Dì Tiểu Nguyên “tách” một tiếng đóng điện thoại lại, mỉm cười hỏi: “Chị này, bảy nghìn tệ, chị thấy được không?”
“Được.”
Ấn tượng đầu tiên của Lâm Nguyệt Sơ là những phần cơm trẻ em mà dì Tiểu Nguyên làm có vẻ ngoài cực kỳ bắt mắt, nhìn thôi đã thấy ngon miệng. Hơn nữa, đầu bếp gặp đầu bếp, tự nhiên sẽ sinh ra đồng cảm.
“Tiểu Nguyên à, khi nào cô có thể đi làm?”
Khóe mắt của Tiểu Nguyên cong lên, tươi cười nói: “Chị nói khi nào thì em đi làm khi đó.”
“Vậy thì trước kỳ nghỉ Quốc khánh nhé.” Lâm Nguyệt Sơ dự tính sau kỳ nghỉ Quốc Khánh sẽ đến Canh Ngon Lão Hỏa làm việc, khoảng thời gian trước đó, đúng lúc có thể kiểm tra thử năng lực của Tiểu Nguyên, coi như giải tỏa mối lo trong lòng.
Ngày 28 tháng 9, Tiểu Nguyên đến nhà, còn mang theo một chú chó nhỏ làm bằng bóng bay. Món quà nhỏ này rất thường gặp ở trung tâm thương mại hay quảng trường, chỉ cần quét mã là được tặng, nhưng dù sao cũng là tấm lòng của người ta.
Lâm Nguyệt Sơ giới thiệu đơn giản qua gia đình mình, rồi để Tiểu Nguyên chơi với Sâm Sâm.
Tiểu Nguyên bước vào trong hàng rào, chơi xếp gạch cùng Sâm Sâm, chơi dựng Lego, thằng bé chơi vô cùng vui vẻ.
Đến gần giờ cơm, Tiểu Nguyên chủ động xin việc: “Chị này, nhà mình có bí đỏ không ạ? Hôm nay em trổ tài nấu nướng, làm món pudding bí đỏ nổi tiếng trên mạng cho Sâm Sâm nếm thử nhé.”
Vốn dĩ Lâm Nguyệt Sơ đang băn khoăn không biết mở lời thế nào thì Tiểu Nguyên đã rất tự nhiên giải vây cho cô rồi.
Cô giao nhà bếp lại cho Tiểu Nguyên, sau đó ngồi trò chuyện với Khâu Quế Chi.
“Lần này đúng là trong lúc nguy cấp lại gặp được cơ hội, cuối cùng cũng tìm được một bảo mẫu vừa có tính kiên nhẫn, lại vừa có lòng yêu trẻ, còn có tay nghề nữa.” Lâm Nguyệt Sơ vô cùng hài lòng, niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt, khóe miệng không khép nổi.
Khâu Quế Chi nghĩ đến việc sau này cháu ngoại sẽ do người phụ nữ này chăm nom, trong lòng vẫn có chút lo lắng: “Cũng phải xem thêm thế nào rồi mới kết luận được, đường dài mới biết sức ngựa mà.”
“Chắc chắn rồi.” Lâm Nguyệt Sơ bốc một quả nho cho Sâm Sâm trong hàng rào, lại bỏ một quả vào miệng mình rồi cười nói: “Mẹ à, mẹ không biết đâu, mấy hôm nay con đi dạo chợ giúp việc, học hỏi được nhiều lắm. Cũng là bảo mẫu, có người kiếm được hai vạn tệ, có người chỉ đáng năm nghìn thôi. Mấu chốt là phải tạo ra giá trị gia tăng cho bản thân, ví dụ như mấy bảo mẫu nổi tiếng trên mạng ấy, vừa giỏi ngoại ngữ vừa có bằng thạc sĩ.”
“Nếu con có thể cho mình thêm đủ quả cân, biết đâu chỉ cần làm bốn tiếng một ngày, ông chủ cũng sẵn sàng trả hai vạn tệ ấy chứ.”
Lâm Nguyệt Sơ giống như vừa mở ra một con đường mới, ánh mắt của cô sáng rực, cả người tỏa ra sức sống rạng ngời.
Khâu Quế Chi nhìn con gái, tuy rằng việc tìm việc làm vất vả, lại còn cãi nhau với con rể, nhưng lại có kết quả tốt, con gái của bà đã tìm lại được sự nhiệt huyết vốn có của mình.
