Edit & Beta: Khuynh Vân
Một bàn tay với những khớp xương rõ ràng chỉ về phía quầy hàng đặt Thạch hộc Hoắc Sơn. Người đàn ông cũng nhìn thấy Lâm Nguyệt Sơ, trong thoáng chốc cảm thấy cô rất quen mắt: “Chị gái, là chị à? Trùng hợp thật đấy.”
Khóe môi Lâm Nguyệt Sơ khẽ giật, anh gọi ai là chị thế hả? Chẳng có người phụ nữ nào thích bị gọi là chị, thím, hay bác gái cả. Đúng là cô hơi mũm mĩm nhưng cô không hề già, nghĩ đến lần trước mất hết tám nghìn tệ, tim cô lại nhói lên.
“Ha ha, thế giới này đúng là nhỏ thật đấy.” Cô nhấc chân định rời đi, cả khu chợ lớn thế này, thế nào cũng có sạp khác bán Thạch hộc, đâu phải chỉ có chỗ này mới bán.
“Chị mua Thạch hộc… là để làm thuốc à?” Quân tử không giành cái mà người khác cần, nếu đối phương thật sự cần dùng gấp thì anh là đàn ông cũng không ngại chia cho cô một ít, dù sao thì con của họ cũng học cùng một trường mà.
“Nếu để làm thuốc thì tôi ra Đồng Nhân Đường hay Bảo Hòa Đường rồi.” Lâm Nguyệt Sơ phất tay: “Không sao, tôi đi dạo xem thêm là được.”
Người đàn ông không nói gì thêm, nhanh chóng thanh toán tiền mua Thạch hộc với ông chủ.
“Chất lượng lô hàng này tốt thật.”
Ông chủ vỗ ngực đầy tự hào, nhe răng cười: “Tất nhiên rồi, tôi đã nói rồi mà, đây là hàng chính gốc Hoắc Sơn đấy. Hôm nay cả chợ Thạch Viên này, chỉ có sạp nhà tôi có thôi.”
Lâm Nguyệt Sơ vừa đi ra đến cửa quầy thì khẽ khựng lại: “Vậy là không còn chỗ nào mua được Thạch hộc rồi nhỉ.”
Thôi vậy, trong hàng trăm vị thuốc, thiếu một vị này cũng không sao.
Đi chợ lớn khác với siêu thị ở chỗ hàng hóa phong phú, dường như các món đồ ở chợ cũng ít bị công nghiệp hóa, không có bao bì bóng bẩy, mà lại có nhiều nét mộc mạc, dân dã của đồng quê.
Đương nhiên quan trọng nhất là có thể mặc cả.
Kiểu bà nội trợ điển hình như Lâm Nguyệt Sơ, mua gì cũng phải tính toán chi li, từng đồng từng cắc đều không bỏ sót, hơn nữa còn thấy vui vì điều đó.
Sau khi chọn hơn hai mươi loại dược liệu, Lâm Nguyệt Sơ chuyển sang khu trái cây và rau củ, cô lại bắt đầu mua lia lịa, mua cho đến khi xe đẩy chật cứng.
Một tay cô chống hông, một tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán, cô tặc lưỡi than thở: “Còn chưa mua hải sản với thịt mà đã tiêu hơn bảy trăm rồi, đúng là tiền trong tay không giữ được lâu mà, chắc phải ghé siêu thị mua bù thêm ít đồ nữa thôi.”
Cô buộc phải ăn chay giảm cân nhưng chồng con thì phải ăn đủ món mà.
Khi ra đến cổng chợ lớn, chẳng may có một quả thanh long lăn khỏi túi, lăn lông lốc ra ngoài, tiếp sau đó là có tiếng xe phanh gấp vang lên bên cạnh.
Người ta thường nói không ai có thể tắm hai lần trong cùng một dòng sông, nhưng Lâm Nguyệt Sơ thì làm rơi đồ hai lần, cả hai lần đều gây ra sự cố.
Xui xẻo bám thân rồi sao hả? Cô đưa tay lên day trán.
