Lâm Nguyệt Sơ ghi vào sổ tay một món “canh dê phụ tử đương quy”, thích hợp ăn sau tiết đông chí, được xưng là “món canh bổ dương hạng nhất”.
“Cậu thật định làm à, cái củ phụ tử này mà xử lý không tốt thì sẽ thành độc đấy.” Thẩm Nam hạ giọng nói, cả người cô ấy run lên,: “Gần đây có một bộ phim cổ trang kiểu nữ y sảng văn rất hot, nữ chính một tay chế độc, một tay dùng thuốc, giết người không để lại dấu vết, lẽ nào là dùng đúng loại này à?”
Lâm Nguyệt Sơ bật cười, cô không ngờ nữ cường nhân như Thẩm Nam lại xem mấy bộ phim giải trí không có não này.
“Cậu nghe giảng cho nghiêm túc nào, khi củ phụ tử còn sống thì cực độc, nhưng nấu chín rồi thì lại là đại bổ, còn giúp tráng dương nữa đấy. Đây chính là sự chuyển hóa giữa sống và chín, Đông y và ẩm thực cùng nhau chữa bệnh thì đúng là vô cùng uyên thâm.”
Mắt của Thẩm Nam đảo một vòng, giống như đang có ý gì đó, sau đó thì trêu Lâm Nguyệt Sơ: “Vậy cậu có thể làm cho chồng cậu ăn, để anh ấy càng yêu cậu hơn.”
Cho anh ta ăn sao? Khóe môi của Lâm Nguyệt Sơ khẽ giật. Hai người đã ngủ riêng hai tháng rồi, người ta chê người cô đầy mỡ, nên cô cũng tự biết thân biết phận.
“Đó chỉ là một trong những công hiệu của nó thôi, giờ đang giai đoạn quan trọng phòng chống dịch, bồi bổ bằng thức ăn mới là quan trọng nhất. Sức khỏe của người nhà là điều mà một bà nội trợ như tớ quan tâm nhất.”
Thang Tốn ngồi bên cạnh, những lời họ nói lọt vào tai anh không sót chữ nào. Cuộc đời này của anh, không biết đến bao giờ mới có người nấu cho anh một bát canh chan chứa đầy tình yêu thương như thế? Thật sự cầu mà không được rồi.
Buổi giảng diễn ra bốn mươi phút, Sâm Sâm không ngồi yên nổi nữa, chỉ nhìn thôi là biết cậu bé sắp bùng nổ rồi. Lâm Nguyệt Sơ đành xin lỗi mọi người rồi rời khỏi phòng sớm, cô bế con ra ngoài, Thẩm Nam cũng đi theo.
“Đi chứ, tìm quán cà phê nào ngồi nói chuyện đi.” Hôm nay Thẩm Nam đến, vốn dĩ là trên người mang theo nhiệm vụ.
“Chờ chút đã, thiệp mời này là ông Trình tặng, tớ có đi thì cũng phải chào người ta một tiếng chứ.”
Trong chuyện đối nhân xử thế, Lâm Nguyệt Sơ không tính là quá khéo léo, cô chỉ có sự chân thành. Cô thật lòng cảm ơn ông Trình, hơn nữa hôm nay đúng là cô đã có thu hoạch lớn.
“Được thôi, cậu nên kết giao nhiều với kiểu người như ông ấy. Biết đâu sau này cậu làm food blogger thì sao, đến lúc đó sẽ có ích đấy! Đến lúc cần dùng đến mối quan hệ thì mới thấy thiếu.”
Suy nghĩ như vậy thì quá tính toán rồi, Lâm Nguyệt Sơ không muốn mưu tính, mệt mỏi lắm.
Thẩm Nam bế Sâm Sâm lên: “Để dì xem nào, hôm nay Sâm Sâm ngoan thật, sau này sẽ còn nhiều cơ hội cháu sẽ được mẹ đưa ra ngoài chơi, đừng quấy mẹ nhé.”
Mười mấy phút sau, buổi giảng kết thúc, ông Trình và Thang Tốn cùng nhau đi ra.
“Ông Trình, chào ông ạ.” Lâm Nguyệt Sơ lễ độ chào hỏi.
Ông Trình để ý thấy cô còn bế theo con nhỏ, đúng là không dễ dàng gì, nhưng ông ấy cũng thấy vui thay cho cô.
