Lâm Nguyệt Sơ bước ra khỏi nhà hàng Hương Duyệt, sau đó cô đi đón Sâm Sâm về.
Bước chân của cô chênh vênh, sắc mặt cũng trắng bệch, nếu không phải màu son môi vẫn còn thì chỉ sợ bây giờ cô đã tiều tụy đến mức không nở nhìn.
Thẩm Nam rất lo lắng cho cô: “Nguyệt Sơ, cậu ổn không?”
Lâm Nguyệt Sơ cố chấp ôm Sâm Sâm: “Tớ không sao, tớ rất ổn. Từ nay về sau tránh xa tra nam, chỉ sống vì chính mình, A Nam, cảm ơn cậu nhé.”
Cảm ơn cậu đã vì tớ mà xin nghỉ, vội vã quay về thành phố.
“Cậu đừng về nhà nữa, về nhà tớ đi, chị em tốt chúng ta nói chuyện tâm tình.” Sao Thẩm Nam có thể yên tâm để Lâm Nguyệt Sơ về nhà một mình như vậy, chỉ sợ cô sẽ làm chuyện dại dột.
Lâm Nguyệt Sơ nhìn trời: “Không được đâu, còn phải đón Nghiêu Nghiêu tan học nữa.”
Nhìn đồng hồ, bây giờ còn chưa đến một giờ. Thẩm Nam kéo Lâm Nguyệt Sơ: “Cậu về nhà tớ ở hai tiếng thối, sau ba giờ tớ cùng cậu đi đón Nghiêu Nghiêu. Sâm Sâm, có muốn về nhà với dì không nào?”
Bàn tay nhỏ của Sâm Sâm vỗ vỗ, mơ hồ kêu “Đi.”
“Sâm Sâm ngoan quá, giỏi quá, là chiếc la bàn nhỏ của mẹ nào.”
Có nước mắt nóng hổi lăn ra khỏi hốc mắt, Lâm Nguyệt Sơ âm thầm khóc không gây ra tiếng động, cô ngồi lên xe của Thẩm Nam.
Thẩm Nam sống trong một khu dân cư lớn ở Đông Tứ Hoàn, trong khu có siêu thị, có tiệm giặt ủi và một phố thương mại.
Lúc đi ngang qua siêu thị, Lâm Nguyệt Sơ hỏi: “Nhà cậu có rau củ quả gì không?”
Câu trả lời đương nhiên là không, bình thường Thẩm Nam không ở đây, cô ấy xem như là nông dân ngoại ô nửa mùa.
“Được, vừa hay chúng ta đi mua một ít, lấp đầy tủ lạnh hạnh phúc của chúng ta.”
Đúng vậy, còn gì hơn một chiếc tủ lạnh đầy ắp, khiến người ta vui mắt nữa chứ? Hai người phụ nữ vai kề vai bước vào siêu thị, Thẩm Nam đẩy một chiếc xe đẩy hàng, cô ấy đặt Sâm Sâm vào trong, thằng bé ngồi rất vừa vặn.
Lâm Nguyệt Sơ có mục tiêu rất rõ ràng, cô đi thẳng đến khu rau củ.
“Đừng mưa rau củ nữa, buổi tối tớ mời cậu đi ăn nhà hàng, nhưng có thể mua thêm nhiều trái cây và sữa, cả phô mai mà Sâm Sâm thích ăn nữa.”
Phô mai phù hợp cho trẻ nhỏ ăn nhất, vì giá trị dinh dưỡng cao, còn bổ sung canxi.
“A Nam, tớ nấu canh cho cậu nha, tay nghề của tớ tốt lắm.” Lâm Nguyệt Sơ nhặt một trái khổ qua lên rồi cho vào túi ni lông: “Ơ, mùa này mà vẫn còn khổ qua nè.”
“Cái đó thì nhằm nhò gì, bây giờ nông trại của bọn tớ toàn là rau củ trái mùa đấy. Nếu cậu bằng lòng, tớ sẽ xin cho cậu hai mẫu đất, chỉ cần cậu đồng ý để dự án của bọn tớ sử dụng hình ảnh của cậu là được.” Miệng thì nói vậy, nhưng khi Thẩm Nam nhìn trái khổ qua kia, tâm trạng của cô ấy cũng cay đắng. Cô ấy thầm nghĩ bạn thân của mình sẽ không nấu canh khổ qua cho mình chứ? Cuộc sống đã khổ cực thế này rồi, sao còn ăn đồ đắng nữa chứ?
Nhưng cô ấy sẽ không nói ra, nếu nấu canh có thể khiến cô bạn của mình vui vẻ, cho dù cô ấy có bịt mũi thì cũng phải uống hết.
