Lâm Nguyệt Sơ cảm thấy hơi hối hận.
Sao lúc đó cô lại không nghĩ đến chuyện phải đóng viện phí chứ? Hình như Từ Hồng Đào cố ý trừng phạt cô, đến giờ vẫn chưa chuyển sinh hoạt phí tháng mười cho cô, mà tiền lương của cô cũng chưa phát, cho dù có phát thì cô cũng phải trả lương cho bảo mẫu.
Một xu khó làm phụ nữ béo.
Cô vẫn còn chút tiền, là tiền mà những năm qua cô tích góp từ tiền sinh hoạt phí hàng tháng mà có, tim cô như đang rỉ máu vậy.
Nhưng bây giờ không phải là lúc để cảm thán xuân thu hay than vãn số phận, cô bắt buộc phải xử lý chuyện này cho ổn thỏa. Nếu… thật sự là vấn đề của nồi canh thì Lâm Nguyệt Sơ không dám nghĩ tới.
Sau năm giây tự ám thị tinh thần, Lâm Nguyệt Sơ lập tức đi đóng tiền viện phí, may mà chỉ có một ngàn tệ, cũng không tính là khoản tiền khổng lồ, khi cô vừa quay lại trước phòng y tế thì đã có mấy phóng viên lao tới, khí thế hùng hổ.
“Cô là người phụ trách của Canh Ngon Lão Hỏa đúng không? Có khách hàng tố cáo quán ăn các cô vì kiếm tiền mà coi thường sức khỏe, hoàn toàn không có quy tắc đạo đức, tùy tiện sử dụng dược liệu Đông y dẫn đến khách bị ngộ độc thực phẩm, cô có muốn nói gì về việc này không?”
Lâm Nguyệt Sơ hít sâu một hơi, cô cảm thấy sống lưng tê rần. Cô cảm nhận rõ ràng ác ý của người tố cáo cùng với sự bất chấp đúng sai của giới truyền thông, câu hỏi mang theo định kiến rất rõ ràng, sự việc còn chưa có kết luận đã định tội quán ăn của họ.
Không, cô không thể để họ dắt mũi được.
Sau khi trấn định tinh thần, Lâm Nguyệt Sơ mở miệng nói, giọng nói không nhanh không chậm: “Thứ nhất, ở đây là bệnh viện, tôi hy vọng mọi người có thể giữ im lặng, đừng để ảnh hưởng đến việc điều trị bên trong.”
Xuất phát từ đạo đức xã hội, Lâm Nguyệt Sơ đã đứng trên một vị thế rất cao, hình tượng một người có lễ độ, có chừng mực, phải được dựng lên phía trước.
Nhưng nghi vấn của cánh truyền thông vẫn chưa dừng lại ở đó, câu hỏi sau còn sắc bén hơn câu hỏi trước: “Cô có chứng chỉ hành nghề dược thiện không? Cô có biết việc lạm dụng thảo mộc như vậy sẽ gây nguy hiểm lớn đến sức khỏe và tính mạng của người khác không?”
Bây giờ vấn đề đã được nâng tầm rồi, tội danh này to lắm đấy. Lâm Nguyệt Sơ cố gắng khống chế cảm xúc, không để sự tủi thân hay sợ hãi lộ ra dù chỉ một chút.
“Đúng, tôi là người phụ trách món canh mới của quán ăn Canh Ngon Lão Hỏa. Nhưng trước khi món canh mới được đưa ra bày bán thì đã trải qua kiểm nghiệm an toàn và kiểm nghiệm dinh dưỡng của quán ăn chúng tôi. Bản thân tôi cũng là một đầu bếp có nhiều năm kinh nghiệm nấu canh, năm năm qua tôi đã nấu hơn một nghìn nồi canh, nhưng chưa từng có chuyện xảy ra như ngày hôm nay.”
Đối diện với ánh mắt của mấy người làm truyền thông kia, Lâm Nguyệt Sơ không né tránh, cũng không tự ti hay kiêu ngạo: “Tôi tin rằng mọi người cũng giống như tôi, đều quan tâm đến tình hình sức khỏe của vị khách bên trong kia, ồn ào và chỉ trích không hề có lợi cho kết quả cuối cùng. Xin mọi người kiên nhẫn một chút, chờ đợi kết quả chẩn đoán và điều trị của bác sĩ. Nếu thật sự là trách nhiệm của quán ăn, là trách nhiệm của tôi, thì chúng tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm đến cuối cùng.”
Truyền thông vẫn chưa tản đi, dường như còn đang chờ đợi điều gì đó: “Chỉ có mình cô thôi à? Những người khác của quán ăn các cô đâu? Thái độ thế này quá vô trách nhiệm rồi đấy?”
Đúng lúc này, Thang Tốn bước vào, có lẽ vì quá vội vàng đến đây nên trên trán anh lấm tấm một lớp mồ hôi mỏng, nhưng đường nét lại càng sắc sảo hơn, anh đứng chắn trước mặt Lâm Nguyệt Sơ.
