Edit & Beta: Khuynh Vân
Dù sao Từ Hồng Đào chồng cô cũng là chủ nhà đứng tên sổ đỏ, nên Lâm Nguyệt Sơ vẫn phải nói trước với chồng một tiếng: “Vài hôm nữa mẹ em sẽ đến.”
Từ Hồng Đào thoáng sững lại, sau đó nhanh chóng nở nụ cười: “Sao tự nhiên… em lại gọi mẹ đến vậy? Ý anh là chẳng phải mẹ định ở quê hưởng phúc tuổi già rồi sao?”
Những bà cụ ở quê thường không thích sống ở thành phố. Ngẩng đầu lên chỉ thấy bầu trời bị mấy tòa cao ốc cắt thành bốn góc, hàng xóm đối diện cũng không quen biết nhau, phạm vi sinh hoạt chỉ quanh quẩn trong vòng một cây số quanh khu chung cư. Ở quê vẫn thoải mái hơn nhiều.
Lâm Nguyệt Sơ đưa tay day trán, lộ rõ vẻ mệt mỏi: “Dạo này em thấy trong người không khỏe, nên muốn để mẹ qua phụ giúp một chút.”
Từ Hồng Đào vòng qua lưng ghế sofa, đưa tay xoa thái dương cho cô, động tác vừa tỉ mỉ vừa dịu dàng. Thành thật mà nói, khoảnh khắc này khiến Lâm Nguyệt Sơ có hơi áy náy, vì cô vẫn đang giấu anh chuyện mình muốn đi làm lại, không muốn suốt ngày ở nhà chăm con, mà anh đã cố gắng hết sức để chăm lo cho gia đình này.
“Cuối tuần mẹ đến à? Để anh đi đón mẹ.”
“Không phải, nhân lúc dịch bệnh vừa tạm lắng, đi lại còn dễ dàng nên mẹ đã đặt vé xe từ sớm rồi. Ai biết được vài hôm nữa tình hình lại thế nào.” Lâm Nguyệt Sơ giải thích.
Ngón tay của anh khựng lại, cô nghe thấy tiếng anh thở dài: “Vậy thì anh không đi đón mẹ được rồi, không tiện xin nghỉ, công việc đang chất đống kia kìa.”
Ngành bất động sản có câu “tháng chín vàng, tháng mười bạc”, thời điểm này anh bận rộn là điều dễ hiểu, cho nên Lâm Nguyệt Sơ cũng không trách anh: “Mẹ em đến cũng không phải lần đầu, lúc đó em gọi xe cho mẹ là được.”
Suy nghĩ hồi lâu, cô lại dè dặt hỏi: “Hồng Đào này, anh thấy sau này mình thuê bảo mẫu thì thế nào?”
Từ Hồng Đào lập tức ngồi lại xuống sofa, ánh mắt dò xét nhìn cô, giọng nói rất cảnh giác: “Nguyệt Sơ, em có gì đó là lạ, thuê bảo mẫu không phải chuyện nhỏ đâu. Mỗi tháng ít nhất cũng phải tốn thêm sáu, bảy ngàn, chưa kể nếu gặp người không hợp ý, như nhà đồng nghiệp anh…”
Anh thao thao bất tuyệt một tràng, Lâm Nguyệt Sơ nghe là hiểu anh không đồng ý.
“Em biết chứ, nên mới nói là phải tìm người có trách nhiệm, qua kiểm tra đàng hoàng thì mới nhận, em chỉ đang nghĩ em cũng không thể cả đời không đi làm được, anh làm việc cũng vất vả quá.”
“Đàn ông gánh vác gia đình là lẽ đương nhiên.” Anh cười nói: “Áp lực thì anh cũng chịu được mà.”
Đấy, anh lại leo lên đạo lý đó mà ngồi rồi.
…
Ngày thứ hai sau khi bà Khâu Quế Chi đến, Lâm Nguyệt Sơ đi phỏng vấn.
Vì buổi phỏng vấn này mà cô cố tìm lại bộ vest bị cất kỹ ở đáy tủ, nhưng vừa thử vào người đã phát hiện không mặc được rồi.
Quá ngây thơ, quá xấu hổ mà, bản thân mình đã tăng bao nhiêu cân, cô tự hỏi mình còn không rõ sao.
