Lâm Nguyệt Sơ nhìn người phụ nữ ấy, lúc sắp rời đi lại nói những lời chọc thẳng vào tim cô.
Một đại văn hào nào đó từng nói: “Tôi không ngại dùng ác ý lớn nhất để suy đoán người khác.” Đúng vậy, cái ác trong bản tính con người còn vượt xa sức tưởng tượng của cô.
“Tiểu Nguyên, sau này cô cũng sẽ lấy chồng, cũng sẽ sinh con dưỡng cái, cũng sẽ phải cân bằng giữa gia đình và công việc. Khi thời gian trôi qua, tôi chúc cô mãi mãi trẻ trung, mãi mãi giữ được dáng vẻ như thuở ban đầu, dung nhan không phai nhạt. Cô vĩnh viễn đừng sống thành dáng vẻ mà chính mình chán ghét.”
Đây chính là Lâm Nguyệt Sơ.
Thế giới dùng nỗi đau để hôn tôi, còn tôi đáp lại bằng tiếng ca.
Thế nhưng những lời đó rơi vào tai Tiểu Nguyên lại như một chiếc vòng kim cô, soi chiếu linh hồn hèn hạ của cô ta, lại như một sự châm biếm mạnh mẽ.
Cô ta âm thầm nói trong lòng: “Tôi nhất định sẽ không sống thành dáng vẻ của cô đâu, cứ chờ xem.”
Rời khỏi Lệ Thủy Gia Viên, Tiểu Nguyên lại thấy không cam tâm, nghĩ đến việc hôm qua tình cờ lưu số của Từ Hồng Đào, vậy mà nhanh thế đã phải dừng lại, cô ta lấy điện thoại ra gửi cho Từ Hồng Đào một tin nhắn.
“Ông chủ, tôi phải đi rồi, chị Nguyệt Sơ không muốn tôi tiếp tục làm việc nữa. Nhất định là chị ấy hiểu lầm chúng ta rồi, xin lỗi, tôi đã gây phiền phức cho gia đình anh rồi.”
Rất nhanh Từ Hồng Đào đã gửi tin nhắn trả lời, mà nội dung lại khiến Tiểu Nguyên trợn tròn mắt.
“Người nên nói xin lỗi là tôi. Tôi lợi dụng cô, cố ý để cô ấy hiểu lầm, bởi vì căn bản tôi không muốn thuê bảo mẫu. Nhân tiện cũng nói với cô một câu, cô nấu ăn dở tệ, canh cô nấu cũng rất khó uống, chỉ có Lâm Nguyệt Sơ mới trả cô giá bảy nghìn tệ thôi. Nhưng tôi vẫn chúc cô, lần tới gặp được một tên ngốc dễ bị qua mặt hơn nhé.”
Sắc mặt của Tiểu Nguyên lúc xanh lúc trắng.
Sao trên đời lại có loại đàn ông vô liêm sỉ thế này chứ? Đồ cặn bã!
…
Bảo mẫu đã rời đi, nhà cửa cũng trở lại dáng vẻ ban đầu.
Lâm Nguyệt Sơ đi từ phòng này sang phòng khác, xác nhận không có gì bất thường, tiếp theo đây phải làm sao đây? Công việc của cô, con của cô, ai đưa đón, ai chăm sóc đây? Lại tìm một bảo mẫu nữa à, liệu tình hình có tốt hơn không? Trở ngại lớn nhất đến từ chồng cô, Từ Hồng Đào sẽ nói thế nào đây?
Lâm Nguyệt Sơ đưa hai tay luồn vào tóc, ngửa mặt bất lực nhìn trần nhà, gào lên một tiếng để trút giận.
Đúng lúc đó, cô nhận được tin nhắn từ Thang Tốn, giống như là tin nhắn được gửi hàng loạt.
