Dũng cảm nói “không” với những bất công đặt lên người mình, Lâm Nguyệt Sơ đã bước ra một bước đầu tiên. Cô lấy lý do ngủ để dưỡng nhan, để Từ Hồng Đào tự mình đối mặt với đống xoong nồi bát đĩa hỗn độn.

Gần năm năm sống như vật ký sinh, bây giờ cũng nên kết thúc rồi.

Còn Từ Hồng Đào, anh ta nhìn đống đồ trong bồn rửa bát, trong lòng là ngũ vị tạp trần. Không chỉ như vậy, ngày hôm sau, khi Từ Hồng Đào thức dậy, anh ta phát hiện ra Lâm Nguyệt Sơ đã trang điểm sửa soạn xong rồi.

Lần trước cô trang điểm là khi nào nhỉ, Từ Hồng Đào không nhớ nổi.

Từ lúc mang thai đến quá trình cho con ti sữa, phụ nữ đều không thích hợp trang điểm, vì lớp nền trang điểm có chì, không tốt cho sự phát triển của trẻ nhỏ. Bôi serum lên, có trang điểm hay không cũng không khác nhau bao nhiêu.

Thế mà hôm nay, Lâm Nguyệt Sơ lựa chọn trang điểm thật hoàn chỉnh.

Lông mày được tỉa gọn, vẽ thành đường cong cong, eyeliner hơi kéo lên, tăng thêm ba phần “quyến rũ gợi cảm”, sống mũi cao đánh khối, ngũ quan trở nên 3D hơn, thoa son màu lá phong, ngay lập tức khí chất tăng vọt lên một mét tám. Vốn dĩ ngũ quan của cô đẹp sẵn, nếu gầy bớt thì đúng chuẩn đại mỹ nhân.

Quả nhiên, không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ lười.

Từ Hồng Đào nhìn mà ngẩn cả người, rất lâu sau mới nghẹn ra một câu: “Trang điểm long trọng như vậy, em có hẹn sao?”

“Không có, em trau chuốt một chút, tăng sự tự tin cho Nghiêu Nghiêu.” Lâm Nguyệt Sơ dùng ngón út chỉnh lại bờ môi lần cuối, hoàn mỹ.

“Tuy con còn nhỏ nhưng đã có ý thức thẩm mỹ rồi, em xinh đẹp một chút, con gái sẽ càng tự tin rạng rỡ.”

Đây là lý thuyết gì thế này?

Từ Hồng Đào vô cùng chột dạ. Lâm Nguyệt Sơ không trang điểm thì anh ta thấy cô luộm thuộm, cô trang điểm rồi thì anh ta lại thấy cô sẽ bị người ta nhìn mất. Phụ nữ thì đành chịu, còn nếu là đàn ông thì…

“Nước trong thì sen mới mọc, mặt mộc là đẹp nhất.”

“Nếu là mấy năm trước thì em để mặt mộc cũng chẳng sao, vì lúc đó em trẻ trung nhất, còn bây giờ thì năm tháng chẳng tha cho ai cả.” Lâm Nguyệt Sơ đặt son môi xuống, đôi mắt chớp chớp với Từ Hồng Đào: “Bộ mỹ phẩm này dùng mấy năm rồi, không biết có hết hạn chưa nữa. May mà sắp đến Double 11, có thể tất tay luôn rồi.”

Từ Hồng Đào vô thức đưa tay chạm vào túi quần.

Hôm qua vừa chuyển cho cô hai mươi nghìn.

Khóe môi của Lâm Nguyệt Sơ khẽ nhếch lên đầy châm biếm. Cô đi vào phòng ngủ nhỏ, gọi Nghiêu Nghiêu đang ngủ say dậy. Sau khi đánh răng rửa mặt, Nghiêu Nghiêu đã tỉnh táo, câu đầu tiên cô bé nói chính là: “Hôm nay mẹ đẹp quá, còn đẹp hơn cả mẹ của Từ Gia Đồng.”

Từ Hồng Đào đưa tay lên day trán: “Em phải dạy con gái xây dựng thẩm mỹ quan đúng đắn chứ.”

Lâm Nguyệt Sơ buộc tóc cho con, Nghiêu Nghiêu tự mình phân biệt: “Con biết cái gì đẹp, cái gì không đẹp mà.” Cái áo bông tri kỷ này khiến bố nó không nói được lời nào.

