Edit & Beta: Khuynh Vân
Nhận được điện thoại của mẹ, Lâm Nguyệt Sơ vội vàng bắt taxi đến bệnh viện Phụ sản Nhi.
Nhưng dường như giao thông ở Đế Đô cố tình đối nghịch với cô, chẳng cần biết là giờ cao điểm sáng hay tối, chỉ có thể dùng một chữ “kẹt” để hình dung.
Ngồi ở hàng ghế sau, Lâm Nguyệt Sơ nhìn dòng xe nối dài phía trước, thỉnh thoảng cô mở điện thoại ra xem, trong lòng nóng như lửa đốt.
Quãng đường vốn chỉ mất bốn mươi phút, vậy mà phải đi suốt hai tiếng đồng hồ.
Khó khăn lắm mới đến được bệnh viện, vừa nghe điện thoại của mẹ thì bên kia nói họ đã về nhà.
Là Từ Hồng Đào đã đón con về.
Lâm Nguyệt Sơ không bắt taxi nữa, giờ cao điểm buổi tối đã tới, cô đành chen chúc lên tàu điện ngầm, mặt bị ép đến mức gần dính chặt vào kính cửa sổ.
Khoảnh khắc ấy, trong đầu cô vang lên câu hát: “Bắc Thượng Quảng không tin vào nước mắt.”
Về đến nhà, Lâm Nguyệt Sơ thay dép ở tủ giày ngoài cửa, rồi rửa tay khử trùng.
Không khí trong nhà vô cùng nặng nề, mẹ cô bế Tiểu Bảo đàng khóc nức nở, gương mặt của Sâm Sâm đỏ bừng bất thường.
Nghiêu Nghiêu thì nép sau lưng bà ngoại, nắm chặt vạt áo của bà, ánh mắt vô cùng tội nghiệp.
Còn Từ Hồng Đào mặt mày u ám, ánh mắt lạnh lùng.
“Sâm Sâm sao rồi? Bác sĩ nói thế nào?” Lâm Nguyệt Sơ đưa tay đón con.
“Thời tiết lúc nóng lúc lạnh, dễ cảm lắm. Bác sĩ cho truyền dịch, hạ sốt rồi.” Khâu Quế Chi nhíu mày trả lời rồi hạ giọng nói tiếp: “Con không biết, lúc ở bệnh viện thằng bé khóc đáng thương đến mức nào đâu.”
Lâm Nguyệt Sơ khẽ vỗ vào mu bàn tay mẹ, trấn an để bà bớt căng thẳng, nhất là khi Từ Hồng Đào đang ở đó, cô không muốn mẹ mình chịu thêm áp lực. Nhưng vừa nhìn thấy vết kim truyền vẫn còn trên tay con, mắt cô đã cay xè, thằng bé vẫn còn quá nhỏ.
“Có kê thuốc không ạ?” Cô hỏi, cánh tay ôm chặt đứa trẻ vào lòng.
Mẹ cô cúi đầu, giọng trầm xuống: “Có kê ít thuốc, nhưng bác sĩ nói thằng bé còn nhỏ, khó uống thuốc lắm. Truyền dịch vẫn nhanh hơn.”
“Bác sĩ toàn muốn dùng cách nhanh gọn thôi, cùng lắm thì trộn thuốc vào sữa cho thằng bé uống.” Lâm Nguyệt Sơ khẽ vuốt mái tóc mềm mại của Tiểu Bảo, nhẹ giọng nói.
Đúng lúc ấy, một tiếng “ục ục” vang lên phá vỡ không khí im lặng. Nghiêu Nghiêu ngẩng đầu lên, đôi mắt trong veo lấp lánh ánh nước, nhỏ giọng nói: “Mẹ ơi, con đói rồi.”
Lâm Nguyệt Sơ liếc nhìn quanh một vòng, hình như cả nhà vẫn chưa ai ăn tối.
