Bắt đầu từ khi nào mà cô cảm thấy chỉ cần nói chuyện không hợp ý, cho dù nói nửa câu cũng thành thừa? Trước kia của trước kia, ít nhất cô còn có ham muốn giao tiếp.
“Bây giờ nặng bao nhiêu cân rồi?” Bỗng nhiên Từ Hồng Đào hỏi. Nếu không có chủ đề để nói chuyện, vậy thì nói chuyện giảm cân đi, dù sao đây cũng là mối quan tâm vĩnh hằng của phụ nữ mà.
Lâm Nguyệt Sơ lấy cân điện tử ra, ngay trước mặt anh ta, cô bước lên cân, 82.5 cân, cô còn cảm thấy khá có thành tựu.
“Trong hai tháng mà giảm mười lăm cân, chiến tích này cũng được đấy. Đợi em gầy xuống 60 cân thì anh sẽ có bất ngờ cho em.” Từ Hồng Đào cười nói.
60 cân là khái niệm gì chứ? Lâm Nguyệt Sơ cười gượng nói: “Anh có biết không? Dữ liệu mới nhất trong Báo cáo dinh dưỡng về bệnh mãn tính quốc dân cho thấy, phụ nữ trên toàn quốc từ 18 đến 44 tuổi, chiều cao trung bình là 158 cm, cân nặng trung bình là 58 cân.”
Cô lại chỉ vào mũi mình: “Em, chiều cao là 168 cm.”
Tin tức này còn lên hot search hai ngày trước, nguyên nhân là vì một nữ minh tinh nửa đêm đăng bài than phiền: “Tôi rất thích quần áo của một thương hiệu, nhưng ngay cả size lớn nhất tôi cũng không mặc vừa.” Phải biết rằng, nữ minh tinh đó cũng chỉ hơn 50 cân mà thôi.
Ai đang bán nỗi lo lắng sao?
Bây giờ có rất nhiều cửa hàng quần áo nữ, mỗi khi bước vào cô còn tưởng mình lạc sang cửa hàng đồ trẻ em.
Từ Hồng Đào rất kinh ngạc: “Thật sao? Anh nhớ hồi đại học, mấy anh em giường trên giường dưới còn bàn nhau nói con gái tốt nhất không được quá 50 cân nữa.”
“Sau đó thì sao, họ đều đi cưới bộ xương à?”
Đúng là một bát “canh gà độc hại” mà, Lâm Nguyệt Sơ thầm nghĩ, năm đó sao cô không nhìn ra lúc nào anh ta cũng tự cho mình là đúng nhỉ.
“Không.” Từ Hồng Đào khó tin trả lời một câu, anh ta nhìn thấy cô bình thản như không, đúng là hiếm lạ thật, anh ta cầm lấy cặp tài liệu rồi đi làm
…
Quán Canh Ngon Lão Hỏa.
Tề Doanh cầm điện thoại, xem bài đăng đầu tiên của Lâm Nguyệt Sơ. Cô ấy tải bức ảnh đó về, phóng to, có thể nhìn rõ rất nhiều chi tiết, trên mỗi bát canh đều được ghi tên cẩn thận.
“Wow, hơn trăm tấm hình luôn, lượng công việc khổng lồ đấy chị, chỉ chỉnh màu thôi cũng phải mất vài tiếng chứ ít gì? Chị Nguyệt Sơ làm kiểu gì thế ạ? Quá đỉnh!” Cô ấy lẩm bẩm nhưng lại không nhận ra Thang Tốn đã đứng sau lưng.
“Đây là gì thế?” Thang Tốn tò mò hỏi.
Tề Doanh đơn giản thuật lại cuộc gọi hôm nay của Lâm Nguyệt Sơ: “Cậu ơi, chị Nguyệt Sơ nghỉ việc rồi, chuyện đó tuyệt đối là tổn thất của quán chúng ta đấy. Cậu xem, chị ấy đúng là cao thủ nấu canh mà, không không không, là một cô gái tài hoa lanh lợi.”
