Lâm Nguyệt Sơ biết xem ra không có khả năng thuận tình ly hôn rồi.
Đương nhiên phía bên phụ nữ sẽ rơi vào thế yếu, nếu Từ Hồng Đào không muốn đưa cô một đồng nào, cô cũng không có cách nào khác.
Vậy nên đến cuối cùng chỉ có thể chọn ly hôn tố tụng.
Tuy nhiên vì có hai đứa con nhỏ cần chăm sóc, Từ Hồng Đào cũng không đến mức đuổi cô đi.
Trở về phòng ngủ phụ, Lâm Nguyệt Sơ gửi tin nhắn cho Thẩm Nam để hỏi về chuyện luật sư.
Quả thật Thẩm Nam đã hỏi giúp cô: “Giới thiệu cho cậu một người, nhưng gần đây anh ấy đi công tác rồi, phải vài ngày nữa mới về được. Đến lúc đó tớ sẽ bảo anh ấy liên hệ với cậu.”
Lâm Nguyệt Sơ không muốn đợi thêm một ngày nào nữa.
Cuộc hôn nhân tan vỡ như thế này, cô không muốn kéo dài thêm dù chỉ một ngày.
Ngày hôm sau là cuối tuần, Từ Hồng Đào không đi làm, cứ thản nhiên ngồi trong phòng khách xem TV.
Lâm Nguyệt Sơ làm bữa sáng cho con: “Nghiêu Nghiêu à, hôm nay mẹ dẫn con ra ngoài chơi có được không? Sâm Sâm, chúng ta ra ngoài chơi nhé.”
Nghiêu Nghiêu vung vẩy chiếc đũa nhỏ: “Được ạ, đi công viên giải trí được không ạ?”
Lâm Nguyệt Sơ không nói gì, cô không muốn Từ Hồng Đào biết hướng đi của cô. Ăn cơm xong, cô mặc quần áo cho hai đứa con.
Giữa tháng mười một ở Thủ đô, đã bước vào mùa đông, bên ngoài bầu trời âm u, dường như sắp có tuyết rơi.
Lúc ba mẹ con chuẩn bị ra ngoài, Từ Hồng Đào chắn ngang cửa, giọng điệu vô cùng không vui: “Trời lạnh như thế này, cô dẫn con trai tôi ra ngoài chịu lạnh sao? Nó mới một tuổi, cô muốn đi thì tôi không cản, nhưng cô để con trai tôi ở nhà.”
Anh ta đưa tay ra ôm lấy Sâm Sâm, Sâm Sâm lập tức quay đầu đi, hai tay bám lấy chân Lâm Nguyệt Sơ.
“Anh biết chăm con không? Anh biết bao lâu thì phải thay tã một lần không, cần dùng nước bao nhiêu độ để pha sữa không, nếu con khóc không ngừng là do những nguyên nhân tiềm ẩn nào không?” Lâm Nguyệt Sơ hỏi.
Từ Hồng Đào không biết, nhưng anh ta vẫn dang tay ra: “Tôi không biết thì tôi có thể học mà, làm gì có ai sinh ra đã biết. Lâm Nguyệt Sơ, đừng nói đến việc chúng ta còn chưa ly hôn, cho dù ly hôn rồi, tôi muốn gặp con thì đó cũng là quyền lợi chính đáng của tôi. Hôm nay, tôi phải ở bên con trai, bồi dưỡng tình cảm bố con một chút.”
Quả thật Lâm Nguyệt Sơ không còn lời nào để phản bác: “Anh đi tìm Hoàng tử Nhân Ngư mà Sâm Sâm thích nhất đến đây đi.”
Từ Hồng Đào biết đây là cách để thu hút sự chú ý của trẻ nhỏ, tránh gây ra hội chứng lo âu do chia ly ở con trẻ.
Quả nhiên có đồ chơi rồi thì Sâm Sâm không khóc nữa, còn Lâm Nguyệt Sơ dẫn Nghiêu Nghiêu lên tàu điện ngầm.
“Mẹ, chúng ta đi đâu vậy ạ?” Nghiêu Nghiêu chớp mắt hỏi.
Lâm Nguyệt Sơ đè nén sự lo lắng cho Sâm Sâm lại rồi nói: “Ừm, đi đến một nơi rất vui, đến nơi thì con sẽ biết thôi.”
Tàu điện ngầm chuyển tuyến hai lần, đi hơn một tiếng đồng hồ, Lâm Nguyệt Sơ dẫn Nghiêu Nghiêu đến Hiệu thuốc chăm sóc sức khỏe Đồng Nhân Đường mới mở ở khu Đại Hưng.
Hiệu thuốc nằm trong một khu công nghiệp, kiến trúc vô cùng hào nhoáng.
