Đêm này, Lâm Nguyệt Sơ trở mình trằn trọc không ngủ được. Chuyện xưa như từng khung hình trong một thước phim, cứ lướt nhanh trong mắt.
Cô nhớ lại sự sợ hãi lúc bản thân vừa mang thai, sự khó chịu kịch liệt của phản ứng thai kỳ, cùng với sự ngọt ngào khi Từ Hồng Đào nói “Anh nuôi em”.
Anh ta khiến cô tin vào sự tốt đẹp của tình yêu, sau đó lại tự tay hủy hoại nó.
Chuyện tàn nhẫn nhất trên đời này, đại khái chính là như thế đi.
Giống như có một lời bài hát từng nói “không có gì có thể bất tử mãi mãi”, tình cảm đứng trước mặt thời gian thì không chịu nổi dù chỉ một đòn.
Còn hai ngày nữa là đến ngày mười một đôi (11.11), cô nên mừng rỡ vì sắp trở về với cuộc sống độc thân sao? Nhưng lại không giống, cô còn có Nghiêu Nghiêu và Sâm Sâm.
Cô bò dậy, ngoại trừ phòng ngủ của hai đứa con ra, những phòng khác đều được thắp sáng, chiếu rọi sáng choang giống hệt như ban ngày.
Cô muốn nhìn kỹ lại cái “nhà” này một lần nữa, đó là nơi cô từng tự tay trang hoàng.
Gỗ dùng để lát sàn nhà không phải gỗ nguyên khối, mà là loại gỗ đặc biệt dùng trên tàu bọc thép, tính năng chịu nước cực tốt.
Phần chống thấm của phòng vệ sinh được làm vô cùng kỹ lưỡng, lúc đó suýt nữa đã khiến công nhân trang trí bật khóc.
Cả tủ bếp nữa, đều là do cô đích thân tìm bản vẽ, để có thể tối đa hóa việc tăng không gian chứa đồ.
Bởi vì người càng ở càng đông thì nhà càng ở càng nhỏ lại.
Giống như sư tử tuần tra lãnh địa của mình, Lâm Nguyệt Sơ ngồi ngẩn người trên sofa, nghĩ cách xử lý cuộc hôn nhân tan vỡ này, cùng với việc sẽ gây tổn thương cho các con, làm sao để có thể giảm xuống tối đa nhất.
Nghiêu Nghiêu dụi mắt bước ra: “Mẹ ơi, sáng quá, con không ngủ được.”
Lâm Nguyệt Sơ ôm con gái vào lòng, sau đó cô tắt đèn, hôn lên khuôn mặt đầy collagen của con: “Xin lỗi con, Nghiêu Nghiêu, xin lỗi con.”
Cô bé giơ tay lên giúp mẹ lau nước mắt: “Mẹ đừng khóc, Nghiêu Nghiêu biết mẹ cũng sợ tối mà.”
Một khi nội tâm của người trưởng thành đã rơi vào bóng tối, thì cho dù có dùng bao nhiêu ánh đèn cũng không thể chiếu sáng được.
“Nghiêu Nghiêu, nếu sau này mẹ phải chia tay với bố thì con muốn sống với ai?”
Cô bé còn quá nhỏ, còn chưa hiểu sự phức tạp của thế giới người lớn, Nghiêu Nghiêu vô thức ôm lấy cánh tay mẹ rồi lắc lắc: “Nghiêu Nghiêu không muốn bố và mẹ chia tay, muốn trong nhà có bố và cả mẹ nữa.”
Lâm Nguyệt Sơ nhẹ nhàng vuốt tóc Nghiêu Nghiêu, dốc hết mọi sự dịu dàng để dỗ dành: “Nghiêu Nghiêu, mẹ phải nói với con chuyện này, bất kể sau này bố mẹ có chia tay hay không, thì ít nhất chúng ta đều yêu Nghiêu Nghiêu, cũng yêu em trai.”
Nghiêu Nghiêu chui vào lòng Lâm Nguyệt Sơ, giọng nói mềm mại: “Vậy con ở với mẹ, bố chỉ biết đi làm thôi, bố không cần Nghiêu Nghiêu.”
