Lâm Nguyệt Sơ sững người nhìn Từ Hồng Đào, đây là anh chê cô béo quá hay là đang quan tâm đến công cuộc giảm cân của cô thế hả? Nhưng dù sao đi nữa thì so với trước đây, ngoài việc đưa tiền sinh hoạt ra thì anh còn chẳng thèm động tay động chân vào việc gì, lần này cũng coi như một bước tiến nhỏ bằng… đầu móng tay.

“Cảm ơn.” Lâm Nguyệt Sơ khẽ nói, giọng nói trầm xuống: “Trước đây em đã giảm cân được, chắc chắn lần này cũng có thể.”

Mặc dù nói như thế nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy bất an.

Muốn giảm cân nặng đi một nửa, đâu có nói nghe dễ dàng thế được? Cơ thể cũng không phải quả bóng mà muốn xẹp là xẹp được. Còn phải kiểm soát nhịp độ, nếu sụt cân quá nhanh thì da sẽ chảy xệ rất thảm, cô tuyệt đối không muốn điều đó xảy ra.

Khi cô còn đang mải mơ tưởng đến viễn cảnh tươi đẹp đó thì lại nghe Từ Hồng Đào nói tiếp: “Em kiên trì đi làm, quay lại môi trường công sở, tuy anh không hiểu em bước từ căn bếp này sang căn bếp khác thì có ích gì, nhưng ít nhất em đã đạt được sự tự do tài chính và tự do cá nhân của em rồi. Nếu em đã muốn độc lập thì đương nhiên anh ủng hộ em, vậy nên sau này chi tiêu trong nhà em cũng góp một phần đi. Hay là chúng ta… chia đôi chi phí nhé? Lương của bảo mẫu là bảy nghìn, học phí mỗi tháng của Nghiêu Nghiêu là năm nghìn, còn mấy lớp năng khiếu nữa…”

Từ Hồng Đào ngừng lại, nếu thật sự chia đôi thì với mức lương tháng đầu năm nghìn của Lâm Nguyệt Sơ, khoảng cách chi phí đúng là một trời một vực.

“Em mới đi làm lại, vẫn còn trong thời gian thử việc, anh cho em ba tháng làm bước đệm, sau ba tháng thì chúng ta chính thức chia đôi.” Từ Hồng Đào ngẩng đầu lên, nói từng chữ rất rõ ràng, đầy lý trí cũng đầy lạnh lùng.

Lâm Nguyệt Sơ hít sâu rồi lại hít sâu. Đây chính là người chồng mà cô đã yêu suốt bảy, tám năm, chung giường chung gối suốt năm năm đây sao?

“Hồng Đào, anh nhất định phải như vậy sao? Em đã nghỉ việc năm năm rồi, dù có quay lại làm việc thì cũng đâu thể chỉ hai, ba tháng là vực dậy được. Về mặt kinh tế, vốn dĩ chúng ta đã không cân bằng rồi.”

Chuyện này đúng là một thực tế tàn nhẫn, mà trong thời gian ngắn, Lâm Nguyệt Sơ không thể nào thay đổi được.

“Vậy thì còn hai lựa chọn khác.” Từ Hồng Đào nói tiếp: “Một là em tìm công việc khác có đãi ngộ tốt hơn, còn hai là cứ như trước kia, ít nhất là em ở nhà chăm Sâm Sâm cho đến khi thằng bé đi học mẫu giáo.”

Nói tới nói lui, mục đích của Từ Hồng Đào vẫn chỉ là để cô hy sinh, quay lại làm một người vợ toàn thời gian.

“Thằng bé đi học mẫu giáo rồi thì sao? Việc đưa đón con cũng là vấn đề đấy. Ở thủ đô này có bao nhiêu công việc có thể tan làm vào ba giờ rưỡi chiều? Lại có ai đi làm thuê mà đảm bảo ngày nào cũng năm giờ rưỡi là về đến nhà?” Lâm Nguyệt Sơ phản vấn, cô chỉ cảm thấy trong ngực mình như bị ai đó siết chặt, đau quặn đến mức cả bầu không khí cũng như bị rút sạch khỏi cơ thể.