Thang Tốn quan sát vài giây rồi nói: “Cô ấy rời khỏi quán ăn là do cô ấy định mở cửa hàng nhỏ, bán hàng online à?”
Mấy năm nay công việc bán hàng online này khá hot, sau đó nền tảng siết chặt lại, bây giờ rất ít người làm, ngọn gió đầu cũng tan rồi.
“Không không không, chị ấy muốn thử làm blogger ẩm thực đấy ạ. Nhưng bây giờ chị ấy chỉ có nội dung, còn về mặt kỹ thuật thì không thực hiện nổi, nên mới hỏi xin bí kíp của cháu.” Nói đến đây, Tề Doanh còn hơi đắc ý.
Thang Tốn kéo ghế ngồi xuống cạnh cô ấy: “Doanh Doanh, cháu nói xem, nội dung quan trọng hay kỹ thuật quan trọng?”
Tề Doanh sững lại, vì câu hỏi này quá đơn giản: “Ai cũng biết phải làm tốt nội dung. Nhưng… cũng không phải có nội dung tốt là có lưu lượng, trong việc vận hành cũng chứa đầy học vấn đấy ạ.”
Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thiếu thứ nào cũng không được.
Thang Tốn im lặng trong chốc lát rồi chậm rãi nói: “Vài năm trước, cậu có xem một bộ phim tên là ‘Thần Sushi’. Nghe nói ở đảo quốc có một cửa hàng sushi nhỏ, chỉ có mười chỗ ngồi, nhưng muốn ăn phải đặt bàn trước tận ba tháng. Ngay cả tổng thống nước ngoài đến cũng không ngoại lệ, sau đó cậu có dịp đi du lịch đến đó, đặt trước nửa tháng mà không đặt được. Nhưng cậu muốn biết, bí quyết khiến họ nổi tiếng là gì.”
Tề Doanh nghe đến mê mẩn, cô ấy cũng từng du lịch đến đó, lúc ấy cô ấy chỉ muốn ngắm hoa anh đào, ngắm công trình mô phỏng Đại Đường thôi, hoàn toàn không để ý mấy thứ này.
“Bí quyết là gì ạ?”
“Lúc đó nhân viên đưa ví dụ: khi mọi người đều làm sushi bằng cách đặt bạch tuộc lên cơm, món ăn sẽ có cảm giác như cao su. Nhưng ông lão chủ quán kiên trì mát xa cho bạch tuộc hơn 40 phút để dẫn hương vị ra, khi bạch tuộc được đặt lên bàn ăn thì vẫn còn hơi ấm. Kỹ thuật này không phải bí truyền nhưng rất ít người làm được, khi đó cậu đã nghĩ cái gọi là bí quyết chính là làm bất cứ điều gì cũng phải đưa linh hồn của mình vào, làm đến mức cực hạn.”
Tề Doanh nghiêm túc lắng nghe, trịnh trọng gật đầu: “Cậu ơi, cháu hiểu rồi. Ý của cậu là cháu làm vận hành và truyền thông cho nền tảng, cũng phải có tinh thần như vậy đúng không ạ?”
Thang Tốn bỗng bật cười: “Cháu còn nhớ trận tranh tài với Quảng Phủ không? Nguyệt Sơ đã làm món canh bắp cải rất đơn giản, nhìn qua thì đó chỉ là những nguyên liệu đơn giản nhất, kỹ thuật bình thường nhất, nhưng làm đến mức cực hạn thì sẽ rất đáng nể. Còn về sự theo đuổi canh ngon, thực ra trong cốt tủy của cô ấy và Thần Sushi rất giống nhau, cho nên cậu rất xem trọng cô ấy.”
Khi đó chỉ dựa vào các loại dược thiện mà Lâm Nguyệt Sơ đã mua mà anh đã gửi lời mời cô đến làm việc tại quán mình, thật ra là do trực giác mách bảo anh bên trong con người cô có nội lực. Về sau, qua việc cô tung ra những món canh mới, tham gia cuộc thi, sự thừa nhận và sự tin tưởng của anh về cô cũng dần hình thành.
