Lâm Nguyệt Sơ chuyển sang nhà mới, Tề Doanh ồn ào đòi đến chúc mừng tân gia.
Bản thân cô cũng nghĩ, có thể tranh thủ một cuối tuần nào đó để cùng tụ tập một bữa. Cô còn có vài việc liên quan đến quay dựng video và vận hành nền tảng, cũng muốn tiện thể dịp đó mà học hỏi thêm. Tề Doanh sang đây cũng tiện hơn là cô đến phố Quỷ.
Ngoài ra, cô cũng gọi thêm Thẩm Nam cùng đi ăn một bữa, dù sao dạo gần đây cô ấy cũng giúp cô không ít.
Chỉ là chuyện phiền toái nhất trước mắt chính là đưa đón Nghiêu Nghiêu đi nhà trẻ. Tạm thời chưa thể đổi trường được, quãng đường đưa đón cũng vì thế mà dài hơn.
Thẩm Nam nói với cô, khu dân cư Sero của họ có nhóm cư dân hỗ trợ lẫn nhau, trong đó có cả việc đi làm chung xe nên khá thuận tiện. Lâm Nguyệt Sơ đi nhờ một chuyến, cô đưa hai đứa trẻ theo.
Trước cổng Trường Mẫu giáo Sao Mai, Lâm Nguyệt Sơ cúi người nói chuyện với Nghiêu Nghiêu: “Bạn Nghiêu Nghiêu, hôm nay lại là một ngày nắng đẹp, phải giữ tâm trạng thật tốt, học vui chơi vui nhé, give me five.”
Nghiêu Nghiêu không mấy hào hứng vì trong nhà đã không còn bố nữa. Nhưng cô bé vẫn giơ tay đập tay với cô: “Tạm biệt mẹ.”
Nhìn theo con gái đi vào trong, Lâm Nguyệt Sơ nắm tay Sâm Sâm đi về phía ga tàu điện ngầm. Thời gian quay về khá dư dả nên không thể bắt taxi nữa.
Con đường trước cổng trường mẫu giáo, vào khung giờ này vẫn còn người qua lại tấp nập.
Lâm Nguyệt Sơ nhìn về phía trước, cô nhìn thấy một bóng dáng xinh đẹp.
Đã là tháng mười hai mà người phụ nữ phía trước chỉ mặc một chiếc áo khoác dài đến gối, bên dưới là đôi bốt đen gót nhọn dáng dài, cao quá đầu gối. Dáng lưng uyển chuyển, đường nét cân đối vừa vặn.
Chẳng phải đây là phụ huynh học sinh mà Nghiêu Nghiêu từng ngưỡng mộ nhất sao?
Lâm Nguyệt Sơ nhìn lại áo phao, khăn quàng dày, giày đi tuyết trên người mình, mức độ tinh tế kém người ta hẳn mấy bậc.
Thế nhưng ngay giây tiếp theo, Lâm Nguyệt Sơ nhìn thấy cô ấy ngã xuống đất, có mấy người chỉ trỏ bàn tán, nhưng không một ai đến giúp một tay.
Lâm Nguyệt Sơ kéo Sâm Sâm chạy tới, cô đỡ người phụ nữ kia dậy. Chỉ thấy sắc mặt của cô ấy tái nhợt, đến cả màu son trên môi cũng không che nổi sắc màu xanh trắng đó.
“Cảm ơn chị.” Người phụ nữ đó khẽ nói.
“Có cần tôi giúp cô gọi xe không?” Tình trạng thế này, e là không thể đi bộ về được rồi.
Người phụ nữ thuận tay chỉ về phía trước, cách đó hơn ba mươi mét, có một chiếc Jaguar đang đỗ ở đó. Đường nét thân xe thanh lịch, phóng khoáng, toát lên phong vị Anh quốc đậm nét.
Thương hiệu của chiếc xe và phong cách của người phụ nữ này rất giống nhau.
Lúc này Lâm Nguyệt Sơ phải cảm ơn thân hình có da có thịt của mình, một tay cô đỡ người phụ nữ, một tay kéo Sâm Sâm đi đến bên chiếc Jaguar.
Người phụ nữ chớp mắt rồi lại hỏi: “Chị ơi, xin lỗi, chị có thể lái xe đưa tôi đi một đoạn được không?”
Lâm Nguyệt Sơ chưa từng lái Jaguar, cô có cảm giác khá ngầu: “Vậy… cô trông con trai tôi giúp tôi chút nhé.”
Khu chung cư nơi người phụ nữ ở không xa trường mẫu giáo lắm, lái xe năm, mười phút là tới. Theo chỉ dẫn của cô ấy, Lâm Nguyệt Sơ lái xe chạy thẳng vào bãi đỗ xe ngầm.
