Lâm Nguyệt Sơ thức trắng đêm gửi bản video đã cắt ghép cho Thang Tốn, sau đó mới mang theo cảm giác tràn đầy thành tựu mà đi ngủ.
Phản hồi của Thang Tốn đến vào lúc ba giờ rưỡi sáng.
Đầu tiên anh gửi một tin nhắn thoại: “Cô nhanh thật đấy! Không phải nói là mới học cắt ghép sao? Không ngờ ngoài hầm canh ra, cô còn có thiên phú này nữa.”
Giọng nói rất lớn, đủ thấy rõ được sự phấn khích.
Gửi xong anh mới chú ý tới thời gian rồi vội vàng thu hồi. Anh không muốn tạo cho Lâm Nguyệt Sơ ảo giác rằng anh là một nhà tư bản biết ép uổng từng chút giá trị thặng dư cuối cùng.
Nhưng phản hồi kịp thời không có nghĩa là muốn bóc lột người khác, chỉ là anh muốn chia sẻ niềm vui với cô mà thôi.
Thế là anh lại gõ lại nội dung nêu trên một lần nữa.
Tuy nhiên, suy cho cùng ba giờ rưỡi sáng vẫn là khoảng thời gian không thích hợp.
Anh lại thu hồi tin nhắn, sau đó đặt báo thức lúc bảy giờ.
Lâm Nguyệt Sơ mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng điện thoại reo, cô nhấn mở để nghe, vừa nghe xong thì thấy tin nhắn bị thu hồi.
Chốc lát sau lại có tin nhắn đến, vừa xem xong lại thu hồi.
“Lẽ nào ông chủ Thang bị mộng du à? Trời ạ, xem chừng triệu chứng này còn khá nghiêm trọng nữa đấy?”
Lâm Nguyệt Sơ dậy sớm, một lần nữa nhận được sự khích lệ của Thang Tốn, cảm giác thành tựu khi được khẳng định khiến người ta cảm nhận được niềm vui từ tận đáy lòng.
“Kỹ thuật của tôi còn non lắm, ý của tôi là anh xem xem cần sửa đổi thế nào nữa không, sửa xong tôi sẽ đăng lên.”
Ngoài nội dung mới mẻ ra, Lâm Nguyệt Sơ còn hy vọng video có thêm tính thời sự nữa.
Thang Tốn gửi video cho Tề Doanh, Tề Doanh biết đây là tác phẩm của Lâm Nguyệt Sơ, cô ấy cũng không khỏi cảm thấy kinh ngạc.
“Nếu chị Nguyệt Sơ gấp gáp muốn đăng bài lên thì để cháu tối ưu hóa thêm một chút nhé, chủ yếu là sự chuyển tiếp giữa các cảnh quay, hiện tại video mà chị ấy làm còn khá cứng nhắc.”
Đoạn video tập hợp kỹ thuật quay phim của Thang Tốn, kỹ thuật cắt ghép của Lâm Nguyệt Sơ và kỹ thuật điều phối của Tề Doanh này đã nhanh chóng được phát đi.
Lâm Nguyệt Sơ nhắc đến tên quán ăn Canh Ngon Lão Hỏa và tiệm thuốc lớn, lại nhắc tên lão Trình của Hiệp hội Dược thiện. Sau khi chia sẻ tài nguyên người hâm mộ từ nhiều phía, bài đăng này trên Douyin đã có lượt xem vượt quá mười nghìn, lượt thích và lượt lưu trữ vượt quá một nghìn, lượng người theo dõi tăng thêm hơn một nghìn. Tình hình trên Tiểu Hồng Thư cũng tương tự.
Nỗi lo lắng trước đó của Lâm Nguyệt Sơ đã được quét sạch sành sanh. Tuy quá trình làm video còn khúc khuỷu, nhưng tiền đồ lại rất xán lạn.
…
Lâm Nguyệt Sơ đã in sẵn đơn thỏa thuận ly hôn, đợi Từ Hồng Đào ký tên.
Từ Hồng Đào gửi một tin nhắn WeChat: “Toi đi công tác rồi, đợi tôi về rồi ký.”
Anh ta không hề đi công tác mà là xin nghỉ phép để đến chỗ Hàn Tiểu Manh.
