Edit & Beta: Khuynh Vân
Có lẽ ông trời vẫn đang trêu ngươi cô, Lâm Nguyệt Sơ “trúng thưởng” thật rồi.
Thật ra cô và Từ Hồng Đào luôn dùng biện pháp an toàn. Cả hai đều là người trưởng thành rồi, đều hiểu rõ và có trách nhiệm với hành vi của mình. Chỉ là hôm ấy có chút chủ quan, lại đúng vào giai đoạn công việc của Lâm Nguyệt Sơ bận đến quay cuồng, cho nên nên cô đã quên mất chuyện đó.
Mang thai ngoài ý muốn đối với nhiều người là chuyện khiến người ta hoang mang, luống cuống.
Nhưng với Lâm Nguyệt Sơ thì khác, cô có bạn trai yêu thương mình, tốt nghiệp đã nhiều năm, kinh tế cũng đã ổn định, gần như cô đã có đủ mọi điều kiện, chỉ thiếu một cơn gió đông nữa thôi.
Cô từng nghĩ đến việc bỏ đứa bé nhưng Từ Hồng Đào không đồng ý. Anh kiên nhẫn khuyên nhủ rồi đưa ra cách giải quyết của mình.
Trước tiên anh đi vay tiền, lại được gia đình giúp đỡ nên mua được một căn hộ do công ty anh phát triển.
Tuy căn hộ nằm ngoài vành đai năm, nhưng may mắn là vừa kịp mua trước đợt bùng nổ giá nhà năm 2016.
“Nguyệt Sơ, đây sẽ là tổ ấm của chúng ta sau này. Anh không muốn để em và con phải theo anh đi thuê nhà nữa, anh đã chuẩn bị chu toàn hơn em nghĩ đấy.”
Khi một người đàn ông cầm hợp đồng mua nhà đến cầu hôn một người phụ nữ, phần lớn sẽ không có người phụ nữ nào mà không cảm động.
Lâm Nguyệt Sơ nép vào lòng Từ Hồng Đào, đôi mắt ầng ậc nước, giọng nói nghẹn ngào: “Xin lỗi anh, Hồng Đào, em vẫn chưa chuẩn bị tốt. Cả đời mẹ em đã quá vất vả rồi, em không muốn…”
Không muốn dẫm vào vết xe đổ ấy.
Từ Hồng Đào khẽ dùng ngón tay cái vuốt ve gò má của cô, anh cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi cô: “Nguyệt Sơ, em không phải mẹ em, một cô gái tốt như em xứng đáng được hạnh phúc. Mà anh cũng không phải bố em, có đôi lúc anh rất truyền thống, nhưng anh yêu thương bạn gái của mình, yêu thương người vợ tương lai của mình, chẳng phải là truyền thống đáng quý sao? Em phải tin anh.”
Trước sự chân thành như thế, Lâm Nguyệt Sơ còn có thể thế nào nữa? Cô do dự rất lâu rồi đồng ý với lời cầu hôn đó, và đồng ý với cả đứa trẻ trong bụng nữa.
Sau khi kết hôn, có thể nói là con đường thăng quan tiến chức của Từ Hồng Đào rộng mở. Sau đó thị trường bất động sản tăng mạnh kéo theo sự thăng tiến của anh trong công việc. Từ mức lương hơn ba mươi vạn một năm, anh nhanh chóng bước vào hàng ngũ người có thu nhập trăm vạn
Cuối năm bàn giao nhà, đến lúc phải lo chuyện sửa sang. Cũng chính vào lúc đó, Từ Hồng Đào nói với Lâm Nguyệt Sơ: “Em nghỉ việc đi, ở nhà dưỡng thai cho yên tâm. Tiện thể trông coi việc sửa nhà luôn, anh cũng không muốn con mình vừa chào đời đã phải hít phải khí formaldehyde đâu.”
Đương nhiên Lâm Nguyệt Sơ không đồng ý, nhưng chồng của cô cũng chỉ muốn tốt cho cô, nên cô nhẹ giọng thương lượng: “Hồng Đào, em học hành bao nhiêu năm đâu phải để về nhà làm nội trợ toàn thời gian. Anh đang trên đà thăng tiến, không phải em cũng thế sao? Lãnh đạo rất trọng dụng em, chỉ cần em cố thêm vài năm nữa thì cũng sẽ được thăng tiến lên một chức vị mới.”