“Mọi người…”
Cô vừa định nói tiếp thì cuối cùng Từ Hồng Đào vẫn đang im lặng đã lên tiếng: “Lâm Nguyệt Sơ, anh có thể hỏi em một câu không? Em chăm con kiểu gì thế hả? Con đói mà không ai nấu cơm, Tiểu Bảo sốt mà em không ở nhà. Em đi đâu vậy? Có chuyện gì còn quan trọng hơn con cái hay sao?”
Từ khi yêu đến lúc kết hôn, lúc nào Từ Hồng Đào cũng gọi một tiếng “Nguyệt Sơ”, hai tiếng “Bảo bối”, còn kiểu gọi cả họ lẫn tên thế này, đúng là lần đầu tiên.
“Em…” Giọng nói của cô nghẹn lại trong cổ họng. Con bị bệnh, người làm mẹ như Lâm Nguyệt Sơ còn đau lòng hơn bất cứ ai. Nhưng con người ai mà chẳng ốm đau, huống hồ trẻ con sức đề kháng vốn yếu, cô chỉ có thể dặn lòng sau này phải chăm con kỹ hơn nữa.
Khâu Quế Chi rảnh tay, bèn bước vào bếp: “Để mẹ nấu chút mì nhé.”
Nhưng Từ Hồng Đào vẫn chưa dừng lại. Anh chỉ tay vào tay con, chỗ vừa cắm kim truyền: “Anh nói rồi, để con cai sữa muộn một chút, cho con tăng sức đề kháng, nhưng em cứ phải cứng rắn dứt sữa cho con. Nguyệt Sơ, anh không cần em vất vả kiếm tiền, không cần em gánh vác kinh tế, chỉ mong em chăm con cho tốt. Mà đến chuyện đó em cũng làm không nổi à?”
Về mặt y học, cho trẻ bú mẹ đủ hai năm là tốt nhất. Nhưng đa phần phụ nữ hiện đại, sau kỳ nghỉ thai sản đều quay lại làm việc, cho con bú đủ một năm đã là rất giỏi rồi.
Lâm Nguyệt Sơ làm được điều đó, và cô đã làm được với cả hai đứa con. Vì thế, ngực cô đã chảy xệ rõ rệt, không còn được như trước nữa.
Điều khiến cô phẫn nộ nhất là sự mâu thuẫn của Từ Hồng Đào.
Cô vẫn nhớ rõ, trước đây anh từng tỏ ra thất vọng, còn buông lời chê ngực cô chảy xệ quá, không còn như trước kia nữa. Thế mà giờ đây anh lại trách cô vì không cho con bú mẹ đủ lâu.
Lâm Nguyệt Sơ liếc nhìn chiếc ly trà trên bàn, trong lòng như có một con sư tử giận dữ gầm gào. Tất cả nỗi buồn và ấm ức đều hiện rõ trên gương mặt.
Cô hừ lạnh một tiếng: “Anh dựa vào đâu mà đòi phụ nữ vừa phải cho con bú, vừa phải giữ được dáng ngực căng tròn? Cá và gấu, anh muốn cả hai sao?”
Khoảnh khắc này, Lâm Nguyệt Sơ thật sự thất vọng.
“Nguyệt Sơ à, nói ít thôi con.” Khâu Quế Chi vội làm người hòa giải. Bà sợ nhất cảnh vợ chồng cãi vã, bởi vì bà từng bị bố của Nguyệt Sơ bạo hành, chỉ cần thấy đôi vợ chồng to tiếng là lòng bà lại run sợ.
“Mẹ, lát nữa con nấu cơm cho. Mẹ bế thằng bé vào phòng nghỉ trước đi, con có chuyện cần nói với Hồng Đào.” Lâm Nguyệt Sơ căn dặn mẹ, vì những lời cô sắp nói sau đây, cô biết không thích hợp để trẻ con nghe thấy.
Khâu Quế Chi lo lắng nhìn con gái, trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ hai vợ chồng họ lại động tay chân sao? Dù sao phụ nữ sức yếu, bao giờ cũng nhận lấy thiệt thòi.
Lâm Nguyệt Sơ mím môi, khẽ nói bằng khẩu hình miệng: “Không sao đâu mẹ.”