Nếu ly hôn là kết quả tất yếu, vậy anh ta cũng phải chuẩn bị sớm.
Lâm Nguyệt Sơ cầm tờ thỏa thuận ly hôn, không thiết tha gì vài ngày đó, dù sao cũng bớt được vài ngày tiền thuê nhà.
Tuy nhiên, cô không đợi được Từ Hồng Đào về, mà lại đợi được mẹ chồng của mình đến.
“Mẹ đến sao không báo trước một tiếng ạ?”
Người đến quá đột ngột khiến Lâm Nguyệt Sơ vẫn chưa kịp thích nghi.
Mẹ Từ ôm Sâm Sâm vào lòng, chốc chốc lại vuốt ve thằng bé: “Nhớ cháu nội thì đến thôi. Sao nào? Tôi đến nhà con trai tôi mà cũng phải bẩm báo một tiếng à?”
Lâm Nguyệt Sơ không lên tiếng, vốn dĩ mẹ chồng của cô ghê gớm đã quen rồi, miệng lưỡi lại thẳng thừng, lý lẽ phân bua với bà ta là chuyện không thể thông suốt được.
“Xem mẹ nói kìa, đương nhiên là mẹ muốn đến lúc nào thì đến ạ.”
Mẹ Từ cảm thấy như vậy còn tạm được: “Bao giờ thì con trai của tôi mới về?”
“Anh ta đi công tác rồi, đi được mấy ngày rồi ạ.”
Mẹ Từ nhíu mày, đánh giá Lâm Nguyệt Sơ từ đầu đến chân, không bỏ sót một sợi tóc nào, sau đó chân mày càng nhíu chặt hơn: “Nguyệt Sơ, lần này tôi đến lại thấy cô thay đổi nhiều đấy, vóc dáng này của cô…”
Lâm Nguyệt Sơ mỉm cười, gương mặt rạng rỡ, trong một khoảnh khắc nào đó, mẹ Từ chỉ cảm thấy suýt chút nữa là lóa mắt.
“Con đang giảm cân ạ.”
Mẹ Từ “vút” một cái đứng bật dậy khỏi ghế sofa, đi từ phòng khách đến phòng ngủ, lục soát tỉ mỉ từng căn phòng. Mấy ngày con trai không về nhà, cô con dâu xinh đẹp độc chiếm căn nhà lớn sao? Chuyện phụ nữ giảm cân đâu phải là chuyện dễ dàng, vậy mà cô lại giảm cân thành công.
Thật không thể tin nổi!
Lâm Nguyệt Sơ chẳng buồn để tâm đến hành vi kỳ quặc của bà ta, dù sao thì chỉ cần duy trì được thể diện cuối cùng là được.
“Được rồi, vậy mẹ nghỉ ngơi đi, con đi nấu cơm.”
Bỗng nhiên mẹ Từ cao giọng nói: “Nhớ hầm một nồi canh ngon nhé, phương Bắc lạnh quá, thích hợp uống canh, ngoài ra đừng cho cay.”
Lâm Nguyệt Sơ lại khựng lại một chút.
Vì chuyện ăn cay này mà cô và mẹ chồng cãi nhau.
Nguyên nhân là sau khi cô sinh con, miệng lưỡi cô nhạt nhẽo vô vị. Cô thích ăn ớt, và cô coi việc tự do ăn cay là ước mơ lớn thứ ba của cuộc đời mình. Tuy nhiên, lúc đó mẹ Từ đã mắng cô xối xả.
“Làm người không thể chỉ nghĩ đến bản thân mình được, cô đang trong thời kỳ cho con bú, cô ham ăn sướng miệng mà ăn cay, đứa trẻ phải bú sữa của cô đấy. Nó phải làm sao đây?”
Lâm Nguyệt Sơ còn phát hiện ra một chuyện, lúc Nghiêu Nghiêu chào đời, bà ta hoàn toàn không nhắc đến chuyện này. Nhưng đến lượt Sâm Sâm, riêng danh mục kiêng kỵ đã liệt kê ra tới mấy chục điều.
