Trong phòng VIP, hai người đàn ông ngồi đối diện nhau.
“Lão Bao, anh nói xem, trong một con hẻm, chỉ tồn tại một quán ăn thì khách đến đông hơn, hay là nhiều quán thì khách đến đông hơn?” Thang Tốn hỏi.
Đương nhiên đáp án là vế sau rồi, đó chính là hiệu ứng tập trung. Vậy nên mới có phố ẩm thực, thành phố ẩm thực, các quán ăn tập trung san sát nhau.
Bao Tĩnh Giang không trả lời, giống như câu hỏi đơn giản như vậy không đáng để anh ta mở miệng vàng ra nói.
“Một con hẻm, hai quán canh kề sát nhau, phong cách tương tự, là cạnh tranh nhưng cũng là duyên phận.” Thang Tốn nhìn thẳng vào Bao Tĩnh Giang, dường như muốn nhìn thấu linh hồn của anh ta: “Sao nào? Anh chỉ muốn sống mái với tôi, không muốn cùng nhau làm cái bánh lớn hơn sao?”
Làm cái bánh lớn hơn, nói dễ chứ làm thì khó, Bao Tĩnh Giang hừ lạnh một tiếng: “Anh cướp khách của tôi, cướp đầu bếp của tôi, cướp việc làm ăn của tôi. Còn trông mong tôi coi anh như thượng khách, dùng lễ mà đối đãi à?”
Nằm mơ chắc?
Thang Tốn tức đến bật cười: “Phì! Ai có bản lĩnh giành khách thì cứ giành, còn đầu bếp vốn dĩ là đến phỏng vấn vào quán của tôi, anh còn có mặt mũi nói tôi cướp của anh à?”
Bao Tĩnh Giang cứ không nói lý, nghểnh cổ liếc xéo: “Cô ấy nấu canh ở bếp nhà tôi, tôi đã chuẩn bị nhận vào rồi thì anh lại chen ngang giữa đường. Nếu không phải anh thì bây giờ quán tung canh giảm cân ra là quán của tôi rồi, người gây tiếng vang lớn cũng là quán nhà tôi. Anh làm người không tử tế thì đừng trách người khác đâm sau lưng.”
“Vậy tức là anh thừa nhận là anh tìm truyền thông bôi nhọ quán tôi à?” Thang Tốn trực tiếp chỉ thẳng vấn đề.
“Tôi là tìm đến Hội bảo vệ người tiêu dùng, lúc đó 120 cũng đến rồi, khách nằm gục ở quán nhà anh. Đối phó với loại thương gia làm ăn đen tối là trách nhiệm của mọi người, tôi chỉ làm tròn bổn phận công dân thôi, còn về việc tại sao cánh truyền thông lại đến thì tôi không biết, cũng không liên quan đến tôi.”
Những lời nói dối thực sự lợi hại, bảy phần thật ba phần giả, thật giả đan xen.
Thang Tốn “bốp” một tiếng, cầm lấy bộ dụng cụ ăn uống đập mạnh xuống bàn: “Bao Tĩnh Giang, làm ăn thì nói chuyện làm ăn, cạnh tranh phải công bằng, làm đàn ông thì phải làm cho quang minh lỗi lạc. Loại thủ đoạn bẩn thỉu không lên nổi mặt bàn này, anh không thấy mất mặt chứ tôi thấy xấu hổ thay anh đấy.”
Bao Tĩnh Giang nhíu mày, phải nói thật, người trước mặt nổi giận trông khá đáng sợ: “Mất mặt thì mất mặt, ông đây mặt dày.”
Anh ta nói như vậy, mặt dày không biết xấu hổ, khiến Thang Tốn lại bật cười.
“Bây giờ Canh Ngon Lão Hỏa đang đứng trên đầu gió, lưu lượng rất lớn. Vốn dĩ tôi muốn cùng anh hòa thuận chung sống, nhưng anh lại không biết tốt xấu, vậy tôi cũng không cần phải nhân nghĩa nữa.”
Hòa thuận chung sống kiểu gì?
“Lão Thang, người ở ngoài sáng không nói lời mờ ám, rốt cuộc hôm nay anh đến đây là có chuyện gì?”
