Tối hôm đó, Từ Hồng Đào trở về nhà.
Sau khi hai đứa trẻ đi ngủ, ba người lớn đã mở một cuộc họp gia đình.
Mẹ Từ và Từ Hồng Đào ngồi trên ghế sofa, Lâm Nguyệt Sơ kéo một chiếc ghế, ngồi đối diện với bọn họ.
“Nguyệt Sơ à, tôi đều nghe cả rồi, giữa cô và Hồng Đào có xảy ra chút mâu thuẫn nhỏ. Vợ chồng với nhau mà, làm gì có chuyện chúng sống cả đời không va chạm, luôn phải thấu hiểu lẫn nhau. Không thể cứ xảy ra chuyện gì là lại đòi ly hôn, chuyện này tôi làm chủ, bảo Hồng Đào xin lỗi cô một tiếng, coi như làm hòa nhé.”
Lâm Nguyệt Sơ cúi đầu, lúc chiều bà ta còn phòng bị cô như phòng trộm, giờ lại muốn dĩ hòa vi quý sao? Cô lấy bản thỏa thuận ly hôn ra, trải phẳng lên bàn trà.
“Bà Từ, Từ Hồng Đào, nhân lúc mọi người đều ở đây thì hãy ký thỏa thuận đi. Có những việc có thể nhắm mắt làm ngơ, nhưng vấn đề nguyên tắc thì không thể tha thứ. Là Hồng Đào có người khác bên ngoài, phụ bạc tôi trước, vậy thì cuộc hôn nhân này kết thúc tại đây.”
Mẹ Từ đeo kính viễn thị vào, bà ta cầm bản thỏa thuận lên sát mắt để xem kỹ.
“Nguyệt Sơ à, bản thỏa thuận này cô viết không đúng rồi. Cả hai đứa trẻ đều thuộc về cô, đây chẳng phải là khiến nhà họ Từ chúng tôi tuyệt hậu sao? Cho dù có ly hôn thì mỗi người nuôi một đứa, Nghiêu Nghiêu đi theo cô, Sâm Sâm đi theo Hồng Đào.”
Lâm Nguyệt Sơ nhìn về phía phòng ngủ, lúc này hai đứa trẻ đang ngủ rất say.
“Bọn trẻ còn quá nhỏ, không thể rời xa mẹ, hơn nữa công việc của Hồng Đào bận rộn, cũng không thể chăm sóc tốt cho con. Nếu giao cho mẹ kế, chắc hẳn bà cũng không yên tâm đâu.”
Sự việc lại quay về điểm xuất phát.
Hai bên bắt đầu mặc cả như những ông chú bà thím ngoài chợ.
Từ Hồng Đào im lặng không nói gì, là người đuối lý lại còn lật lọng nên anh ta không tiện mở lời, nhưng anh ta vẫn còn có mẹ.
“Đứa bé thì để tôi trông, cô yên tâm rồi chứ, tôi sẽ đưa đó về quê.”
Đột nhiên Lâm Nguyệt Sơ cảm thấy thắt lòng. Nếu như vậy, cô sẽ không bao giờ được gặp Sâm Sâm nữa: “Bà không thể làm như thế, Sâm Sâm là do tôi mang thai mười tháng sinh ra, bà không thể cắt đứt tình mẫu tử của chúng tôi, càng không thể ngăn cản chúng tôi gặp nhau.”
“Vậy cô nhẫn tâm cắt đứt liên hệ giữa con trai tôi và con trai nó à? Nguyệt Sơ, ban đầu vốn dĩ cô không muốn sinh thêm, một người mẹ không muốn có con, làm sao tôi có thể tin tưởng cô có thể nuôi dạy thằng bé tốt đây? Chính tôi là người đã cho Sâm Sâm sinh mạng, chính tôi đã để nó đến với thế giới này.” Ánh mắt của mẹ Từ sắc bén, bà ta chắc nịch khẳng định.
Lâm Nguyệt Sơ không dám tin nhìn Từ Hồng Đào, cô luôn thực hiện các biện pháp phòng tránh, trừ phi Từ Hồng Đào đã giở trò.
Từ Hồng Đào không nói gì, anh ta chỉ gật đầu.
Khoảnh khắc đó, nước mắt của Lâm Nguyệt Sơ lại trào dâng đầy hốc mắt.
