêu trẻ con, có kinh nghiệm trông trẻ và nấu ăn, ưu tiên người đáp ứng đủ các điều kiện này.”

← Chương trước
Mục lục
Chương sau →
Chương 1: Tai nạn, đối mặt khoản bồi thường khổng lồChương 2: Tự do hôn nhân và tự do sinh con, phá sảnChương 3: Sự trừng phạt tàn khốc của thiên chức làm mẹChương 4: Lương thấp, sinh viên mới ra trường có thể tăng ca, không thơm hơn à?Chương 5: Tiểu Bảo bị bệnh, vợ chồng căng như dây đànChương 6: Hóa ra ban đầu A Thang Ca mở quán canhChương 7: Gặp lại ở chợ lớnChương 8: Đi nhờ xe, trên người cô phảng phất mùi khói bếpChương 9: Đi làm à? Cả đống lý do đang đợi côChương 10: Lời lẽ khéo léo thuyết phục chồngChương 11: Nuôi dạy một đứa trẻ, cần cả một ngôi làngChương 12: Canh ngon Lão Hỏa đối đầu Canh ngon Quảng PhủChương 13: Xứng đáng là một món ăn xinh đẹp tuyệt trầnChương 14: Ứng tuyển thành công, lương giảm một nửaChương 15: Nảy sinh mâu thuẫn lớn vì công việcChương 16: Thị trường giúp việc nhà siêu cạnh tranhChương 17: Giang hồ cứu nguy, đi làm vào Quốc KhánhChương 18: Thử dao mổ trâu, món canh của cô mang hương vị của gia đìnhChương 19: Tiếp sức của “phong bì cực lớn”Chương 20: Đồng hồ chử tam giang, canh ngon dưỡng sinh giảm mỡChương 21: Mua một chiếc camera, thêm một cái cân điện tửChương 22: Em muốn độc lập, vậy thì chia đôi chi phí điChương 23: Canh ngon Tây Thi, lén học nghề từ bếp chínhChương 24: Gián điệp do Quảng Phủ bên cạnh phái đếnChương 25: Một bát canh ngon, ngộ độc thực phẩmChương 26: Biến đổi bất ngờ, vừa bị mắng vừa lên hot searchChương 27: Người từng vừa khóc vừa uống canh mới có thể đi tiếpChương 28: Cuộc sống thật hằng ngày của bảo mẫu và bọn trẻChương 29: Cận thân cận chiến, tranh bá vua bếpChương 30: Hai đứa nhỏ mukbang, còn cô làm blogger ẩm thực?Chương 31: Các lão đại Hiệp hội ẩm thực thủ đô tề tựuChương 32: Con người mất đi bốn mùa, quên mất việc ăn theo mùaChương 33: Phật ăn rồi cũng nhảy tường PK đuôi cáChương 34: Vật đến cực hạn thì phản, Bắp Cải Luộc chiến thắngChương 35: Bắt gặp vụng trộm, cô nhen nhóm ý định ly hônChương 36: Sự Khải Huyền (*) của bà dì nổi tiếng trên mạng chạy trốn khỏi nhàChương 37: Trang điểm đi sạc pin, chia sẻ về dược thực đồng nguyênChương 38: Một tay tìm chứng cứ, một tay chuẩn bị livestreamChương 39: Lần đầu quay video, gặp phải WaterlooChương 40: Khủng hoảng hôn nhân, phát hiện bí mật của anh taChương 41: Cuộc gặp mặt thế kỷ của phu nhân và người như phu nhânChương 42: Thay lòng đổi dạ, canh đương bất quy lục đớiChương 43: Một chén kính độc thân, một chén kính tự doChương 44: Gây rối đến cùng, một đồng cô cũng không lấy đượcChương 45: Dẫn con đến check in hiệu thuốc danh tiếng Đồng Nhân ĐườngChương 46: Người trẻ dưỡng sinh theo phong trào Punk, vừa quẩy tưng bừng vừa dùng kỷ tử giữ mạngChương 47: Bếp cổ thiện, là khung lấy cảnh của côChương 48: A Thang Ca VS Từ Hồng Đào, bảng màu đổ lên mặtChương 49: Cộng sự của “Bếp anh Thang”: Xem nhẹ thắng thua, không phục là làmChương 50: Mẹ Từ đến: Lanh lợi và tinh quáiChương 51 Kết duyên cùng canh ngon: Bắt đầu từ canh ở cữChương 52: Tạm biệt cuộc hôn nhân thất bại, giành lấy cuộc sống mớiChương 53: Girls Help Girls, canh phụ nữChương 54: Hoa phụ nữ, kiều phụ nữ, nguyên phụ nữ, ba