Nhìn vào thân hình béo phì trong gương, Lâm Nguyệt Sơ phải tự hỏi chính mình nếu cô là HR, cô có muốn tuyển một nhân viên như mình không?
“Xem ra, mình phải giảm cân thôi.”
Lâm Nguyệt Sơ vẫn còn nhớ rõ trải nghiệm đau đớn khi giảm cân sau lần sinh đầu tiên, lúc đó cô đang trong thời kỳ cho con bú nên lúc nào cũng thấy đói bụng, giữa ban ngày ban mặc mà có thể nhìn thấy cả sao trời, không dễ gì mới giảm cân được thì lại mang thai đứa thứ hai.
Cuối cùng cô lôi chiếc đai nịt bụng sau sinh ra, nhất định phải nhét đống mỡ thừa kia vào trong, siết đến mức gần như nghẹt thở, mồ hôi túa ra đầy đầu.
Khâu Quế Chi ôm tiểu bảo còn đang mút tay, bà cũng xót xa: “Con mặc đồ bình thường đi, mặc đồ rộng rãi chút che đi cũng được mà. Chỗ thịt đó chắc cũng mấy cân, đặt lên thớt cũng xấp xỉ nửa con lợn đấy.”
“Mẹ à, mẹ không cần phải đả kích con như thế đâu.”
Cuối cùng sự kiên cường của Lâm Nguyệt Sơ hoàn toàn sụp đổ.
Cô thay một bộ đồ rộng rãi, xách chiếc túi nhỏ của mình rồi bước nhanh ra khỏi khu chung cư.
Cơn gió tháng chín lùa vào người mang theo hơi lạnh dịu nhẹ, trong khoảnh khắc này, cô cảm thấy như mình đã được sống lại.
…
Công ty mà Lâm Nguyệt Sơ đến phỏng vấn là một công ty truyền thông, chuyên làm về tổ chức sự kiện, marketing theo sự kiện, đồng thời còn đảm nhận cả mảng quảng bá thương hiệu. Mức độ phù hợp cũng tương đối cao hơn công việc ngày xưa của cô.
HR là một người đàn ông trẻ tuổi, nói chính xác hơn là một người đàn ông rất diêm dúa, trên tai trái còn đeo một chiếc khuyên tai sáng lấp lánh.
Cô không hề có ý khinh thường, vì cô cũng biết những người làm trong ngành này thường là những người có khiếu thẩm mỹ khác với người thường.
HR đánh giá cô từ đầu đến chân trong nửa phút, rồi bật ra một câu: “Nói thật nhé, trông chị không giống người làm PR chút nào cả. Tôi thấy trong hồ sơ có nói là chị ở nhà trông con… suốt năm năm à?”
Anh ta giơ năm ngón tay lên rồi hỏi thẳng: “Chị nói đi, ngoài chăm con ra thì chị còn biết làm gì nữa?”
Khoảnh khắc này, Lâm Nguyệt Sơ cảm nhận rõ rệt ánh mắt khinh miệt của anh ta. Đúng thế, khi một người phụ nữ trở thành mẹ, gánh vác cả đống việc nhà và chăm con với cường độ cao, trong mắt nhiều người họ là những người không tạo ra được chút giá trị nào, còn phải chịu sự phân biệt đối xử, khinh miệt khi quay lại với xã hội.
Đó chính là hình phạt tàn khốc của thiên chức làm mẹ.
Trong ánh mắt của HR, rõ ràng Lâm Nguyệt Sơ nhìn thấy thái độ này.
Nhưng cô vẫn muốn cố gắng giành lấy cơ hội: “Tôi có năm năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực marketing và lập kế hoạch truyền thông, từng phụ trách nhiều thương hiệu trong các ngành bất động sản, ô tô, hàng tiêu dùng nhanh và các sản phẩm mẹ và bé. Dù môi trường marketing có thay đổi, nhưng về bản chất thì…”
Cô còn chưa kịp nói hết câu, HR đã cắt ngang lời cô nói: “Đó là chuyện của năm năm trước, khi đó chị mới vào nghề, cái thời đó báo giấy vẫn đang thịnh hành. Lúc chị nghỉ việc thì Weibo, WeChat và Douyin vừa mới nổi lên, chị có biết bây giờ bối cảnh thị trường và ngôn ngữ truyền thông đã thay đổi đến mức nào rồi không? Trong năm năm vừa qua, ngành PR đã tiến hóa ra sao, chị biết không? Xu hướng hiện nay là liên kết đa ngành, vậy chị có bao nhiêu mối quan hệ nguồn lực trong ngành này?”