…

Tiếp sau đó, mỗi ngày Lâm Nguyệt Sơ đều trang điểm rất có nghi thức.

Đồ mà cô mua online cũng đến rồi, một thiết bị selfie thần thánh, và một món đồ treo xe. Hình dạng là một tượng Phật Hoan Hỷ, bên trong gắn camera mini.

Lâm Nguyệt Sơ cân nhắc đến tượng Phật Hoan Hỷ trong tay. Có lẽ không lâu nữa, nó sẽ trở thành bằng chứng giúp cô giành thắng lợi trong cuộc hôn nhân này.

Hôm ấy, khi Từ Hồng Đào chuẩn bị lái xe đi làm, Lâm Nguyệt Sơ bế Sâm Sâm đến tầng hầm giữ xe.

“Hồng Đào, cho em quá giang một đoạn đi.” Cô không hỏi ý kiến anh ta, chỉ nói bằng giọng điệu ra lệnh rất tự nhiên, giống như cô biết chắc chắn anh ta sẽ không từ chối.

“Anh sắp muộn làm rồi.” Mới vài ngày mà Từ Hồng Đào đã quen với lớp trang điểm tinh xảo của vợ: “Em bế con đi đâu vậy?”

“Đi sạc pin chứ gì. Có một buổi giảng của Hiệp hội ẩm thực, nói về món ăn dưỡng sinh, em học xong rồi về nấu cho anh ăn.” Lâm Nguyệt Sơ mở cửa ghế phụ rồi ngồi lên.

Lý do hoàn mỹ như vậy, Từ Hồng Đào cũng khó mà từ chối: “Em bế con thì đừng ngồi ghế phụ.” Từ Hồng Đào đầy phiền não, mấy hôm nay anh ta muốn hâm nóng tình cảm với vợ, nhưng đều bị cô từ chối bằng trăm nghìn lý do khác nhau.

“Ừ, biết rồi.” Lâm Nguyệt Sơ lấy tượng Phật Hoan Hỷ trong túi ra đặt lên đầu xe: “Quà tặng Double 11, nghe nói có thể cầu bình an, anh không được chê xấu.” Sau đó, cô ngoan ngoãn đi vòng ra ghế sau.

Bức tượng nhỏ cũng không xấu, ngược lại còn rất dễ thương. Từ Hồng Đào nghĩ mãi không hiểu, dường như vợ mình giảm cân xong thì tâm trạng cũng trẻ ra rồi.

Cuối cùng, Từ Hồng Đào đưa Lâm Nguyệt Sơ đến một khu nhà cao cấp gần đường vành đai bốn, trước cửa có dựng bảng hoạt động ký tên: “Trí Tuệ Trung Quốc, Dược Thiện Dưỡng Sinh”, đối thoại với giáo sư Trình về năm nghìn năm trung y dưỡng sinh, phía trên còn có hình của một lão trung y.

“Cũng biết chọn chỗ đấy, sang trọng như thế.”

Lâm Nguyệt Sơ bế Sâm Sâm xuống xe: “Có sang thì cũng không mua, đơn thuần là đến nghe ké buổi giảng thôi, em đi đây. Sâm Sâm, chào tạm biệt bố đi con.”

Sau khi xuất trình thư mời, Lâm Nguyệt Sơ thuận lợi bước vào bên trong. Cô nắm tay Sâm Sâm đáng yêu, gọi điện cho Thẩm Nam.

Vừa nối máy đã nghe tiếng Thẩm Nam gọi cô: “Nguyệt Sơ, bên này nè.”

Bạn cũ gặp nhau, lúc nào cũng vui vẻ.

Thẩm Nam cúi xuống, hai tay nắn hai bên má của Sâm Sâm rồi xoa nhẹ: “Mau chơi cùng dì chút đi nào.”

“Cậu muốn chơi thì tự sinh đi rồi chơi.” Lâm Nguyệt Sơ cau mày nói, nhìn đôi mắt to long lanh vô tội của Sâm Sâm, thằng bé sắp khóc đến nơi rồi.

“Chơi với con nít nhà người ta mới vui, Nguyệt Sơ, cậu đừng có keo kiệt như vậy chứ, tớ vào thành phố cũng vì cậu đấy.” Nói xong, Thẩm Nam trực tiếp bế Sâm Sâm lên: “Hoạt động sắp bắt đầu rồi, đi vào thôi.”

