Béo phì sau sinh là nỗi đau mà nhiều người phụ nữ phải trải qua.
Lâm Nguyệt Sơ cũng từng nghiêm túc đúc kết kinh nghiệm.
Đứa trẻ được đưa vào lồng kính có thể chất yếu, chỉ cần đau đầu sổ mũi hay có chút biến động gì là trong nhà lại nổ ra một trận tranh cãi. Trước đây, Lâm Nguyệt Sơ và Từ Hồng Đào chưa từng đỏ mặt với nhau, nhưng vì con mà những cuộc cãi vã đã trở thành chuyện như cơm bữa.
Mẹ Từ giúp chăm cháu, trong quan niệm cũng có sự xung đột. Cộng thêm việc lúc nào cũng có mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, cho nên gia đình thường xuyên rơi vào cảnh gà bay chó sủa.
Lâm Nguyệt Sơ mắc chứng trầm cảm sau sinh.
Cô rất hối hận, hối hận tại sao lúc đầu không kiên trì, lại cứ nhất quyết đòi có con. Ví dụ sống sờ sờ của bố mẹ cô đã bày ra trước mắt, cô không có khả năng nuôi dạy tốt một đứa trẻ.
Cũng chính vào trong lúc này, nấu canh đã trở thành một nơi để Lâm Nguyệt Sơ trút bỏ cảm xúc. Nấu canh cần phải tĩnh tâm, lắng nghe tiếng nước sôi sùng sục trong nồi đất, hương thơm của canh quanh quẩn cánh mũi, Lâm Nguyệt Sơ cảm thấy mình được chữa lành.
Nhưng cơ thể ngày càng béo lên khiến Lâm Nguyệt Sơ càng thêm phiền não.
Cô bắt đầu đi sâu vào nghiên cứu về các loại canh hầm bổ dưỡng.
Dùng thảo dược đưa vào canh là một điểm sáng lớn của các loại canh hầm.
Khi mẹ chồng Lâm Nguyệt Sơ nấu canh, do bị hạn chế bởi nguyên liệu không đầy đủ nên thường lược bớt được thứ gì hay thứ ấy. Phải biết rằng có rất nhiều loại thảo dược có tác dụng tương trợ lẫn nhau, nếu không nắm bắt tốt sự cân bằng này thì thà không thêm vào còn hơn.
Tiếp đến chính là nhu cầu kiểm soát dầu mỡ khi nấu canh. Những nguyên liệu như gà già, sườn, giò heo đều có lượng mỡ khá lớn. Mẹ Từ không nỡ hớt bỏ lớp mỡ đi, nếu làm nước dùng thì còn tạm được, nhưng nếu uống trực tiếp, không béo mới là chuyện lạ.
Sau này Lâm Nguyệt Sơ thường dùng gà ác thay cho gà già, dùng xương sườn mỏng thay cho sườn già, chính là vì nhu cầu kiểm soát dầu mỡ.
Khi cô bưng bát canh do tự tay mình nấu lên bàn, người mẹ chồng khó tính đã tươi cười rạng rỡ, xem như rốt cuộc cô đã làm được một việc khiến bà ta vừa ý.
Lâm Nguyệt Sơ nói cô đã bàn bạc với Từ Hồng Đào sẽ ở nhà chăm con, trong thời gian ngắn sẽ không quay lại làm việc. Người già không quen với cuộc sống thành thị, vậy thì cứ về quê cho thong thả tự tại.
Ngay lập tức mẹ Từ đồng ý.
Thật ra bà ta cũng không muốn ở lại đây, ở lại đây còn phải hầu hạ đứa cháu gái không đáng tiền.
Khi Nghiêu Nghiêu tròn một tuổi, Lâm Nguyệt Sơ nghiên cứu món canh giảm mỡ. Thực tế đã chứng minh nó rất hiệu quả, cô đã gầy đi, lúc đó cô cũng đã từng đề xuất được quay lại làm việc.
Nhưng vì không có người trông con, Từ Hồng Đào hứa hẹn đợi đến khi Nghiêu Nghiêu vào mẫu giáo sẽ để cô đi làm.
Khó khăn lắm mới đợi được đến lúc Nghiêu Nghiêu đi học mẫu giáo thì Lâm Nguyệt Sơ lại mang thai.