Từ Hồng Đào đưa tay khẽ chạm vào chóp mũi cao của cô, khóe môi cong lên một nụ cười: “Ừm, Nguyệt Sơ nhà mình giỏi nhất mà. Nhưng nói thì nào thì em cũng đang mang thai, nghỉ thai sản sớm hay muộn vài tháng có gì khác đâu. Bây giờ chồng em đã có thu nhập trăm vạn một năm rồi, sau này anh nuôi em.”
Lâm Nguyệt Sơ vẫn còn nhớ, năm xưa khi xem Vua Hài Kịch, Châu Tinh Trì có nói một câu “Tôi nuôi cô.”. Câu nói đó không chỉ khiến Trương Bá Chi khóc nức nở, mà cũng khiến cho biết bao người phụ nữ trước màn hình cũng cảm động đến rơi lệ.
Từ Hồng Đào đưa cho cô một chiếc thẻ ngân hàng, mật khẩu chính là ngày sinh của Lâm Nguyệt Sơ: “Em nghỉ việc đi, mỗi tháng anh sẽ gửi vào thẻ một vạn, coi như khoản tiền anh bù đắp cho em và Bảo Bảo, có được không?”
Lâm Nguyệt Sơ cảm động trước sự hy sinh của chồng, lại thêm thời gian đầu mang thai bị nghén nặng, nôn ói liên miên, mang thai hơn hai tháng mà cô đã sụt gần năm, sáu cân, thế là cô đồng ý: “Khi anh mua nhà, em cũng không bỏ ra gì, vậy chuyện sửa sang nhà để em lo cùng với anh.”
Để chuẩn bị chào đón Bảo Bảo sắp ra đời, khi sửa nhà Lâm Nguyệt Sơ đã đặc biệt chọn toàn bộ vật liệu và nội thất thân thiện với môi trường, khiến ngân sách cứ liên tục đội lên. Gần như cô đã tiêu sạch toàn bộ số tiền tiết kiệm được trong mấy năm đi làm.
Ngồi trên mép giường trong căn phòng nhỏ, cô suy nghĩ rất lâu, cuối cùng Lâm Nguyệt Sơ trở lại với hiện thực. Cô nhận ra gốc rễ của mọi vấn đề chính là việc mình không có công việc, không độc lập kinh tế, nghĩ như thế nên cô lập tức tải hai ứng dụng tuyển dụng về điện thoại.
Hồ sơ cá nhân của cô vẫn dừng lại ở năm năm trước, cô cập nhật qua loa lại đôi chút.
Trước kia Lâm Nguyệt Sơ làm trong lĩnh vực hoạch định và tiếp thị, khá dày dặn kinh nghiệm. Khi nhập từ khóa tìm kiếm, cô nhận ra mức lương hiện tại đã chênh lệch hơn thời mình còn đi làm rất nhiều.
Không còn cách nào khác, đúng là tình hình kinh tế của hai năm nay không giống trước kia nữa.
Sau năm năm ở nhà làm nội trợ, muốn quay lại mức lương cũ là điều không thực tế.
Cô đành hạ thấp kỳ vọng, ghi mức thu nhập mong muốn từ một đến một vạn rưỡi rồi gửi hồ sơ đi.
Làm xong mọi thứ, lúc nhìn đồng hồ thì đã hơn hai giờ sáng.
Lúc Lâm Nguyệt Sơ đi vào nhà vệ sinh thì bắt gặp con gái lớn là Nghiêu Nghiêu đang đứng ở cửa, cô bé dụi dụi mắt: “Mẹ ơi, đèn trong phòng mẹ sáng rất lâu đấy ạ”
Lúc này Lâm Nguyệt Sơ mới nhận ra cô không đóng kỹ cửa phòng, ánh đèn ngủ trong phòng rọi ra ngoài, không biết con gái đã đứng đó bao lâu rồi nữa.
“Nghiêu Nghiêu ngoan, đi ngủ đi con.”
Nghiêu Nghiêu níu tay mẹ, giọng nói đầy lưu luyến: “Tối nay con ngủ cùng mẹ được không ạ?”
