Sau khi cơn cảm mạo của Sâm Sâm đỡ hơn, Lâm Nguyệt Sơ lại dồn hết tinh thần vào việc tìm việc làm.
Cô muốn có công việc tốt thì trước hết phải có hình tượng tốt.
Kế hoạch giảm cân được đưa lên lịch trình, mà điều đầu tiên cô nghĩ tới chính là giảm ăn.
Sau khi Nghiêu Nghiêu tròn một tuổi, Lâm Nguyệt Sơ đã dành kha khá thời gian để nghiên cứu đủ loại món ăn ít béo, canh súp giảm cân, tự mình mày mò công thức và cũng thu được kha khá kết quả.
Bây giờ chẳng qua là lặp lại thêm một lần nữa mà thôi.
Lâm Nguyệt Sơ vừa khe khẽ ngân nga bài “Calorie” vừa mở tủ bếp, lôi hơn chục túi lớn túi nhỏ ra, phần lớn đều rỗng không, chỉ còn vài túi là sót lại ít đồ vụn vặt.
“Cái này cũng quá lãng phí rồi, cảm giác hình như lần trước mua còn chưa lâu mà.” Cô lẩm bẩm, cảm thấy hơi đáng tiếc.
Khâu Quế Chi bế Sâm Sâm đi tới, thấy con gái đang đeo tạp dề, cúi người lục lọi giữa đống túi nhựa thì hỏi: “Con tìm gì đấy?”
“Gia vị nấu canh ạ, xem ra phải đi mua thêm rồi.” Lâm Nguyệt Sơ chống hông, nhanh gọn tháo tạp dề xuống.
Ánh mắt của Khâu Quế Chi sáng lên, bà bước nhanh ra phòng khách, cầm tờ rơi trên tủ giày ở cửa, giơ lên như khoe báu vật: “Siêu thị Vĩnh Huy đang có đợt khuyến mãi lớn đấy, ngoại trừ đồ tươi sống ra thì cứ mua đủ hai trăm tệ sẽ được giảm năm mươi tệ, nếu mua để tích trữ thì thích hợp lắm đấy.”
Con gái ở nhà không kiếm ra tiền, tiết kiệm chi phí sinh hoạt được chút nào đỡ chút nấy.
Lâm Nguyệt Sơ liếc nhìn qua tờ quảng cáo rồi khẽ nheo mắt cười: “Mẹ đúng là cao thủ tiết kiệm, nhưng mà con cần mua mấy loại dược liệu nấu canh, siêu thị không có đủ hàng đâu ạ, giá cả lại mắc, con phải ra chợ lớn thì mới mua được.”
Khâu Quế Chi thấy mỗi lần con gái nấu canh đều bỏ vào đó đủ thứ dược liệu lạ hoắc, bà không biết tên cũng không nhớ nổi, chỉ cảm thấy cô nấu canh rất ngon.
Bà tựa người vào ghế trong phòng ăn, vừa vỗ lưng Sâm Sâm vừa thở dài: “Con nói xem, thế hệ của mẹ đúng là hết thời rồi, theo khẩu vị của các con bây giờ, ngay cả nấu canh thì mẹ cũng không biết nấu. Nhớ hồi con còn nhỏ, bữa sáng là canh củ cải với cải thảo, bữa tối lại đổi vị thành cải thảo với củ cải, thế mà cũng lớn được đấy thôi, đâu có cầu kỳ như bây giờ.”
Lâm Nguyệt Sơ vòng ra sau lưng mẹ, dùng nắm tay nhỏ khẽ gõ gõ lên thành ghế: “Mẹ à, con người sống trên đời, hai chữ ăn uống là đều căn bản mà. Nếu điều kiện cho phép thì ăn uống cầu kỳ một chút cũng có gì sai đâu. Tổ tiên mình còn dạy thuốc và thực có chung nguồn gốc mà, trong một bát canh nhỏ cũng có cả triết lý lớn đấy ạ. Canh ngon phải dùng nguyên liệu tốt để nấu, con còn trông cậy vào nó để giảm mỡ đây này, vừa ngon lại vừa tốt cho sức khỏe.”
