Lão Trình đưa Trình phu nhân ghé thăm quán ăn Canh Ngon Lão Hỏa.
“Phu nhân có thể đến, đúng là làm cho nơi này rạng rỡ hẳn lên.” Thang Tốn với tư cách là chủ nhà, nhiệt tình chào đón hai người vào trong.
Lão Trình vuốt râu, dáng vẻ càng thêm từ bi nhân hậu: “Vợ của tôi nghe nói các cậu sắp tung ra dòng canh chủ đạo cho sức khỏe phụ nữ, nên bà ấy cũng muốn đến xem thử. Vốn dĩ bà ấy là trưởng khoa của bệnh viện y học cổ truyền trong quận, giờ đã nghỉ hưu rồi.”
Lâm Nguyệt Sơ nghe nói có chuyên gia đến thì kinh ngạc hỏi: “Vậy chẳng phải phương thức nấu canh của tôi là múa rìu qua mắt thợ rồi sao?”
Trình phu nhân nhìn Lâm Nguyệt Sơ, ngũ quan tinh tế, đôi mắt hạnh toát lên vẻ linh động, cả người ung dung tự tại, cộng thêm việc bị lão Trình lải nhải nhiều ngày nên từ trong lòng bà cũng nảy sinh cảm tình với cô: “Cô chính là Nguyệt Sơ phải không? Phương thuốc đó của cô rất tốt, tôi soi mãi cũng không soi được lỗi nào. Chỉ đành vạch lá tìm sâu, đưa ra vài kiến nghị về tính thời vụ thôi, chắc là cô cũng đã xem sách y học nhiều lắm rồi nhỉ?”
Trong lòng Lâm Nguyệt Sơ tràn đầy niềm vui, cô cảm nhận được sự thỏa mãn to lớn khi được người khác công nhận: “Tôi có xem qua một chút, trọng tâm chú ý của tôi đều là những phương thuốc có thể dùng để ăn được.”
Trình phu nhân vỗ nhẹ lên vai Lâm Nguyệt Sơ: “Rất tốt, ngày thường tôi và lão Trình hay thảo luận xem làm sao để Trung y đi vào đời sống của người dân bình thường, canh thực dưỡng chính là một điểm chạm tốt nhất. Chỉ là hai chúng tôi đều là những người có tâm hồn ăn uống nhưng lại lười biếng, cũng ít khi tự làm. Ngược lại là cô, hôm nay là chúng tôi có phúc ăn rồi.”
…
Hàn huyên đôi câu, sau đó mọi người đi thẳng vào vấn đề chính.
Lâm Nguyệt Sơ đứng bên cạnh quầy, trên mặt đá thạch anh bày đầy nguyên liệu, cô tập trung tinh thần, bắt đầu công đoạn rửa sạch và thuyết minh. Ba chiếc nồi đất lặng lẽ đặt trên bếp gas, chờ đợi một cuộc giao thoa giữa khói lửa.
Thang Tốn đứng sau giá ba chân, đóng vai trò là nhiếp ảnh gia. Có trời mới biết lòng bàn tay anh đã đổ đầy mồ hôi, anh chỉ sợ kỹ thuật quay của mình không đạt yêu cầu, lãng phí biểu cảm và thời gian của Lâm Nguyệt Sơ.
Các nhân viên khác của quán ăn vây quanh phía sau lão Trình và phu nhân, dõi mắt nhìn theo Lâm Nguyệt Sơ.
“Nhịp sống của mỗi người mỗi khác nhau, có người mất ba phút chỉ để pha mì, có người mất ba tiếng để hầm canh, có người đồ ăn nhanh được giao tới, có người vừa hay chuẩn bị xong đương quy và gừng tươi. Món ăn nhanh nhất trên sạp đồ nướng là dưa chuột đập, có những chiếc bánh bao mà cắn miếng đầu tiên sẽ không cắn tới nhân thịt. Nếu bạn đã chọn cách mình muốn thì phải kiên định với nó, nhưng khi những ngày ‘đèn đỏ’ đến, ít nhất chúng ta có thể chọn sống chậm lại, cho thần kinh của chúng ta một tấm đệm tựa lưng, cũng cho trái tim của chúng ta một cái ôm ấm áp. Đây chính là sự an ủi đến từ Canh Hoa Phụ Nữ Bốn Vị bổ huyết ích khí.”
Lâm Nguyệt Sơ đã tùy chỉnh lời thuyết minh độc nhất vô nhị cho mỗi loại canh thành những con chữ hoa mỹ, cô hy vọng có thể chia sẻ và cùng tận hưởng cảm xúc của mình với cư dân mạng trước màn hình.