Thang Tốn tựa lưng ra sau ghế, đổi một tư thế thoải mái hơn: “Cho anh một cơ hội, thân cận cận chiến một trận, xem rốt cuộc là Canh Ngon Quảng Phủ của anh lợi hại hay Canh Ngon Lão Hỏa của tôi ngon hơn. Dù sao nhân lúc lưu lượng đang đỏ, dựng thêm một làn sóng cũng không tệ, bên nào thua thì sau này gặp đối phương phải tránh đường mà đi.”
Nếu thật sự phải đấu, Bao Tĩnh Giang tự cho rằng thực lực quán ăn nhà mình cũng không kém Canh Ngon Lão Hỏa. “Thắng thua tính thế nào?”
Thang Tốn hơi trầm ngâm: “Anh mời bố của anh đến đi, nói bố của anh mời thêm vài người có uy tín đến để họ đánh giá.”
Tổ tiên nhà Bao Tĩnh Giang là đầu bếp trong cung, bố của anh ta là đầu bếp chuyên về quốc yến, nếu người quen trong nhà bình luận về ẩm thực còn tính là thấp, vậy thif vòng quan hệ bạn bè của bố anh ta toàn là chuyên gia ẩm thực, trụ cột của Hiệp hội Ẩm thực thủ đô, chuyên gia dinh dưỡng, chuyên gia dược thiện, blogger ẩm thực. Những người này mà làm giám khảo thì nhất định sẽ cực kỳ náo nhiệt, chỉ cần nhờ người tổ chức vận hành là được.
“Tôi đi sắp xếp, đến lúc đó để Canh Ngon Lão Hỏa của mấy người thua tâm phục khẩu phục.”
Thang Tốn đứng dậy, mục đích thật sự của anh chính là điều này. Anh muốn mở rộng quan hệ, thiết lập tình hữu nghị lâu dài với những người đó.
…
Lâm Nguyệt Sơ trở về nhà.
Tiểu Nguyên nhìn thấy cô, bình sữa trong tay rơi xuống đất lăn lông lốc.
“Nguyệt… chị Nguyệt Sơ, sao chị lại về rồi?”
Lâm Nguyệt Sơ lập tức bế Sâm Sâm ra khỏi hàng rào, Sâm Sâm thấy mẹ, bàn tay nhỏ liên tục vỗ vào nhau, miệng lắp bắp gọi “mẹ mẹ”. Trái tim của Lâm Nguyệt Sơ như muốn tan chảy.
Cô đặt con lên sofa trước, kiểm tra tã và cái mông nhỏ của con trước, xác định tã đã được thay mới sạch sẽ, lúc này cô mới nói với Tiểu Nguyên: “Tiểu Nguyên, tôi tự cho rằng mình đối xử với cô không tệ, sao cô có thể làm như vậy?”
Trong lòng Tiểu Nguyên kêu “thịch” một cái, lẽ nào cô biết rồi sao? Chỉ trong một giây, cô ta đã nghĩ xong lý do, cô ta nửa quỳ bên sofa, trong mắt ngấn nước: “Chị Nguyệt Sơ, chị nói gì mà em nghe không hiểu, chị dùng chân tình đối đãi với em, đương nhiên em cũng dốc hết sức lực chăm sóc cho nhà của chị, nếu có chỗ nào em làm không tốt thì chị cứ nói đi để em sửa.”
Thái dương của Lâm Nguyệt Sơ giật liên hồi, cô cố gắng hạ giọng, không muốn làm Sâm Sâm hoảng sợ, nhưng mặt mũi con người sao có thể dày đến mức này?
“Cô còn không chịu nói thật à? Tôi đều thấy cả rồi, con của tôi mới một tuổi, sao cô nỡ lòng xuống tay với nó chứ? Nó chỉ là đứa trẻ bé xíu thôi mà.”
Mắt của Tiểu Nguyên trừng lớn như chuông đồng, tròng trắng nhiều, tròng đen ít: “Chị Nguyệt Sơ, em là thích Sâm Sâm mà, căn bản em không ra tay nặng. Chị có thể kiểm tra mà, em chỉ nhất thời kích động thôi, nhưng em thật sự không đánh nó mà, hu hu hu…”
Nghe cô ta khóc, Sâm Sâm bị dọa sợ, cái miệng nhỏ mím lại rồi “oa” một tiếng cũng khóc theo.