Hiện tại Lâm Nguyệt Sơ đã biết sự ra đời của Sâm Sâm không phải là ngẫu nhiên, mà là kết quả của sự tính toán từ mẹ con nhà họ Từ.
Từ Hồng Đào đã giở trò với các biện pháp phòng tránh của họ, liệu có phải sự ra đời của Nghiêu Nghiêu cũng là như vậy hay không?
Trong cuộc đàm phán cuối cùng với mẹ con Từ Hồng Đào, Lâm Nguyệt Sơ đã phẫn nộ: “Ban đầu mấy người chưa được tôi đồng ý đã khiến tôi mang thai. Bây giờ, anh làm chồng mà có lỗi trước, nhưng lại mưu toan cướp đi con tôi, căn bản mấy người chưa từng thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng bọn trẻ, dựa vào cái gì mà đòi quyền nuôi con? Chỉ vì việc nối dõi tông đường nực cười đó thôi sao? Quả thật quá vô liêm sỉ.”
Từ Hồng Đào ngắt lời cô: “Thế hệ của chúng ta đều là con một, nhưng cô nhìn xem có tốt không? Từ nhỏ đã lớn lên trong cô độc, không có bạn đồng hành. Hai đứa trẻ luôn là chỗ dựa cho nhau, hơn nữa các nhà nhân khẩu học đã nói rồi, hai con mới là cấu trúc gia đình tối ưu, cũng là để phòng tránh rủi ro ngoài ý muốn sau này, bảo toàn xác suất lớn nhất.”
Lâm Nguyệt Sơ càng giận hơn. Anh ta nói về lợi ích của việc sinh con thứ hai dưới góc độ tình cảm và khoa học, nhưng thứ duy nhất anh ta không nhắc đến là vai trò và trách nhiệm của chính mình.
“Anh chỉ gieo giống mà không tưới nước, không nhổ cỏ, không bón phân, không chịu bỏ ra thời gian và sức lực ra chăm sóc, cũng chẳng buồn thu hoạch, anh có tư cách gì yêu cầu người khác phải toàn tâm toàn ý hy sinh cho anh? Tôi sẽ không để mấy người bắt nạt tôi nữa, nếu bây giờ thương lượng không thành thì chúng ta gặp nhau tại tòa đi.”
Một cuộc hôn nhân thất bại nên kịp thời cắt lỗ để tránh những tổn thương lớn hơn. Một người bố hữu danh vô thực thì có ích gì cho bọn trẻ cơ chứ?
Lâm Nguyệt Sơ thoát khỏi ký ức để trở về thực tại.
“Ý anh là… chúng ta sẽ thực hiện một tập hợp các món canh ở cữ sao?”
“Cũng không phải là không thể.” Thang Tốn đóng góp ý tưởng táo bạo của mình: “Người hiện đại sợ kết hôn, sợ sinh con quá nhiều, nếu món canh cô đưa ra có thể giúp phụ nữ giảm áp lực, giúp họ lấy lại vóc dáng, thì bản thân điều đó đã rất có ý nghĩa rồi.”
Lâm Nguyệt Sơ suy nghĩ một chút rồi nói: “Lần trước đến Đồng Nhân Đường, món bánh mì nướng Bầu Trời Sao của họ đã cho tôi gợi ý rất lớn. Việc lồng ghép các yếu tố và biểu tượng nghệ thuật vào thực phẩm không chỉ khiến món ăn có giá trị thẩm mỹ cao hơn, mà còn thỏa mãn sở thích của những người đam mê khám phá kiến thức, vậy thì hà cớ gì không làm? Nếu chỉ làm canh ở cữ thuần túy thì rất khô khan, nhưng nếu thêm vào một vài món ăn ở cữ đi kèm thì sẽ tốt hơn, về cái này thì để tôi nghiên cứu thêm đã.”
Thang Tốn ngạc nhiên trước những ý tưởng kỳ lạ trong đầu cô: “Sẽ quay video ở đâu? Có thể kết hợp cùng món canh hầm bổ dưỡng không?”
Lâm Nguyệt Sơ thầm nghĩ, cô sắp phải chuyển nhà rồi, còn chưa biết nhà mới sẽ ra sao nữa.