“Cảm giác thế nào?” Ý ông ấy là cảm nhận sau khi nghe buổi thuyết giảng.
Lâm Nguyệt Sơ mỉm cười: “Rộng mở tầm mắt ạ, thu được rất nhiều lợi ích. Trước đây tôi nghiên cứu rất nhiều món canh, có cái ghi trong sách, có cái xem trên mạng, nhưng tất cả đều không thành hệ thống. Còn chuyện thực phẩm tương sinh tương khắc lại càng là vùng mù kiến thức của tôi, nhưng quả thật là tôi khá may mắn vì chưa từng xảy ra sai sót gì.”
Ông Trình nhớ tới món “canh bắp cải” lần trước cô nấu, là một món bình thường mà cô có thể làm đến mức tinh túy, đúng là không thể xem thường thiên phú của cô.
“May mắn cũng là một dạng năng lực và thiên phú. Tôi có mở lớp trên Himalaya(*), giảng về hệ thống về thuốc và thực phẩm đồng nguyên, cô có thể nghe thử, sau này có buổi giảng nào thì cô cũng có thể đến nghe.”
(*)Ứng dụng nghe podcast phổ biến nhất ở Trung Quốc
Cơ hội như vậy, ngay cả Thang Tốn cũng phải ghen tị: “Ông Trình đây là mở đường xanh cho Nguyệt Sơ rồi. Tôi có ý mời ông Trình làm cố vấn dược thiện cho quán ăn của chúng tôi, sau này sẽ cho ra mắt các món canh dược thiện, cũng xem như góp phần lan tỏa văn hóa quốc triều, giúp quảng bá Đông y. Không biết ý ông thế nào?”
Phải nói ông Trình có tấm lòng Bồ Tát, vốn dĩ ông ấy không hề để tâm đến cái danh xưng cố vấn gì, nhưng nếu có thể phát huy giá trị Đông y, để nhiều người biết lợi ích và sức hấp dẫn của dược thiện, thế thì đó chính là trách nhiệm mà ông ấy không thể trốn tránh.
“Như thế thì quá tốt rồi. Cậu và Nguyệt Sơ cùng làm việc chung với nhau, tôi có dự cảm, chắc chắn hai người sẽ tạo ra một sự mới mẻ cực lớn.”
Thang Tốn liếc nhìn Lâm Nguyệt Sơ, thật đáng tiếc, cô đầu bếp báu vật này lại không thuộc về Canh Ngon Lão Hỏa nữa rồi. Nhưng cũng không cần phải nói ra lúc này, nhỡ đâu một ngày nào đó Nguyệt Sơ lại quay về thì sao?
Sau khi trò chuyện khách sáo thêm vài câu thì mọi người tách ra.
Lâm Nguyệt Sơ dẫn theo Sâm Sâm, đi cùng Thẩm Nam tìm một trung tâm mua sắm ở gần đó, sau đó đưa con vào khu vui chơi trẻ em.
“Nói đi, cậu có chuyện lớn gì muốn tớ góp ý giúp cậu thế? Tớ thấy từ trước giờ cậu đều đưa ra quyết định rất chuẩn mà.” Hai người ngồi cạnh hàng rào của khu trò chơi bóng biển để trò chuyện.
Lâm Nguyệt Sơ thu lại vẻ thoải mái vừa rồi, nhíu mày nói: “Tớ nghi ngờ Từ Hồng Đào có người khác ở bên ngoài rồi.”
“Cái gì?” Thẩm Nam bị tin tức chấn động này làm cho kinh ngạc, miệng mở to như quả trứng, cực kỳ sửng sốt: “Đồ đàn ông khốn nạn! Quả nhiên có tiền rồi thì chẳng ra gì nữa. Nhưng… cậu chắc chưa? Đã bắt gian tận giường chưa?”
Lâm Nguyệt Sơ vội lấy tay che miệng cô ấy lại rồi ra hiệu: “Bà cô của tôi ơi, cậu nhỏ tiếng thôi. Giờ tớ chỉ có thể xác nhận anh ta đã lừa dối tớ thôi, còn đi chung xe với phụ nữ khác nữa, hơn nữa trước đó còn đòi chia đôi phí sinh hoạt với tớ…”
Một người đàn ông muốn chia đôi tất cả chi phí với người vợ đã sinh con cho mình, riêng điều này thôi đã nói rõ vấn đề rồi.
