Tốc độ làm việc của Công ty dịch vụ gia đình rất nhanh, ngay chiều hôm đó đã có ba bảo mẫu đến phỏng vấn.
Bảo mẫu số một, dì Lý, ba mươi hai tuổi, bằng tuổi với Lâm Nguyệt Sơ nhưng thuộc kiểu “học bá”.
Khi nhìn thấy lý lịch của cô ấy, cằm của Lâm Nguyệt Sơ suýt chút nữa rơi xuống đất: thạc sĩ, giỏi tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, từng làm trong lĩnh vực giáo dục sớm cho trẻ nhỏ.
Trong phòng VIP của công ty dịch vụ có một chiếc bàn tròn màu ngà, trên bàn đặt một chậu cây sen đá mini.
Hai người phụ nữ ngồi đối diện nhau.
Ánh nắng chiếu vào trong phòng, rọi lên mái tóc ngắn màu lạnh của dì Lý, tạo thành một vòng ánh sáng vàng nhạt. Trên gương mặt của cô ấy vẫn giữ nụ cười nhẹ, trông vừa chuyên nghiệp vừa gọn gàng chỉn chu.
Lâm Nguyệt Sơ xoa hai tay, cảm thấy áp lực như núi đè.
“Cô không ngại khi tôi gọi cô là dì Lý chứ? Trông cô còn khá trẻ.”
Dì Lý vẫn giữ nụ cười lễ độ: “Chỉ là một cách xưng hô nghề nghiệp thôi mà, không sao cả.”
Giọng nói của cô ấy rất dễ nghe, thái độ lại hòa nhã.
Lâm Nguyệt Sơ lại hỏi: “Cô… sao lại nghĩ đến việc đi làm bảo mẫu thế?”
“Cũng là do cơ duyên cả thôi. Trước đây nhà tôi cũng từng thuê bảo mẫu, là một cô gái khá trẻ, khi nói chuyện với cô ấy, tôi phát hiện làm công việc này không chỉ cần kỹ năng giao tiếp tốt, mà còn phải nắm được một số kỹ năng nhất định như ngoại ngữ, quản lý nhà cửa, hoặc nấu ăn. Trùng hợp là ngôn ngữ và kỹ năng quản lý lại chính là sở trường của tôi, nên tôi đăng ký làm thử.”
Vốn dĩ Lâm Nguyệt Sơ không đặt nặng yêu cầu về ngoại ngữ, nhưng quả thật đó là điểm cộng hiếm có.
“Cô làm công việc này… gia đình của cô có đồng ý không?”
Có vẻ dì Lý rất am hiểu tâm lý của người tuyển dụng, hiểu Lâm Nguyệt Sơ lo cô ấy sẽ không làm được lâu dài.
“Nói thật với cô, lúc đầu bố mẹ của tôi cũng cảm thấy khó chấp nhận việc này. Trong mắt họ công việc bảo mẫu vẫn mang ý nghĩa là phục vụ người khác. Họ cảm thấy tôi học hành bao năm trời mà lại đi hầu hạ người ta thì thật sự không đáng. Nhưng bây giờ thì họ cũng dần chấp nhận rồi.”
Lâm Nguyệt Sơ lại liếc nhìn xuống bản lý lịch của dì Lý, sau đó hỏi ra điều thắc mắc lớn nhất trong lòng: “Với trình độ học vấn cao như cô, tôi nghĩ chắc là cô có thể tìm được một công việc tốt hơn. Vậy cô nhìn nhận thế nào về nghề giúp việc nhà, cụ thể hơn là nghề bảo mẫu?”
Dì Lý khẽ nhún vai, khóe miệng còn lộ ra một lúm đồng tiền nhỏ: “Giờ đây rất nhiều người trẻ cũng làm công việc này, đâu phải chỉ có những người nhập cư hay trình độ thấp mới làm. Nhu cầu của các gia đình trung lưu và cao cấp đang tăng lên rất nhiều, trong khi nhiều công ty dịch vụ không thể đáp ứng hết được. Chắc chắn trong tương lai nghề này sẽ phát triển theo hướng chuyên nghiệp và tinh tế hơn, cho nên tiềm năng của công việc này rất lớn, và cơ hội của tôi cũng nhiều hơn.”
Lâm Nguyệt Sơ khép lại bảng lý lịch rồi ngẩng đầu lên, cô nhìn thẳng vào mắt dì Lý: “Vậy thì bây giờ xin mời cô nói rõ mức lương mong muốn của mình.”