“Chị Nguyệt Sơ đúng là thần luôn ạ, đáng tiếc… chị ấy nghỉ việc mất rồi.” Tề Doanh vừa tiếc nuối vừa buồn bực.
“Khi mở quán ăn đạt đến cảnh giới cao nhất, chắc cũng tầm cỡ như Thần Sushi. Với tình hình dịch bệnh hiện nay, cậu cũng đang nghĩ đến việc liệu quán ăn có nên làm livestream không đây. Dù mọi người không thể đến ăn, nhưng có thể thông qua mạng để hiểu về canh ngon, hiểu về một kiểu sống hữu cơ và khỏe mạnh.”
Tề Doanh chớp mắt, sau đó lại chớp… đúng thật là một ý tưởng đầy tham vọng.
“Để cháu phụ trách quay thì được, chứ làm blogger thì cháu làm không nổi đâu. Làm mấy món canh đó, không có vài năm công phu thì hoàn toàn không làm được đâu cậu.”
Thang Tốn gõ ngón tay lên bàn rồi nói: “Tiểu Ôn Hầu có được không?”
Tề Doanh nở nụ cười ngượng ngùng nhưng không mất lịch sự, cô ấy hiểu ý Thang Tốn: “Cậu ơi, làm blogger thì nhan sắc và sự thân thiện vẫn rất quan trọng đấy ạ. Cậu đang ngầm nói… muốn chọn chị Nguyệt Sơ chứ gì?”
Thang Tốn “ừm” một tiếng. Bỗng nhiên anh ý thức được một vấn đề, anh và Lâm Nguyệt Sơ vốn là người cùng tuổi, nhưng cháu gái của anh cứ một câu “chị Nguyệt Sơ”, hai câu “chị Nguyệt Sơ”, khiến bối phận của anh tự nhiên bị nâng lên cao hơn một bậc.
“Để cậu suy nghĩ đã.”
Mọi người sẽ hợp tác với nhau, sẽ cộng tác theo cách nào… đó là chuyện rất đáng để cân nhắc.
…
Chuyến đi đến phố Quỷ của Lâm Nguyệt Sơ vẫn bị gác lại. Khoảng cách quá xa, thời tiết lại lạnh, cô còn phải đưa Sâm Sâm theo, thật sự không tiện, nên cô chọn tự học.
Cô lướt rất nhiều video trên Douyin nói về các thiết bị livestream, rồi dứt khoát đặt hàng, nghiên cứu cách sử dụng.
Sau khi con ngủ là thời gian năng lượng của cô hoạt động cao, gần như đến mức quên ăn quên ngủ.
Lúc này cô mới nhận ra mấy ngày liên tiếp Từ Hồng Đào đều về nhà lúc nửa đêm, ngay cả canh cô nấu mà anh ta cũng không uống nữa.
Bận đến mức đó sao?
Cô dứt khoát mở camera kết nối với tượng Phật Hoan Hỷ, hình ảnh trong video đơn điệu tẻ nhạt.
Chẳng lẽ là cô đã nghĩ quá nhiều sao?
Cô tua nhanh, xem lướt từng đoạn, đúng lúc cô buồn chán đến ngáp dài thì bỗng nhiên, đồng tử của cô co lại dữ dội.
Trong màn hình có một người phụ nữ bước lên xe của Từ Hồng Đào, hai người nói gì đó, rồi đột nhiên người phụ nữ bật khóc, nước mắt rơi như mưa, ai nhìn thấy cũng xót xa.
Lâm Nguyệt Sơ nhìn thấy Từ Hồng Đào nghiêng người tới nâng cằm cô ta lên, sau đó hai bóng người chồng vào nhau, hòa làm một.
Đến khi Lâm Nguyệt Sơ bừng tỉnh trở lại thì đã ba phút trôi qua.
Thế mà cặp đôi quấn quýt ấy… vẫn chưa tách ra.
Cô nâng ngón tay lên, lướt qua gò má mình, ngón tay ướt đẫm.
Đáng ra cô nên đoán ra từ lâu rồi mới phải.
Nhưng tại sao tim cô… lại đau đến mức này?
Để lại một bình luận