Lâm Nguyệt Sơ không nói nữa, cô ôm lấy con bé, đóng vai chiếc nôi hình người. Rất nhanh, Nghiêu Nghiêu đã ngủ thiếp đi.
Tiếng khóa cửa truyền đến, theo đó là đèn ở hành lang được bật sáng, Từ Hồng Đào đã về: “Ơ, sao em còn chưa ngủ?”
Lâm Nguyệt Sơ bế Nghiêu Nghiêu về phòng, đi được mấy bước thì quay lại, giọng nói bình tĩnh: “Muốn nói chuyện với anh.”
Từ Hồng Đào đã cởi áo khoác ngoài xuống, xoa xoa tay xua đi cái lạnh bên ngoài: “Nên mở máy sưởi rồi, lạnh quá. Hôm nay quá muộn, để hôm khác nói đi, anh đi tắm trước đã.”
Đây chính là người chồng đứng trong vòng ba mét nhưng hoàn toàn không chú ý đến đôi mắt sưng đỏ như lồng đèn của Lâm Nguyệt Sơ. Anh ta tùy tiện đặt điện thoại trên tủ hành lang, sau đó vội vã đi vào phòng vệ sinh, tiếng nước chảy ào ào vang lên.
Lâm Nguyệt Sơ nhìn chằm chằm vào điện thoại, màn hình còn chưa tối xuống, đột nhiên cô nảy ra một ý tưởng, cô muốn gặp mặt trò chuyện với người phụ nữ đã xen vào cuộc hôn nhân của người khác kia.
Bàn tay cô run rẩy đưa ra.
Nội tâm giằng xé kịch liệt, cô tự nhủ, tra nam không đáng để cứu vãn thì gặp tiểu tam còn có ý nghĩa gì. Nhưng mặt khác, cô lại không cam tâm may áo cưới cho người khác.
Dường như chiếc điện thoại kia hiểu được tâm sự của cô, đúng lúc vang lên, hiển thị người gọi đến là “Manh”.
Manh, là một từ rất dễ thương, có lẽ là mềm mại dễ thương, có lẽ là ngây thơ dễ thương.
Như bị quỷ thần xui khiến, cô nhấn nút trả lời.
“Alo, anh Đào, anh về nhà chưa?”
Lâm Nguyệt Sơ rất nghi ngờ vào tai của mình, tiếng “anh Đào” này gọi đến mức khiến xương cốt của người ta mềm nhũn, khó trách gã đàn ông chó má kia không chống cự được.
Giọng nói của cô bình thản lạnh lùng, tông giọng trầm tĩnh: “Anh ấy đang tắm.”
Đầu dây bên kia, hơi thở của người phụ nữ kia ngưng lại, lại như có tiếng cười khẩy đầy khinh miệt: “Nếu nói như vậy thì cô là Từ phu nhân nhỉ? Phiền cô chuyển lời cho anh Từ một câu, tài liệu đã in xong rồi, để trong ngăn kéo của anh ấy.”
Khó trách có thể dây dưa với Từ Hồng Đào, chỉ riêng diễn xuất thôi cũng đã cùng một đẳng cấp rồi. Lâm Nguyệt Sơ cố gắng kìm chế để giữ sự bình tĩnh: “Trưa mai mười hai giờ, nhà hàng Hương Duyệt, không gặp không về.”
Nhà hàng Hương Duyệt chính là nhà hàng bên cạnh trụ sở chính của công ty Bất Động Sản Nhật Quang mà Từ Hồng Đào theo làm, chuyên về món ăn Hồ Nam, hương vị không tệ.
“Tôi không rảnh đâu, Từ phu nhân, cô phải đặt lịch trước chứ.” Ngụ ý là công việc của cô ta rất bận rộn, người khác muốn gặp cô ta đều phải chào hỏi trước.
Lần này đến lượt Lâm Nguyệt Sơ cười lạnh: “Nếu cô muốn làm Từ phu nhân tương lai thì cứ làm theo lời tôi nói.”