món canh cùng ra mắtChương 55: Canh ngon bùng nổ, thành lập quân đoàn trăm bà nội trợChương 56: Kế hoạch thu mua tại thủ phủ thảo dượcChương 55: Canh ngon bùng nổ, thành lập quân đoàn trăm bà nội trợChương 56: Kế hoạch thu mua tại thủ phủ thảo dượcChương 57: Gia đình năm người hạnh phúc tạm thờiChương 58: Nước ở chợ dược liệu rất sâu, trạm xăng nổi sóng gióChương 59: Đầu bếp Thang chung hoạn nạn, cẩu nam nhân động lòngChương 60: Ra mắt canh chống ngấy, phục hưng mỹ học ẩm thực thời TốngChương 61: Vì bát canh của cô, khách hàng tự mang theo bộ đồ ăn kiểu TốngChương 62: Quân Thần Tá Sứ, đại gia đình canh ngon vui vẻ sum vầyChương 63: Nghiêu Nghiêu muốn có một người bố giống như chúChương 64: Lấy trâm gỗ làm trang sức, khoác áo choàng đỏ thẫm, đạp tuyết tìm mai?Chương 65: Ý nghĩa đích thực của ẩm thực Thiền: Coi trọng ba bữa ăn mỗi ngàyChương 66: Tự tay chặt đứt đào hoa, tôi không hứng thú với tình yêu chị emChương 67: Bi thương, đại bi thương, siêu đại bi thương của đời người, mượn chén từ bi để vỗ về.Chương 68: Sự ra đời của văn hóa sáng tạo từ bi, bởi vì hiểu được tình yêu nên mới có lòng từ bi 🔒Chương 69: Giảm cân thành công, Livestream khoe thành quả với fan 🔒Chương 70: Đơn hàng kiếm tiền đầu tiên, làm mukbang ở tiệm Miếng Gà Lớn 🔒Chương 71: Mất năm nghìn người theo dõi, nằm trên giường hai ngày 🔒Chương 72: Lẩu Thái Cực Lưỡng Nghi Tứ Tượng: trong anh có tôi, trong tôi có anh 🔒Chương 73: Nghiêu Nghiêu và chú giao hẹn, cùng nhau đi công viên giải trí mừng sinh nhật 🔒Chương 74: Oan gia ngõ hẹp với chồng cũ 🔒Chương 75 Chờ đợi vô vọng một chiếc váy cưới và một lời hứa 🔒Chương 76: Bên căn cứ Bách Thảo của các anh có cần nhân viên chăm sóc không? 🔒Chương 77: Cô quyết định nấu canh hai bốn tiết khí 🔒Chương 78: Dốc toàn lực chuẩn bị thi chứng chỉ dược thiện sư 🔒Chương 79: Kỵ sĩ và sứ giả hộ mệnh của Nghiêu Nghiêu 🔒Chương 80: Ông bố vừa được khai sáng, lại còn bị khoe giàu 🔒Chương 81: Du lịch vòng quanh thế giới, đặt chân đến lãnh địa của anh ấy 🔒Chương 82: Ghi dấu vân tay, biệt thự riêng biến thành địa điểm quay phim 🔒Chương 83: Dành cho học sinh: Ganh đua với canh lươn hoàng kỳ 🔒Chương 84: Chín món lươn lớn, A Thang Ca chỉ mặt nội gián 🔒Chương 85: Trứng Lập Hạ, cơm Lập Hạ, canh dưỡng sinh Lập Hạ 🔒Chương 86: Hiệu ánh cánh bướm từ “combo Lập Hạ” 🔒Chương 87: Sự trả thù của Hàn Tiểu Manh, tên chồng cũ bị đuổi việc 🔒Chương 88: Tham vọng của Lâm Nguyệt Sơ, nội lực không thể sao chép 🔒Chương 89: Hàng xóm cầu cứu, sống chung một mái nhà 🔒Chương 90: Ngày đầu sống chung, phát hiện một mặt khác của A Thang Ca 🔒Chương 91: Chặng đường tình duyên của niềm kiêu hãnh màn hình cong thôn Trung Quan 🔒Chương 92: Thần trợ công Thang Nghiêu: “Dì gả cho bố cháu có được không?” 🔒Chương 93: Mối tình sinh tử, còn điều gì ngăn cản chúng ta bên nhau nữa sao? 🔒Chương 94: CP “Đầu bếp Thang” bày tỏ tâm ý, vợ cũ trở về 🔒Chương 95: Bách Lộ Châm Phong đối đầu, tiểu Thang Nghiêu chọn đội 🔒Chương 96: Đồng bệnh tương liên, hợp tác cùng có lợi 🔒Chương 97: Chơi lớn, A Thang Ca muốn mua lại Canh Ngon Quảng Phủ 🔒Chương 98: Sáp nhập cũng được, hãy cho tôi cơ hội theo đuổi cô 🔒Chương 99: Họ của anh gắn liền với tên của em 🔒
Cài đặt đọc

Để lại một bình luận