Đúng lúc này, có người gọi Lâm Nguyệt Sơ. Thẩm Nam nhìn theo tiếng gọi, là một người đàn ông giống như vừa bước ra từ bìa tạp chí, tâm hồn hóng hớt lập tức bùng cháy, cô ấy chọc nhẹ vào eo Lâm Nguyệt Sơ: “Ông chú đẹp trai kia là ai thế?”

Sao anh lại đến đây? Trong lòng Lâm Nguyệt Sơ vẽ đầy dấu hỏi, cô hơi lúng túng: “Sếp cũ của tớ, cũng đâu già lắm đâu, con của anh ấy bằng tuổi Nghiêu Nghiêu nhà mình.”

“Anh Thang, sao anh…?”

Thang Tốn sững lại một nhịp, anh có một loại cảm giác “phụ nữ mà cách ba ngày thì phải nhìn lại bằng con mắt khác”, đây là lần đầu tiên anh thấy cô trang điểm. Nhưng rất nhanh, anh đã khôi phục trạng thái như thường: “Lần trước sự kiện ngộ độc thực phẩm đã cho tôi nhiều gợi ý về dược thiện và dược lý, ai cũng nên tích lũy một chút kinh nghiệm mà. Tôi đến nghe thử, nếu hay thì sẽ mời vị lão tiên sinh ấy đến nhà hàng nói chuyện một buổi.”

Bước vào hội trường, ba người lớn và một trẻ nhỏ tìm một chỗ ngồi gần sân khấu nhất.

Phía trước trung tâm trải nghiệm là một sân khấu nhỏ, trên đó có máy chiếu. Giáo sư Trình đang đứng ở đó.

Hoạt động khá nhỏ, tổng cộng chưa đến ba mươi người, giáo sư Trình liếc nhìn một cái đã nhận ra Lâm Nguyệt Sơ, ông ấy đứng từ xa gật đầu với cô. Mời đúng người cần nghe mới là ý nghĩa của buổi giảng.

“Vào thời Xuân Thu, ở nước ta xuất hiện bộ y thư cổ, hiện tại vẫn còn, đó là “Hoàng Đế Nội Kinh”, trong “Thiên Thái Tổ” có nói đói thì ăn thức ăn, bệnh thì uống thuốc. Đây là hình thức ăn trị liệu sớm nhất, cũng là nguồn gốc của dược thực đồng nguyên.”

Tiếng “xoẹt xoẹt xoẹt” vang lên, Lâm Nguyệt Sơ đang ghi chép, còn Sâm Sâm thì chơi lego, bầu không khí yên tĩnh lạ thường.

“Thuốc và thức ăn cũng giống như đôi anh em song sinh, tự cổ chí kim đến nay chưa từng tách rời, không ngừng diễn hóa, và cũng ảnh hưởng sâu sắc đến cuộc sống con người. Cùng với việc đại chúng theo đuổi sức khỏe của bản thân, dược thực đồng nguyên đã trở thành văn hóa ăn uống dưỡng hợp thời đại mới của người Trung Quốc.” Giáo sư Trình vẫn tiếp tục chia sẻ.

Trong màn hình máy chiếu đang liệt kê danh sách “dược thực đồng nguyên” được chỉnh sửa qua các thời kỳ. Sau đó, giáo sư Trình lại giảng về ý nghĩa âm dương của dược thực, sự tương sinh tương khắc, sống chín chuyển hóa của nó. Những điều này không cần phải là người am hiểu tường tận dược lý thì mới biết, nhưng nhất định phải ghi nhớ.

