Vị khách dùng ánh mắt như đang nhìn kẻ ngốc mà nhìn anh chàng bưng bê của Quảng Phủ.
Người ta mở quán ăn chứ có phải mở hắc điếm đâu.
Anh chàng kia cảm nhận được sự bất mãn của đối phương, khẽ cười gượng một tiếng: “Tôi không biết nên hỏi một chút cũng bình thường thôi, vậy tôi gọi giống anh nhé.”
Khi người của Quảng Phủ đến, nhân viên của Canh Ngon Lão Hỏa đã nhận ra rồi.
Bưng bê gặp bưng bê, hai mắt không đẫm lệ, nhưng cậu ấy lại như một cái loa nhỏ, đem tin tức này truyền đi khắp nơi.
Tảo Tảo, Viên Tử thái rau, Thủy Đài Chương Lãng Tử và Lâm Nguyệt Sơ, mọi người vây thành một vòng tròn.
“Thằng nhóc này còn thay cả một bộ đồ thường ngày nữa chứ, nhưng sao mà che được cái mùi khói dầu trên người cậu ta được?” Tảo Tảo đắc ý nói.
Mọi người đều ra vào trong mùi khói dầu, lẽ nào cứ nghĩ mặc bộ đồ vest lên là người khác không nhận ra à?
“Này này này, mọi người nói xem, cậu ta đến đây ăn, lão Bao có biết không?” Viên Tử mặt mũi tràn đầy hào hứng, nói chính xác hơn là hả hê: “Nếu mà anh ta biết thì chuyện này đặc sắc lắm đấy nhé?”
“Mọi người đừng xem thường lão Bao, anh ta đầu ngầm rồi đấu công khai với A Thang của chúng ta cũng mấy năm rồi, có phải nhân vật đơn giản đâu? Biết đâu chính lão Bao phái cậu ta tới làm nội gián đấy!” Đừng nói chứ, từng thấy qua đủ loại chim muông gian xảo trên trời dưới biển, Lãng Tử vô tình lại nói trúng thật.
“Chẳng lẽ là đến học lén à? Có cần đuổi cậu ta đi không?” Đúng là học lén không có giới hạn đạo đức mà, Tảo Tảo giận dữ nói. Nhưng ánh mắt của cậu ấy lại liếc nhìn sang Lâm Nguyệt Sơ, dù gì “thầy” đang ở đây mà.
Tuy Lâm Nguyệt Sơ cũng mang một trái tim hóng chuyện, nhưng cô tương đối điềm tĩnh hơn họ, cô phất tay, dùng khí chất người thủ đô mà nói: “Nếu người đến thì đều là khách, dùng lễ mà tiếp đi, có một câu nói rất hay ‘thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết’, chúng ta có sáng tạo, có ý tưởng, vậy chúng ta sợ gì chứ?”
Ba người kia nửa hiểu nửa không, họ chỉ thấy chị Nguyệt Sơ thật ngầu.
“Vậy tiếp theo phải làm thế nào?” Viên Tử hỏi.
Lâm Nguyệt Sơ phất tay: “Ai làm gì thì cứ làm nấy, thể hiện sự độ lượng của người nấu ra Canh Ngon Lão Hỏa.”
…
Ý của kẻ say không nằm ở rượu, ý của người bưng bê lại nằm ở công thức món canh.
Ăn xong một bữa lại cảm thấy mệt mỏi rã rời.
Những cái cần làm rõ đều đã làm rõ cả rồi.
Mỗi tháng đưa ra hai món canh ngon mới, canh chủ lực là “giảm mỡ, khỏe mạnh, chất lượng cao”, người phụ trách chính là người mới đến tên Lâm Nguyệt Sơ.
Còn không phải là vị đầu bếp từng tham gia cuộc thi Canh Ngon Quảng Phủ đó à, cuối cùng lại bị lão Thang đoạt mất?
Anh chàng bưng bê không làm nhục sứ mệnh, quay về báo cáo tất cả.