“Tôi là chủ của quán ăn Canh Ngon Lão Hỏa, tôi có toàn quyền chịu trách nhiệm về thức ăn của quán chúng tôi.”
Áp lực trên người Lâm Nguyệt Sơ cuối cùng cũng được gỡ bỏ, sự xuất hiện của Thang Tốn khiến người ta cảm thấy yên tâm. Đôi chân của Lâm Nguyệt Sơ như không còn chống đỡ nổi cơ thể mập mạp của mình nữa, mềm nhũn ngã xuống.
“Nguyệt Sơ, cô vất vả rồi.” Trước khi cô khuỵu hẳn xuống, Thang Tốn đã kịp thời đỡ lấy cô, khó nhọc dìu cô ngồi vào chiếc ghế bên cạnh.
Ha, nặng thật đấy.
…
Vì lo lắng cho hai đứa con nên Từ Hồng Đào về nhà sớm hơn thường ngày, nhưng khi anh vừa mở cửa ra thì phát hiện trong nhà trống không.
Bảo mẫu và hai đứa trẻ đều không thấy đâu.
Đáng chết, hai người phụ nữ đó định mang con của anh đi đâu chứ?
Từ Hồng Đào không có số điện thoại của Tiểu Nguyên, cho nên anh đành phải gọi cho Lâm Nguyệt Sơ. Điện thoại vừa kết nối, cơn giận của anh bùng lên đến tận trời: “Em mời bảo mẫu giỏi thật đấy nhỉ, không biết cô ta đã dắt bọn trẻ đi đâu rồi, hai đứa nhỏ mà có chuyện gì thì anh sẽ không tha cho em đâu.”
Vừa rồi Lâm Nguyệt Sơ còn bị hạ đường huyết, nhưng ngay lúc này cô lại giật mình bật dậy khỏi ghế, cơ thể linh hoạt đến mức không hề giống một người 90 cân: “Anh đừng vội, em gọi cho cô ấy ngay.”
“Bao giờ thì em về?” Giọng nói của Từ Hồng Đào không chừa cho cô chút khoảng trống nào để xoay chuyển.
“Em…” Lâm Nguyệt Sơ do dự liếc nhìn Thang Tốn một cái. Cô muốn về nhà ngay, nhưng chuyện xảy ra với khách hàng, cô lại là người có liên quan trực tiếp, cô hạ thấp giọng nói: “Em sẽ về sớm nhất có thể.”
Từ Hồng Đào dùng hai ngón tay kéo cà vạt xuống, động tác nhanh mạnh: “Gửi số của bảo mẫu cho anh, anh sẽ gọi cô ta, anh về nhà rồi.”
Sau khi lấy được số điện thoại, năm phút sau Từ Hồng Đào bước ra khỏi nhà.
Gần khu Lệ Thủy Gia Viên có một con phố thương mại cộng đồng, trên phố có vài tiện ích dân sinh và hàng quán ăn uống. Tiểu Nguyên dẫn hai đứa trẻ đến một quán cháo, gọi hai phần suất ăn trẻ em, Nghiêu Nghiêu tự mình uống cháo gà xé, ăn bánh bao heo con, còn Sâm Sâm đeo yếm, được Tiểu Nguyên đút ăn, trông dáng vẻ của cô ấy rất dịu dàng và thân thiện.
“Bố!” Nghiêu Nghiêu gọi một tiếng rồi lao về phía Từ Hồng Đào.
Từ Hồng Đào bế con gái lên rồi đi về phía Tiểu Nguyên.
Tiểu Nguyên đứng dậy, chớp mắt đầy áy náy: “Xin lỗi ông chủ, vì bận chăm hai đứa trẻ nên tôi không thể nấu cơm được, tôi… nên tôi lười một chút.”
Từ Hồng Đào không để ý đến việc hai bát cháo vẫn còn khá đầy, chỉ cần bọn trẻ bình an thì cơn giận của anh đã giảm đi một nửa: “Ăn xong chưa? Ăn xong rồi thì về nhà.”
“Vâng.” Tiểu Nguyên tươi cười rạng rỡ, vui vẻ bế Sâm Sâm đặt lên xe đẩy nhỏ rồi đi theo sau lưng Từ Hồng Đào về nhà: “Ông chủ, lúc nãy là anh gọi tôi à? Tôi tưởng anh sẽ bảo chị Nguyệt Sơ gọi cho tôi chứ.”
…
Trong bệnh viện, Lâm Nguyệt Sơ hoang mang cúp điện thoại, ánh mắt hơi đờ đẫn.
Từ nãy giờ Thang Tốn đã chú ý đến cô, từ khi cô vào quán ăn làm việc, cô đã dốc hết năng lực của mình, làm việc vừa nhanh nhạy vừa có sáng kiến, mà bây giờ cô lại chứng minh được tinh thần trách nhiệm của mình: “Nguyệt Sơ, cô về trước đi, ở đây có tôi là được rồi.”