Lý luận tràng giang đại hải chỉ để nấu một bát canh, Khâu Quế Chi thật sự hết cách, bà chỉ biết lắc đầu: “Chợ lớn mà con nói có xa không? Mẹ đi với con nhé?”
“Hơi xa đó ạ, bế theo Sâm Sâm đi thì bất tiện lắm, con mua một lần nhiều nên có thể đủ dùng lâu dài, mẹ cứ ở nhà nghỉ ngơi đi.”
Nói xong, Lâm Nguyệt Sơ kéo chiếc xe đẩy mua hàng để ở ban công phía bắc, nhét điện thoại vào túi đeo nhỏ, đeo khẩu trang, đổi sang giày thể thao.
“Hai tiếng thay tã một lần nhé mẹ, mẹ đừng bế nó nữa, để nó trong hàng rào tự chơi một mình đi, con đi đây.”
Lâm Nguyệt Sơ vẫy tay rồi bước ra khỏi nhà.
Mùa thu đã đến, nhưng cái nắng nóng đầu thu còn chưa chịu rời đi, thời tiết vẫn còn oi nóng.
Đợi xe buýt ở trạm xe bên ngoài khu Lệ Thủy Gia Viên, bốn mươi phút sau, Lâm Nguyệt Sơ tới chợ lớn Thạch Viên ở gần đường vành đai năm.
Khu chợ rộng mênh mông, chia thành nhiều khu vực như rau củ, trái cây, hải sản, thịt bò thịt cừu, các loại hạt khô và mứt trái cây.
Lâm Nguyệt Sơ đã có mục tiêu rõ ràng nên cô đi thẳng đến khu gia vị.
Nấm tuyết nở bung như đóa hoa cúc, trắng ngần khiến người ta nhìn thôi đã thấy thích, hạt hạnh nhân căng mẩy, từng phiến bách hợp được xếp ngay ngắn trong rổ tre…
Thật đẹp.
Các loại dược liệu cô thường dùng có hơn hai chục loại, hôm nay đúng là ngày thu hoạch.
Nhưng cô chưa vội mua, chỉ nhìn bên này ngó bên kia, đúng như người ta nói hàng phải so ba nhà, chọn kỹ về màu sắc, chất lượng rồi mới quyết định, chỉ cảm giác mắt thôi thì không đủ dùng.
“Thạch hộc Hoắc Sơn đây, hàng chính gốc, còn nửa cân cuối cùng thôi là dọn hàng rồi.”
Thạch hộc được xưng là một trong cửu đại tiên thảo của Trung Hoa, sánh ngang với linh chi, nhân sâm, đông trùng hạ thảo. Trong số các vùng trồng thạch hộc thì thạch hộc thiết bì của Hoắc Sơn được coi là loại tốt nhất.
Trước đây, Lâm Nguyệt Sơ thường mua online, mười gram đã gần năm mươi tệ.
Cô cằm hai cọng lên ngửi thử, mùi hương thật dễ chịu.
“Ông chủ, cái này bán sao thế?”
“Chị gái, tôi sắp dọn hàng rồi, không bán lẻ đâu, còn nữa cân nhé, tính trọn giá cho chị là tám trăm tệ đấy.”
Tám trăm tệ không phải con số nhỏ, hơn nữa mỗi lần nấu canh cũng không dùng đến nhiều thạch hộc như vậy.
Lâm Nguyệt Sơ lúng túng, cô cảm thấy hơi khó xử: “Ừm… nhiều quá rồi, nhà tôi nấu canh dùng không hết nửa cân đâu, anh cân cho tôi… một lạng thôi được không?”
Dù chỉ một lạng nhưng Lâm Nguyệt Sơ vẫn thấy rất đắt, nếu mà cô nói mua vài tệ thôi thì cô sợ ông chủ sẽ lật cả sạp lên mất.
“Ông chủ, tôi lấy hết.”
Một giọng nam trầm khàn, đầy từ tính vang lên bên tai Lâm Nguyệt Sơ.
Cô khẽ “hử” một tiếng, cảm thấy giọng nói này hơi quen tai.
Cô ngẩng đầu nhìn theo hướng giọng nói, người này không phải là ông chủ quán canh từng đòi cô bồi thường lần trước đó sao?
Để lại một bình luận