← Chương trước
Mục lục
Chương sau →
Chương 1: Tai nạn, đối mặt khoản bồi thường khổng lồChương 2: Tự do hôn nhân và tự do sinh con, phá sảnChương 3: Sự trừng phạt tàn khốc của thiên chức làm mẹChương 4: Lương thấp, sinh viên mới ra trường có thể tăng ca, không thơm hơn à?Chương 5: Tiểu Bảo bị bệnh, vợ chồng căng như dây đànChương 6: Hóa ra ban đầu A Thang Ca mở quán canhChương 7: Gặp lại ở chợ lớnChương 8: Đi nhờ xe, trên người cô phảng phất mùi khói bếpChương 9: Đi làm à? Cả đống lý do đang đợi côChương 10: Lời lẽ khéo léo thuyết phục chồngChương 11: Nuôi dạy một đứa trẻ, cần cả một ngôi làngChương 12: Canh ngon Lão Hỏa đối đầu Canh ngon Quảng PhủChương 13: Xứng đáng là một món ăn xinh đẹp tuyệt trầnChương 14: Ứng tuyển thành công, lương giảm một nửaChương 15: Nảy sinh mâu thuẫn lớn vì công việcChương 16: Thị trường giúp việc nhà siêu cạnh tranhChương 17: Giang hồ cứu nguy, đi làm vào Quốc KhánhChương 18: Thử dao mổ trâu, món canh của cô mang hương vị của gia đìnhChương 19: Tiếp sức của “phong bì cực lớn”Chương 20: Đồng hồ chử tam giang, canh ngon dưỡng sinh giảm mỡChương 21: Mua một chiếc camera, thêm một cái cân điện tửChương 22: Em muốn độc lập, vậy thì chia đôi chi phí điChương 23: Canh ngon Tây Thi, lén học nghề từ bếp chínhChương 24: Gián điệp do Quảng Phủ bên cạnh phái đếnChương 25: Một bát canh ngon, ngộ độc thực phẩmChương 26: Biến đổi bất ngờ, vừa bị mắng vừa lên hot searchChương 27: Người từng vừa khóc vừa uống canh mới có thể đi tiếpChương 28: Cuộc sống thật hằng ngày của bảo mẫu và bọn trẻChương 29: Cận thân cận chiến, tranh bá vua bếpChương 30: Hai đứa nhỏ mukbang, còn cô làm blogger ẩm thực?Chương 31: Các lão đại Hiệp hội ẩm thực thủ đô tề tựuChương 32: Con người mất đi bốn mùa, quên mất việc ăn theo mùaChương 33: Phật ăn rồi cũng nhảy tường PK đuôi cáChương 34: Vật đến cực hạn thì phản, Bắp Cải Luộc chiến thắngChương 35: Bắt gặp vụng trộm, cô nhen nhóm ý định ly hônChương 36: Sự Khải Huyền (*) của bà dì nổi tiếng trên mạng chạy trốn khỏi nhàChương 37: Trang điểm đi sạc pin, chia sẻ về dược thực đồng nguyênChương 38: Một tay tìm chứng cứ, một tay chuẩn bị livestreamChương 39: Lần đầu quay video, gặp phải WaterlooChương 40: Khủng hoảng hôn nhân, phát hiện bí mật của anh taChương 41: Cuộc gặp mặt thế kỷ của phu nhân và người như phu nhânChương 42: Thay lòng đổi dạ, canh đương bất quy lục đớiChương 43: Một chén kính độc thân, một chén kính tự doChương 44: Gây rối đến cùng, một đồng cô cũng không lấy đượcChương 45: Dẫn con đến check in hiệu thuốc danh tiếng Đồng Nhân ĐườngChương 46: Người trẻ dưỡng sinh theo phong trào Punk, vừa quẩy tưng bừng vừa dùng kỷ tử giữ mạngChương 47: Bếp cổ thiện, là khung lấy cảnh của côChương 48: A Thang Ca VS Từ Hồng Đào, bảng màu đổ lên mặtChương 49: Cộng sự của “Bếp anh Thang”: Xem nhẹ thắng thua, không phục là làmChương 50: Mẹ Từ đến: Lanh lợi và tinh quáiChương 51 Kết duyên cùng canh ngon: Bắt đầu từ canh ở cữChương 52: Tạm biệt cuộc hôn nhân thất bại, giành lấy cuộc sống mớiChương 53: Girls Help Girls, canh phụ nữChương 54: Hoa phụ nữ, kiều phụ nữ, nguyên phụ nữ, ba món canh cùng ra mắtChương 55: Canh ngon bùng