“Đến lúc đó, lẽ nào anh lại nói vậy thì em làm nội trợ toàn thời gian cho đến khi hai đứa con học xong tiểu học sao? Chờ con tốt nghiệp rồi thì em đã tách khỏi xã hội hơn mười năm rồi, lúc đó em còn có thể đi làm được nữa à?”

Từ Hồng Đào vô cùng dứt khoát nói: “Thì làm vợ của anh thôi, lúc chúng ta kết hôn anh cũng đã nói rồi, anh nuôi em mà.”

Trước kia khi nghe câu nói này, Lâm Nguyệt Sơ cảm thấy đó là lời tỏ tình lãng mạn nhất trên đời, còn bây giờ cô chỉ cảm thấy mỉa mai đến đau lòng.

Cô đứng dậy đi vào bếp, lấy một cái bát ra, đem chỗ canh còn lại trong nồi đổ hết vào bát, không để sót một giọt nào, sau đó uống sạch sẽ đến tận đáy.

Từ Hồng Đào hơi ngượng ngùng, anh đành nuốt lại ý định múc thêm một bát canh, chỉ lẩm bẩm nói: “Không phải em đang giảm cân sao?”

Lâm Nguyệt Sơ dứt khoát đặt bát xuống, tiếng vang không lớn cũng không nhỏ. Hai đứa trẻ đã ngủ nên cô cũng không cần phải nén lại nữa, cứ thế mà để tiếng nói của mình cùng cơn giận dữ và sự tỉnh táo thoát ra ngoài.

“Em đồng ý chia đôi chi phí, không chỉ về kinh tế mà cả việc nhà nữa. Bữa cơm hôm nay là em nấu, anh rửa bát đi, thế không quá đáng chứ?”

Suốt năm năm kết hôn, số lần Từ Hồng Đào làm việc nhà ít đến thảm thương.

Nhưng Lâm Nguyệt Sơ vẫn chưa dừng lại: “Không chỉ rửa bát, mà còn quét nhà, lau nhà, giặt đồ, bồn cầu tắc thì chia đôi mà thông bồn cầu, ống thoát nước nghẹt cũng chia đôi, máy hút mùi dính dầu cũng chia đôi luôn, cả việc dạy con học cũng chia đôi đi.”

Nói xong, cô quay người đi thẳng vào phòng ngủ phụ, mặc kệ cái miệng đang há hốc của Từ Hồng Đào.

…

Sáng hôm sau, Lâm Nguyệt Sơ vẫn thức dậy nấu bữa sáng cho Nghiêu Nghiêu như thường lệ, nhưng cô không chuẩn bị phần của Từ Hồng Đào.

“Em đang tính toán xem chúng ta chia đôi kiểu gì đây. Lương của em rất thấp, mà thức ăn ở quán ăn của bọn em rất đắt, giống như món canh mà anh uống tối qua đấy, một chén nhỏ đã năm, sáu chục tệ rồi, thế mà anh còn uống như trâu uống hết hai bát lớn. Thôi vậy, tạm thời em không tính bữa đó với anh, em cũng cho anh ba tháng để thích ứng nhé.”

Uống như trâu? Mặt mũi của Từ Hồng Đào đen kịt lại, hai cánh mũi phập phồng, ánh mắt trừng trừng nhìn thẳng vào cô.

“Em…” Ba chữ “Em giỏi lắm!” nghẹn lại trong cổ họng, cuối cùng anh hậm hực bỏ đi làm.

Lâm Nguyệt Sơ đưa Nghiêu Nghiêu đến trường xong thì Tiểu Nguyên cũng vừa tới. Cô đặc biệt dặn Tiểu Nguyên chú ý thay tã thường xuyên cho Sâm Sâm, sau đó tạm biệt Sâm Sâm, lên đường đến phố Quỷ làm việc.