“Hai vạn.” Dì Lý vô cùng tự tin nói: “Tin tôi đi, mọi thứ đều xứng đáng.”
Lâm Nguyệt Sơ rất hài lòng nhưng ví tiền của cô lại không đủ sức. Cho dù cô có được nhận chính thức thì mỗi tháng cũng sẽ hụt tám nghìn, quả thật không gánh nổi số tiền thuê bảo mẫu này.
“Thật sự… thật sự từ tận đáy lòng, tôi rất công nhận năng lực của cô. Nhưng xin lỗi, mức lương này vượt quá ngân sách của tôi rồi.”
Dì Lý đứng dậy, lấy một tấm danh thiếp từ trong túi xách ra rồi đưa qua: “Hôm nay cô không thuê tôi, ngày mai thì chưa chắc đâu, chúng ta kết bạn nhé, để cô có thêm một lựa chọn cũng không bao giờ là thiệt thòi cả.”
Sau khi tiễn dì Lý ra ngoài, Lâm Nguyệt Sơ đón thêm một người khác là dì Trần.
Bốn mươi tuổi, mặc áo len caro, trông rất giản dị mộc mạc.
Để rút ngắn quá trình phỏng vấn, Lâm Nguyệt Sơ đi thẳng vào vấn đề: “Chị Trần, chị cảm thấy điểm mạnh lớn nhất của chị so với những bảo mẫu khác là gì?”
“Chắc là tôi có kinh nghiệm phong phú hơn.” Dì Trần vẫn đang mân mê ngón tay, giọng nói nhỏ nhẹ, mang chút âm sắc của vùng khác: “Tôi làm giúp việc được mười năm rồi, biết cách cư xử với chủ nhà. Bình thường tôi ít nói, làm nhiều hơn, việc dọn dẹp cứ giao cho tôi, cô cứ yên tâm. Cơm nước tôi cũng nấu được, nhà tôi có con cái đều đi làm cả rồi, nên tôi không cần xin nghỉ thường xuyên, tôi cũng không đòi tiền công quá cao.”
Lâm Nguyệt Sơ đưa mắt nhìn sang mục đãi ngộ: sáu nghìn.
Với một người giúp việc có mười năm kinh nghiệm, quả thật mức lương này là xứng đáng.
“Chị Trần, ít nói quá thì cũng không ổn đâu. Nhà tôi còn có một bé trai mới một tuổi, đang trong giai đoạn học nói, chúng tôi mong tìm được bảo mẫu có thể trò chuyện, giao tiếp với con nhiều hơn.”
Dì Trần đỏ mặt: “Vậy… tôi sẽ cố gắng nói chuyện với cháu nhiều hơn.”
Nói xong, dì Trần lại im lặng, chờ Lâm Nguyệt Sơ hỏi tiếp.
“Ngoài việc nhà, chúng tôi còn cần người đón con tan học, buổi sáng tôi tự đưa cháu đi học, thỉnh thoảng cũng cần đi siêu thị, có khi ra chợ lớn, hơi xa một chút, đi xe buýt mất hơn nửa tiếng. Đương nhiên chúng tôi sẽ cố gắng tự đi, nhưng đôi lúc có thể chúng tôi sẽ bận làm thêm hoặc nghỉ bù nên chị cũng phải giúp chuyện này.”
Có vẻ như dì Trần hơi rụt rè, trong lòng Lâm Nguyệt Sơ cũng bắt đầu đắn đo, nhưng vì phép lịch sự nên cô hỏi thêm vài câu.
“Cô ghi lại địa chỉ giúp tôi nhé, chắc là… không vấn đề gì đâu.” Câu trả lời của dì Trần có phần mơ hồ.
“Vậy ngoài tiền lương ra, chị còn có yêu cầu nào khác không?”
“À… có thể ở lại được không? Vốn dĩ tôi làm giúp việc thường sẽ ở lại nhà chủ, nếu cho tôi nghỉ, thật sự tôi chẳng biết phải đi đâu.”
Lâm Nguyệt Sơ cảm thấy có một chút chua xót và bất lực dâng lên. Có lẽ để tiết kiệm tiền thuê nhà mà dì ấy thà ở lì trong nhà người ta, từ bỏ cả thời gian nghỉ ngơi của mình.
Mà con người đi làm kiếm tiền, còn không phải để cuộc sống tốt hơn hay sao?