“Khói lửa nhân gian, củi gạo dầu muối, nuôi dạy con cái, những công việc nội trợ thường nhật làm mãi không hết… chuyện gì cũng có tiếc nuối, nhưng chuyện gì cũng xứng đáng. Một đêm thức giấc cảm thấy se lạnh, trong lòng không vướng bận buồn vui, ánh nắng mùa đông chiếu sáng rạng ngời, không phụ trà canh và thời tiết đẹp..”
Đây là lời thuyết minh cho Canh Kiểu Phụ Nữ giúp phụ nữ phục hồi sau sinh.
“Tất cả những điều tốt đẹp nhỏ bé trong ngày đông chẳng qua chỉ là một bát canh nóng hổi, không chỉ làm ấm dạ dày mà còn sưởi ấm cả trái tim. Cho nên các chị em à, tôi hy vọng sau những lúc tăng ca, sau những lúc thức đêm, sau những lúc dốc hết tâm sức cho cuộc sống, bạn vẫn giữ được lòng nhiệt thành hầm một nồi canh vì tình yêu. Bây giờ, hãy làm cùng với tôi nhé.”
Đây là Canh Nguyên Phụ Nữ dưỡng sinh chống thức khuya.
Thang Tốn nghe cô thong thả thuyết minh, trong lòng cũng tĩnh lặng theo.
Trước đây Tề Doanh nói giọng của cô rất hay, nhưng anh vẫn chưa cảm nhận được, nhưng khi phối hợp với video, rõ ràng đã có cảm giác như đang xem “Đầu Lưỡi Trung Hoa” hay “Mỹ Vị Nhân Gian” vậy.
Thước phim như thế này mà không nổi tiếng thì thật là trời đất không dung mà.
Lão Trình và Trình phu nhân cũng đang to nhỏ trò chuyện.
“Một bát canh ngon cần phải chú trọng sắc hương vị, hôm nay xem ra phải thêm một chữ ‘thanh’ nữa.” Trình phu nhân nói.
Lão Trình nhắm mắt lại, trong đầu mở ra một bức tranh tuyệt mỹ: “Lúc này tốt nhất nên phối thêm bản nhạc Lưu Thủy, đốt thêm một nén hương trầm, thế là có thanh có sắc, có hương có vị rồi.”
Đúng lúc này, Sâm Sâm bước đôi chân ngắn củn đi về phía Lâm Nguyệt Sơ, cái miệng nhỏ bập bẹ. Sau đó cậu bé đối diện với ống kính của Thang Tốn, đôi tay nhỏ múa may loạn xạ: “Ăn! Muốn ăn!”
Lão Trình không kìm được khen ngợi: “Tiếng nói của trẻ thơ hồn nhiên trong trẻo, chẳng phải còn động lòng người hơn cả bản Lưu Thủy hay sao?”
“Đây chính là sự vương vấn của ẩm thực, là sợi dây liên kết của tình cảm.”
Tề Doanh đi tới bế Sâm Sâm lên: “Bên ngoài tuyết rơi rồi, Sâm Sâm có muốn đi đắp người tuyết không?”
Sâm Sâm đã nghe hiểu rồi, tạm thời quên luôn cả mẹ, cậu bé cùng Tề Doanh đi về hướng sân viện.
Hơn hai tiếng sau, ba loại canh lần lượt ra lò.
Lâm Nguyệt Sơ múc thành mấy bát, đưa cho những quý cô trong quán ăn thưởng thức trước.
Trình phu nhân mỉm cười nếm thử một ngụm nhỏ: “Tuy rằng tôi không ở cữ cũng không thức đêm, nhưng cũng cảm thấy canh này cực kỳ ngon. Đợi khi món canh này lên thực đơn tại quán, nhất định tôi lại đến uống.”
Lâm Nguyệt Sơ khẽ đỡ thắt lưng mỏi nhừ, việc hầm cùng lúc ba loại canh khiến tinh thần cô luôn ở trạng thái tập trung cao độ, lúc này đã lộ rõ vẻ mệt mỏi. Nhưng so với hương vị tuyệt hảo này thì điều đó có đáng là bao?
“Phu nhân muốn uống thì tôi sẽ nấu riêng cho bà.”
“Vậy chẳng phải tôi lại thành kẻ ăn quỵt sao? Không được, không được đâu.”
Thang Tốn cũng múc cho Lâm Nguyệt Sơ một bát, cô quan tâm đến tất cả mọi người, nhưng chỉ duy nhất quên đi chính mình.
“Bát canh này để xua đi vất vả mệt nhọc, đừng chỉ mang lại sự thoải mái ấm áp cho người khác mà quên đi bản thân.” Anh nhỏ giọng nói.
Lâm Nguyệt Sơ nhìn anh, nở nụ cười rạng rỡ.
Hai giờ chiều, Lâm Nguyệt Sơ phải về rồi, cô còn phải đi đón Nghiêu Nghiêu tan học.