“Đợi tớ giảm cân thành công, mùa xuân năm sau hoa nở thì tớ sẽ đi thuê hai mẫu đất.”
“Vậy tớ có lộc ăn rồi!” Thẩm Nam còn đặc biệt rất kính nghiệp, nuốt một ngụm nước bọt tượng trưng.
Việc mua sắm của Lâm Nguyệt Sơ mang phong cách đàn ông, cô đã muốn mua gì là không chút do dự, rất nhanh đã mua xong. Hai chiếc túi mua sắm lớn, chiến lợi phẩm khá nhiều, lúc trả tiền cô còn kiên quyết tự mình thanh toán.
Thẩm Nam cũng chiều theo cô.
Nhà của Thẩm Nam là một căn hộ có hai phòng ngủ nhỏ, diện tích sử dụng chưa đến sáu mươi mét vuông, thuộc loại nhỏ gọn tinh xảo.
Cô ấy theo chủ nghĩa không kết hôn, cho nên trong nhà cũng không có đồ chơi trẻ con, may mà còn có thú nhồi bông.
“Đông đông đông đông đông, cá heo, có thích không?”
Sâm Sâm học theo cách phát âm của cô ấy, cũng kêu “Cá heo.”
Còn Lâm Nguyệt Sơ, cô sắp xếp đồ đạc vào tủ lạnh, từng món từng món ngăn nắp trật tự.
“Ôi, Nguyệt Sơ nhà mình thật sự hiền thục đảm đang quá đi, gã đàn ông chó má Từ Hồng Đào kia, sống trong phúc mà không biết hưởng phúc.” Thẩm Nam bất bình, khua tay múa chân đánh vào không khí.
“Chúng ta không nhắc đến anh ta nữa. Đúng rồi, tớ muốn nấu một món canh tiêu sầu hồn xiêu phách lạc, còn muốn livestream nữa. Cậu có giá đỡ điện thoại không?”
Việc này hoàn toàn là ngẫu hứng, rất nhiều khoảng thời gian trước đây, Lâm Nguyệt Sơ đã biến việc nấu canh thành một thói quen sinh hoạt. Bất kể tâm trạng tốt hay xấu, vui vẻ hay đau khổ, chỉ cần bắt đầu nấu canh thì cô cũng sẽ bình tĩnh lại.
Thẩm Nam lập tức vỗ ngực, toàn lực phối hợp với cô bạn của mình: “Giá đỡ thì không có, nhưng giá đỡ hình người này thì cậu có vừa ý không? Điện thoại cao cấp Huawei mới mua, tớ để cậu livestream, hình ảnh sắc nét.”
Vậy thì quá hoàn hảo rồi!
Lâm Nguyệt Sơ lấy thịt nạc băm, nấm hương, khổ qua và một cây thái tử sâm ra.
Ồ, Thẩm Nam chớp chớp mắt, vẫn là có khổ qua à?
“Đây chính là nguyên liệu của canh tiêu sầu hồn xiêu phách lạc đó sao?”
“Ừm, không đắng thì không hồn xiêu được đâu.”
Tuy nhiên trước khi bắt tay vào làm, Lâm Nguyệt Sơ vẫn phải lo cho con nhỏ trước. Lâm Nguyệt Sơ cắt trái cây cho Sâm Sâm, còn lấy phô mai cho thằng bé ăn.
“Có thể bắt đầu được chưa? Đầu bếp Nguyệt Sơ mang đến cho bạn canh tiêu sầu hồn xiêu phách lạc đây.” Giọng điệu của Thẩm Nam rất hài hước, dù sao cô ấy cũng không lên hình, phòng livestream chỉ có thể nhìn thấy Lâm Nguyệt Sơ. Cô ấy không ngại trêu chọc Lâm Nguyệt Sơ một chút, giúp cô thư giãn thần kinh.
Lâm Nguyệt Sơ hít sâu một hơi, lập tức chấn chỉnh tinh thần lại: “Xong rồi.”
Sau đó cô bắt đầu rửa khổ qua và nấm hương.
Trong phòng livestream không có ai, bởi vì Lâm Nguyệt Sơ căn bản không có bạn bè trên Douyin, lần nhận thông báo trước vẫn là tuần sau, số người xem vẫn dừng lại ở hai chữ số.
“Nói vài câu đi, làm sôi nổi không khí chút nào.” Thẩm Nam đề nghị.
“Nói gì bây giờ?” Lâm Nguyệt Sơ quan tâm đến quá trình hơn.
“Tùy ý cậu thôi, tại sao cậu lại làm món canh này, hương vị có gì đặc biệt.”
