Có lẽ lúc sự việc xảy ra đã có người đăng Weibo, hoặc cũng có thể là mấy phóng viên kia quá nôn nóng tạo hotspot, chưa cần chứng cứ xác thực đã đăng bài.

Nhưng dù thế nào đi nữa thì đây cũng đã trở thành sự thật không thể thay đổi được.

Việc Lâm Nguyệt Sơ dám đứng ra gánh trách nhiệm lại bị diễn giải thành chính cô là kẻ đầu têu gây họa.

Sự công kích từ đám anh hùng bàn phím là không cần phân biệt, đặc biệt làkhi họ nhìn thấy ảnh của Lâm Nguyệt Sơ.

Tiểu Q Rất Q: Suy cho cùng thì đây chính là sự suy đồi của đạo đức hay sự trầm luân của nhân tính?

Muốn Một Đêm Phát Tài: Một người phụ nữ béo múp như vậy mà nấu canh giảm cân, đúng là trò cười lớn nhất trên đời này, có bản lĩnh thì tự mình giảm bớt đống mỡ núng nính trên người mình đi.

Đồ Ăn Là Tôi, Tôi Ăn Tôi Vui: Bây giờ ngành ăn uống rất khó khăn, nhưng cũng không thể kiếm tiền thất đức như vậy chứ? Tuyển phải cô nhân viên này vào đúng là xui tám đời.

Người Đuổi Theo Gió: Tâm sinh tướng mà, quả nhiên ông bà tổ tiên không bao giờ nói sai, từ xưa đến nay người xấu xí thường gây chuyện mà.

Cá Mặn Nằm Thẳng: Đúng là một con sâu làm rầu nồi canh, con cá mập này thật đáng ghét.

Ai Cho Bạn Dũng Khí: Lầu trên, cá mặn sao lại làm khó cá mập thế hả?

Lâm Nguyệt Sơ càng xem càng tức, cô như một con cá nóc lúc thì giận đến phồng lên, lúc lại xì hơi, số lượng người mắng chửi quá nhiều, căn bản một mình cô không thể phản bác nổi.

Tất nhiên cũng có những cư dân mạng tỉnh táo.

Nhân Gian Vui Vẻ: Quán ăn này ở phố Quỷ, là quán ăn kết hợp món Bắc Kinh và Quảng Đông rất nổi tiếng ở thủ đô. Món chính là canh hầm trên lửa nhỏ, rất bổ dưỡng và thơm ngon. Tôi theo dõi trang fanpage công khai của họ nhiều năm rồi, cho dù thế nào tôi cũng không tin họ tự phá bảng hiệu của họ.

Những bình luận như vậy chen lẫn giữa một đống chửi rủa, còn bị người ta hiểu nhầm là nhân viên của quán ăn tự vào biện hộ.

Nhưng Lâm Nguyệt Sơ vẫn cảm nhận được đôi chút an ủi, chân lý nằm trong tay một số ít người, có lẽ chính là đạo lý này.

Tàu điện ngầm đến ga, Lâm Nguyệt Sơ kéo lê thân thể mệt nhoài bước xuống tàu. Nghĩ đến việc trong nhà còn chưa nấu cơm, tối nay còn phải tập luyện một tiếng, ừm, bỗng nhiên cô cảm thấy cuộc đời này chẳng còn gì luyến tiếc nữa rồi.
Mười phút sau, Lâm Nguyệt Sơ mở cửa nhà, nghe thấy tiếng cười khúc khích của trẻ con truyền ra từ phòng khách.

Nghiêu Nghiêu ngồi giữa sofa, trong lòng ôm một con búp bê, bản thân con bé cũng giống như một con búp bê, Sâm Sâm bám vào lan can để đứng lên, hai mắt to tròn, thằng bé đứng cách màn hình TV chưa đến hai mét. Thằng bé giống hệt chị gái, đang chăm chú xem “Peppa Pig”.

Người lớn đâu cả rồi? Bố của bọn trẻ đâu? Rốt cuộc bọn trẻ đã xem bao lâu rồi?

Tim của Lâm Nguyệt Sơ đang chìm xuống, còn có cả tức giận.