Lâm Nguyệt Sơ xuống xe rồi bế Sâm Sâm xuống: “Nhìn tình trạng của cô, có phải khí huyết suy nhược không? Thử uống Ô Kê Bạch Phượng Hoàn thử xem.”
Người phụ nữ ấy sững lại, có lẽ đã cô bị nói trúng: “Chị, trời lạnh lắm, lên nhà ngồi một lát nhé, tôi thấy chị rất có kiến thức đấy.”
Nghĩ đến việc hai người đều là phụ nữ, trao đổi trò chuyện cùng nhau cũng tốt.
Lâm Nguyệt Sơ nhìn quanh bãi đỗ xe có chất lượng khá cao này, dường như chỗ đậu xe còn rộng hơn khu Lệ Thủy Gia Viên nữa, quả thật khu dân cư cao cấp ở Thủ Đô nhiều thật: “Có hơi bất tiện không, trẻ con hiếu động lắm.”
Người phụ nữ cười nói: “Tôi cũng là mẹ mà, đều hiểu cả.”
Cứ như vậy, Lâm Nguyệt Sơ cùng người phụ nữ đó đi lên lầu, hai người trao đổi họ với nhau thì Lâm Nguyệt Sơ mới biết cô ấy tên Bạch Đồng.
Nhà của Bạch Đồng rất rộng, riêng phòng khách đã hơn sáu mươi mét vuông, bề ngang gần tám mét. Cách trang trí trong nhà cũng rất thời thượng, một số đồ nội thất còn dùng của thương hiệu Armani Casa.
Lâm Nguyệt Sơ không nhịn được nhìn xung quanh: “Cô đau như thế mà không cần đi bệnh viện sao? Cơ thể không khỏe mà vẫn ăn mặc phong phanh như vậy à?”
Bạch Đồng ôm bụng gượng cười: “Thích làm đẹp đấy, coi trọng phong độ hơn giữ ấm, tôi không sửa được.” Cô ấy còn đi tìm đồ chơi cho Sâm Sâm, cô ấy đẩy hai hộp đồ chơi lại, bên trong rất nhiều đồ: “Cậu bé đáng yêu quá, lại đây chơi đi nào.”
“Cô đừng cử động lung tung nữa, nghỉ ngơi cho tốt đi, chúng tôi về ngay ấy mà.” Lâm Nguyệt Sơ ngại ngùng, liên tục xua tay từ chối.
“Bệnh cũ thôi, thực ra chỉ là rối loạn kinh nguyệt, đi khám tây y rồi mà không hiệu quả, còn đông y thì cũng đã đi kê cả đống thuốc, nhưng đắng quá uống không nổi.” Đây là câu trả lời cho câu hỏi lúc nãy, Bạch Đồng bùi ngùi: “Bây giờ lòng người không còn như xưa nữa, có người ngã giữa đường cũng chẳng ai dám đỡ, chỉ có chị là tốt bụng đỡ tôi thôi.”
Sâm Sâm đã bắt đầu chơi đồ chơi, thỉnh thoảng còn bật cười khúc khích với Bạch Đồng.
Lâm Nguyệt Sơ che miệng cười, kể cho cô ấy biết nguyên do tại sao lúc nãy mình đỡ cô ấy: “Con gái của tôi thích cô lắm, còn lấy cô làm hình mẫu, đòi tôi giảm cân để giống cô nữa. À đúng rồi, thuốc đông y của cô đều được bệnh viện sắc sẵn rồi phải không?”
“Phiền chị gửi lời cảm ơn đến con gái chị nhé. Thuốc sắc sẵn cũng có, thuốc bắc dạng thảo dược cũng có, đặt trên kệ sắp phủ bụi hết rồi.”
Lâm Nguyệt Sơ nhớ đến câu nói của tiệm thuốc gia truyền lâu đời: Chỉ mong trên đời không còn bệnh khổ, thà để thuốc trên kệ phủ bụi.
Cô nói: “Tôi cũng đang rảnh tay này, để tôi giúp cô nấu thử một bát canh nhé.”
Bạch Đồng không ngờ Lâm Nguyệt Sơ còn có bản lĩnh này, cô ấy rất ngạc nhiên, sau đó mang hết toàn bộ thuốc thang trong nhà ra, còn đặc biệt đặt gừng trước mặt cô.
Thông thường khi đến kỳ kinh nguyệt, phụ nữ đều uống canh gừng đường đỏ.
Nhưng Lâm Nguyệt Sơ không dùng gừng tươi, cô chọn ra bốn vị thuốc khác: “Thật không ngờ ở đây cô có đầy đủ thuốc thật, không kém cạnh gì kho thuốc nhỏ ở nhà tôi.”