Trên đường, Lâm Nguyệt Sơ tải mấy ứng dụng, đăng ký tài khoản, đặc biệt theo dõi trang fanpage của quán Canh Ngon Lão Hỏa. Video đã được đăng lên, thời gian đăng là khoảng nửa đêm, có lẽ Tề Doanh lại thức đêm làm việc, chắc là hôm nay cô ấy sẽ không đến quán.

Thang Tốn cũng không đến, chỉ vì ông chủ thì không cần có mặt mỗi ngày.

Sau khi đến quán ăn, Lâm Nguyệt Sơ bắt đầu công việc chuẩn bị nguyên liệu, mọi thứ đều theo đúng quy trình. Nếu bếp trưởng, bếp phụ hay người phụ trách cắt thái bận không kịp vuốt mặt, lúc đó cô cũng xắn tay áo vào giúp họ.

Đến một giờ chiều, Tề Doanh mới đến, đúng lúc đó Lâm Nguyệt Sơ được rảnh tay một chút, cô đang mở điện thoại xem WeChat.

Tiểu Nguyên gửi bức ảnh bữa trưa của Sâm Sâm cho cô, trên ảnh là chữ viết tay xiêu vẹo: “Bánh tảo biển tôm.”

Món ăn được bày biện rất đẹp mắt, Sâm Sâm cầm nĩa, cười đắc ý như một đấu sĩ nhỏ.

Bức ảnh thứ hai là ảnh chiếc đĩa trống trơn, thức ăn đã được ăn hết.

Lâm Nguyệt Sơ nhìn mà cảm thấy vui trong lòng, nhưng xem kỹ lại thì trong lòng cô bỗng dấy lên cảm giác kỳ lạ, nhưng cô không nói rõ được là tại sao.

Tề Doanh đi ngang qua sau lưng cô, bất ngờ hét to một tiếng làm cô giật mình. Lâm Nguyệt Sơ vỗ ngực trấn tĩnh rồi cười nói: “Em thức khuya thế sao không ngủ bù đi?”

Tề Doanh tươi cười: “Em ngủ rồi mà, em là sinh viên năm tư rồi, thực tập là chuyện quan trọng nhất, cho nên tranh thủ đi làm sớm, chị Nguyệt Sơ đang xem gì thế?”

Lâm Nguyệt Sơ đưa điện thoại cho cô ấy xem: “Em giỏi chụp ảnh, nhìn thử xem bức ảnh này có gì lạ không?”

Tề Doanh cầm điện thoại xăm soi hồi lâu rồi nói: “Chữ kia bị che mất một góc, nhưng em có cảm giác bức ảnh này… không được tự nhiên lắm, giống ảnh chỉnh sửa ấy.”

“Chỉnh sửa sao?” Lâm Nguyệt Sơ thoáng ngẩn ra: “Ý em là gì?”

Đúng lúc đó có khách gọi món, có người báo tên món canh. Lâm Nguyệt Sơ không hỏi thêm nữa mà quay lại lo nấu canh.

Tối hôm đó khi về nhà, cô phát hiện trong tủ lạnh có thêm một tô canh sườn bí đao lớn. Cô hỏi thì Tiểu Nguyên gãi tai, ngại ngùng nói: “Chị à, em thấy chị ngày nào về cũng phải nấu canh vất vả quá, nên em nấu giúp chị luôn. Tối chị ăn thử xem, chắc không ngon bằng canh chị nấu nhưng em sẽ cố học dần.”

Bất chợt Lâm Nguyệt Sơ cảm thấy áy náy. Tiểu Nguyên tốt như thế mà cô còn nghi ngờ cô ấy?

“Em có lòng như vậy, chị rất cảm kích, nhưng mà nấu canh tốn nhiều thời gian lắm, em chăm sóc Sâm Sâm cho tốt giúp chị là được, chỉ như thế thì em cũng đã là công thần của nhà chị rồi.”