Thang Tốn khăng khăng đòi tiễn cô.
“Mấy ngày nay cô mệt quá rồi, video cứ giao cho Doanh Doanh và bạn học của con bé cắt ghép đi.”
Sâm Sâm đã ngủ thiếp đi, nằm gọn trong vòng tay của Lâm Nguyệt Sơ, giọng nói của cô cũng vì thế mà nhẹ hơn: “Không cần đâu, tôi vẫn chưa thuần thục, cần phải thực chiến nhiều hơn, bài đăng đầu tiên tôi sẽ đăng Canh Hoa Phụ Nữ Bốn Vị.”
“Thật ra tôi lại có dự tính khác, giọng nói của cô đặc biệt truyền cảm, hay là cô chuyên tâm vào phần lời thuyết minh thôi?”
Lâm Nguyệt Sơ đồng ý.
Ba ngày sau, “Canh Hoa Phụ Nữ Bốn Vị bổ huyết ích khí” đổ bộ lên Douyin và Tiểu Hồng Thư. Lâm Nguyệt Sơ đồng thời tag tên của quán Canh Ngon Lão Hỏa, lão Trình và Trình phu nhân của Hiệp hội Chuyên gia Thực dưỡng, cộng thêm nội dung vững chắc, lượt thích đã vượt qua con số một ngàn.
Một tuần sau, cả ba bài viết đều đã đăng hết, bài đăng và câu chuyện của cô đã lên hot search.
Những cư dân mạng có tâm hồn ăn uống tràn đầy xúc động, đã đóng góp những câu vàng ngọc không kém gì Lâm Nguyệt Sơ.
Đảo Hoang Nhân Sinh: Mỗi phút mỗi giây đều có một món canh đánh thức ký ức.
Tâm Hồn Ăn Uống Trung Hoa: Ai mà không lưu luyến hào quang của một bát canh hay một bữa cơm chứ? Ăn chính là sự an ủi tốt nhất.
Chiếc Mũi Vĩ Đại: Nửa đêm xem video, ngay lập tức ruột gan đều biểu tình, không uống được ngụm canh này, đêm nay định sẵn là mất ngủ.
Trần Lâm Tình Yêu Của Tôi: Đã hẹn với bạn gái rồi, ngày mai đến trải nghiệm ở Canh Ngon Lão Hỏa, cô ấy nhất định phải uống loại Canh Hoa Phụ Nữ đó.
Bà Nội Trợ Tuyệt Vọng: Sống những ngày tháng bình dị, chỉ nghĩ đến chuyện vụn vặt nhà mình. Ngắm thế tục tốt đẹp, không bàn chuyện thị phi của người ta. Dùng tâm ôm ấp cuộc sống, chân thành đối đãi mọi điều. Cảm ơn cô, Tây Thi Nấu Canh.
Lâm Nguyệt Sơ không có thời gian để ý đến những âm thanh trên mạng, Thang Tốn đã chuẩn bị xong các gói canh thảo mộc mà Bạch Đồng yêu cầu. Lâm Nguyệt Sơ xếp vào một chiếc túi mua sắm nhỏ mang đến cho cô ấy.
Sau khi trả tiền, Bạch Đồng vẫn nhìn cô với ánh mắt sáng rực: “Chị Lâm, bấy nhiêu gói canh này không đủ đâu!”
Lâm Nguyệt Sơ “ơ” một tiếng: “Chừng này đủ cho cô dùng rất lâu rồi đấy, tích trữ quá nhiều cũng không có ý nghĩa gì, sau này tôi còn ra thêm món canh mới mà.”
Nhắc đến canh mới, Bạch Đồng liếm môi: “Chẳng giấu gì chị, chị Lâm ạ, tôi tham gia mấy cái nhóm chat, bao gồm cả khu dân cư của chúng tôi nữa, nhóm các bà mẹ bỉm sữa, nhóm phụ huynh nỗ lực cho con vào trường điểm, trong mấy nhóm đó tôi cũng xem như có chút tiếng tăm. Tôi đã giới thiệu canh của chị, rất nhiều người đã theo dõi chị, lại đúng lúc ba loại canh phụ nữ này ra mắt, họ cứ đòi chị phải mở đợt gom hàng, họ muốn gia nhập quân đoàn mua chung.”
Bạch Đồng nhét một danh sách đã in sẵn vào tay Lâm Nguyệt Sơ.
Liếc sơ qua một cái, có đến hơn một trăm người, mỗi người tính rẻ mười gói thì đã cần đến cả ngàn gói thảo mộc.
Số lương này thật sự rất đáng kể.
Lâm Nguyệt Sơ có một cảm giác, nữ thần hạnh phúc đã chiếu cố cô, cô sắp cất cánh bay lên rồi.
Để lại một bình luận