…
Cuối tháng mười một, mùa đông tại thủ đô đã đến thật rồi, nhiệt độ càng lúc càng thấp hơn, cư dân đi lại trong công viên đã ít hơn mùa thu rất nhiều, Lâm Nguyệt Sơ tăng cường chạy bộ buổi sáng, cô muốn tiêu hóa hết những u uất đang tích tụ trong lòng.
“Cô cũng chạy bộ buổi sáng sao? Trước đây tôi chưa từng gặp cô.” Là Thang Tốn, anh đang mặc một chiếc áo khoác trekking rất phong cách, anh chào hỏi cô: “Hai video gần đây, lượt thích và lượt lưu đều đang tăng trưởng ổn định đấy.”
“Vẫn còn quá chậm.” Lâm Nguyệt Sơ dừng lại, cô khom lưng, hai tay chống lên đầu gối nhìn về phía xa. Bất kể là lượng người theo dõi hay lượt thích tăng, nếu cứ theo tốc độ này thì việc đạt được lợi nhuận vẫn là điều xa vời.
Thang Tốn đứng bên cạnh cô, giữ khoảng cách tầm một mét: “Thực ra đã là rất nhanh rồi. Đây là thời đại bùng nổ công nghệ thông tin, thời gian và sự chú ý của con người đều quá khan hiếm, cô có thể thu hút được lượng lưu lượng này trong thời gian ngắn như vậy đã là rất đáng quý.”
An ủi thì an ủi, đương nhiên Thang Tốn cũng hy vọng có sự đột phá lớn hơn. “Hay là, hãy khai thác vài chất liệu nhân văn đi, ví dụ như cô đã kết duyên với canh ngon như thế nào, mọi người vẫn thích nghe kể chuyện hơn, những câu chuyện hay sẽ luôn có sức sống bền bỉ.”
Kể chuyện sao? Đôi mắt sáng của Lâm Nguyệt Sơ khẽ chuyển động, trong đầu cô hiện lên một cảnh tượng tại phòng sinh.
Khi Lâm Nguyệt Sơ mang thai Nghiêu Nghiêu được ba mươi tám tuần thì xuất hiện cơn đau chuyển dạ, cô được đưa vào bệnh viện chờ sinh. Lúc đó, cơn co tử cung của cô cứ năm phút lại đến một lần, mà cổ tử cung mới chỉ mở được ba phân.
Có người từng làm thí nghiệm về chỉ số đau đớn của phụ nữ khi sinh con, từ đau nhẹ đến đau dữ dội, chia làm thang điểm từ 1 đến 10. Cơn đau có thể đạt tới 9.8 điểm, đến cả đàn ông trưởng thành cũng không thể chịu đựng nổi.
Cơn đau sau lại dữ dội hơn cơn trước, vì quá sợ mà toàn thân Lâm Nguyệt Sơ run lẩy bẩy. Cô bắt đầu đứng ngồi không yên, vịn tay vào lưng ghế, sau đó chỉ có thể ngồi thụp xuống đất. Cô nài nỉ bác sĩ: “Mổ đi, tôi đau quá rồi.”
Nhưng bác sĩ nói phải cần có người nhà ký tên.
Từ Hồng Đào và Khâu Quế Chi đều đồng ý mổ lấy thai, nhưng mẹ Từ khăng khăng phủ quyết: “Người phụ nữ nào mà chẳng phải trải qua cửa ải này? Sản phụ sinh thường sẽ không để lại sẹo, thai nhi cũng khỏe mạnh hơn, cứ để nó cố gắng thêm chút nữa đi.”
“Bà thông gia à, phụ nữ sinh con là bước một chân vào Quỷ Môn Quan đấy, nếu đã có điều kiện rồi thì tại sao lại không mổ?” Khâu Quế Chi khẩn cầu, nước mắt ngắn dài.
Vì mẹ Từ kiên quyết không ký tên, Lâm Nguyệt Sơ đành phải tiếp tục chịu đựng, cầu nguyện cổ tử cung sớm mở đủ mười phân.
Tuy nhiên, sau mười tiếng đồng hồ huyết chiến, cô đã vỡ ối. Nước ối trở nên đục ngầu, thai nhi có nguy cơ bị ngạt, bác sĩ tìm người nhà họ Từ để ký tên, câu đầu tiên mẹ Từ hỏi là: “Rốt cuộc là con trai hay con gái?” Đến nước này, bác sĩ cũng không cần giấu giếm, nói là con gái.