Trẻ con còn nhỏ như vậy, phải tránh xa các sản phẩm điện tử, đây là nguyên tắc mà Lâm Nguyệt Sơ luôn tuân theo. Thời buổi bây giờ có biết bao nhiêu đứa trẻ, mới bé tí, năm sáu tuổi đã phải đeo kính cận? Bình thường khi cô chăm con, dù có mệt đến đâu cũng tuyệt đối không bật TV, không cho con chơi điện thoại.

Vậy mà đồng đội heo của cô mới trông con có vài tiếng đã bật TV cho bọn trẻ xem rồi.

Lâm Nguyệt Sơ không nói hai lời, cô bước lên, cầm điều khiển trên tủ TV rồi tắt TV

Tiếp theo đó là tiếng òa khóc của Sâm Sâm vang lên.

Tiếng gọi “mẹ” truyền đến, đó là Nghiêu Nghiêu, con bé nhảy xuống khỏi sofa, chạy tới ôm chặt lấy chân Lâm Nguyệt Sơ.

“Nghiêu Nghiêu đợi một chút nhé, mẹ đi rửa mặt trước đã.” Lâm Nguyệt Sơ còn chưa rửa mặt, cô đi về phòng ngủ chính, vừa hay nhìn thấy Tiểu Nguyên. Trên người cô ấy là áo len dệt mỏng, phía dưới là quần jeans bó sát, trên tay cầm một chiếc đĩa, cô ấy bước từ trong phòng ra.

Lâm Nguyệt Sơ: “…Tiểu Nguyên, em chưa về à?”

Tiểu Nguyên cúi đầu, nhẹ nhàng giải thích: “Chị Nguyệt Sơ, chị về rồi à? Em… nấu cơm cho ông chủ, anh ấy vẫn làm việc trong phòng đấy, vất vả quá, em vào lấy cái đĩa, định rửa xong thì sẽ về, vừa đúng lúc đổi ca với chị.”

Ánh mắt của Lâm Nguyệt Sơ lướt từ gương mặt điềm tĩnh của Tiểu Nguyên chuyển vào trong phòng, cô nhìn thấy Từ Hồng Đào. Từ Hồng Đào dứt khoát xoay người lại, một tay đặt lên lưng ghế xoay: “Bà xã đại nhân bận rộn của anh, cuối cùng cũng chịu về rồi à. Anh còn tưởng em ở ngoài nổi tiếng quá, quên luôn cái nhà này rồi chứ.”

Giọng điệu đầy mỉa mai châm chọc.

“Hồng Đào, chúng ta đã đạt được thống nhất từ lâu rồi, chuyện giáo dục con cái thì phải đồng nhất, bây giờ bọn trẻ không được xem TV…” Lâm Nguyệt Sơ không hỏi về chuyện cái đĩa, cô chỉ hỏi chuyện của các con, cô đang hết sức cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng chưa đợi cô nói xong, Từ Hồng Đào đã cắt ngang, giọng nói của anh còn lớn hơn.

“Nếu như em về sớm thì bọn trẻ đã không xem TV rồi, công việc của anh bận như vậy, anh trông được là tốt lắm rồi, Tiểu Nguyên còn phải nấu cơm cho hai đứa nhỏ. Với lại chúng chỉ xem một lúc thôi, không phải bây giờ trẻ con đều xem Peppa Pig sao? Con nhà người ta xem được, còn con nhà em không xem được à?”

Lâm Nguyệt Sơ nói một câu, Từ Hồng Đào đáp lại ba câu.

Lại là cái thái độ đó.

Bên tai vẫn còn tiếng khóc của Sâm Sâm, Nghiêu Nghiêu thì giống như người phạm lỗi, chạy tới kéo tay Lâm Nguyệt Sơ.

Không được cãi nhau trước mặt con, đây cũng là lời hứa khi họ cưới nhau, chẳng phải bây giờ lời hứa đó đã tan biến hết vào không khí rồi à?

Tiểu Nguyên vội vàng khuyên giải: “Chị Nguyệt Sơ, là em không tốt, sau này em tuyệt đối sẽ không cho bọn trẻ xem TV nữa, chị mau đi xem Sâm Sâm đi.”

Lúc này Lâm Nguyệt Sơ mới quay lại phòng khách, cô bế Sâm Sâm trong hàng rào lên.