Đối phương hít một hơi lạnh, người vợ tào khang lại biết điều như vậy sao? Đã định rút lui nhường chỗ cho người khác rồi. Cô ta nói một câu “Được.”
Sau khi Lâm Nguyệt Sơ cúp điện thoại thì quay người đi thẳng vào phòng, cô cần ngủ một giấc làm đẹp, để chào đón ngày mai với ý chí chiến đấu đầy sung mãn.
…
Đúng mười hai giờ trưa, cô xuất hiện đúng giờ tại nhà hàng Hương Duyệt. Cô đội một chiếc mũ beret kiểu cổ điển, đôi môi đỏ dưới vành mũ, hôm nay cô thoa son màu lá phong toát ra khí chất mạnh mẽ, cô mặc một chiếc áo khoác dáng rộng màu caramen, chiếc túi xách cầm tay không có LOGO. Nhìn cô hơi giống một người bước ra từ bức tranh sơn dầu phương Tây, trên bàn còn có một… hộp giữ nhiệt?
Ngược lại, Hàn Tiểu Manh người đầy châu báu, hoa tai đính ngọc trai lớn, trên tay xách LV.
“Từ phu nhân, chào cô.” Hàn Tiểu Manh thoải mái gọi, phát âm ba chữ “Từ phu nhân” rất rõ ràng.
Lâm Nguyệt Sơ nhìn Hàn Tiểu Manh từ trên xuống dưới, rất có phong thái của nữ chủ nhân nhà quyền quý đang nhìn chằm chằm vào vợ lẽ của chồng mình. Hàn Tiểu Manh cảm thấy cổ mình cứng đơ, nhưng cô ta không cho phép bản thân thua kém về khí thế.
“Trẻ trung, quả nhiên rất tốt, bao nhiêu tuổi rồi?” Lâm Nguyệt Sơ hỏi, giống như đang nói chuyện phiếm thường ngày.
Câu hỏi này, Hàn Tiểu Manh chỉ cảm thấy cô vô cùng ấu trĩ, trong trường hợp này, giả bộ thục nữ làm gì chứ?
“Đúng vậy, không giống người nào đó đã hoa tàn ít bướm rồi, không được ai ngó ngàng tới.”
Lâm Nguyệt Sơ vẫn đang rót trà, cử chỉ tao nhã: “Ai mà không từng trẻ tuổi? Nếu lấy điều này làm vốn, chỉ dựa vào sắc đẹp mà làm càn, phần lớn cũng chẳng có bánh ngọt để ăn đâu.”
Hàn Tiểu Manh chỉ xem cô là ăn không được nho lại chê nho chua: “Nói đi, hôm nay tìm tôi có chuyện gì, đừng nói là cô định nhường vị trí thật đấy chứ? Hừ!”
Lâm Nguyệt Sơ ngước mắt lên, đối diện với đôi mắt ngây thơ vô tội của cô ta, sau đó cô chậm rãi mở lời: “Tôi luôn cho rằng xảy ra chuyện này, lỗi lầm lớn nhất phải thuộc về người đàn ông, chứ không phải là tiểu tam bị mắng là hồ ly tinh hay yêu phi. Người đàn ông quên đi lời hứa năm xưa, bất chấp chuyện gia đình và con cái sẽ bị tổn thương, cố chấp hành động theo ý mình, tự cho mình là đúng thì nên nhận lấy sự chửi rủa và khinh miệt.”
Quan điểm này rất mới lạ, bởi vì Lâm Nguyệt Sơ không hề chỉ trích Hàn Tiểu Manh, cũng không hỏi thăm tổ tông tám đời nhà cô ta, không mắng những lời khó nghe, chuyện này vốn dĩ đã rất kỳ lạ.
“Rốt cuộc là cô có ý gì?”
“Cô có nghe qua câu Girls help Girls chưa? Tôi muốn nói là làm phụ nữ thì nên trân trọng sinh mệnh, tránh xa tra nam.”
Để lại một bình luận