“Chị định làm gì thế?” Bạch Đồng tò mò hỏi.
Lâm Nguyệt Sơ thoăn thoắt rửa sạch bốn vị thuốc: “Trong nhà có gà ác và táo đỏ không?”
“Táo đỏ thì có, nhưng gà ác thì không, trong ngăn đông tủ lạnh có gà tam hoàng thôi.” Vừa nói Bạch Đồng đã vừa mở tủ lạnh ra.
Lâm Nguyệt Sơ nhận lấy con gà tam hoàng: “Cần cho vào lò vi sóng rã đông một chút đã.” Sau đó cô lại mỉm cười giải thích: “Cô từng nghe qua Canh Bốn Vị chưa? Lấy đương quy, xuyên khung, bạch thược, thục địa làm nguyên liệu chính, được gọi là bài thuốc số một của phụ khoa, là phương thuốc kinh điển bổ huyết dưỡng khí đấy. Chỉ là vị thuốc bắc khá nồng, sau khi cho thêm thịt gà và táo đỏ thì thuốc và thực phẩm đồng nguyên, đặc biệt tốt cho phụ nữ. Hơn nữa, món canh này còn có tác dụng làm đẹp da dưỡng nhan nữa.”
Bạch Đồng dựa vào cửa trượt của nhà bếp, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Sâm Sâm, vừa trò chuyện với Lâm Nguyệt Sơ: “Chị ơi, chị là bác sĩ à? Sao chị biết nhiều thế?”
“Không phải, tôi chỉ là một bà nội trợ bình thường thôi, ngày thường thích nấu canh. Từ sau khi hai đứa con của tôi ra đời, gần như ngày nào tôi cũng uống canh, quen tay thành thạo đó mà.”
Bốn vị được cho vào nồi nước lạnh rồi bắt lên bếp ninh trước, quá trình này mất khoảng năm mươi phút.
“Giỏi thật đấy, tôi thấy chị hoàn toàn có thể làm blogger trên Tiểu Hồng Thư rồi. Thỉnh thoảng tôi cũng lên Tiểu Hồng Thư xem công thức nấu ăn.” Bạch Đồng cũng mở lòng trò chuyện, cô ấy tạm thời quên đi cơn đau, nói chuyện với Lâm Nguyệt Sơ rất rôm rả.
“Chúng ta có suy nghĩ giống nhau rồi, tôi đã lập tài khoản, nhưng chỉ quay lại vài cách nấu canh. Gần đây tôi đang nghiên cứu canh ở cữ và thực đơn ở cữ cho phụ nữ.” Lâm Nguyệt Sơ nghĩ đến những tư liệu mình sưu tầm được, phần lớn đều khá đồng dạng: “Tôi hy vọng có thể làm ra bát canh mang nét riêng của mình.”
Không ngờ Bạch Đồng khẽ nhíu mày, cô ấy trầm ngâm vài giây rồi nói: “Chị à, theo tôi thấy, canh ở cữ còn không bằng canh bổ huyết bổ khí điều hòa kinh nguyệt đâu. Chị nghĩ mà xem, bây giờ người không muốn sinh con ngày càng nhiều, chỉ riêng năm nay thôi mà tỷ lệ sinh đã thấp nhất lịch sử rồi. Đối tượng khách hàng của chị được bao nhiêu chứ? Nhưng mỗi người phụ nữ ít nhiều đều sẽ gặp những vấn đề lớn nhỏ về phụ khoa, canh bổ huyết của chị sẽ có thị trường rất lớn. Bây giờ tôi còn chưa nếm thử, nhưng nhìn cách chị làm là biết chắc chắn không sai.”
Lời nói của Bạch Đồng đã gợi mở cho Lâm Nguyệt Sơ, quả thực canh bổ huyết có mức độ tiếp nhận cao hơn: “Cô nói đúng, nhưng tôi nghĩ phụ nữ sinh con vốn đã không dễ, sau sinh còn phải cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp, làm việc nhà, chăm sóc con cái. Nếu canh ở cữ của tôi có thể giúp được một phần nào đó cho người ta, vậy thì cũng có ý nghĩa mà, đúng không?”
“Tôi nghĩ ra một ý tưởng, gọi là Girls Help Girls, phụ nữ giúp phụ nữ, làm thành một loạt các món canh và chè. Bao gồm canh bổ huyết ích khí điều hòa kinh nguyệt, canh ở cữ sau sinh, còn có canh bồi bổ nguyên khí sau những ngày tăng ca thức khuya. Làm phụ nữ không dễ dàng, chúng ta tự giúp lấy chính mình đi.”
Để lại một bình luận