Gương mặt mẹ Từ sa sầm xuống thấy rõ, bà ta chỉ tay vào Từ Hồng Đào, thở dài nói: “Mẹ hết sức rồi, mẹ không xong rồi, các anh chị tự tính toán đi.”
Sau khi Nghiêu Nghiêu chào đời thì được đưa vào lồng ấp, còn Lâm Nguyệt Sơ bắt đầu sốt cao không dứt. Chính vì cả sản phụ và em bé đều không khỏe nên đã lỡ mất giai đoạn bú mẹ tốt nhất, sau khi sinh Lâm Nguyệt Sơ không có sữa.
“Hồng Đào, xin lỗi anh, sau này cho con bú sữa bột vậy.” Lâm Nguyệt Sơ yếu ớt nói, thực ra cô đã thử rồi, đã để con mút thử, nhưng thật sự rất đau, lần nào cũng đau đến mức mồ hôi đầm đìa.
Cũng chính lúc này, mẹ Từ chủ động đứng ra. “Lẽ nào nuôi con không phải là thiên chức của người làm mẹ sao? Tạm thời chưa có sữa cũng không sao, ở quê chúng ta, việc gọi sữa về đều dựa vào canh cả. Nguyệt Sơ, mẹ đi nấu canh trước, con từ từ mà học, từ từ sẽ có sữa thôi.”
Món canh đầu tiên mẹ Từ nấu là canh giò heo nấu gừng.
“Ở chỗ chúng ta, mỗi người mẹ ở cữ đều sẽ uống loại canh này. Gừng có thể trừ hàn khí cho các bà mẹ mới sinh, giò heo nấu gừng thì trừ hàn, kiện tỳ vị, bổ khí huyết. Đương nhiên, quan trọng nhất là giò heo là thực phẩm gọi sữa tuyệt vời, thúc đẩy việc tiết sữa, điều tiết cơ thể toàn diện, lại còn có công năng bổ máu rất tốt nữa.”
Lâm Nguyệt Sơ dưới sự dìu dắt của chồng, ngồi bên cạnh phòng ăn quan sát mẹ chồng nấu canh. Một cảnh tượng kỳ diệu đã xảy ra, người mẹ chồng ngày thường cay nghiệt, nhưng khi nấu canh lại trở nên đặc biệt chú tâm, bà ta khuấy giò heo hết lần này đến lần khác vì sợ cháy nồi. Mỗi khi thiếu nước, bà ta luôn kịp thời thêm vào, để nấu xong một nồi canh mà mất ròng rã hơn hai tiếng đồng hồ.
Khi bát canh đậm đà được bưng đến trước mặt Lâm Nguyệt Sơ, ánh mắt của Lâm Nguyệt Sơ sáng rực lên, cô chân thành tán thưởng: “Mẹ, mẹ thật giỏi quá, mẹ có thể dạy con nấu canh không?”
Mẹ Từ vỗ tay, tỏ vẻ rất hài lòng với thái độ của Lâm Nguyệt Sơ: “Tất nhiên là được rồi, canh ngon còn là trợ thủ đắc lực để duy trì tình cảm vợ chồng đấy. Con nghĩ mà xem, nắm giữ được dạ dày của đàn ông thì chẳng phải sẽ nắm giữ được trái tim của họ sao. Có điều nấu canh thì nhất định phải có lòng kiên nhẫn, con dùng trái tim yêu thương để nấu thì món canh của con mới khác biệt.”
Thực đơn canh của mẹ Từ không chỉ có một loại, bà ta còn nấu canh gà ác táo đỏ hoài sơn, canh cá diếc thông thảo, canh giò heo đậu phộng, canh cá chốt, canh sườn, canh gà đu đủ.
Cùng với từng nồi canh được nạp vào bụng, nhờ chế độ bồi bổ này mà cân nặng của Lâm Nguyệt Sơ cũng tăng vọt.
Từ một “yêu tinh” chỉ nặng 50 cân, cô đã biến thành một người to béo nặng tới 90 cân.
Lúc này cô mới nhận ra rằng, phương pháp nấu canh truyền thống của mẹ chồng vẫn còn tồn tại rất nhiều khuyết điểm.
Để lại một bình luận