Tiểu Nguyên ngượng ngùng mỉm cười.

Cuối cùng, bát canh đó Lâm Nguyệt Sơ cũng không uống được bao nhiêu, hương vị thì… khó mà khen nổi. Dù sao cũng là người mới học, không thể đòi hỏi quá cao được.

Buổi tối khi Từ Hồng Đào về đến nhà, anh tự hâm lại canh, sau đó cắn răng uống hết.

Lúc anh đang rửa bát, Lâm Nguyệt Sơ đứng tựa vào cửa trượt của bếp, dáng vẻ ung dung, nhìn anh nhưng không nói gì.

Từ Hồng Đào cố tình mở vòi nước thật to để tiếng nước chảy ào ào, anh vừa rửa bát vừa hỏi: “Em cố tình chỉnh anh đấy à? Nấu canh gì mà dở tệ thế hả?”

Lâm Nguyệt Sơ điềm nhiên trả lời: “À, không phải em, canh này là do bảo mẫu tốt bụng nấu cho đấy. Em uống một bát rồi, thấy cũng được mà, nên cố ý để phần cho anh, dù sao tiền lương bảo mẫu cũng là do anh trả mà.”

Cái gì mà “cũng được” chứ, Lâm Nguyệt Sơ, em có tiêu chuẩn đánh giá không đấy? Từ Hồng Đào gào thét trong lòng nhưng ngoài mặt thì không nói thêm.

Anh chỉ lạnh nhạt nói tiếp: “Anh sắp phải đi công tác hai ngày.”

“Lại đi công tác à? Không phải anh mới đi về sao?” Lâm Nguyệt Sơ cau mày, trong lòng dấy lên nghi ngờ. Hôm trước vừa nói chuyện chia đôi chi tiêu, hôm nay lại đột ngột đi công tác, nhìn chẳng khác gì khúc dạo đầu của một phi vụ mờ ám.

“Công ty có việc gấp, anh cũng không có cách nào khác mà, chắc ngày mai là camera giám sát giao đến đấy, em tự lắp được chứ?”

Đường ống thoát nước tắc mà Lâm Nguyệt Sơ còn tự xử lý được, huống chi một cái camera nhỏ xíu.

Lâm Nguyệt Sơ lắp nó ở phòng khách, giấu phía sau dàn điều hòa, góc quay đủ rộng để bao quát toàn cảnh căn nhà.