“Chỗ đặc biệt ấy à, chính là đắng.” Lâm Nguyệt Sơ nói bâng quơ: “Chưa tường tập tính dâu, đã sai em chồng nếm thử trước, ba ngày vào bếp, rửa tay nấy canh. Trong “Ba bài thơ về nàng dâu mới” có một bài mà tớ rất thích, thật ra trên thế giới này có một người xứng đáng để cậu nấu một bát canh cho người ấy, đó cũng là một chuyện rất hạnh phúc. Cho nên, hôm nay tớ tặng món Canh tiêu sầu hồn xiêu phách lạc này cho người chị em tốt nhất của tớ.”
Thẩm Nam tặc lưỡi, không quên lộ ra biểu cảm vô cùng kỳ vọng.
“Đầu tiên băm nhỏ nấm hương, trộn đều với thịt băm, cho dầu, muối, một chút rượu nấu ăn vào. Vì ở đây không có nước dùng nên tớ cho một chút tinh bột nhé, để ngăn nấm bị chảy nước. Khổ qua làm thành hình chiếc thìa, nhìn xem, có giống cái bát nhỏ không?”
Lâm Nguyệt Sơ nhẹ nhàng khoét nhiều lỗ trên thân khổ qua, sau đó nhồi nhân nấm hương vào.
“Thú vị!” Thẩm Nam tận tâm tận lực quay phim.
“Cái tinh túy của canh hầm nằm ở độ lửa, lửa nhỏ đun chậm mới được tính là hầm lâu. Nhưng hôm nay là món canh đơn giản, thảo dược cũng ít, chỉ có một vị, ước chừng nửa tiếng là có thể uống được rồi.”
Cho nước lạnh vào nồi, thả từng chiếc khổ qua vào. Nấu đến khi sôi thì bắt đầu chuyển sang lửa nhỏ.
“Quý vị khán giả trước màn hình ơi, chúng ta đợi một chút nhé, canh chín rồi thì chúng tôi sẽ trực tiếp ăn trước màn hình nhé.”
Nửa tiếng sau thì canh đã nấu xong, khi mở nắp nồi đất ra, hương thơm xông thẳng vào mũi. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, Thẩm Nam cũng không dám tin đây lại là món làm từ khổ qua.
Quả nhiên, không có nguyên liệu tệ, chỉ có đầu bếp không đủ xuất sắc mà thôi.
“Cậu có bát sứ Cảnh Thái Lam không?”
“Màu xanh Địa Trung Hải được không? Là một bộ cốt sứ tớ mua khi đi du lịch Hy Lạp vào năm kia.” Một tay Thẩm Nam chỉ vào kệ tủ chén, tay kia vẫn đang quay phim giúp Lâm Nguyệt Sơ.
Lâm Nguyệt Sơ tùy ý múc ra hai bát.
Lúc này, Sâm Sâm chơi chán rồi nên chen vào giữa mẹ và dì: “Uống! Uống uống!”
Trẻ con cũng muốn uống canh.
Lâm Nguyệt Sơ dứt khoát đút cho thằng bé một ngụm nhỏ, Sâm Sâm uống xong thì lập tức oa oa khóc, đắng quá.
Vốn dĩ thằng bé đã đáng yêu, giờ phút này bị khổ qua làm cho đắng mà khóc, còn không phải là độ hot sao?
Đột nhiên có mấy trăm cư dân mạng tràn vào phòng livestream, họ đều bị Sâm Sâm thu hút.
“Bé cưng à, cười một cái nào!”
“Em bé nhà ai thế này, dáng vẻ ngây thơ dễ thương, ai cũng yêu thế này.”
“Bé con tưởng là quỳnh tương ngọc lộ, không ngờ là nước khổ qua.”
Lâm Nguyệt Sơ bưng bát của mình lên rồi uống cạn: “Canh tiêu sầu hồn xiêu phách lạc, hiến tế cho tình yêu cuối cùng trước khi chết đi. Một chén kính độc thân, một chén kính tự do.”
“Sao tôi lại có chút thích chị gái này thế nhỉ. Tuy người hơi béo nhưng thái độ lại phóng khoáng tự do, tấm lòng rộng mở, đáng để cạn một ly.”
Chỉ là Lâm Nguyệt Sơ không hề ngờ tới, video này được nền tảng Douyin chính thức tiếp nhận, đẩy lên trang chủ.
Buổi livestream đầu tiên của Lâm Nguyệt Sơ, sơ bộ đã khiến cô bộc lộ tài năng, nổi tiếng hơn một chút.
Để lại một bình luận