Luật sư mà Thẩm Nam giúp tìm đã trở về, lúc Lâm Nguyệt Sơ gặp mặt anh ta, cảm thấy anh ta rất giống nam chính trong các bộ phim về luật pháp. Ngoại hình đẹp, chuyên môn vững vàng, những vụ án anh ta tiếp nhận có tỷ lệ thắng lên tới 80%.
20% còn lại đều là hòa giải ngoài tòa hoặc tự thỏa thuận cá nhân.
Lâm Nguyệt Sơ đã trao đổi với anh ta về nhu cầu của mình.
Luật sư rất ngạc nhiên: “Với tình trạng nội trợ toàn thời gian như hiện tại, chị muốn giành quyền nuôi con là rất khó, khả năng thắng kiện không lớn. Tuy nhiên chị có bằng chứng chứng minh người chồng ngoại tình trong thời kỳ hôn nhân, đây chính là con át chủ bài. Pháp luật luôn có xu hướng bảo vệ bên yếu thế, chúng ta có thể đưa ra yêu cầu phân chia nhiều tài sản hơn để ép anh ta phải từ bỏ quyền nuôi con.”
Tâm trí của Lâm Nguyệt Sơ trở nên linh hoạt hơn, nếu có thể giành được khoản phí nuôi dưỡng cao hơn thì đương nhiên là tốt rồi.
Cuộc đàm phán của hai bên diễn ra tại một quán cà phê gần công ty của Từ Hồng Đào. Luật sư Văn đã liệt kê hàng loạt vụ án mà anh ta từng xử lý, hầu như bên có lỗi đều phải trả cái giá vô cùng đắt.
Anh ta dùng một nửa tài sản ra để đe dọa, bắt Từ Hồng Đào từ bỏ quyền nuôi con, mẹ Từ cũng bị dọa cho khiếp vía. Cuối cùng Từ Hồng Đào đồng ý ly hôn và chi trả một triệu tệ tiền cấp dưỡng, nhưng mỗi tuần anh ta có thể đến thăm con.
Lâm Nguyệt Sơ dọn ra khỏi nhà họ Từ, chính thức chuyển vào căn hộ nhỏ của Thẩm Nam.
Dựa trên nguyên tắc chị em thân thiết nhưng tiền bạc phân minh, mỗi tháng cô trả cho Thẩm Nam bốn nghìn tệ tiền thuê nhà.
“Chị em à, dù một mình cậu nuôi hai đứa nhỏ sẽ vô cùng, vô cùng vất vả, nhưng mình vẫn ủng hộ cậu giành lại cuộc đời mới. Một cuộc hôn nhân tốt đẹp sẽ nuôi dưỡng con người, nhưng một khi nó đã mọc ra u nhọt thì có đau đớn cũng phải cắt bỏ.” Thẩm Nam ôm lấy Lâm Nguyệt Sơ rồi an ủi cô.
Rời khỏi ngôi nhà đã gắn bó suốt năm năm, ngoài một chút luyến tiếc nhỏ nhoi ra thì Lâm Nguyệt Sơ rất nhanh đã thích nghi với môi trường mới: “Cậu nói đúng, tớ không có thời gian để u sầu, tớ phải sớm làm cho tài khoản của tớ có sức ảnh hưởng, đó mới là việc quan trọng nhất bây giờ. Tớ sẽ không để các con phải chịu khổ cùng mình, mà là để chúng có được sự trưởng thành tốt đẹp hơn.”
Đó chính là câu nói phụ nữ vốn yếu đuối, nhưng khi làm mẹ sẽ trở nên kiên cường.
Sâm Sâm không có bất kỳ biểu hiện khó chịu nào, trái lại là Nghiêu Nghiêu, đứa trẻ sắp tròn năm tuổi, cô bé đã hiểu được ý nghĩa của việc bố mẹ ly hôn.
Lâm Nguyệt Sơ nói chuyện với cô bé, giải thích cho cô bé hiểu tình cảm giữa bố mẹ đã tan vỡ, nhưng tình yêu dành cho con sẽ không hề giảm đi. Hơn nữa, cuối tuần bố cũng sẽ đến thăm con.
Chỉ là Lâm Nguyệt Sơ cũng không ngờ rằng, sau đó suốt ba bốn tháng liền Từ Hồng Đào không hề đến thăm con.
Để lại một bình luận