← Chương trước
Mục lục
Chương sau →
Chương 1: Tai nạn, đối mặt khoản bồi thường khổng lồChương 2: Tự do hôn nhân và tự do sinh con, phá sảnChương 3: Sự trừng phạt tàn khốc của thiên chức làm mẹChương 4: Lương thấp, sinh viên mới ra trường có thể tăng ca, không thơm hơn à?Chương 5: Tiểu Bảo bị bệnh, vợ chồng căng như dây đànChương 6: Hóa ra ban đầu A Thang Ca mở quán canhChương 7: Gặp lại ở chợ lớnChương 8: Đi nhờ xe, trên người cô phảng phất mùi khói bếpChương 9: Đi làm à? Cả đống lý do đang đợi côChương 10: Lời lẽ khéo léo thuyết phục chồngChương 11: Nuôi dạy một đứa trẻ, cần cả một ngôi làngChương 12: Canh ngon Lão Hỏa đối đầu Canh ngon Quảng PhủChương 13: Xứng đáng là một món ăn xinh đẹp tuyệt trầnChương 14: Ứng tuyển thành công, lương giảm một nửaChương 15: Nảy sinh mâu thuẫn lớn vì công việcChương 16: Thị trường giúp việc nhà siêu cạnh tranhChương 17: Giang hồ cứu nguy, đi làm vào Quốc KhánhChương 18: Thử dao mổ trâu, món canh của cô mang hương vị của gia đìnhChương 19: Tiếp sức của “phong bì cực lớn”Chương 20: Đồng hồ chử tam giang, canh ngon dưỡng sinh giảm mỡChương 21: Mua một chiếc camera, thêm một cái cân điện tửChương 22: Em muốn độc lập, vậy thì chia đôi chi phí điChương 23: Canh ngon Tây Thi, lén học nghề từ bếp chínhChương 24: Gián điệp do Quảng Phủ bên cạnh phái đếnChương 25: Một bát canh ngon, ngộ độc thực phẩmChương 26: Biến đổi bất ngờ, vừa bị mắng vừa lên hot searchChương 27: Người từng vừa khóc vừa uống canh mới có thể đi tiếpChương 28: Cuộc sống thật hằng ngày của bảo mẫu và bọn trẻChương 29: Cận thân cận chiến, tranh bá vua bếpChương 30: Hai đứa nhỏ mukbang, còn cô làm blogger ẩm thực?Chương 31: Các lão đại Hiệp hội ẩm thực thủ đô tề tựuChương 32: Con người mất đi bốn mùa, quên mất việc ăn theo mùaChương 33: Phật ăn rồi cũng nhảy tường PK đuôi cáChương 34: Vật đến cực hạn thì phản, Bắp Cải Luộc chiến thắngChương 35: Bắt gặp vụng trộm, cô nhen nhóm ý định ly hônChương 36: Sự Khải Huyền (*) của bà dì nổi tiếng trên mạng chạy trốn khỏi nhàChương 37: Trang điểm đi sạc pin, chia sẻ về dược thực đồng nguyênChương 38: Một tay tìm chứng cứ, một tay chuẩn bị livestreamChương 39: Lần đầu quay video, gặp phải WaterlooChương 40: Khủng hoảng hôn nhân, phát hiện bí mật của anh taChương 41: Cuộc gặp mặt thế kỷ của phu nhân và người như phu nhânChương 42: Thay lòng đổi dạ, canh đương bất quy lục đớiChương 43: Một chén kính độc thân, một chén kính tự doChương 44: Gây rối đến cùng, một đồng cô cũng không lấy đượcChương 45: Dẫn con đến check in hiệu thuốc danh tiếng Đồng Nhân ĐườngChương 46: Người trẻ dưỡng sinh theo phong trào Punk, vừa quẩy tưng bừng vừa dùng kỷ tử giữ mạngChương 47: Bếp cổ thiện, là khung lấy cảnh của côChương 48: A Thang Ca VS Từ Hồng Đào, bảng màu đổ lên mặtChương 49: Cộng sự của “Bếp anh Thang”: Xem nhẹ thắng thua, không phục là làmChương 50: Mẹ Từ đến: Lanh lợi và tinh quáiChương 51 Kết duyên cùng canh ngon: Bắt đầu từ canh ở cữChương 52: Tạm biệt cuộc hôn nhân thất bại, giành lấy cuộc sống mớiChương 53: Girls Help Girls, canh phụ nữChương 54: Hoa phụ nữ, kiều phụ nữ, nguyên phụ nữ, ba món canh cùng ra mắtChương 55: Canh ngon bùng