Nội bộ Canh Ngon Quảng Phủ cãi nhau một trận, à không, thảo luận sôi nổi một phen, để đưa ra chiến lược đánh hạ cấp Canh Ngon Lão Hỏa.
Ví dụ như “Họ tung ra suất ăn giảm cân thì chúng ta tung ra suất ăn tăng cơ, poster dùng luôn bức ảnh cơ bắp hùng tráng của A Cường.”
A Cường là sư phụ múa chảo của Canh Ngon Quảng Phủ, cả người toàn cơ bắp săn chắc.
“Một tháng họ đưa ra một loại canh mới thì chúng ta nửa tháng ra một loại.”
“Phát triển công thức canh thì thế nào? Tôi cũng có thấy họ nghiên cứu công thức gì đâu? Chẳng qua chỉ là chiêu trò buôn bán thôi, cần gì phải nghiêm túc như vậy.”
“Thảo dược sao? Đây đúng là vấn đề đấy, dù gì cũng là nguyên liệu tương sinh tương khắc, làm không cẩn thận là xảy ra chuyện ngay. Ông chủ, chẳng phải họ hàng nhà anh đang ở thủ đô tham gia hội gì đó sao? Đưa cho anh ta ít tiền, dùng tên anh ta được không?”
“Hiệp hội Bình luận Ẩm thực Thủ Đô.” Bao Tĩnh Giang chỉnh lại cho họ.
Quả thật là “đánh hạ cấp”, mỗi mục đưa ra đều nhằm thẳng vào điểm yếu của đối phương. Nhưng Bao Tĩnh Giang nhìn nhóm người này sao lại cứ thấy không đáng tin chút nào?
Đúng lúc này, có một cậu phục vụ mũm mĩm xông vào, thở hồng hộc chạy đến: “Bên ngoài… bên ngoài có xe cấp cứu tới rồi… Canh Ngon Lão Hỏa… bên cạnh… khách bị ngộ độc thực phẩm, nghe nói là uống canh bị đấy.”
Thật sự là… tin tức khiến người ta đau lòng, thế mà Bao Tĩnh Giang lại không nhịn được cười suốt ba tiếng đồng hồ. Còn đánh hạ cấp cái gì nữa? Đối phương tự mình đánh hạ cấp luôn rồi.
“Nhưng mà chúng ta có thể mồi thêm mồi lửa, gọi 315 tố cáo đi, cứ nói là có quán ăn vì kiếm tiền, núp bóng dưới danh nghĩa ‘sức khỏe’, tùy tiện dùng dược liệu Trung y dẫn đến sức khỏe của khách hàng bị đe dọa nghiêm trọng, tuyệt đối không thể dung túng cho hành vi như vậy.”
…
Quán Canh Ngon Lão Hỏa.
Hôm nay Thang Tốn không có ở đây, mọi người trong quán ăn đều bồn chồn lo lắng, vì mười lăm phút trước, có một vị khách sau khi uống một bát canh thì nôn ra bọt trắng.
Uống canh đến mức hai mắt trợn trắng, nôn ra bọt trắng, rõ ràng đây chính là dấu hiệu ngộ độc thực phẩm.
Có khách nhiệt tình báo 120, còn có khách hai tay run run đăng lên trang cá nhân trên Weibo.
Lâm Nguyệt Sơ là người đầu tiên đứng ra. Cô cố nén cảm giác khó chịu trong dạ dày cùng với Tảo Tảo và thu ngân Thanh Thanh dọn sạch chỗ bẩn giúp khách trước, giữ một thái độ tương đối bình tĩnh.
Anh Hầu vội vàng gọi điện cho ông chủ Thang Tốn, giữ sự đối xứng thông tin.