nổ, thành lập quân đoàn trăm bà nội trợChương 56: Kế hoạch thu mua tại thủ phủ thảo dượcChương 55: Canh ngon bùng nổ, thành lập quân đoàn trăm bà nội trợChương 56: Kế hoạch thu mua tại thủ phủ thảo dượcChương 57: Gia đình năm người hạnh phúc tạm thờiChương 58: Nước ở chợ dược liệu rất sâu, trạm xăng nổi sóng gióChương 59: Đầu bếp Thang chung hoạn nạn, cẩu nam nhân động lòngChương 60: Ra mắt canh chống ngấy, phục hưng mỹ học ẩm thực thời TốngChương 61: Vì bát canh của cô, khách hàng tự mang theo bộ đồ ăn kiểu TốngChương 62: Quân Thần Tá Sứ, đại gia đình canh ngon vui vẻ sum vầyChương 63: Nghiêu Nghiêu muốn có một người bố giống như chúChương 64: Lấy trâm gỗ làm trang sức, khoác áo choàng đỏ thẫm, đạp tuyết tìm mai?Chương 65: Ý nghĩa đích thực của ẩm thực Thiền: Coi trọng ba bữa ăn mỗi ngàyChương 66: Tự tay chặt đứt đào hoa, tôi không hứng thú với tình yêu chị emChương 67: Bi thương, đại bi thương, siêu đại bi thương của đời người, mượn chén từ bi để vỗ về.Chương 68: Sự ra đời của văn hóa sáng tạo từ bi, bởi vì hiểu được tình yêu nên mới có lòng từ bi 🔒Chương 69: Giảm cân thành công, Livestream khoe thành quả với fan 🔒Chương 70: Đơn hàng kiếm tiền đầu tiên, làm mukbang ở tiệm Miếng Gà Lớn 🔒Chương 71: Mất năm nghìn người theo dõi, nằm trên giường hai ngày 🔒Chương 72: Lẩu Thái Cực Lưỡng Nghi Tứ Tượng: trong anh có tôi, trong tôi có anh 🔒Chương 73: Nghiêu Nghiêu và chú giao hẹn, cùng nhau đi công viên giải trí mừng sinh nhật 🔒Chương 74: Oan gia ngõ hẹp với chồng cũ 🔒Chương 75 Chờ đợi vô vọng một chiếc váy cưới và một lời hứa 🔒Chương 76: Bên căn cứ Bách Thảo của các anh có cần nhân viên chăm sóc không? 🔒Chương 77: Cô quyết định nấu canh hai bốn tiết khí 🔒Chương 78: Dốc toàn lực chuẩn bị thi chứng chỉ dược thiện sư 🔒Chương 79: Kỵ sĩ và sứ giả hộ mệnh của Nghiêu Nghiêu 🔒Chương 80: Ông bố vừa được khai sáng, lại còn bị khoe giàu 🔒Chương 81: Du lịch vòng quanh thế giới, đặt chân đến lãnh địa của anh ấy 🔒Chương 82: Ghi dấu vân tay, biệt thự riêng biến thành địa điểm quay phim 🔒Chương 83: Dành cho học sinh: Ganh đua với canh lươn hoàng kỳ 🔒Chương 84: Chín món lươn lớn, A Thang Ca chỉ mặt nội gián 🔒Chương 85: Trứng Lập Hạ, cơm Lập Hạ, canh dưỡng sinh Lập Hạ 🔒Chương 86: Hiệu ánh cánh bướm từ “combo Lập Hạ” 🔒Chương 87: Sự trả thù của Hàn Tiểu Manh, tên chồng cũ bị đuổi việc 🔒Chương 88: Tham vọng của Lâm Nguyệt Sơ, nội lực không thể sao chép 🔒Chương 89: Hàng xóm cầu cứu, sống chung một mái nhà 🔒Chương 90: Ngày đầu sống chung, phát hiện một mặt khác của A Thang Ca 🔒Chương 91: Chặng đường tình duyên của niềm kiêu hãnh màn hình cong thôn Trung Quan 🔒Chương 92: Thần trợ công Thang Nghiêu: “Dì gả cho bố cháu có được không?” 🔒Chương 93: Mối tình sinh tử, còn điều gì ngăn cản chúng ta bên nhau nữa sao? 🔒Chương 94: CP “Đầu bếp Thang” bày tỏ tâm ý, vợ cũ trở về 🔒Chương 95: Bách Lộ Châm Phong đối đầu, tiểu Thang Nghiêu chọn đội 🔒Chương 96: Đồng bệnh tương liên, hợp tác cùng có lợi 🔒Chương 97: Chơi lớn, A Thang Ca muốn mua lại Canh Ngon Quảng Phủ 🔒Chương 98: Sáp nhập cũng được, hãy cho tôi cơ hội theo đuổi cô 🔒Chương 99: Họ của anh gắn liền với tên của em 🔒
Cài đặt đọc

Để lại một bình luận