“Hả?” Lâm Nguyệt Sơ nhìn vào phòng bệnh, công cuộc chữa trị trong đó vẫn chưa kết thúc. Cách đó bảy tám mét, từng nhóm phóng viên đang túc trực, vì muốn có tin tức đầu tay mà không quản vất vả gian nan. Cô là người có liên quan trực tiếp, có lý do gì mà rời đi trước chứ?
“Đợi xác nhận bệnh nhân không sao rồi tôi sẽ về, chồng tôi đã về nhà lo cho các con rồi.”
“Thật đấy, cô tin tôi đi, không có vấn đề gì đâu, có tôi ở đây rồi.” Thang Tốn đảo mắt nhìn quanh, đột nhiên anh ý thức ra một chuyện: “Người nhà của vị khách đó đã đến chưa?”
Lâm Nguyệt Sơ lắc đầu: “Không liên lạc được.”
Người nhà còn chưa đến, khách thì đang điều trị, Thang Tốn lập tức phán đoán ra vấn đề chi phí: “Viện phí của khách hết bao nhiêu, đưa hóa đơn cho tôi, tôi chuyển khoản cho cô.”
Hai mắt của Lâm Nguyệt Sơ sáng lên, ngay lập tức nỗi đau trong lòng được chữa lành, cô chìa bàn tay tròn trịa ra: “Một ngàn tệ, bỏ số lẻ đi.”
Sau khi xong việc, bác sĩ bước từ phòng bệnh ra.
Cánh truyền thông còn nhiệt tình hơn cả Thang Tốn và Lâm Nguyệt Sơ, tiếng hỏi han vang lên không ngừng: “Tình trạng sức khỏe của vị khách đó thế nào rồi?”
Bác sĩ đút hai tay vào túi áo, nhưng ánh mắt thì đang tìm kiếm Lâm Nguyệt Sơ: “Bệnh nhân ăn uống vô độ, ăn quá nhiều thứ. Vừa ăn đồ dầu mỡ lại vừa ăn cay, vì thế mới dẫn đến ngộ độc thực phẩm. May mà bây giờ đã đào thải hết rồi, không còn vấn đề gì, nghỉ ngơi một chút là ổn.”
Thang Tốn và Lâm Nguyệt Sơ nhìn nhau, điều này tương đương với việc đã hoàn toàn gột sạch nghi ngờ với Canh Ngon Lão Hỏa rồi.
“Bác sĩ, món chủ lực của quán ăn chúng tôi là canh hầm, không có dầu mỡ, cũng không cay, trái lại rất tốt bổ dưỡng và tốt cho dạ dày. Nếu như bác sĩ nói thì bệnh nhân không phải vì uống canh của chúng tôi mà bị ngộ độc rồi.”
“Bây giờ chúng tôi có thể vào thăm bệnh nhân không?” Lâm Nguyệt Sơ hỏi.
“Bệnh nhân cần nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai là ổn cả thôi.” Bác sĩ nói xong thì rời đi.
Cánh truyền thông đều kinh ngạc trước câu trả lời này, mới vừa rồi họ còn tự xưng chính nghĩa, mắng Lâm Nguyệt Sơ không thương tiếc. Lúc này sắc mặt của họ lúc trắng lúc đỏ, trông rất lúng túng. “Thật… thành thật xin lỗi cô Nguyệt Sơ, hiểu lầm cô rồi.”
“Người không biết thì không có tội.” Lâm Nguyệt Sơ vung bàn tay mũm mĩm lên, khí thế cực kỳ hào sảng. Khủng hoảng truyền thông đã được giải quyết, bây giờ là lúc tạo thế cho phe mình: “Nhưng có thể nói cho chúng tôi biết là ai đã tố cáo chúng tôi không? Hơn nữa khách hàng ăn uống vô độ chắc chắn có lý do riêng của khách, mong các anh chị phóng viên có thể đưa ra cho khách chút định hướng tích cực, quan tâm khách một chút nhé?”
Các phóng viên nhìn nhau, liên tục gật đầu phụ họa. Có người còn nói muốn đến Canh Ngon Lão Hỏa check in, nếm thử món canh ngon ở quán. Còn về người cung cấp tin thì họ phải giữ bí mật, không thì sau này còn ai dám cung cấp manh mối cho họ nữa?
Xử lý xong chuyện ở bệnh viện, Lâm Nguyệt Sơ chào tạm biệt Thang Tốn, ngồi tàu điện ngầm trở về nhà. Thế nhưng điện thoại liên tiếp nhảy ra thông báo, là hot search trên Weibo.
“Cái gì?” Thế mà cô lại lên hot search, lý do lên lại là “Kẻ ham tiền không hiểu đạo nấu canh, đáng bị toàn dân tẩy chay”.
Để lại một bình luận