Đợi đến khi Tiểu Nguyên đi rồi, Nghiêu Nghiêu mới khẽ ghé sát bên tai Lâm Nguyệt Sơ rồi nói nhỏ: “Mẹ, con nói cho mẹ nghe một bí mật, con và em trai đã ăn ở bên ngoài rồi, nhưng con vẫn còn đói lắm, con là sâu béo đói ơi là đói.”

Lâm Nguyệt Sơ: “…”

Cô khó tin nhìn con gái, trong mắt đứa trẻ trong veo, là đôi mắt không biết nói dối.

Cô bế Sâm Sâm đi vào bếp, trên bếp vẫn còn hai món mặn một món canh đã ăn dở, còn đang cần để nguội để cất vào tủ lạnh. Bát của người lớn ngâm trong chậu nước nhưng không có bát của trẻ con.

Vậy tức là hai người lớn đều tưởng bọn trẻ đã ăn no rồi, hoàn toàn không biết chúng vẫn đang đói bụng hay sao? Hốc mắt của Lâm Nguyệt Sơ cay xè, cô nghẹn ngào hỏi: “Nghiêu Nghiêu ngoan, Nghiêu Nghiêu muốn ăn gì nào?”

“Nghiêu Nghiêu muốn ăn trứng ốp la, còn muốn ăn mì nữa cơ.”

…

Sau khi dỗ hai đứa trẻ ngủ rồi mà bản thân Lâm Nguyệt Sơ vẫn chưa ăn cơm, những lời ác ý của cư dân mạng còn văng vẳng bên tai, giờ này mà cô còn ăn thì khác gì con lợn đâu.

Cô chiếu Keep lên TV rồi bắt đầu tập luyện, người nhảy theo cô là Pamela.

Phong cách vận động của Pamela thuộc dạng tập cường độ cao ngắt quãng, mỗi động tác đều đốt mỡ hiệu quả, dù chỉ mới tập có mấy phút mà mồ hôi đã tuôn như mưa, hiệu quả tức thì.

Ban đầu Lâm Nguyệt Sơ tập luyện rất vất vả, kiên trì hơn nửa tháng nên bây giờ cô đã thành thạo, cô tập xong bài tập hơn một tiếng, cả người ướt sũng như vừa được vớt dưới sông lên.

“Em còn tâm trạng giảm cần à? Bài viết về em ở trên mạng đang bay đầy trời kia kìa.” Từ Hồng Đào bước ra khỏi phòng sách, vẫn giữ thái độ như chuyện này chẳng liên quan gì đến mình, anh chỉ mong ngày mai Lâm Nguyệt Sơ lập tức nghỉ việc ở quán ăn đó.

Lâm Nguyệt Sơ cầm khăn, tùy tiện lau mồ hôi trên trán. Tập luyện quả thực là cách xả stress tốt nhất, nhảy xong rồi thì cô cũng đã miễn dịch với những lời công kích trên mạng mấy tiếng trước: “Miệng mọc trên mặt người ta, họ muốn nói gì thì kệ họ, em quản được chắc? Canh của em có độc hay không, anh mới chính là người có tiếng nói nhất.”

Đúng vậy, nếu canh của cô có độc thì Từ Hồng Đào đã chết cả ngàn lần rồi.

Từ Hồng Đào không nói thêm gì nữa, anh quay người đi về phòng sách.

Rửa mặt xong, Lâm Nguyệt Sơ lấy máy tính ra kết nối với hệ thống giám sát, cô kéo đến đoạn video quay cảnh tối nay rồi xem qua một lượt.

TV là do Từ Hồng Đào mở, anh nói hai câu với Tiểu Nguyên, rồi cô ấy đi vào bếp. Bếp và phòng sách đều không nằm trong phạm vi giám sát.

Lâm Nguyệt Sơ gập máy tính lại rồi suy nghĩ, xem ra sau này khi đi làm cô cũng phải mang máy theo rồi.

Có một câu mà Từ Hồng Đào nói rất đúng, hại người thì không nên, nhưng đề phòng người khác thì không thể không đề phòng.