“Sâm Sâm đừng khóc, có mẹ ở đây rồi.” Lâm Nguyệt Sơ vừa dỗ dành vừa nói: “Nhà tôi nhỏ lắm, không dung nổi bảo mẫu độc ác như cô đâu, hôm nay tính lương cho cô, ngày mai cô không cần đến nữa.”
Tiểu Nguyên khóc lóc cầu xin Lâm Nguyệt Sơ cho cô ta thêm một cơ hội, cô ta nói rằng nhất định sẽ sửa đổi.
“Tiểu Nguyên, cô là muốn chút thế diện cuối cùng cũng không giữ nổi nữa sao? Tôi hỏi cô, cô thật sự biết làm đồ ăn cho trẻ sao? Cô đưa cho tôi mấy tấm ảnh giả đã qua chỉnh sửa, thật sự cô nghĩ tôi ngốc à?”
Lần trước khi nhìn thấy ảnh thì Lâm Nguyệt Sơ đã thấy lạ rồi, lúc Tề Doanh nhắc nhở cô thì cô mới thấy ảnh đó rất giả.
Vạn vật trên đời đều có logic, nếu đồ ăn cho trẻ của Tiểu Nguyên làm tốt như vậy, thì sao tay nghề nấu nướng lại kém đến thế?
Tiểu Nguyên sững người đứng ở đó, không nói được câu nào.
“Còn nữa, hôm qua rõ ràng cô dẫn con tôi ra ngoài ăn, nhưng Nghiêu Nghiêu lại nói với tôi là con bé đói sắp chết rồi. Trong mắt cô chỉ có người lớn, không có trẻ con sao?” Nói đến đây, cõi lòng Lâm Nguyệt Sơ lại đau thắt, con cái là bảo bối của cô, ít ra Nghiêu Nghiêu còn biết nói, còn Sâm Sâm thì sao? Sâm Sâm vẫn chưa biết nói.
Khóe miệng của Tiểu Nguyên giật giật, cô ta đứng dậy vuốt tóc, dáng vẻ còn giống chủ nhà hơn cả chủ nhà Lâm Nguyệt Sơ. Cô ta lấy điện thoại ra, mở mã chuyển tiền: “Nói nhiều cũng vô ích, chúng ta tiền trao cháo múc, tôi đi.”
Tiểu Nguyên đã làm gần một tháng.
Lâm Nguyệt Sơ cười nhạt: “Thế này đi, chúng ta đến trung tâm dịch vụ gia đình. Bên đó nói tôi phải trả cô bao nhiêu thì tôi trả bấy nhiêu, đương nhiên video cô đánh trẻ, tôi cũng sẽ cung cấp trung thực cho họ.”
Tiểu Nguyên: “…”
Hóa ra là làm không công, nhưng cô ta không dám để Lâm Nguyệt Sơ đến trung tâm dịch vụ gia đình, nếu như làm như thế thì coi như chén cơm của cô ta sau này vỡ nát rồi.
Cô ta tức tối đi đến cửa rồi bỗng nhiên dừng lại, nhếch môi cười: “Thật ra tôi rất hiểu cô, cũng rất đồng tình với cô, cô là ghen tị nên mới tìm đủ mọi cách để bắt bẻ tôi.”
Lâm Nguyệt Sơ không ngờ cô ta sắp đi rồi mà vẫn còn kiếm chuyện. Cô nhìn cô ta, nhìn đôi môi đang mấp máy, lắng nghe cô ta nói.
“Bởi vì hôm qua tôi đã vào phòng chồng cô, thật sự cô rất đáng thương, vì cái nhà này mà biến mình thành bà thím mặt vàng béo ú. Chồng cô không còn hứng thú với cô cũng là chuyện bình thường thôi, đàn ông nào lại không thích phụ nữ trẻ trung xinh đẹp? Chúc cô với chồng cô ân ái viên mãn nhé, bà Từ.”
Âm cuối kéo dài thật lâu.
Để lại một bình luận