Thẩm Nam lại mắng một câu: “Đồ chó, đúng là chó mà! Tớ không ngờ Từ Hồng Đào lại là loại đàn ông bụng dạ hẹp hòi như vậy. Có tí tiền mà cũng dám đòi chia đôi? Thế bây giờ cậu định làm gì? Nói đi, chị đây là hậu phương vững chắc của cậu, chúng ta thề quyết chiến với đàn ông tồi đến cùng.”
Sự ủng hộ của bạn thân khiến cõi lòng Lâm Nguyệt Sơ ấm lên rất nhiều.
Cô cúi đầu, thấp giọng nói: “Tớ không ngại dùng ác ý lớn nhất để suy đoán bản tính con người, vốn dĩ bản tính con người là thứ không chịu nổi thử thách. Tớ đang thu thập chứng cứ, có thể sẽ rất khó, nhưng tớ muốn chuẩn bị hai phương án. A Nam à, cậu có quen luật sư nào đáng tin không?”
Đây là định ra tòa rồi sao?
Thẩm Nam đáp: “Tớ sẽ hỏi giúp cậu.”
“Tớ hy vọng không phải đi đến bước đường đó. Nhưng nếu… anh ta thật sự có lỗi với tớ thì tớ phải mang được hai đứa trẻ đi.”
Giống như đã đưa ra sự lựa chọn đau đớn nhất, trong ánh mắt Lâm Nguyệt Sơ lộ ra sự kiên định vững như bàn thạch, có vài nguyên tắc, nhất định phải giữ được.
“Có một điều tớ phải nhắc trước với cậu, căn nhà cậu đang ở, rất có thể cậu sẽ không được chia.” Thẩm Nam nghiêm túc nói.
Với người Trung Quốc mà nói, nhà cửa chính là chỗ dựa lớn nhất, cũng là thứ tài sản nặng nhất, là biểu tượng của một gia đình.
Không phải “có thể”, mà là chuyện đã chắc như đinh đóng cột rồi.
Nhưng… thế thì sao chứ?
Tình yêu đã không còn tồn tại nữa rồi, vậy thì nhà còn có ý nghĩa gì nữa?
“Vậy tớ sẽ cầm tiền nuôi con rồi đi thuê nhà. Tớ có tay có chân, còn có bộ não nữa, cuối cùng tớ cũng có thể cho các con một mái nhà ấm áp thôi.”
“Tớ còn một căn nhà có hai phòng ngủ trong thành phố, bình thường không có ai ở. Nếu không còn cách nào khác thì cậu dọn vào đó ở tạm cũng được.”
Người chị em này quá mạnh mẽ, đến đường lui cũng nghĩ sẵn cho cô luôn rồi.
Sau khi chia tay Thẩm Nam, Lâm Nguyệt Sơ trở về nhà, cô dọn dẹp đơn giản rồi lấy thiết bị tự quay ra.
Cách dùng thì vẫn phải nghiên cứu kỹ.
Chiếc iPhone 5S của cô đã dùng nhiều năm, thông số và độ phân giải đều tụt lại rất xa so với smartphone ở thời điểm hiện tại, điểm trí mạng nhất là dung lượng bộ nhớ cực thấp.
Dựa vào thứ này thì sao có thể quay được thứ gì ra hồn?
“Haiz, đều là tiền cả!”
Chẳng lẽ còn phải đổi điện thoại nữa sao? Đương nhiên cô hiểu rõ một đạo lý, đó là muốn làm tốt việc thì trước hết phải có công cụ tốt.
Hôm nay thử trước rồi hẵng quyết định vậy.
Lâm Nguyệt Sơ lưỡng lự giữa hai nền tảng Douyin và Kuaishou, cuối cùng cô đã chọn Douyin. Không vì lý do gì khác, chỉ vì Douyin có lượng người dùng hằng ngày cao hơn, định vị cũng tốt hơn Kuaishou. Còn Douyin chơi như thế nào thì cô phải học lại từ đầu.
Quá khó rồi! Lâm Nguyệt Sơ không nhịn được mà kêu trời kêu đất, năm năm trời cô ở nhà toàn thời gian, rốt cuộc cô đã bỏ lỡ những gì, cô có cảm giác như cả thế giới đều thay đổi đến trời long đất lở rồi.
Để lại một bình luận