…

Ngày hôm sau, vị khách ngộ độc đã tỉnh táo, đã có thể đứng trước truyền thông để phản hồi về sự cố ngộ độc thực phẩm ở quán Canh Ngon Lão Hỏa. Lúc ấy, Thang Tốn vẫn ở bên cạnh anh ta, đã chăm sóc anh ta cả một đêm.

“Xin lỗi, vì chuyện của tôi mà chiếm dụng tài nguyên công cộng.” Câu mở đầu này có hơi giống mấy lời tuyên bố của các minh tinh.

“Tôi học online gần hai năm trời, cuối cùng cũng tốt nghiệp, mà tốt nghiệp xong thì lại đối mặt với chuyện thất nghiệp, cũng vừa chia tay bạn gái, dường như cuộc sống của tôi u ám và vô vị đến mức chẳng còn gì đáng để sống nữa. Tôi chỉ muốn ăn một bữa thật đã, ăn hết những quán ăn tôi thích rồi sẽ kết thúc tất cả mọi chuyện.”

Nói đến đây, anh ta buồn bã cúi đầu, có lúc, muốn làm một con ma chết no cũng khó đến vậy sao?

“Tôi không ngờ có mấy quán ăn mà tôi từng rất mê, nhưng thức ăn lại dở tệ. Trước khi đến Canh Ngon Lão Hỏa, bụng tôi đã khó chịu rồi, tôi gọi một bát canh cũng chỉ muốn xoa dịu cái dạ dày yếu ớt của tôi mà thôi. Không ngờ hành động này lại suýt gây tổn hại chí mạng cho Canh Ngon Lão Hỏa, tôi thật lòng xin lỗi.”

Anh chàng thanh niên quay về phía ống kính, cúi người thật sâu: “Tôi nghe nói người đưa tôi vào bệnh viện là cô nhân viên nấu canh của quán. Trong thân hình mập mạp ấy lại ẩn giấu một trái tim ấm áp, cảm ơn cô, xin cô hãy tha thứ cho tôi, tôi cũng cảm ơn anh chủ quán vì đã cùng tôi vượt qua thời khắc tăm tối nhất.”

Ánh mắt của anh ta hướng về phía Thang Tốn, anh ta nhìn thấy trong ánh mắt của anh là sự khích lệ và an ủi. Có đôi khi chỉ những người tình cờ lướt qua cuộc đời chúng ta lại là người trao cho chúng ta nhiều nhất.

“Trên mạng có câu nói rất kinh điển, tôi chỉ sửa lại đôi chút: Trên đời này không có gì mà một bát canh không giải quyết được, nếu một bát không được thì uống hai bát. Người đã từng vừa khóc vừa uống hết bát canh chính là người có thể tiếp tục đi về phía trước, mà tôi của bây giờ cũng sẽ như vậy.”

Trong bát canh nhỏ bé ấy lại ẩn chứa hơi ấm của nhân gian, mà hơi ấm là thứ xoa dịu lòng người nhất.

Sau chuyện này, quán Canh Ngon Lão Hỏa lại lên hot search, còn Lâm Nguyệt Sơ với danh xưng “Tây Thi Nấu Canh” lại một lần nữa chiếm trọn màn hình.