Cô nhìn về phía chiếc xe, may mà lần này không xảy ra va chạm gì. Người đàn ông tấp xe vào lề, bước xuống nhặt quả thanh long trước bánh xe lên rồi đưa cho cô: “Không sao, vẫn còn ăn được.”
“Xin lỗi nhé, cảm ơn anh.” Lâm Nguyệt Sơ ngượng ngùng, rụt rè hỏi: “Lần này chắc không cần… đâu nhỉ?”
Ý của cô là không cần bồi thường đâu đúng không?
“Ừm, may mắn hơn lần trước.” Người đàn ông mỉm cười lịch sự, anh mặc áo polo màu xanh đậm, dáng vẻ nho nhã, nụ cười khiến người ta cảm thấy ấm áp, thoải mái như gió xuân.
“Chị à, tôi thấy chị mua khá nhiều dược liệu.”
“Tôi họ Lâm, anh có thể gọi tôi là cô Lâm.” Lâm Nguyệt Sơ không nhịn được nữa, cô lên tiếng sửa lời người đàn ông. Nói xong cô mới cảm thấy hơi hối hận, sao cô lại ngốc đến mức nói ra họ của mình chứ? Gặp phải người này đã đủ xui xẻo rồi.
Nhưng khi lời thốt ra khỏi miệng lại đổi thành: “Những dược liệu mà tôi mua… là để nêm nếm thôi.”
Người đàn ông mỉm cười, đưa tay ra muốn bắt tay cô: “Chào cô Lâm, tôi họ Thang, là chữ thang trong nước hầm xương đấy, đừng nói số dược liệu cô mua là để hầm canh đấy nhé?”
Phải, đúng là trùng hợp thật.
Đôi tay của Lâm Nguyệt Sơ khẽ xoa vào nhau, cô không có hứng trò chuyện mà chỉ tay về phía trạm xe buýt gần đó: “Vậy… tôi qua bên kia đây.”
“Này, cô Lâm, cô mua nhiều đồ thế này, ngồi xe buýt chắc vất vả lắm. Nếu không ngại thì tôi có thể cho cô đi nhờ xe một đoạn, tôi cũng tiện đường đi ngang qua Trường mẫu giáo Sao Mai, để tôi đưa cô đến đó được chứ?”
Có lẽ vì sợ cô sẽ nói không cùng đường nên Thang Tốn chủ động nhắc luôn đến tên trường, trẻ con đều đi học gần nhà cả mà.
Đúng thế, đây là một lời đề nghị rất tinh tế.
Lâm Nguyệt Sơ khẽ quay đầu nhìn, vì cô xách đồ quá nhiều, cơ thể lại mập mạp, mồ hôi thấm ướt lưng áo, cảm giác dính dấp khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu.
Ngồi trong xe ô tô có điều hòa mát lạnh chắc chắn thoải mái hơn chen chúc trên xe buýt nhiều.
Nhưng vốn dĩ họ không quen biết thân thiết gì, lại còn vướng mối thù tám ngàn tệ kia, thật sự cô cảm thấy hơi ngại: “Không cần đâu…”
“Cô Lâm sợ tôi… có ý đồ xấu à?”
Hừ, Lâm Nguyệt Sơ suýt thì bật cười, cô vừa không có tiền vừa không có nhan sắc, người ta có thể có ý đồ xấu gì được chứ? Coi như tám ngàn tệ lần trước là tiền lãi đi.
“Vậy thì tôi cung kính không bằng tuân mệnh, bỏ đồ vào cốp xe nhé.”
Thang Tốn đi vòng ra phía sau rồi mở cốp xe, giúp Lâm Nguyệt Sơ cất xe đẩy hàng vào trong cốp.
Còn cô thì tự mở cửa rồi ngồi vào hàng ghế sau, vì ngồi ghế phụ là không tiện.
Qua gương chiếu hậu, Thang Tốn liếc nhìn cô một cái rồi đạp ga.
“Cô Lâm, bình thường cô hay tự nấu canh à? Việc này tốn công ghê lắm đấy.”