nổ, thành lập quân đoàn trăm bà nội trợChương 56: Kế hoạch thu mua tại thủ phủ thảo dượcChương 55: Canh ngon bùng nổ, thành lập quân đoàn trăm bà nội trợChương 56: Kế hoạch thu mua tại thủ phủ thảo dượcChương 57: Gia đình năm người hạnh phúc tạm thờiChương 58: Nước ở chợ dược liệu rất sâu, trạm xăng nổi sóng gióChương 59: Đầu bếp Thang chung hoạn nạn, cẩu nam nhân động lòngChương 60: Ra mắt canh chống ngấy, phục hưng mỹ học ẩm thực thời TốngChương 61: Vì bát canh của cô, khách hàng tự mang theo bộ đồ ăn kiểu TốngChương 62: Quân Thần Tá Sứ, đại gia đình canh ngon vui vẻ sum vầyChương 63: Nghiêu Nghiêu muốn có một người bố giống như chúChương 64: Lấy trâm gỗ làm trang sức, khoác áo choàng đỏ thẫm, đạp tuyết tìm mai?Chương 65: Ý nghĩa đích thực của ẩm thực Thiền: Coi trọng ba bữa ăn mỗi ngàyChương 66: Tự tay chặt đứt đào hoa, tôi không hứng thú với tình yêu chị emChương 67: Bi thương, đại bi thương, siêu đại bi thương của đời người, mượn chén từ bi để vỗ về.Chương 68: Sự ra đời của văn hóa sáng tạo từ bi, bởi vì hiểu được tình yêu nên mới có lòng từ bi 🔒Chương 69: Giảm cân thành công, Livestream khoe thành quả với fan 🔒Chương 70: Đơn hàng kiếm tiền đầu tiên, làm mukbang ở tiệm Miếng Gà Lớn 🔒Chương 71: Mất năm nghìn người theo dõi, nằm trên giường hai ngày 🔒Chương 72: Lẩu Thái Cực Lưỡng Nghi Tứ Tượng: trong anh có tôi, trong tôi có anh 🔒Chương 73: Nghiêu Nghiêu và chú giao hẹn, cùng nhau đi công viên giải trí mừng sinh nhật 🔒Chương 74: Oan gia ngõ hẹp với chồng cũ 🔒Chương 75 Chờ đợi vô vọng một chiếc váy cưới và một lời hứa 🔒Chương 76: Bên căn cứ Bách Thảo của các anh có cần nhân viên chăm sóc không? 🔒Chương 77: Cô quyết định nấu canh hai bốn tiết khí 🔒Chương 78: Dốc toàn lực chuẩn bị thi chứng chỉ dược thiện sư 🔒Chương 79: Kỵ sĩ và sứ giả hộ mệnh của Nghiêu Nghiêu 🔒Chương 80: Ông bố vừa được khai sáng, lại còn bị khoe giàu 🔒Chương 81: Du lịch vòng quanh thế giới, đặt chân đến lãnh địa của anh ấy 🔒Chương 82: Ghi dấu vân tay, biệt thự riêng biến thành địa điểm quay phim 🔒Chương 83: Dành cho học sinh: Ganh đua với canh lươn hoàng kỳ 🔒Chương 84: Chín món lươn lớn, A Thang Ca chỉ mặt nội gián 🔒Chương 85: Trứng Lập Hạ, cơm Lập Hạ, canh dưỡng sinh Lập Hạ 🔒Chương 86: Hiệu ánh cánh bướm từ “combo Lập Hạ” 🔒Chương 87: Sự trả thù của Hàn Tiểu Manh, tên chồng cũ bị đuổi việc 🔒Chương 88: Tham vọng của Lâm Nguyệt Sơ, nội lực không thể sao chép 🔒Chương 89: Hàng xóm cầu cứu, sống chung một mái nhà 🔒Chương 90: Ngày đầu sống chung, phát hiện một mặt khác của A Thang Ca 🔒Chương 91: Chặng đường tình duyên của niềm kiêu hãnh màn hình cong thôn Trung Quan 🔒Chương 92: Thần trợ công Thang Nghiêu: “Dì gả cho bố cháu có được không?” 🔒Chương 93: Mối tình sinh tử, còn điều gì ngăn cản chúng ta bên nhau nữa sao? 🔒Chương 94: CP “Đầu bếp Thang” bày tỏ tâm ý, vợ cũ trở về 🔒Chương 95: Bách Lộ Châm Phong đối đầu, tiểu Thang Nghiêu chọn đội 🔒Chương 96: Đồng bệnh tương liên, hợp tác cùng có lợi 🔒Chương 97: Chơi lớn, A Thang Ca muốn mua lại Canh Ngon Quảng Phủ 🔒Chương 98: Sáp nhập cũng được, hãy cho tôi cơ hội theo đuổi cô 🔒Chương 99: Họ của anh gắn liền với tên của em 🔒
Cài đặt đọc

Để lại một bình luận