Quang cảnh bên ngoài được xây dựng dựa trên ô lưới của Mondrian(*), trên mặt đứng sử dụng màu Pantone thịnh hành nhất, chia thành các khối lớn màu đỏ, vàng, xanh lá, xanh dương. Mạng lưới gỗ và tấm nhôm kết hợp, ghép dán trên mặt đứng, tràn đầy vẻ đẹp nghệ thuật.
(*) Ô lưới của Mondrian là một phong cách nghệ thuật trừu tượng tối giản đặc trưng bởi mạng lưới các đường đen thẳng đứng và ngang, chia bề mặt thành các hình chữ nhật và hình vuông, chỉ sử dụng màu sắc cơ bản (đỏ, vàng, xanh lam) và màu trung tính (trắng, đen, xám) để tạo ra sự cân bằng và hài hòa thị giác
Lâm Nguyệt Sơ đã nhìn thấy bài báo trên mạng từ lâu, nhưng khi tận mắt chứng kiến thì lại là một sự chấn động khác.
Thời đại đang thay đổi, hiệu thuốc danh tiếng lâu đời cũng trở nên thời thượng, tràn đầy sức sống như vậy.
Bây giờ đã gần mười một giờ, trước hiệu thuốc lớn người ra người vào, có không ít người trẻ check in chụp ảnh.
“Mẹ ơi, còn lớn hơn cả bảo tàng gần nhà mình nữa.”
Lâm Nguyệt Sơ kéo tay Nghiêu Nghiêu bước vào trong. Ở cửa có bản đồ hướng dẫn, tầng một là khu vực trị liệu bằng thức ăn, tổng cộng được phân thành quán cà phê, quán trà, tiệm bánh nướng, bếp cổ dưỡng sinh.
Cách trang hoàng bên trong hiệu thuốc lớn rất thời thượng và khí chất, khắp nơi là các sản phẩm dưỡng sinh hợp thời, những hoạt động phong phú đa dạng, đều khiến khách đến thăm phải hoa cả mắt, ai nấy đều cảm thấy vô cùng bất ngờ.
Ý định ban đầu của Lâm Nguyệt Sơ là đến tìm củ phụ tử, nhưng vì trước đó đã xem thêm trên mạng nên cô cũng rất hứng thú với các khu vực khác nhau của hiệu thuốc. Cho nên, tìm thuốc là một mặt, còn check in là một mặt khác.
Bên phía quán cà phê đang tổ chức hoạt động. Khách hàng đến quán có thể thông qua việc điền một bảng khảo sát để nhận được một cơ hội tự tay kéo hoa cà phê.
Một nhân viên bán hàng mặc áo blouse trắng, đeo kính, còn đang giảng về hai mươi bốn tiết khí cho các bé nhỏ. Lâm Nguyệt Sơ cảm thấy rất thú vị nên lập tức hòa vào đám đông lắng nghe.
“Nghiêu Nghiêu, chúng ta cùng nghe một chút được không?”
Nghiêu Nghiêu ngoan ngoãn gật đầu.
Rõ ràng nhân viên bán hàng đã được huấn luyện chính quy, cũng không giảng giải cứng nhắc, ngược lại tương tác với các khách hàng có dẫn theo con trước: “Các bạn nhỏ có biết hạt gạo được trồng ra như thế nào không?”
Từng khuôn mặt nhỏ non nớt tràn đầy sự tò mò, các bạn nhỏ giơ tay cao rồi kêu lên: “Là mua ở siêu thị ạ”.
“Siêu thị không trồng ra hạt gạo đâu, vậy mọi người có biết mùa nào thì chúng ta thu hoạch được lúa mì không?”
Có người kêu “Mùa hè”, có người kêu “Mùa thu”, mỗi người một ý.
“Đúng, Miền Nam và Miền Bắc có khí hậu khác nhau, cho nên đương nhiên mùa thu hoạch cũng không giống nhau. Thời tiết khác nhau, chúng ta phải ăn những thức ăn khác nhau, từ xưa đến nay dân tộc của chúng ta là một xã hội nông nghiệp, dựa vào trời đất để sinh sống. Không cần nói thì chúng ta cũng biết tính quan trọng của thời tiết, cho nên học kiến thức về hai mươi bốn tiết khí rất quan trọng. Đây cũng là bài học đầu tiên mà Đồng Nhân Đường chúng tôi hy vọng có thể mang đến cho quá trình trưởng thành của các bạn nhỏ.”
Lâm Nguyệt Sơ đồng ý sâu sắc với quan điểm này.
Mấy năm nay văn hóa quốc gia đang được phục hồi, nuôi dưỡng cảm giác thân thuộc và sự đồng thuận của trẻ nhỏ đối với văn hóa truyền thống Trung Hoa, để văn hóa truyền thống Trung Hoa được truyền thừa, đây mới là điều có ý nghĩa nhất. Đồng Nhân Đường có thể làm được bước này, quả thật không hổ danh là hiệu thuốc danh tiếng lâu đời vững vàng đứng vị trí số một tại thủ đô.
Để lại một bình luận