Vì muốn rèn tính độc lập cho con nên bình thường Lâm Nguyệt Sơ đều để hai bé ngủ riêng. Nhưng hôm nay, cô chú ý thấy trong mắt con gái có chút căng thẳng bất an, trẻ con có trái tim rất nhạy cảm, dường như con gái đã cảm nhận được sự căng thẳng giữa bố mẹ.
Lâm Nguyệt Sơ đồng ý.
Sáng hôm sau, sau khi đưa Nghiêu Nghiêu đến trường mẫu giáo, Lâm Nguyệt Sơ chuyển khoản cho “A Thang Ca” số tiền bồi thường, còn cẩn thận bảo anh gửi hóa đơn điện tử đến.
Sau đó cô gọi điện cho Khâu Quế Chi.
“Mẹ à, mẹ có thể lên thủ đô một chuyến không ạ? Giúp con trông bọn trẻ vài ngày, con… muốn đi tìm việc lại.”
Khi nói ra câu này chính bản thân Lâm Nguyệt Sơ cũng cảm thấy bất lực, đời cô luôn phải dựa vào sự giúp đỡ của mẹ. Mẹ đã vất vả nửa đời người, lẽ ra bây giờ nên được nghỉ ngơi an hưởng tuổi già.
Nghe con gái nói muốn đi làm, lập tức Khâu Quế Chi tưởng hai vợ chồng lại xảy ra chuyện, giọng nói cũng lo lắng: “Nguyệt Sơ à, sao đột nhiên con lại muốn đi làm? Không phải ở nhà trông con cũng tốt lắm sao? Không phải đi làm mà vừa nhàn vừa tự do nữa.”
Ai nói ở nhà trông con là tự do chứ?
Sống mũi Lâm Nguyệt Sơ cay xè.
Cô chẳng phân biệt nổi ngày đêm, không có cuối tuần, không có lễ tết, hai năm nay không biết đến đi du lịch là gì, suốt ba trăm sáu mươi lăm ngày đều quanh quẩn với bếp núc và con cái. Cô cũng muốn được nghỉ ngơi, muốn có không gian riêng của mình, dù chỉ để ngồi yên mà ngẩn ngơ cũng tốt.
Thế nhưng mẹ vẫn tiếp tục khuyên cô: “Nguyệt Sơ, làm người phải biết đủ. Con lấy được người chồng tốt như vậy còn gì, chồng con vừa đẹp trai vừa biết làm ăn, còn vui vẻ nuôi con nữa mà.”
“Phải, anh ấy nuôi con.” Lâm Nguyệt Sơ cười khổ, cô cúi đầu, bóp nhẹ phần mỡ thừa như cái phao cứu sinh bên hông của mình.
Mỗi lần đưa con đi dạo trong khu dân cư, cô thường nghe các bà các thím hàng xóm oán than, bây giờ thuê bảo mẫu cũng phải năm, sáu nghìn một tháng, mà người ta còn được nghỉ cuối tuần, làm việc đúng giờ nữa.
Mà cô chỉ có một vạn mỗi tháng từ Từ Hồng Đào, không thêm không bớt một xu.
Hơn nữa tháng tới còn phải bù tám ngàn đã ứng trước của tháng này nữa.
Chỉ là khi nghe chính miệng mẹ ruột mình nói ra câu này lại khiến lòng cô quặn thắt.
Có lẽ đó cũng là cách nghĩ phổ biến của rất nhiều người phụ nữ cùng thế hệ.
“Mẹ, mẹ chỉ cần nói mẹ có thể đến hay không? Coi như đến chơi với hai đứa cháu ngoại, con sẽ thanh toán toàn bộ chi phí đi lại cho mẹ.”
Mẹ của cô không còn cách nào khác nên đành phải đồng ý.
Trước khi mẹ của cô tới, Lâm Nguyệt Sơ đã nhận được hai lời mời phỏng vấn. Cô sắp xếp thời gian sau khi mẹ đến để tiện tham dự.
Thời buổi này, công ty sa thải nhân viên còn nhiều hơn tuyển người mới, cho nên cô rất trân trọng cơ hội phỏng vấn này, cô còn đặc biệt lên mạng tra cứu kỹ thông tin và tình hình hoạt động của hai công ty đó.
Chỉ là cô không ngờ rằng thứ đang chờ đợi mình lại là sự trừng phạt tàn khốc của thiên chức làm mẹ.
Để lại một bình luận