“Ba ngày sau, Canh Ngon Lão Hỏa sẽ tổ chức một cuộc thi ẩm thực với Canh Ngon Quảng Phủ. Khi đó, Hiệp hội Ẩm thực Thủ Đô, Hiệp hội Dược Thiện, Hiệp hội Dinh Dưỡng và một số blogger ẩm thực sẽ đến xem và trở thành giám khảo. Nội dung tranh tài là nấu một bàn tiệc thịnh soạn, yêu cầu có chủ đề, có đặc sắc, có món tủ. Mọi người hãy cùng nhau bàn bạc xem nên làm món gì. Nhân dịp này lên hot search, để bảng hiệu của quán ăn chúng ta sáng hơn nữa.”
Thi đấu ẩm thực, chắc chắn rất thú vị đúng không? Nhưng với bộ dạng hiện giờ của Lâm Nguyệt Sơ, cô còn tham gia được hay không đây? Ngay cả công việc mà cô cũng sắp không giữ nổi rồi.
Cô cầm điện thoại, đang định soạn tin trả lời thì lại phát hiện Tề Doanh đã tạo một nhóm WeChat, tên nhóm là: “Tạm thời tranh bá, nhất định giành quán quân.”
Nhóm trưởng Doanh Doanh: Mọi người có ý tưởng gì đều có thể nói ra.
Nhóm trưởng Doanh Doanh: Tôi nói cho mọi người nghe, lần này chúng ta nhất định phải thắng. Canh Ngon Quảng Phủ đứng sau hãm hại chúng ta, khiến chúng ta bị cư dân mạng chỉ trích trên hot search. Anh Hỏa, anh Hầu, chị Nguyệt Sơ, chúng ta nhất định phải đánh bại họ trong chính lĩnh vực họ tự tin nhất.
Đầu bếp Phích Lịch Hỏa: Tuân lệnh, nghiền họ xuống đất mà chà đạp.
Nhóm trưởng Doanh Doanh: Quan trọng là làm món gì, làm thế nào đây?
Tiểu Ôn Hầu: Tôi nói bừa nhé, coi như ném gạch thôi, nấu Toàn Tịch Mãn Hán đi.
Ồ hô, vậy thì đúng là vô cùng hoành tráng.
Mọi người trong nhóm ríu rít, tin nhắn liên tục nhảy ra khiến Lâm Nguyệt Sơ đau cả đầu, cô đành phải bật chế độ “không làm phiền” rồi thoát khỏi giao diện WeChat.
…
Buổi chiều, Lâm Nguyệt Sơ đón Nghiêu Nghiêu về rồi lại nấu cơm, hầm một nồi canh, giống như loại ở quán ăn.
Sau đó cô lại liên tưởng đến cuộc thi đấu ẩm thực, nếu cô là bếp trưởng thì sẽ làm gì? Làm sao mới có thể giành chiến thắng?
Cô còn chưa thắng nhưng tối đó Nghiêu Nghiêu ăn cơm rất ngon: “Mẹ ơi, hôm nay canh ngon quá, con có thể ăn ba bát cơm luôn.”
“Ăn ngon thì ăn thêm đi con.” Lâm Nguyệt Sơ cảm thấy vô cùng có thành tựu.
Sâm Sâm cũng bưng bát, cứ luôn miệng gọi “canh canh”.
Hai đứa trẻ làm mukbang, phải nói là rất có năng khiếu.
Hai ngày trước cô còn thấy trên Douyin có bà mẹ khoe cảnh con mình ăn uống, bên dưới là một đống người bấm like. Xem ra chuyện trẻ con ăn uống khó khăn không phải chỉ mỗi nhà cô gặp phải.
Khi hai đứa trẻ đọc truyện tranh, Lâm Nguyệt Sơ gửi WeChat cho Thẩm Nam, nói sơ qua tình hình hiện tại.
“A Nam, nếu là cậu thì cậu sẽ làm thế nào?”
“Gia đình và công việc, giống như là mâu thuẫn không thể dung hòa, mà tớ thì không thể phân thân.”
“Thật sự tớ quá mệt rồi.”
“Cậu có muốn lại đến trang trại nghỉ ngơi một chuyến không?” Thẩm Nam trả lời rất nhanh: “Nhìn được núi, ngắm được nước, giữ lại được nỗi nhớ quê hương.”
Lâm Nguyệt Sơ bật cười.