Ồ, nguồn lực.
Điểm mà HR nhấn mạnh là nguồn lực, Lâm Nguyệt Sơ còn có nguồn lực sao?
Bạn đại học, đồng nghiệp cũ, cấp trên và cấp dưới sao? Sau khi cô sinh con đến giờ, số liên lạc chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Chỉ còn lại Thẩm Nam, người duy nhất vẫn còn cùng cô đứng chung chiến tuyến.
“Tôi hy vọng quý công ty cho tôi một cơ hội để tôi chứng minh năng lực của mình. Dù sao, yêu cầu của tôi cũng không nhiều.”
“Chị gái à, yêu cầu của chị không nhiều sao? Chị có biết bây giờ sinh viên mới ra trường giá bao nhiêu không? Năm ngàn tệ một tháng, bảo tăng ca là tăng ca, nói thức đêm là thức đêm, chị có làm nổi không?”
Lâm Nguyệt Sơ vẫn còn muốn cố gắng.
Khi cô lướt Douyin thấy mấy bạn sau 95, sau 2000 đâu có như thế này. Trong chốn công sở, nếu HR dám bắt nạt thì thường là những người trên có bố mẹ già, dưới có con nhỏ, còn phải gánh thêm khoản vay mua nhà, mua xe… đều những người bị cuộc sống trói chặt. Còn thế hệ Genz thì khác, chỉ cần bị nói nặng một câu là họ đã sẵn sàng nộp đơn xin nghỉ ngay.
HR không cho cô thêm cơ hội nào nữa.
Cô không biết mình rời khỏi công ty bằng cách nào. Buổi phỏng vấn này như một cú đánh thẳng vào đầu khiến cô ý thức được cô phải bước ra khỏi vùng an toàn, phải học cách thích nghi với hiện thực tàn khốc này.
“Lâm Nguyệt Sơ, cố lên. Không phải do mày không tốt, chỉ là công ty cần người phù hợp hơn mà thôi, rồi sẽ có công ty phù hợp với mày thôi.” Cô tự khích lệ bản thân.
Sau đó cô tiếp tục phỏng vấn ở hai công ty khởi nghiệp khác, nhưng cả hai lần đều thất bại.
Có một HR nói thẳng: “Tôi cảm nhận được sự khao khát, nhiệt huyết, và cả sự thỏa hiệp của chị với công việc này. Nhưng chỉ như vậy thì chưa đủ, nói trắng ra nếu chị là ông chủ, chị có muốn thuê một người phụ nữ đã kết hôn, nghỉ việc suốt bốn, năm năm không? Hai ba hôm lại xin nghỉ, con ốm phải xin nghỉ, họp phụ huynh phải xin nghỉ, bố mẹ chồng nhập viện cũng xin nghỉ, đến lúc tham gia hoạt động công ty lại xin nghỉ. Vậy thì tuyển sinh viên mới ra trường, trả lương thấp hơn, đầu óc lại linh hoạt, tuổi còn trẻ nên có thể tăng ca, chịu được áp lực cao, vậy không phải là thơm hơn à?”
Lâm Nguyệt Sơ chỉ có thể mỉm cười gượng gạo: “Tôi cũng là tốt nghiệp đại học 985, đầu óc đủ linh hoạt, tôi có thể nấu ra 194 món canh bổ trong một năm, chẳng lẽ lại không làm tốt công việc các anh giao cho sao?”
Lần này đến lượt HR bật cười: “Vậy chắc chị nên đi phỏng vấn làm đầu bếp rồi, tôi sẽ vui vẻ ghé quán của chị ăn thử.”
Không, Lâm Nguyệt Sơ không muốn nấu ăn hay hầm canh nữa, cô không muốn vĩnh viễn sống trong cảnh khói bếp dầu mỡ đó.
Khi rời đi, cô nhận được điện thoại của mẹ, bà nói rằng Sâm Sâm đang phát sốt, phải vào viện.
HR nói rất đúng, nếu hôm nay Lâm Nguyệt Sơ trúng tuyển thì cô cũng phải xin nghỉ.
Để lại một bình luận