Ba năm trước, khi Nghiêu Nghiêu vừa tròn một tuổi.
Lâm Nguyệt Sơ chuẩn bị quay lại đi làm, đồng thời cũng bắt đầu giảm cân.
Lúc ấy bữa sáng cô ăn canh giảm mỡ, bữa tối cô ăn cháo giảm cân, thêm cả tập yoga, pilates và máy chèo thuyền. Cô kiên trì suốt ba tháng, cuối cùng cũng vứt bỏ được đống mỡ thừa trên người.
Cửa ải giảm cân gian nan như sắt thép, bây giờ cô lại phải bước trên con đường này từ đầu.
Thảo nào bây giờ tỷ lệ sinh con lại thấp như thế, giới trẻ không còn muốn sinh con nữa.
Chỉ riêng chuyện các bà mẹ giảm cân sau sinh thôi cũng đã là một công trình vĩ đại khiến bao người chùn bước.
Lâm Nguyệt Sơ chống tay ngồi bên bồn hoa, tiện tay lướt khoảnh khắc trên wechat.
Con cái đã ngủ say, hiếm hoi lắm cô mới có được chút thời gian tự do.
Cô bạn học đại học kiêm bạn cùng phòng thời sinh viên là Thẩm Nam, cô ấy là kiểu phụ nữ thành đạt chốn đô thị, vừa đăng một bức ảnh chụp ở hồ muối Chaka.
Bầu trời Thanh Hải xanh thăm thẳm, mặt hồ xanh biếc như đôi mắt của con người, Thẩm Nam giơ tay làm dấu chữ V, trên mặt tràn đầy tươi cười.
Đáng ngưỡng mộ thật.
Một thân một mình, không vướng bận chuyện chồng con, đeo ba lô lên vai là có thể đi đến bất cứ nơi đâu.
Lâm Nguyệt Sơ thuận tay bấm like.
Phía bên kia, tin nhắn WeChat lập tức gửi tới: “Hello, mẹ hổ đại nhân, hôm nay lại rảnh rỗi ghé thăm trang cá nhân của tớ à?”
Lâm Nguyệt Sơ khẽ cười khổ, cô mà là mẹ hổ gì chứ? Người ta là mẹ hổ thật sự còn có thể đưa hai đứa con vào Harvard cơ. Còn cô, cùng lắm chỉ là một bà nội trợ toàn thời gian thôi.
Cô gọi lại cho Thẩm Nam.
“Hi, A Nam.” Lâm Nguyệt Sơ ngập ngừng một giây rồi mở lời: “Tớ… muốn quay lại đi làm, cậu thấy sao?”
Hình như đầu bên kia vang lên tiếng đập bàn, kèm theo câu trả lời rất dứt khoát: “Quay lại chứ, tại sao không? Hồi cậu nghỉ việc, tớ đã phản đối rồi. Tuổi xuân tốt đẹp, sự nghiệp sáng lạn mà cậu lại không cần, lại về nhà lấy chồng trông con, cậu không thấy uổng phí sao? Quay lại làm việc là sự lựa chọn đúng đắn rồi đấy, nhưng mà chồng cậu nghĩ sao về chuyện này?”
Khóe môi của Lâm Nguyệt Sơ hơi cong lên, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, ít nhất bạn thân nhất của cô vẫn ủng hộ cô.
“Tớ chưa nói với anh ấy, dù sao thì cậu là bạn chí cốt của tớ, nên tớ muốn nói với cậu trước.”
Thẩm Nam đúng là người tinh ý, vừa nghe đã hiểu được ẩn ý trong lời cô nói: “Nói thế thì chứng tỏ trong lòng cậu, tớ vẫn là người quan trọng nhất. Nhưng tớ phải nhắc cậu một câu, tình hình kinh tế bây giờ không còn như trước nữa. Cậu đã ngắt kết nối với thế giới suốt năm năm rồi, ừm… cậu phải chuẩn bị tâm lý thật tốt đấy.”
Không hổ là bạn thân, cô ấy đã kịp lúc tiêm cho cô một mũi giảm đau trước.
Lâm Nguyệt Sơ khẽ “ừm” một tiếng: “Tớ biết rồi, tớ có xem qua mấy trang tuyển dụng nên cũng đã nhận ra tình hình rồi, bây giờ chuyện khiến tớ băn khoăn nhất là… hai đứa trẻ ở nhà.”
Lúc trước khi Lâm Nguyệt Sơ nói với Thẩm Nam rằng mình sẽ ở nhà toàn thời gian để chăm con, Thẩm Nam đã tặc lưỡi suốt nửa ngày, lo cho tương lai của cô.
“Hồi đó tớ đã nói rồi, cho dù có thuê bảo mẫu thì cũng không thể không đi làm. Phụ nữ mà, vận mệnh của mình phải nằm trong tay mình, Nguyệt Sơ, chẳng lẽ Từ Hồng Đào anh ấy…”
Lâm Nguyệt Sơ vội vàng cắt lời cô ấy, vỗ nhẹ lên mặt mình rồi thở ra một hơi: “Cậu đừng nghĩ linh tinh, vợ chồng tớ vẫn ổn, chỉ là tớ… muốn thay đổi một chút. Ngày nào cũng bị mấy chuyện vặt vãnh làm phiền, tâm trạng lúc nào cũng không vui vẻ, mà muốn tìm được bảo mẫu có trách nhiệm cũng không dễ.”
“Không cần vội, cứ tìm từ từ đã. Còn nếu cậu thấy gấp quá thì đành nhờ dì giúp vậy.”
Lâm Nguyệt Sơ day day giữa hai hàng lông mày. Mẹ cô đã qua ở để giúp đỡ, nhưng dù sao chuyện này cũng không phải cách lâu dài, cô vẫn phải nói rõ với Từ Hồng Đào thôi.
Ngón tay của cô vuốt xuống màn hình, bất ngờ nhìn thấy một tin tuyển dụng.
“Tiệm canh ngon Lão Hỏa tuyển đầu bếp chính, yêu cầu ứng viên phải thấu hiểu triết lý văn hóa của chúng tôi, có cách nhìn độc đáo về các món canh ngon, ở đây chúng tôi nấu canh bằng cả tình yêu.”
Lâm Nguyệt Sơ khẽ “ồ” một tiếng, hóa ra người đàn ông từng đòi bồi thường cô lại là chủ tiệm canh.
Địa chỉ là phố Quỷ.
(*)Khu phố ẩm thực nổi tiếng TQ
Đi hai vòng trong khu, nằm trong một con ngõ nhỏ, nơi đó có món tôm hùm nhỏ Hồ Đại nổi tiếng ngon tuyệt. Nhưng từ khi có con, đã lâu rồi Lâm Nguyệt Sơ không ăn cay nữa.
Vị trí này trông thì khá phù hợp, nhưng Lâm Nguyệt Sơ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện lấy nghề đầu bếp làm công việc chính của mình.
Để lại một bình luận