Đường đi mất khoảng hai mươi phút, Thang Tốn tiện miệng bắt chuyện với cô.
“Đúng thế, muốn nấu một nồi canh ngon thì phải hầm ít nhất ba tiếng.” Vốn dĩ Lâm Nguyệt Sơ không muốn trả lời, nhưng miệng lại không khóa được, có lẽ vì anh là người biết nói chuyện, khiến người ta dễ giãi bày: “Cộng thêm thời gian chuẩn bị nguyên liệu thì còn lâu hơn nữa.”
“Trong cái thời đại mà ai cũng thích ăn đồ nhanh, gọi đồ ăn nấu sẵn thế này, vẫn có người chịu bỏ ra hơn ba tiếng chỉ để nấu một nồi canh, thật sự hiếm có và đáng quý.”
Lúc chờ đèn đỏ, Thang Tốn quay lại nhìn Lâm Nguyệt Sơ: “Cô Lâm, mạo muội hỏi cô một câu nhé, trước đây cô có từng học nấu ăn không? Ý tôi là học nghề đầu bếp ấy.”
“Học đầu bếp tìm Lam Tường à?” Lâm Nguyệt Sơ buột miệng nói, sau đó lập tức che miệng lại, nói năng linh tinh gì thế không biết.
“Không có, tôi tự học thôi, mẹ chồng có chỉ dạy sơ qua, nói thật nhé, tôi cũng toàn nấu bừa cả thôi.”
Cuối cùng cô lại nói thêm một câu, cô chợt nhớ ra người ta là chủ quán ăn cơ mà. So với tiêu chuẩn nghề nghiệp của anh thì chắc là cô chỉ cỡ như… học sinh tiểu học thôi.
“Nhìn số nguyên liệu cô mua thì tôi thấy không giống thế đâu.” Nguyên liệu tốt thì mới có thể làm ra món ngon. Thang Tốn tự nhận mình từng gặp rất nhiều đầu bếp, nhưng ở cô lại khiến anh cảm nhận được mùi khói bếp chân thật nhất.
“Cô là nội trợ toàn thời gian à? Có từng nghĩ đến việc quay lại đi làm không?”
Ơ, hóa ra là vậy. Chẳng trách anh nhiệt tình đến thế, lẽ nào định tuyển dụng ngay tại chỗ à?
“Anh cũng thấy rồi đó, mấy đứa con của tôi còn bé mà.”
Đúng như người ta nói “Khi cầm viên gạch lên thì chẳng thể bế con, mà buông viên gạch xuống thì chẳng thể nuôi con”. Giữa công việc và gia đình, Lâm Nguyệt Sơ đã chọn vế thứ hai.
Trong xe vang lên một tiếng thở dài rất khẽ, Thang Tốn cười nói: “Vì gia đình mà cô đã hy sinh nhiều thật đấy.”
Trong thoáng chốc, sống mũi của Lâm Nguyệt Sơ cay xè, khóe mắt cũng nóng lên.
Phần lớn mọi người chỉ thấy cô lấy được chồng tốt, ở nhà toàn thời gian, chăm con, nấu ăn, tưởng chừng như đó là cuộc sống mà mọi người phụ nữ đều mơ ước.
Chỉ có người đàn ông trước mặt này, tuy chỉ mới gặp nhau hai lần, nhưng anh lại nhìn thấy được tất cả những vất vả và hy sinh của cô.
Cô quay đầu đi không để cho cảm xúc bộc lộ ra ngoài.
Bởi vì trong thế giới của người lớn, chẳng có việc gì là dễ dàng cả.
Khoang xe chìm trong tĩnh lặng, cả hai đều im lặng không nói gì thêm.
Xe dừng lại bên ngoài Trường mẫu giáo Sao Mai, Thang Tốn như một quý ông lịch lãm, anh mở cốp xe rồi lấy giỏ hàng ra giúp cô: “Cô Lâm, không giấu gì cô, tôi có mở một quán ăn, hiện tại đang tuyển đầu bếp chuyên nấu canh. Nếu cô có hứng thú thì hoan nghênh cô tới thử việc.”
Để lại một bình luận