Cái kiểu quảng cáo có mặt ở khắp nơi này, ngay cả bạn thân của cô cũng không bỏ qua.
Cô đi nghỉ dưỡng sao? Là tiền đấy, mà thứ cô thiếu nhất bây giờ chính là tiền.
“Viêm màng túi rồi, ngại quá, tớ không dám đến đâu.”
Quả nhiên, Thẩm Nam cũng không đùa nữa: “Thật ra… Nguyệt Sơ à, cậu nấu ăn giỏi thế mà, cũng đã được chứng minh khi cậu đến làm ở quán ăn rồi, sao cậu không làm một blogger ẩm thực đi? Một tuần đăng hai bài trên Douyin hay Tiểu Hồng Thư là được. Quan trọng nhất là cậu chỉ cần tự quay ở nhà là được, tận dụng hết mấy khoản thời gian vụn vặt đi.”
Blogger ẩm thực sao? Cô có làm được không nhỉ? Mấy năm gần đây cô chỉ dùng điện thoại chụp vài tấm ảnh đơn giản, quay video thì càng đếm trên đầu ngón tay.
“Đúng là ý tưởng của cậu khá hay đấy. Tớ thấy mấy cô bé ở quán ăn tớ làm, lần nào quay xong cũng phải dựng phim, mà mỗi lần dựng là hết mấy ngày liền, độ khó quá cao.”
Trên màn hình điện thoại, bên Thẩm Nam luôn hiển thị trạng thái đang nhập, nhưng phải mất rất lâu mới hiện ra câu trả lời.
“Trên đời này làm gì có chuyện gì là dễ dàng chứ? Cậu muốn kiếm tiền, lại muốn cân bằng giữa công việc và gia đình, thì đây là con đường tốt nhất tớ có thể nghĩ ra cho cậu rồi.”
Giống như Lâm Nguyệt Sơ vừa được khai thông.
Thang Tốn nói ngày thi đấu ẩm thực sẽ có các blogger ẩm thực đến dự.
Đúng vậy, nếu cô trở thành một blogger ẩm thực, chỉ cần lên mạng hầm canh là có thể kiếm tiền rồi, tại sao lại không làm chứ?
“Cảm ơn cậu nhé A Nam, tớ có ý tưởng rồi. Nhưng phải nói với ông chủ thế nào đây? Ông chủ của tớ tốt lắm, lại còn tin tưởng tớ như thế…”
“Cứ mặt dày mà nói thôi.”
Thế giới của người trưởng thành, luôn phải đưa ra đủ loại lựa chọn.
…
Buổi tối, Từ Hồng Đào trở về.
Lâm Nguyệt Sơ kể chuyện cô đuổi Tiểu Nguyên cho anh nghe.
Từ Hồng Đào cúi đầu uống canh, nhưng khóe miệng lại cứ nhếch lên. Anh đã biết sự thật từ lâu nhưng cố nén không cho mình bật cười, còn phải giả bộ nghiêm mặt: “Nguyệt Sơ, anh không hiểu rốt cuộc em nghĩ cái gì nữa? Bảo mẫu là do em chọn, anh phản đối thế nào em cũng không chịu đổi, bây giờ anh thấy cô ta cũng được thì em lại đuổi đi. Sao thế, nghĩ thông suốt rồi à, định ở nhà tự chăm con à?”
Không cam tâm.
Lâm Nguyệt Sơ nghĩ sự nghiệp của cô chỉ vừa mới bắt đầu thôi.
“Em còn phải làm một đoạn kết nữa, phải nói rõ với phía quán ăn để xử lý cho xong những chuyện này. Xem như là kết thúc có đầu có đuôi.”
Những việc lặt vặt này, căn bản Từ Hồng Đào chẳng hề quan tâm. Trong vòng đấu thứ nhất với vợ, Từ Hồng Đào đã thắng tuyệt đối.
Lâm Nguyệt Sơ gửi cho Thang Tốn một tin nhắn, cô nói sáng mai đưa con đến nhà trẻ xong thì gặp mặt nói chuyện.
Để lại một bình luận