“Xin lỗi chị Trần, nhà tôi không thể cho ở lại được. Chúc chị sớm tìm được công việc phù hợp hơn.” Lâm Nguyệt Sơ khéo léo từ chối.
Sau đó, cô lại phỏng vấn thêm vài người nữa, nhưng đều không có ai vừa ý.
Đến chính bản thân cô cũng đã phỏng vấn đến khô cả miệng, xem ra tối nay phải nấu một nồi canh bổ cổ họng mới được.
…
Từ hôm đó, Từ Hồng Đào không về nhà, cũng không nhắn một tin nhắn nào.
Ngồi trên xe buýt, Lâm Nguyệt Sơ nhìn ra ngoài cửa sổ, trên đường xe cộ nối đuôi nhau như dòng nước, trong lòng cô bất giác nhớ lại chuyện xưa.
Lúc mới kết hôn, cô và Từ Hồng Đào đã từng hứa với nhau, cho dù giữa hai vợ chồng có mâu thuẫn gì cũng sẽ không để qua đêm, có tranh chấp cũng phải sớm giải quyết. Cô luôn tin rằng, bố mẹ yêu thương nhau chính là món quà tốt đẹp nhất dành cho con cái.
Cãi nhau thì luôn phải có một người xuống nước trước.
Cô lấy điện thoại ra rồi mở wechat, nhắn đi một dòng: “Tối nay em nấu canh sườn heo hầm củ sen với bí đao, vừa hay mấy hôm trước có mua chút trần bì, mấy giờ anh về?”
Cũng coi như cho anh một bậc thang để bước xuống.
Không ngờ, Từ Hồng Đào gửi lại một tấm ảnh chụp màn hình, là vé tàu cao tốc từ Bắc Kinh đến Hàng Thành ở phía Nam.
“Công ty vừa có thông báo tạm thời, anh phải đi công tác, chắc phải bốn năm ngày mới về, chưa kịp nói với em.”
Lâm Nguyệt Sơ ậm ừ một tiếng rồi gõ thêm: “Quần áo đã thu xếp xong chưa? thời tiết miền nam không giống bên này đâu.”
Lần này, Từ Hồng Đào gửi lại tin nhắn thoại, giọng anh nghe rất thoải mái: “Miền nam vẫn còn đang nóng, anh chỉ cần cởi áo khoác là được. Nguyệt Sơ, mấy ngày này vất vả cho em rồi, còn chuyện công việc của em, anh thật lòng khuyên em nên cân nhắc kỹ một chút.”
Cân nhắc à? Nhưng quyền quyết định vẫn nằm trong tay Lâm Nguyệt Sơ.
“Cho em thời gian một tháng, em sẽ có cách giải quyết.”
Từ Hồng Đào không trả lời nữa.
Cô ôm điện thoại rồi áp sát lên ngực, trong lòng nghĩ kỳ nghĩ mùng một tháng mười sắp đến rồi. Nhưng hiện tại vẫn chưa thích hợp để đi xa, thôi thì cứ lo xong chuyện tìm bảo mẫu trước đã.
Hai ngày sau, công ty giúp việc gọi điện tới nói có một ứng viên mới.
Cô gái tên Tiểu Nguyên, hai mươi tám tuổi, vừa trẻ trung lại dễ gần.
Lâm Nguyệt Sơ bế Sâm Sâm đến đến công ty dịch vụ.
Lúc đầu cô còn lo bảo mẫu Tiểu Nguyên còn quá trẻ, e rằng không đủ kinh nghiệm.
Nhưng bảo mẫu Tiểu Nguyên lại lấy một con thú nhồi bông nhỏ trong túi xách ra, bóp kêu “chít chít” khiến Sâm Sâm vỗ tay cười khanh khách.
“Chị à, em thấy chị cũng không lớn hơn em bao nhiêu tuổi, em gọi là chị cho thân tình nhé? Em còn biết làm cả món ăn cho em bé nữa, chị xem nè.”
Bảo mẫu Tiểu Nguyên mở điện thoại rồi lướt từng trang cho Lâm Nguyệt Sơ xem: “Đây là món mousse chanh dây, thích hợp cho bé từ mười hai tháng trở lên, còn đây là cơm rong biển đầu mùa, rất bổ dưỡng, em bé ăn ngon lắm, còn đây là bánh pudding bí đỏ sữa tươi, người ta còn gọi là ‘não vàng’ đấy. Cho nên chị à, bảy nghìn nhé, chị thấy được không?”
Để lại một bình luận