← Chương trước
Mục lục
Chương sau →
Chương 1: Tai nạn, đối mặt khoản bồi thường khổng lồChương 2: Tự do hôn nhân và tự do sinh con, phá sảnChương 3: Sự trừng phạt tàn khốc của thiên chức làm mẹChương 4: Lương thấp, sinh viên mới ra trường có thể tăng ca, không thơm hơn à?Chương 5: Tiểu Bảo bị bệnh, vợ chồng căng như dây đànChương 6: Hóa ra ban đầu A Thang Ca mở quán canhChương 7: Gặp lại ở chợ lớnChương 8: Đi nhờ xe, trên người cô phảng phất mùi khói bếpChương 9: Đi làm à? Cả đống lý do đang đợi côChương 10: Lời lẽ khéo léo thuyết phục chồngChương 11: Nuôi dạy một đứa trẻ, cần cả một ngôi làngChương 12: Canh ngon Lão Hỏa đối đầu Canh ngon Quảng PhủChương 13: Xứng đáng là một món ăn xinh đẹp tuyệt trầnChương 14: Ứng tuyển thành công, lương giảm một nửaChương 15: Nảy sinh mâu thuẫn lớn vì công việcChương 16: Thị trường giúp việc nhà siêu cạnh tranhChương 17: Giang hồ cứu nguy, đi làm vào Quốc KhánhChương 18: Thử dao mổ trâu, món canh của cô mang hương vị của gia đìnhChương 19: Tiếp sức của “phong bì cực lớn”Chương 20: Đồng hồ chử tam giang, canh ngon dưỡng sinh giảm mỡChương 21: Mua một chiếc camera, thêm một cái cân điện tửChương 22: Em muốn độc lập, vậy thì chia đôi chi phí điChương 23: Canh ngon Tây Thi, lén học nghề từ bếp chínhChương 24: Gián điệp do Quảng Phủ bên cạnh phái đếnChương 25: Một bát canh ngon, ngộ độc thực phẩmChương 26: Biến đổi bất ngờ, vừa bị mắng vừa lên hot searchChương 27: Người từng vừa khóc vừa uống canh mới có thể đi tiếpChương 28: Cuộc sống thật hằng ngày của bảo mẫu và bọn trẻChương 29: Cận thân cận chiến, tranh bá vua bếpChương 30: Hai đứa nhỏ mukbang, còn cô làm blogger ẩm thực?Chương 31: Các lão đại Hiệp hội ẩm thực thủ đô tề tựuChương 32: Con người mất đi bốn mùa, quên mất việc ăn theo mùaChương 33: Phật ăn rồi cũng nhảy tường PK đuôi cáChương 34: Vật đến cực hạn thì phản, Bắp Cải Luộc chiến thắngChương 35: Bắt gặp vụng trộm, cô nhen nhóm ý định ly hônChương 36: Sự Khải Huyền (*) của bà dì nổi tiếng trên mạng chạy trốn khỏi nhàChương 37: Trang điểm đi sạc pin, chia sẻ về dược thực đồng nguyênChương 38: Một tay tìm chứng cứ, một tay chuẩn bị livestreamChương 39: Lần đầu quay video, gặp phải WaterlooChương 40: Khủng hoảng hôn nhân, phát hiện bí mật của anh taChương 41: Cuộc gặp mặt thế kỷ của phu nhân và người như phu nhânChương 42: Thay lòng đổi dạ, canh đương bất quy lục đớiChương 43: Một chén kính độc thân, một chén kính tự doChương 44: Gây rối đến cùng, một đồng cô cũng không lấy đượcChương 45: Dẫn con đến check in hiệu thuốc danh tiếng Đồng Nhân ĐườngChương 46: Người trẻ dưỡng sinh theo phong trào Punk, vừa quẩy tưng bừng vừa dùng kỷ tử giữ mạngChương 47: Bếp cổ thiện, là khung lấy cảnh của côChương 48: A Thang Ca VS Từ Hồng Đào, bảng màu đổ lên mặtChương 49: Cộng sự của “Bếp anh Thang”: Xem nhẹ thắng thua, không phục là làmChương 50: Mẹ Từ đến: Lanh lợi và tinh quáiChương 51 Kết duyên cùng canh ngon: Bắt đầu từ canh ở cữChương 52: Tạm biệt cuộc hôn nhân thất bại, giành lấy cuộc sống mớiChương 53: Girls Help Girls, canh phụ nữChương 54: Hoa phụ nữ, kiều phụ nữ, nguyên phụ nữ, ba món canh cùng ra mắtChương 55: Canh ngon bùng