Khâu Quế Chi hỏi cô: “Thế quả cân của con là gì?”
“Tạm thời con chưa nghĩ ra, nhưng rồi cũng sẽ có cách thôi.”
Hai mẹ con đang nói chuyện hăng say, bỗng nhiên trong bếp vang lên tiếng động.
Tiểu Nguyên bưng một bát pudding bí đỏ thơm ngậy mùi sữa ra: “Sâm Sâm ngoan nào, nếm thử tay nghề của dì đi.”
Buổi chiều, Lâm Nguyệt Sơ lại dẫn Tiểu Nguyên đến trường mẫu giáo làm quen, rồi đón Nghiêu Nghiêu về nhà.
…
Tiểu Nguyên đã được nhận vào làm, vì chuyện này mà Lâm Nguyệt Sơ còn đặc biệt gửi cho Từ Hồng Đào một đường liên kết cuộc gọi video. Nhưng Từ Hồng Đào nói không tiện, nên không nhận máy.
Cô đành gõ chữ, tóm tắt lại mọi chuyện: “Nếu không có gì bất ngờ, sau kỳ nghỉ Quốc Khánh thì mẹ em có thể về quê rồi.”
Sống cùng người già cũng có nhiều điều bất tiện, hai thế hệ khác nhau, thói quen sinh hoạt cũng khác biệt.
Từ Hồng Đào chỉ trả lời: “Ha ha, hy vọng sau này em đừng hối hận.”
Lâm Nguyệt Sơ hiểu rõ ý nghĩa đằng sau hai chữ “ha ha” ấy, chắc là anh cho rằng cô đi làm lương còn không bằng giúp việc, chênh lệch thu nhập lớn như thế mà còn muốn đi làm.
Ngày trước Quốc Khánh, Lâm Nguyệt Sơ nhận được tin nhắn WeChat của Thang Tốn.
“Ngày mai cô có tiện ghé qua quán ăn một chuyến không? Đầu bếp nấu súp và nấu cơm xin nghỉ sớm, còn bếp chính chuyên xào món thì trong nhà cũng vừa có chuyện, nên phải tạm nghỉ gấp. Đương nhiên nếu cô bận thì tôi sẽ nghĩ cách khác.”
Ngày mai là Quốc Khánh, ngày nghỉ lễ quốc gia, vốn là thời điểm sum họp đoàn viên.
Nhưng Lâm Nguyệt Sơ hiểu, nếu không thật sự bất đắc dĩ thì Thang Tốn cũng sẽ không gọi cho cô vào lúc này.
Mà tiền lương ngày lễ lại trả gấp ba.
Lâm Nguyệt Sơ quay sang nhìn mẹ, sau đó kể lại lời đề nghị của ông chủ cho Khâu Quế Chi nghe.
Chưa đợi Khâu Quế Chi lên tiếng thì Tiểu Nguyên đang bế Sâm Sâm đã lên tiếng trước: “Chị à, nếu chị thật sự có việc thì cứ đi đi, lễ Quốc Khánh em không có kế hoạch gì, hay là để em đến làm luôn cũng được.”
Bỗng nhiên hốc mắt của Lâm Nguyệt Sơ nóng lên, một người giúp việc chu đáo đến mức này, đúng là có thấp đèn cũng tìm không ra.
“Tiểu Nguyên à, cảm ơn em nhiều lắm, có em đến làm việc cho nhà chị, thật sự là may mắn cho nhà chị đấy.”
…
Ngày Quốc Khánh 1 tháng 10, Thang Tốn lái xe đến cổng Trường mẫu giáo Sao Mai đón Lâm Nguyệt Sơ.
Một trận mưa thu kéo theo cái lạnh trút xuống, đã mưa liên tiếp mấy ngày, mặt đất đã phủ một lớp lá ngô đồng vàng úa.
Lâm Nguyệt Sơ gấp ô lại, ngồi vào ghế phụ rồi nói: “Thật ra, anh không cần đặc biệt đến đón tôi đâu, tôi đi tàu điện ngầm rất tiện mà.”
Đi tàu điện ngầm không tiện, đi xe đạp thì cũng mất hơn mười phút.