Nén lại chuyện cũ, Lâm Nguyệt Sơ đi nấu cơm hầm canh. Với tay nghề của cô ngày hôm nay, chắc hẳn mẹ Từ sẽ không soi ra được lỗi nào nữa.
Có người giúp trông con, Lâm Nguyệt Sơ làm việc càng thêm nhanh nhẹn, nhưng khi cô ra phòng khách lại nhìn thấy Sâm Sâm đang đứng một mình trong cũi ngó nghiêng, còn mẹ Từ chẳng biết đã đi đâu mất.
Cô bèn đi về phía phòng ngủ.
Tay nắm cửa của phòng ngủ chính trước đó bị lỏng, không đóng chặt được, Lâm Nguyệt Sơ tình cờ nghe được cuộc điện thoại của mẹ chồng.
“Mẹ bảo này con trai, con đi công tác kiểu gì thế hả? Bao nhiêu ngày không về, con yên tâm về vợ mình quá nhỉ! Mẹ về đây thấy nó gầy đi nhiều rồi đấy, người ngợm cũng xinh đẹp hơn rồi, con phải đề phòng cẩn thận đấy.”
“Có gì mà phải đề phòng, con hiểu con người của cô ta mà. Dù sao cũng sắp ly hôn rồi, mấy ngày cuối cùng hãy để lại chút kỷ niệm tốt đẹp đi.” Đây là giọng nói của Từ Hồng Đào.
Mẹ Từ nhảy dựng lên, rõ ràng bị tin tức này làm cho hoảng sợ: “Con trai, con đừng có dọa mẹ, con nói cái gì, các con định ly hôn sao? Có phải nó có lỗi với con không! Mẹ biết ngay mà, tự dưng lại đi giảm cân, rồi ăn diện thành cái bộ dạng đó…”
Khả năng thêu dệt như thế này khiến cả Từ Hồng Đào cũng phải cạn lời: “Mẹ, mẹ đừng quản nữa. Chuyện này rất phức tạp, dăm ba câu không thể nói hết được đâu.” Dường như mẹ Từ nghe ra có điều gì uẩn khúc, bà đưa hai ngón tay ra, mặc dù đầu dây bên kia không có ai nhìn thấy: “Mẹ chỉ hỏi con hai câu thôi, tài sản sẽ chia thế nào? Con cái sẽ thuộc về ai?”
Từ Hồng Đào đem kết quả hai người đã thỏa thuận nói cho mẹ mình biết.
Suýt nữa thì mẹ Từ tức điên lên: “Cái thằng ngốc này, con bị người ta lừa cho xoay như chong chóng mà còn đếm tiền hộ người ta à? Chút tiền sửa sang đó thì đáng bao nhiêu, mà con lại đưa một lúc nhiều tiền như thế. Quan trọng nhất là, sao con có thể giao Sâm Sâm cho nó, Sâm Sâm là bảo bối của nhà họ Từ chúng ta, sau này còn phải nối dõi tông đường cho nhà họ Từ đấy.”
“Hơn nữa con nghĩ mà xem, công sinh thành quan trọng hay công dưỡng dục quan trọng? Con không ở bên cạnh đứa trẻ, sau này làm sao nó nhận con. Đừng để đến lúc đó con lại làm không công cho kẻ khác, nuôi con hộ người ta.”
Đầu dây bên kia là một sự im lặng kéo dài.
Đương nhiên Từ Hồng Đào sẽ không làm không công cho kẻ khác, nhưng đứa trẻ không lớn lên bên cạnh anh ta, chắc chắn tình cảm sẽ không thân thiết với anh ta. Nếu vài năm nữa, đứa trẻ không nhận anh ta thì sao?
“Mẹ, việc bên này con xử lý cũng hòm hòm rồi, con về ngay đây.”
“Con mau về đi, Hồng Đào à, Sâm Sâm là đứa cháu mà mẹ cầu trời khẩn phật mới có được đấy. Vợ của con không muốn đẻ, mẹ đã gánh hết mọi áp lực cho con, nhận hết mọi lời mắng nhiếc. Giờ con xem, chẳng phải đã chứng minh được lựa chọn ban đầu của mẹ là đúng sao? Con có nếp có tẻ thế này tốt biết bao.”
Để lại một bình luận