nổ, thành lập quân đoàn trăm bà nội trợChương 56: Kế hoạch thu mua tại thủ phủ thảo dượcChương 55: Canh ngon bùng nổ, thành lập quân đoàn trăm bà nội trợChương 56: Kế hoạch thu mua tại thủ phủ thảo dượcChương 57: Gia đình năm người hạnh phúc tạm thờiChương 58: Nước ở chợ dược liệu rất sâu, trạm xăng nổi sóng gióChương 59: Đầu bếp Thang chung hoạn nạn, cẩu nam nhân động lòngChương 60: Ra mắt canh chống ngấy, phục hưng mỹ học ẩm thực thời TốngChương 61: Vì bát canh của cô, khách hàng tự mang theo bộ đồ ăn kiểu TốngChương 62: Quân Thần Tá Sứ, đại gia đình canh ngon vui vẻ sum vầyChương 63: Nghiêu Nghiêu muốn có một người bố giống như chúChương 64: Lấy trâm gỗ làm trang sức, khoác áo choàng đỏ thẫm, đạp tuyết tìm mai?Chương 65: Ý nghĩa đích thực của ẩm thực Thiền: Coi trọng ba bữa ăn mỗi ngàyChương 66: Tự tay chặt đứt đào hoa, tôi không hứng thú với tình yêu chị emChương 67: Bi thương, đại bi thương, siêu đại bi thương của đời người, mượn chén từ bi để vỗ về.Chương 68: Sự ra đời của văn hóa sáng tạo từ bi, bởi vì hiểu được tình yêu nên mới có lòng từ bi 🔒Chương 69: Giảm cân thành công, Livestream khoe thành quả với fan 🔒Chương 70: Đơn hàng kiếm tiền đầu tiên, làm mukbang ở tiệm Miếng Gà Lớn 🔒Chương 71: Mất năm nghìn người theo dõi, nằm trên giường hai ngày 🔒Chương 72: Lẩu Thái Cực Lưỡng Nghi Tứ Tượng: trong anh có tôi, trong tôi có anh 🔒Chương 73: Nghiêu Nghiêu và chú giao hẹn, cùng nhau đi công viên giải trí mừng sinh nhật 🔒Chương 74: Oan gia ngõ hẹp với chồng cũ 🔒Chương 75 Chờ đợi vô vọng một chiếc váy cưới và một lời hứa 🔒Chương 76: Bên căn cứ Bách Thảo của các anh có cần nhân viên chăm sóc không? 🔒Chương 77: Cô quyết định nấu canh hai bốn tiết khí 🔒Chương 78: Dốc toàn lực chuẩn bị thi chứng chỉ dược thiện sư 🔒Chương 79: Kỵ sĩ và sứ giả hộ mệnh của Nghiêu Nghiêu 🔒Chương 80: Ông bố vừa được khai sáng, lại còn bị khoe giàu 🔒Chương 81: Du lịch vòng quanh thế giới, đặt chân đến lãnh địa của anh ấy 🔒Chương 82: Ghi dấu vân tay, biệt thự riêng biến thành địa điểm quay phim 🔒Chương 83: Dành cho học sinh: Ganh đua với canh lươn hoàng kỳ 🔒Chương 84: Chín món lươn lớn, A Thang Ca chỉ mặt nội gián 🔒Chương 85: Trứng Lập Hạ, cơm Lập Hạ, canh dưỡng sinh Lập Hạ 🔒Chương 86: Hiệu ánh cánh bướm từ “combo Lập Hạ” 🔒Chương 87: Sự trả thù của Hàn Tiểu Manh, tên chồng cũ bị đuổi việc 🔒Chương 88: Tham vọng của Lâm Nguyệt Sơ, nội lực không thể sao chép 🔒Chương 89: Hàng xóm cầu cứu, sống chung một mái nhà 🔒Chương 90: Ngày đầu sống chung, phát hiện một mặt khác của A Thang Ca 🔒Chương 91: Chặng đường tình duyên của niềm kiêu hãnh màn hình cong thôn Trung Quan 🔒Chương 92: Thần trợ công Thang Nghiêu: “Dì gả cho bố cháu có được không?” 🔒Chương 93: Mối tình sinh tử, còn điều gì ngăn cản chúng ta bên nhau nữa sao? 🔒Chương 94: CP “Đầu bếp Thang” bày tỏ tâm ý, vợ cũ trở về 🔒Chương 95: Bách Lộ Châm Phong đối đầu, tiểu Thang Nghiêu chọn đội 🔒Chương 96: Đồng bệnh tương liên, hợp tác cùng có lợi 🔒Chương 97: Chơi lớn, A Thang Ca muốn mua lại Canh Ngon Quảng Phủ 🔒Chương 98: Sáp nhập cũng được, hãy cho tôi cơ hội theo đuổi cô 🔒Chương 99: Họ của anh gắn liền với tên của em 🔒
Cài đặt đọc

Để lại một bình luận