Sau khi mẹ và các con vào phòng rồi, Lâm Nguyệt Sơ quay lại nhìn chồng: “Từ Hồng Đào, anh nói chuyện thì phải có lương tâm. Vì để có sữa cho con bú, em bỏ hẳn đồ cay, nấu không biết bao nhiêu loại canh, uống đến ngán tận cổ. Hai đứa con đều bú sữa mẹ đủ một năm, em không nợ ai điều gì hết.”
Từ Hồng Đào nhún vai, hừ khẽ: “Sinh con, nuôi con chẳng phải là chuyện đương nhiên của phụ nữ sao? Anh chỉ hy vọng em chịu để tâm hơn vào việc chăm con. Chuyện hôm nay, đừng để lặp lại nữa.”
Lâm Nguyệt Sơ ngẩng đầu, trong lòng dâng trào nỗi chua xót, anh còn muốn cô phải thế nào nữa đây? Ba trăm sáu mươi lăm ngày, cô đã dành trọn cho gia đình, cho con cái. Thế mà cuối cùng vẫn chẳng được công nhận, chẳng được yêu thương.
Cô muốn hỏi một câu: “Hồng Đào, em muốn hỏi anh, anh đã làm được gì?” nhưng cô lại nuốt vào lòng.
Cô chỉ nhẹ nhàng nói: “Chương trình ‘Bố ơi, mình đi đâu thế?’ đã chiếu mấy mùa rồi, anh rảnh thì xem thử đi.”
Sự trưởng thành của con trẻ, không chỉ cần mỗi một mình người mẹ, mà còn cần cả người bố biết cùng đồng hành cùng mẹ nữa.
Tiếng chuông điện thoại vang lên đúng lúc, Từ Hồng Đào liếc nhìn một cái. Anh đứng dậy, cầm lấy chiếc áo vest vắt bên tay ghế sofa, khoác lên cánh tay: “Anh có cuộc họp, không ăn cơm ở nhà nữa.”
Nói xong, anh sải bước rời đi.
Lâm Nguyệt Sơ nghe thấy tiếng cửa đóng mạnh, cô ngẩn người mất một lúc lâu.
Lại tăng ca à? Cũng đúng thôi, hôm nay cô không nấu canh mà.
Ăn tối xong, hai đứa trẻ đã đi ngủ.
Lâm Nguyệt Sơ đeo găng tay nhựa rồi bắt đầu rửa bát.
Khâu Quế Chi đứng bên cửa trượt, khuyên nhủ cô: “Nguyệt Sơ à, đừng giận nữa con, vợ chồng sống với nhau cũng như răng với lưỡi, làm sao tránh khỏi va chạm. Vợ chồng đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hoà thôi mà.”
Trong đầu như lóe lên tia chớp, Lâm Nguyệt Sơ chợt nhớ ra chuyện gì đó nên hỏi mẹ: “Mẹ, hôm nay ngoài gọi cho con ra thì mẹ có gọi cho Hồng Đào không?”
“Có chứ, thành phố lớn thế này, đường sá rối rắm, mẹ tìm bệnh viện không được. Nhưng Hồng Đào cũng nhanh nhẹn lắm, chưa tới nửa tiếng đã đến nơi rồi.”
Chỉ riêng điều này thôi, trong mắt Khâu Quế Chi, Từ Hồng Đào đã là hình mẫu con rể lý tưởng rồi.
“Không phải dạo này anh ấy bận lắm sao? Chưa đến nửa tiếng đã tới được rồi à? Nhanh thật đấy.” Lâm Nguyệt Sơ lẩm bẩm lặp lại.
Sau đó, cô tìm sợi dây nhảy của Nghiêu Nghiêu hay mang đi học rồi bước ra ngoài.
Nhảy dây giảm cân, vận động toàn thân, rất thích hợp với người vóc dáng béo mập như cô.
“Con mệt cả ngày rồi, không ngủ mà còn làm gì thế?” Khâu Quế Chi hỏi.
Để lại một bình luận