“Vốn dĩ là tôi làm phiền cô mà, lại đúng vào dịp lễ, hơn nữa còn gặp phải thời tiết quái quỷ thế này, tôi mà không đến đón cô thì chẳng ra gì cả.”
Cần gạt mưa của ô tô chuyển động qua lại nhịp nhàng, Thang Tốn chăm chú nhìn về phía trước. Lâm Nguyệt Sơ không thể không thừa nhận, góc nghiêng của người đàn ông này rất đẹp, sống mũi cao, đường nét gương mặt rõ ràng, thật sự rất ưa nhìn.
“Không sao cả, à đúng rồi, hôm nay anh đến quán ăn, vậy con anh thì sao?”
Cậu bé đó chắc lớn hơn Nghiêu Nghiêu một hai tuổi, lần trước khi xảy ra chuyện, Lâm Nguyệt Sơ có thoáng nhìn qua cậu bé.
Có giọng nói trẻ con trong trẻo vang lên từ hàng ghế sau: “Cháu chào dì ạ.”
Lâm Nguyệt Sơ khẽ ho một tiếng rồi bật cười.
Sức mạnh của gen quả thật rất đáng kinh ngạc, cậu bé mới năm sáu tuổi đã có dáng dấp của một “tiểu soái ca” rồi.
Khoảng chín giờ rưỡi, chiếc Porsche dừng lại gần con hẻm nhỏ. Thang Tốn thuê một chỗ đậu xe cố định, sau đó ba người cùng với hai chiếc ô đi đến quán Canh Ngon Lão Hỏa.
Mọi người chưa bắt tay vào việc ngay, Thang Tốn tập hợp toàn bộ nhân viên lại, làm một buổi gặp mặt ngắn.
Người đàn ông đầu tiên khoảng hơn bốn mươi tuổi, mặc áo đầu bếp màu trắng, dáng người hơi mập mạp.
Thang Tốn giới thiệu: “Đây là phụ bếp, Cửu Văn Long.”
Cái tên nghe thật oai.
Lâm Nguyệt Sơ gọi một tiếng “Anh Long” rồi hỏi: “Đây là biệt danh à?”
Thang Tốn gật đầu: “Nhân viên trong quán ăn ai cũng chọn một biệt hiệu trong Thủy Hử cả.”
Anh chỉ sang người đàn ông thứ hai, chừng hơn ba mươi tuổi, thân hình vạm vỡ, có vẻ như đã từng tập gym: “Đây là Thủy Đài Cương, biệt danh Lãng Tử.”
Thủy Đài Cương phụ trách việc giết mổ các loại nguyên liệu, từ hải sản, gia cầm đến động vật trên cạn… anh ấy am hiểu cách nhận biết độ béo gầy, già non, đực cái của từng loại thịt động vật, và xử lý cả nguyên liệu tươi sống.
Lãng Tử, nghe qua cũng thấy có chút liên quan đến biển.
Lâm Nguyệt Sơ gọi anh ấy một tiếng “Anh Lãng”.
“Vị này là phụ trách sơ chế, biệt danh là Thái Viên Tử.”
“Người phục vụ mang món ăn lên có biệt danh là Cổ Thượng Tảo, mọi người đều gọi cậu ấy là Tảo Tảo.”
“Đầu bếp chính hôm nay không có mặt, biệt danh là Phích Lịch Hỏa, người nấu canh tên là Tiểu Ôn Hầu, khi nào họ đến thì tôi sẽ giới thiệu với cô.”
Hai người còn lại đều là nữ, trông khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi.
Thang Tốn nói: “Thu ngân, biệt danh là Nhất Trượng Thanh.”
Người cuối cùng buộc tóc đuôi ngựa cao, khuôn mặt tràn đầy sức sống, mới ngoài hai mươi, dáng vẻ rất xinh đẹp.
Cô ấy tự giới thiệu: “Em là trưởng bộ phận tuyên truyền của nhà hàng, mấy biệt danh hay ho đều bị họ giành hết rồi, em cũng đâu thể chọn Mẫu Đại Trùng hay Mẫu Dạ Xoa được.”
Nói xong, cô ấy bật cười sáng lạn: “À đúng rồi, em là người quen, lão Thang là cậu ruột của em. Em tên là Tề Doanh, chị có thể gọi em là Doanh Doanh. Chào mừng chị Nguyệt Sơ gia nhập với bọn em nhé.”
Để lại một bình luận