“Các vị khách, xin mọi người giữ bình tĩnh, xảy ra chuyện như thế này, chúng tôi thật sự xin lỗi, nhưng xin mọi người hãy tin chúng tôi, dược liệu dùng trong món canh mới của chúng tôi đều đã được kiểm nghiệm nội bộ trước, không có dùng những dược liệu tương khắc đâu. Nguyên liệu cũng đều tươi mới, không tồn tại đồ gây độc, 120 đang trên đường đến rồi, tôi tin họ sẽ mang đến cho mọi người một cách giải thích khiến mọi người hài lòng.”
Đối diện với những ánh mắt hoảng sợ ấy, bắp chân của Lâm Nguyệt Sơ đang run lên, bàn tay giấu ở sau lưng thì toát mồ hôi lạnh. Nhưng cô là người phụ trách chính của món canh mới, cô không thể sợ sệt được, nhất định phải thể hiện trách nhiệm và thái độ của quán ăn trước khách hàng.
Bếp trưởng anh Hỏa bước những bước vững vàng đi đến bên cạnh Lâm Nguyệt Sơ: “Tôi là bếp trưởng của quán, những món canh là do tôi và Nguyệt Sơ cùng chịu trách nhiệm, chúng tôi cũng sẽ chịu trách nhiệm đối với tính mạng, sức khỏe và chất lượng món ăn của khách hàng.”
Toàn bộ nhân viên trong quán, từng người từng người đứng phía sau hai người họ, tuy không nói lời nào nhưng thái độ lại rất rõ ràng. Họ là một đội ngũ và họ tin tưởng lẫn nhau.
Cuối cùng 120 cũng đến, hai bác sĩ cấp cứu bước xuống, họ khiêng cáng, nhanh chóng đưa khách nằm lên cáng.
“Trong xe cấp cứu còn có thể lên một người chăm sóc nữa.” Bác sĩ nhìn nhóm nhân viên nhà hàng đang ùa theo rồi nói.
Lâm Nguyệt Sơ quả quyết đặt tay lên cáng, đồng thời chặn anh Hỏa đang định đi cùng. Ánh mắt cô trong trẻo mà kiên định, mỉm cười bình thản nói: “Anh Hỏa, quán ăn cần anh trông coi, để tôi đi cùng họ đi.”
Xe cấp cứu chạy đến đâu, các xe khác đều nhường đường đến đấy. Nửa tiếng sau, vị khách bị ngộ độc thực phẩm được đẩy vào phòng cấp cứu.
Lâm Nguyệt Sơ nhìn thời gian, việc cứu chữa không biết sẽ mất bao lâu, hôm nay tám phần là không thể đi đón Nghiêu Nghiêu tan học rồi, e rằng còn phải để Tiểu Nguyên tăng ca.
Cô vội gọi cho Tiểu Nguyên, nhưng năm phút sau mới kết nối được, không biết tại sao Lâm Nguyệt Sơ còn lờ mờ nghe thấy tiếng khóc sụt sùi của Sâm Sâm, cô còn nghi ngờ do mình quá căng thẳng nên đã sinh ra ảo giác.
Sau khi Lâm Nguyệt Sơ giải thích tình hình, bên kia truyền đến giọng của Tiểu Nguyên: “Chị, em sẽ luôn ở nhà cho đến khi chị về, nhưng tốt nhất chị cũng gọi báo cho ông chủ một tiếng nhé, hoặc gửi số điện thoại cho em, em sợ ông chủ về không thấy chị rồi lại hiểu lầm.”
Lâm Nguyệt Sơ yên tâm, sau đó cô gửi tin nhắn giải thích tình hình cho Từ Hồng Đào.
Lúc này, bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu: “Bệnh nhân cần rửa dạ dày, ai là người nhà của bệnh nhân?”
Không liên lạc được với người nhà, Lâm Nguyệt Sơ rụt rè giơ tay lên: “Tôi là nhân viên của quán ăn mà bệnh nhân đến cuối cùng, tôi…” Cô cắn răng, lấy hết can đảm nói: “Quán ăn của chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm với tình trạng của bệnh nhân.”
“Cô đi đóng viện phí đi, ngay lập tức sẽ tiến hành rửa dạ dày.”
Để lại một bình luận